Lãi suất hạ xuống thấp nhất chỉ còn 7.4%

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by BrokerHanoi, Feb 25, 2023.

68 người đang online, trong đó có 27 thành viên. 03:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. CaptAdam

    CaptAdam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 22, 2021
    Likes Received:
    54,735
    Nếu nói về bank, năm ngoái doanh nghiệp đã khó khăn nhưng để giải ngân còn bắt buộc phải mua bảo hiểm nhân thọ, năm nay chuyển từ bảo hiểm nhân thọ sang bảo hiểm khoản vay. Sắp tới ko biết mấy ông ngân hàng còn chiêu trò gì nhưng có vấn đề nhