Lãi suất đầu vào sẽ tiếp tục giảm

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tiencua68, Aug 4, 2008.

898 người đang online, trong đó có 359 thành viên. 14:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 4, 2007
    Likes Received:
    0
    Lãi suất đầu vào sẽ tiếp tục giảm

    http://cafef.vn/2008080409075956CA34/lai-suat-dau-vao-se-tiep-tuc-giam.chn[/url]

    Lãi suất đầu vào sẽ tiếp tục giảm
    Nhiều ngân hàng sẵn sàng giảm lãi suất đầu vào để hạ lãi suất đầu ra, đón đầu hướng giảm của lãi suất cơ bản

    Theo các chuyên gia kinh tế, sau những biện pháp linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước (SBV), tính thanh khoản của các ngân hàng (NH) đã tương đối ổn định, chi phí kinh doanh có phần hạ xuống; dự báo lãi suất đầu vào của các NH sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.

    Ngân hàng đang nhìn nhau

    Nếu đầu tháng 7-2008, NH Việt Á (VAB) áp dụng lãi suất không kỳ hạn 10,8%/năm thì hiện nay lãi suất chỉ còn 6%/năm (tiền gửi dưới 20 triệu đồng). Lãi suất kỳ hạn 12 tháng của NH Phát triển nhà TPHCM (HDBank) cũng giảm 0,3%/năm xuống còn 18,4%/năm... Các NH khác hiện đang nhìn nhau, sẵn sàng tung ra thị trường mức lãi suất tiết kiệm thấp hơn lãi suất hiện hành.

    Theo số liệu của SBV chi nhánh TPHCM, huy động vốn của các NH trên địa bàn trong tháng 7-2008 chỉ tăng 0,7% so với tháng trước, lãi suất tiết kiệm phổ biến từ 17% - 18,2%/năm. Mặc dù mức lãi suất này khá cao nhưng xem ra không hiệu quả vì huy động vốn tăng không đáng kể khiến nhiều NH phải hạ lãi suất đầu vào để tiết giảm chi phí kinh doanh.

    Tạo cơ sở để hạ lãi suất đầu ra
    Ông Võ Văn Châu, Tổng Giám đốc NH Phương Đông (OCB), cho biết NH của ông có thể sẽ giảm mức lãi suất một số kỳ hạn tiết kiệm ngay trong tuần này. Hiện mức chênh lệch lãi suất giữa các NH rất ít. Người dân không còn chuyển dịch tiền từ NH này đến NH khác.

    Vì thế, NH đồng loạt giảm lãi suất tiết kiệm là hợp lý. Các NH nên đồng thuận giảm lãi suất theo nhóm kỳ hạn (1-3 tháng, 6-12 tháng...) nhưng SBV cần có động thái răn đe NH nào không tuân thủ để sự đồng thuận được bền vững.

    Tổng Giám đốc NH An Bình Lưu Đức Khánh cho biết ông cũng đang xem xét để giảm lãi suất huy động vốn. Việc SBV tăng lãi suất tín phiếu bắt buộc từ 7,8%/năm lên 13%/năm, bơm thêm tiền cho các tổ chức tín dụng, phần nào đã giảm chi phí huy động vốn, ổn định lượng tiền ra vào của nhiều NH nên đây là điều kiện thuận lợi để các NH giảm lãi suất đầu vào. Lãnh đạo nhiều NH khác cho biết họ đã sẵn sàng phương án giảm lãi suất đầu vào để làm cơ sở hạ lãi suất đầu ra.

    Ai dẫn dắt thị trường?

    Tại cuộc họp mới đây giữa lãnh đạo SBV với các NH ở TPHCM, Phó Thống đốc Trần Minh Tuấn cho rằng lãi suất đầu vào bình quân 17,5%/năm là có lãi. Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cũng cảnh báo NH nhỏ sẽ gặp nhiều khó khăn khi nhiều khả năng NH lớn dẫn dắt thị trường vì chi phí kinh doanh khá thấp. Do vậy, các NH phải tự điều chỉnh hoạt động để phù hợp với tình hình thực tế.

    Theo các chuyên gia tiền tệ, NH lớn cân đối nhiều nguồn vốn giá rẻ khác nhau nên chi phí huy động vốn bình quân chỉ khoảng 2%/năm (mức chi phí thông thường là 4%/năm). Trong khi nhiều NH huy động vốn chủ yếu từ dân cư nên giá vốn rất cao, lại muốn bảo đảm mục tiêu lợi nhuận buộc phải giảm lãi suất đầu vào. Hiện thị trường có khoảng 8 NH giảm lãi suất tiết kiệm. Nhiều NH khác sẽ tiếp tục giảm lãi suất đầu vào trong vài ngày tới.

    Tín hiệu tốt để giảm lãi suất cơ bản
    Theo ông Trần Hoàng Ngân, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TPHCM, mặc dù CPI (chỉ số tăng giá tiêu dùng) trong tháng 7-2008 là 1,13% (giảm so với các tháng trước là 2%-3%) nhưng Nhà nước vừa tăng giá xăng dầu nên SBV chưa thể điều chỉnh lãi suất cơ bản bởi e ngại CPI sẽ tăng lên. SBV giữ nguyên lãi suất cơ bản 14%/năm cho thấy thị trường tiền tệ bắt đầu ổn định.

    Nếu việc chống đầu cơ, tăng giá hàng hóa, dịch vụ... hiệu quả thì CPI trong tháng 8-2008 có thể dưới 2%. Đó sẽ là tín hiệu tốt để SBV hướng tới giảm lãi suất cơ bản.

    Các NH cần xem lại kế hoạch huy động vốn để điều chỉnh lãi suất đầu vào hợp lý, đồng thời SBV nên tăng lãi suất dự trữ bắt buộc của các NH từ 1,2%/năm bằng lãi suất cơ bản để các NH tiếp tục hạ thêm lãi suất cho vay, giảm chi phí cho người vay, giúp nền kinh tế tăng trưởng từ nay đến cuối năm 7%.

    Theo Thy Thơ
    NLĐ
  2. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 4, 2007
    Likes Received:
    0
    http://cafef.vn/20080803103732868CA34/hep-dan-khoang-cach-tren-thi-truong-tien-te.chn[/url]

    Hẹp dần khoảng cách trên thị trường tiền tệ
    Hẹp dần khoảng cách trên thị trường tiền tệ
    Báo cáo của NHNN cho hay, trong tuần cuối tháng 7 đầu tháng 8, đỉnh lãi suất huy động VND từ 19% năm đã xuống chỉ còn trên 18% năm.

    Hiện nay, lãi suất huy động VND phổ biến của các ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục ổn định trong mức 17%- 17,3% năm tuỳ kỳ hạn; trong khi, lãi suất huy động VND của các ngân hàng cổ phần giảm xuống và xoay quanh mốc 18,13% - 18,25% năm.

    Như vậy, nhìn về tổng thể, độ chênh lệch lãi suất huy động VND giữa khối ngân hàng thương mại nhà nước và khối ngân hàng cổ phần đã xích lại và chỉ còn chênh nhau trên 1% năm (trước đó là 2% năm, thậm chí có lúc lên tới 3% năm).

    Theo các chuyên gia kinh tế, làn sóng điều chỉnh giảm lãi suất sẽ còn được tiếp tục sâu hơn với sự tham gia của nhiều ngân hàng thương mại khi mà mới đây Ngân hàng nhà nước tuyên bố, giữ nguyên lãi suất cơ bản 14%/năm trong tháng 8- tháng thứ 3 kể từ khi mức lại suất này được công bố.

    Lãi suất huy động USD của nhiều ngân hàng cũng giảm từ 0,05%-1%/năm và trở nên đồng đều hơn khi mà khả năng cân đối ngoại tệ của các ngân hàng ngày một nhiều hơn và ổn định hơn.

    Khoảng cách giữa lãi suất cho vay và huy động trên thị trường cũng đang ngắn dần lại do ngày một nhiều hơn các ngân hàng điều chỉnh giảm với mức từ 0,5% đến 1% năm đối với lãi suất cho vay bằng VND và từ 0,5% đến 2% năm đối với cho vay bằng USD.

    Xu thế này đang thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh nhất là khi Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - một trong những ?oanh cả đỏ ?T?T, lại vừa tuyên bố giảm lãi suất cho vay lần thứ hai trong khi vẫn giữ nguyên lãi suất huy động.

    Sự tương đối ổn định của cung cầu ngoại tệ đã góp phần làm cho tỷ giá VND/USD bình quân liên ngân hàng cuối tháng 7 chỉ dao động nhẹ và đang ở mức 16.495đồng/USD trong ngày đầu tháng 8. Độ chênh lệch giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán của các NHTM cũng không còn ở mức 70-100 đồng/USD mà đã nhỏ lại trong khoảng 40-70 đồng/USD. Tỷ giá VND/USD trên thị trường tự do cũng giảm nhẹ, không chênh quá nhiều so với tỷ giá niêm yết của các ngân hàng thương mại và đang ở mức 16.750-16.770 đồng/USD.

    Mặc dù, thị trường tiền tệ đã có bước cải thiện và ổn định hơn, song tình huống lạm phát trong nước và toàn cầu hiện nay, các chuyên gia kinh tế cho rằng Ngân hàng Nhà nước cần đặc biệt quan tâm đến việc củng cố khả năng giám sát, quản trị rủi ro trên toàn hệ thống cũng như xây dựng hệ thống cản báo sớm.

    Theo TTXVN
  3. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 4, 2007
    Likes Received:
    0
    http://www.sacombank.com.vn/newscontent.aspx?cateid=26&contentid=1719[/url]

    SACOMBANK CHO DOANH NGHIỆP VAY VỚI LÃI SUẤT 19,8%/NĂM(01/08/2008)

    Nhằm góp phần cùng Chính phủ tiếp vốn cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong giai đoạn nền kinh tế đất nước lạm phát nhiều khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chính thức triển khai chính sách cho vay bằng tiền đồng (VND) với lãi suất ưu đãi 19,8%/năm cho các doanh nghiệp có quan hệ hợp tác tốt và lâu năm với Ngân hàng. Mức lãi suất cho vay ưu đãi này của Sacombank đã giảm đến 1,2%/năm so với mức trần lãi suất 21%/năm theo quy định của Ngân hàng nhà nước.

    Chương trình này được Sacombank triển khai chính thức từ tháng 8/2008. Các đối tượng khách hàng doanh nghiệp được ưu tiên giải ngân là các doanh nghiệp có mối quan hệ làm ăn tốt với Sacombank, đang có dự án kinh doanh khả thi; khả năng trả nợ tốt, đang sử dụng các dịch vụ thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, chuyển tiền, bảo lãnh? trong hệ thống Sacombank; có nhu cầu vay bổ sung vốn lưu động thời hạn tối đa 6 tháng, đặc biệt ưu tiên doanh nghiệp vay để thực hiện các thanh toán xuất nhập khẩu qua Ngân hàng.

    Chính sách cho vay với lãi suất ưu đãi của Sacombank nhằm chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam trong việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng ở giai đoạn nền kinh tế khó khăn hiện nay, thông qua đó, góp phần cùng Chính phủ kiềm chế lạm phát và ổn định nền kinh tế vĩ mô.
  4. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 12, 2008
    Likes Received:
    0
    Thị trường đi ngang, lãi suất giảm >>> kiểu này mùa săn lại bắt đầu roài
  5. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 4, 2007
    Likes Received:
    0
    http://www.vneconomy.vn/home/tin-tuc/0/6/20080804105338703/tai-chinh/anz-van-xem-viet-nam-la-thi-truong-trong-diem.htm[/url]

    ?oANZ vẫn xem Việt Nam là thị trường trọng điểm?
    THANH HẢI
    04/08/2008 11:0:10 (GMT+7)
    Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]
    ANZ sẽ tiếp tục đầu tư thêm nhiều máy ATM hơn - Ảnh: Việt Tuấn.

    Để xem được Video bạn cần phải cài Flash Player
    Video:

    Ông Alex Thursby, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Ngân hàng ANZ nói về chiến lược của ANZ tại Việt Nam.

    Ông đánh giá thế nào về cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế đang có nhiều biến động như hiện nay?

    Mặc dù hiện tại nền kinh tế Việt Nam có nhiều biến động, tuy nhiên ANZ vẫn hoàn toàn tin tưởng vào cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong dài hạn. Chúng tôi cho rằng tốc độ tăng trưởng trong năm 2008 sẽ chậm lại một chút để Chính phủ Việt Nam có thể kiềm chế lạm phát một cách nhanh chóng.

    Một quốc gia với dân số hơn 86 triệu người thực sự có nhu cầu rất lớn về các sản phẩm ngân hàng. Hiện nay mới chỉ có 10% dân số Việt Nam có tài khoản ngân hàng, tỷ lệ này vào khoảng 35% tại các thành phố lớn như Hà Nội và Tp.HCM.

    Một lý do khác để lạc quan là vai trò và những cam kết của Chính phủ Việt Nam. Từ năm 2000, Chính phủ đã đẩy mạnh tự do hóa nền kinh tế. Việt Nam hiện vẫn đạt mức tăng trưởng 7,5%/năm so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đứng sau Trung Quốc về tăng trưởng kinh tế. Đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng đang tăng mạnh.

    Đâu là những lý do khiến ANZ quyết định tổ chức chuyến Tham quan thị trường 4 quốc gia Đông Nam Á là Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Campuchia cho các nhà phân tích tài chính và đại diện các quỹ tín dụng lớn nhất của Australia, thưa ông?

    ANZ đã lựa chọn những quốc gia trên vì cả những yếu tố bên trong và bên ngoài. Tại những thị trường này ANZ là một trong số những ngân hàng quốc tế hàng đầu với những thế mạnh nhất định. 4 quốc gia trên có những lợi thế nhất định so với các quốc gia trong khu vực bởi rất nhiều lý do.

    Cụ thể, với Việt Nam, hiện vẫn là một nước nghèo nhưng lại có tốc độ phát triển rất nhanh; một thị trường có dân số tới 86 triệu và đang rất cần đầu tư trong các lĩnh vực đặc biệt là ngân hàng và cơ sở hạ tầng.

    Những lợi thế của Việt Nam bao gồm tốc độ tăng trưởng GDP cao, là thành viên của WTO, có được sự hỗ trợ từ các tổ chức viện trợ chính thức, Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sang đổi mới và ngày càng có thêm nhiều ưu đãi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Một số thách thức của Việt Nam gồm có các khoản nợ của Chính phủ, chính sách tài chính tiền tệ thì vẫn còn đang được phát triển, cần có những cải tổ trong ngành ngân hàng một cách kịp thời và thu nhập bình quân đầu người còn tương đối thấp.

    Và trên tất cả, lạm phát đang là một nguy cơ trong ngắn hạn và trung hạn. Khi cân bằng những lợi thế cũng như những thách thức trên, Việt Nam vẫn là một trong những thị trường trọng điểm của ANZ trong dài hạn.

    Chiến lược đầu tư ngắn hạn và dài hạn của ANZ tại thị trường Việt Nam là gì, thưa ông?

    ANZ đề cao mục tiêu phát triển lâu dài tại Việt Nam, có nghĩa là chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư thêm nhiều máy ATM hơn, nhiều phòng giao dịch, nhiều sản phẩm và dịch vụ hơn nữa khi được chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên các lĩnh vực dịch vụ ngân hàng bán lẻ và dịch vụ ngân hàng dành cho doanh nghiệp.

    Trong ngắn hạn, chúng tôi tập trung vào phát triển bộ phận hỗ trợ và phục vụ khách hàng để khách hàng cảm nhận được chất lượng dịch vụ khách hàng khi giao dịch với ANZ.

    Tiếp theo, chúng tôi cơ cấu lại chiến lược các sản phẩm tiết kiệm và tín dụng theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời đảm bảo rằng khách hàng sẽ nhận được những giá trị tốt nhất mà họ mong đợi khi giao dịch với ANZ.
  6. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 4, 2007
    Likes Received:
    0
    http://www.moit.gov.vn/web/guest/home?p_p_id=cmsviewportlet_WAR_vsi_portlets_INSTANCE_XbBg&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=1&_cmsviewportlet_WAR_vsi_portlets_INSTANCE_XbBg__spage=%2Fportlet_action%2Fcmsviewportlet%2Fview&_cmsviewportlet_WAR_vsi_portlets_INSTANCE_XbBg_arcId=2550[/url]

    Tháng 7: Nhập siêu giảm, xuất khẩu tiếp đà tăng trưởng
    Trung tâm Tin học - 01/08/2008

    Kim ngạch xuất khẩu tháng 7 ước đạt 6,25 tỷ USD, tăng 47,2 % so với cùng kỳ, đưa kim ngạch 7 tháng ước đạt 36,88 tỷ USD, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 20,40 tỷ USD, tăng 35,8%; khu vực vốn trong nước đạt 16,47 tỷ USD, tăng 40,1% so với cùng kỳ năm trước.

    Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với tháng 6 như: Gạo, cao su, dầu thô, than đá,... Số lượng thép tái xuất khẩu tháng 7 đạt 30 ngàn tấn, giảm 76,4% so với tháng 6. 7 tháng, 5 mặt ha?ng chu? lực có tốc độ tăng cao hơn tốc độ tăng cu?a ca? nước như: gạo tăng 87,6%, nhân điều 49,8%, dầu thô 52,2%, than đá 45,2%, sản phẩm đá quý và kim loại quý 525,8% và sản phẩm nhựa 37,9%.



    Về giá xuất khẩu, giá xuất khẩu than đá tăng gần 30 USD/tấn, giá dầu thô và một số mặt hàng nông sản không tăng, giá cao su tăng nhẹ là một trong những nhân tố đóng góp vào mức tăng chung của kim ngạch xuất khẩu.



    Dự báo kim ngạch xuất khẩu những tháng tới tiếp tục tăng cao do các nhóm hàng nông sản vẫn có thuận lợi về giá và đảm bảo lượng xuất khẩu, các mặt hàng dệt may, giầy dép vẫn tăng trưởng tốt, giá than và dầu thô vẫn ở mức cao.



    Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 7 ước đạt 7,05 tỷ USD, tăng 31,5% so với cùng kỳ và tăng nhẹ so với tháng 6 do tác động của các chính sách hạn chế nhập khẩu và quản lý ngoại hối. 7 tháng ước đạt 51,89 tỷ USD, tăng 56,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 41,8% và doanh nghiệp 100% vốn trong nước tăng 64,9% so với cùng kỳ năm trước.



    Do tác động của chính sách thuế, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tháng 7 tiếp tục giảm gần 23,0% so với tháng 6, trong đó ô tô dưới 12 chỗ giảm 11,12%. Tuy nhiên, 7 tháng vẫn tăng 265,7% đối với ô tô nguyên chiếc và 443.9% đối với ô tô dưới 12 chỗ. Những mặt hàng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước vẫn là linh kiện ô tô tăng 162,2%, thép thành phẩm tăng 85,7%, phôi thép tăng 136,3%, phân urê tăng 137,2%, xăng dầu tăng 90,3%, nhóm máy móc, thiết bị, phụ tùng tăng 40%, dầu mỡ động thực vật tăng 99,0%, bột giấy tăng 86,4%,? Riêng mặt hàng xăng dầu, lượng tăng chỉ 11,1% nhưng trị giá tăng hơn 90%. Dự báo trong những tháng tới lượng tăng không nhiều nhưng giá xăng dầu vẫn ở mức cao nên kim ngạch nhập khẩu tiếp tục tăng.



    Ước nhập siêu 7 tháng ở mức 15,01 tỷ USD, bằng 40,7% trên tổng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng và tăng gần 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, xu hướng nhập khẩu sẽ vẫn tiếp tục giảm không chỉ ở những nhóm hàng cần kiểm soát mà còn giảm ở một số nhóm hàng khác. Những tháng cuối năm, cán cân thương mại sẽ tiếp tục được cải thiện. Kiểm soát chặt chẽ cơ cấu hàng hóa nhập khẩu, ưu tiên nhập khẩu những hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, tạm dừng hoặc hạn chế nhập khẩu những hàng tiêu dùng chưa cần thiết là một công tác cần chỉ đạo thực hiện sát sao, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu nhằm rút ngắn khoảng cách xuất nhập vẫn là biện pháp tốt nhất trong kiểm soát nhập siêu.
  7. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 4, 2007
    Likes Received:
    0
    http://www.moit.gov.vn/web/guest/home?p_p_id=cmsviewportlet_WAR_vsi_portlets_INSTANCE_XbBg&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=1&_cmsviewportlet_WAR_vsi_portlets_INSTANCE_XbBg__spage=%2Fportlet_action%2Fcmsviewportlet%2Fview&_cmsviewportlet_WAR_vsi_portlets_INSTANCE_XbBg_arcId=2546[/url]


    In trang
    Tháng 7, GTSXCN đạt 56.427 tỷ đồng
    Trung tâm Tin học - 01/08/2008

    Giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành tháng 7 ước đạt 56.427 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng 6 và tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2007 nên cộng chung 7 tháng đầu năm ước đạt 382.346 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: khu vực quốc doanh Trung ương tăng 6,7% (riêng các doanh nghiệp thuộc Bộ tăng 15,2%), khu vực quốc doanh địa phương giảm 1,3%, khu vực ngoài quốc doanh tăng 22,2% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 17,3%.

    Trong số doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương, tháng 7 có 13 doanh nghiệp đạt cao hơn so với cùng kỳ, tính chung 7 tháng có 15 doanh nghiệp tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Một số tăng trên mức bình quân của toàn ngành (16,4%) như: Tập đoàn Dầu khí VN, Tổng Công ty Thuốc lá VN, Tổng Công ty Giấy VN, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, Tổng Công ty Thiết bị Điện, Tổng Công ty CP Điện tử - Tin học VN, Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, Tổng Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam,...



    Nhiều địa phương có giá trị sản xuất công nghiệp lớn, tháng 7 và 7 tháng đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước như: Hà Nội (tháng 7 tăng 15,6% và 7 tháng tăng 14,7%), Hải Phòng (20,2% và 18,2%), Vĩnh Phúc (29,8% và 30,9%), Hà Tây (22,2% và 25,4%), Hải Dương (7,3% và 23,6%), Phú Thọ (12,2% và 16,6%), Quảng Ninh (19,4% và 14,4%), Thanh Hoá (15,3% và 13,8%), Đà Nẵng (21,6% và 15,7%), Khánh Hoà (14,0% và 12,7%), Tp. Hồ Chí Minh (14,5% và 13,0%), Bình Dương (28,2% và 24,4%), Đồng Nai (17,7% và 20,2%), Cần Thơ (18,1% và 17,0%)? góp phần đưa công nghiệp địa phương cả nước 7 tháng ước đạt 156.698 tỷ đồng, tăng 18,66% so với cùng kỳ năm trước.



    Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu 7 tháng tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước: điện sản xuất 12,8% (tương ứng với điện thương phẩm 14,8); tủ lạnh, tủ đá 27,0%; máy giặt 54,2%; máy biến thế 23,7%; ti vi 34,4%; quặng apatít 34,0%; xe chở khách 78,6%; xe tải 96,2%; phân lân các loại 11,0%; lốp ô tô máy kéo 28,9%; dầu thực vật 19,1%; sữa bột 36,6%; bia các loại 13,0%; xà phòng giặt 25,5%; xi măng 11,8% ...



    Để hoàn thành kế hoạch năm, các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ tập trung theo dõi diễn biến thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp.
  8. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 4, 2007
    Likes Received:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=272025&ChannelID=11[/url]

    Thứ Ba, 05/08/2008, 08:13 (GMT+7)

    Ngân hàng giảm lãi suất USD

    TT (TP.HCM) - Từ ngày 5-8, Ngân hàng (NH) Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) giảm lãi suất huy động USD của các doanh nghiệp từ 0,15-0,45%/năm. Theo đó, kỳ hạn một tháng còn 6,2%/năm, hai tháng còn 6,3%/năm, ba tháng còn 6,3%/năm, bốn tháng là 6,3%/năm, năm tháng 6,3%/năm. Giảm mạnh nhất là kỳ hạn sáu tháng, còn 6,35%/năm...

    Trước đó, một số NH cũng đã giảm lãi suất huy động USD, kể cả của dân cư. Theo một số NH, doanh nghiệp sẽ cân nhắc việc giữ USD sau khi các NH giảm lãi suất. Tỉ giá và lãi suất cùng giảm, giữ USD không còn có lợi như trước.

    Theo NH Nhà nước, hiện lãi suất huy động của nhiều NH tính đến cuối tuần qua đã giảm từ 0,1-1,75%/năm đối với VND và giảm từ 0,05-1%/năm đối với USD. Trong đó, lãi suất VND của các NH thương mại nhà nước phổ biến từ 17-17,3%/năm, của NH cổ phần từ 18,21-18,6%/năm. Các NH trước đây đã tăng nóng lãi suất cũng là NH giảm lãi suất nhiều nhất.

    M.KHANH - A.HỖNG
  9. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 4, 2007
    Likes Received:
    0
    http://www6.thanhnien.com.vn/Kinhte/2008/8/5/254466.tno[/url]

    Đầu tư nước ngoài tăng kỷ lục
    23:57:00, 04/08/2008
    Quang Thuần
    Dự án xây dựng khu đô thị đại học Berjaya Leisure tại TP.HCM có vốn đầu tư 3,5 tỉ USD - Ảnh: Nghĩa Phạm

    Tính chung cả vốn cấp mới và tăng thêm trong 7 tháng đầu năm 2008, cả nước đã thu hút được 45,28 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN), tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2007.

    Du lịch và bất động sản hút vốn FDI

    Theo báo cáo của Cục ĐTNN (Bộ Kế hoạch - Đầu tư), trong 7 tháng đầu năm các doanh nghiệp có vốn ĐTNN trực tiếp (FDI) đã góp vốn thực hiện ước đạt 6 tỉ USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu của các doanh nghiệp ĐTNN trong 7 tháng đầu năm 2008 đạt 25,3 tỉ USD, tăng 33,9%. Trong tháng 7.2008, cả nước có 167 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 13,551 tỉ USD, đưa tổng số dự án cấp mới trong 7 tháng đầu năm 2008 lên 654 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 44,49 tỉ.

    Cục ĐTNN nhận định, vốn đăng ký cấp mới trong 7 tháng đầu năm 2008 tăng khá cao do có nhiều dự án quy mô lớn được cấp phép, riêng 27 dự án có quy mô vốn đầu tư từ 100 triệu USD trở lên đã đạt trên 40 tỉ USD. Nổi bật lên là một số dự án lớn quy mô vốn trên 3 tỉ USD. Trong đó có Công ty gang thép Hưng Nghiệp ******* do Tập đoàn ******* (Đài Loan) đầu tư 7,879 tỉ USD tại Vũng Áng, Hà Tĩnh để xây dựng cảng và nhà máy luyện kim. Công ty lọc dầu Nghi Sơn có tổng vốn đầu tư 6,2 tỉ USD (vốn điều lệ là 200 triệu USD) do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam liên doanh với các tập đoàn Nhật và Hà Lan để xây dựng nhà máy lọc dầu công suất 10 triệu tấn dầu thô/năm (khoảng 200.000 thùng/ngày) tại Thanh Hóa. Tập đoàn New City (Brunei) đầu tư 4,3 tỉ USD để xây dựng khu đô thị mới tại Phú Yên. Tập đoàn Asian Coast Development (Canada) Ltd. đầu tư 4,23 tỉ USD vào dự án Hồ Tràm xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng, các khách sạn 5 sao (9.000 phòng), khu thương mại, trung tâm hội nghị quốc tế, văn phòng- căn hộ, biệt thự cao cấp, sân golf, khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài...) tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án xây dựng Nhà máy lọc dầu Long Sơn do liên doanh giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Vina SCG Chemical với Thai Plastic đầu tư 3,77 tỉ USD tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

    Gần đây nhất là dự án xây dựng khu đô thị Đại học Berjaya Leisure (Malaysia) do Công ty Berjaya Leisure đầu tư 3,5 tỉ USD tại TP.HCM. Xu hướng các nhà ĐTNN đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt vào các khu vui chơi giải trí, công trình bất động sản đã tăng lên.

    Triển vọng lạc quan

    Theo ông Phan Hữu Thắng, Cục trưởng Cục ĐTNN, kết quả thu hút vốn ĐTNN nói trên thể hiện sự tin tưởng của các nhà ĐTNN đối với môi trường đầu tư nước ta hiện nay, mặc dù môi trường đầu tư - kinh doanh nước ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức như lạm phát tăng cao, giá cả biến động. Một số doanh nghiệp ĐTNN đã triển khai dự án tích cực ngay trong tháng đầu tiên của năm 2008 dù biến động giá cả của thị trường thế giới đã tác động mạnh đến nền kinh tế nước ta. Theo Điều tra hằng năm của JETRO (Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật) tiến hành trên 1.745 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại châu Á, về trung hạn có 92,6% doanh nghiệp sản xuất và 88% doanh nghiệp dịch vụ dự định mở rộng kinh doanh tại Việt Nam trong vòng 1-2 năm tới. Về dài hạn, trong vòng 10 năm tới, Việt Nam được các nhà đầu tư Nhật Bản đánh giá là địa điểm sản xuất tốt nhất ở châu Á. Tuy nhiên, tỷ lệ có lãi của các doanh nghiệp dịch vụ ở Việt Nam lại rất thấp, chỉ là 29,2% trong khi mức bình quân chung tại châu Á là 69,5% và tại ASEAN là 66,2%.

    Trong 7 tháng đầu năm 2008, các doanh nghiệp ĐTNN thu hút thêm khoảng 16.000 lao động, đưa tổng số lao động trong khu vực có vốn ĐTNN đến nay đạt 1,38 triệu lao động, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

    Về những mặt hạn chế trong việc thu hút ĐTNN, ông Phan Hữu Thắng phân tích: "Nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với các khó khăn trong thời gian gần đây như lạm phát cao, thâm hụt thương mại lớn, thâm hụt ngân sách gia tăng và nguy cơ về mất ổn định tiền tệ... Theo báo cáo điều tra doanh nghiệp thường niên mới đây của JETRO thì chi phí thuê văn phòng ở Hà Nội hiện đang đứng thứ 5 trong khu vực châu Á, sau 2 thành phố Mumbai và New Dehli của Ấn Độ, Hồng Kông và Singapore; chi phí vận chuyển đường biển đến và đi từ Đà Nẵng cao nhất khu vực, gấp rưỡi chi phí bình quân từ các nước châu Á; chi phí thuê nhà ở của người nước ngoài tại TP.HCM hiện cũng đang ở mức rất cao so với khu vực, xấp xỉ tiền thuê nhà tại Singapore và gấp đôi tại Seoul (Hàn Quốc). Chi phí đầu tư cao là thách thức lớn cho thu hút và giải ngân vốn FDI thời gian tới".

    Ông Thắng cho biết trong thời gian tới, Cục ĐTNN sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp như: Tiếp tục huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư nâng cấp các công trình giao thông, cảng biển, dịch vụ viễn thông, cung cấp điện nước, phấn đấu không để xảy ra tình trạng thiếu điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phối hợp hỗ trợ, thúc đẩy nhanh việc giải ngân vốn đăng ký của các dự án đã được cấp phép...

    Quang Thuần
  10. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 4, 2007
    Likes Received:
    0
    http://vneconomy.vn/home/tin-tuc/0/6/20080805012652281/tai-chinh/ngan-hang-giam-manh-gia-mua-usd.htm[/url]

    Ngân hàng giảm mạnh giá mua USD
    MINH ĐỨC
    05/08/2008 1:36:39 (GMT+7)
    Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]
    Diễn biến tỷ giá hiện cho thấy trạng thái và cung cầu ngoại tệ tại các ngân hàng đang dần ổn định.

    Để xem được Video bạn cần phải cài Flash Player
    Video:

    Các đầu mối thanh toán toán xuất nhập khẩu lớn đồng loạt giảm mạnh giá USD mua vào.

    Ngày 4/8, các ngân hàng thương mại tiếp tục niêm yết giá USD mua vào ?" bán ra thấp hơn mức trần cho phép của Ngân hàng Nhà nước. Điểm đáng chú ý là giá mua vào đã xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng qua.

    Theo dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước, giá USD mua vào của các ngân hàng thương mại trong ngày 4/8 ở mức 16.740 VND, không thay đổi so với cuối tuần qua. Tuy nhiên, trên thực tế, các ngân hàng đầu mối thanh toán xuất nhập khẩu lớn đã đồng loạt giảm mạnh giá mua vào ngoại tệ này.

    Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), giá USD mua vào tại Hội sở chính chỉ là 16.700 VND; giá bán ra là 16.760 VND. Chênh lệch giữa giá mua vào ?" bán ra tiếp tục được nới rộng trong thời gian gần đây.

    Tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), mức giá mua vào cao hơn với 16.710 VND; giá bán ra cũng ở mức 16.760 VND. Trong khi đó, tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), giá USD mua vào chỉ còn 16.690 VND. Thấp nhất tại Ngân hàng Kỹ thương Techcombank có mức 16.600 VND.

    So với cuối tuần trước, giá USD mua vào của các ngân hàng thương mại đã giảm từ 40 ?" 50 VND. Các mức giá niêm yết cũng thấp hơn nhiều so với trần cho phép của biên độ +/-2% theo tỷ giá liên ngân hàng (từ 16.164 VND đến 16.824 VND trong ngày 4/8).

    Phía sau diễn biến trên có thể thấy trạng thái ngoại tệ của các ngân hàng thương mại hiện đã được cân đối. Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết trong tuần qua các ngân hàng thương mại tiếp tục không có nhu cầu mua ngoại tệ từ cơ quan này.

    Trạng thái ngoại tệ tốt cùng cung ?" cầu ổn định cũng là cơ sở để các ngân hàng thương mại xem xét giảm lãi suất huy động USD. Hiện lãi suất huy động USD của hầu hết các thành viên đã giảm mạnh, những mức cao nhất chỉ xoay quanh mốc 6,5%/năm, giảm tới 2%/năm so với đỉnh điểm cuối tháng 6 vừa qua.

    Trên thị trường tự do, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tuần qua tỷ giá USD/VND cũng đã có xu hướng giảm nhẹ. Giá ?oniêm yết? trên thị trường này thấp hơn các ngân hàng thương mại và ở quanh mức 16.750 - 16.770 VND/USD.

    Diễn biến trên có thể giải thích từ những thông tin nguồn cung thuận lợi đến với thị trường ngoại hối những ngày gần đây.

    Theo Ngân hàng Nhà nước, từ cuối tháng 7 đến nay, các doanh nghiệp xuất khẩu bắt đầu thực hiện bán ngoại tệ cho các ngân hàng thương mại. Và theo số liệu của Bộ Công thương, nhập siêu tiếp tục được hạn chế, 7 tháng đầu năm ước ở mức 15,01 tỷ USD; và với sự kiềm chế này khả năng mức 20 tỷ USD nhập siêu cả năm có thể hiện thực.

    Mới nhất, thông tin từ lãnh đạo Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) dự báo lượng kiều hối năm 2008 có thể đạt tới 8 tỷ USD (6 tháng đầu năm đã đạt gần 3,5 tỷ USD), tăng khoảng 60% so với năm 2007. Nguồn ngoại tệ này thường tập trung chuyển về vào thời điểm cuối năm, tạo thêm một nguồn cung cần cho khả năng tỷ giá tiếp tục bình ổn.

Share This Page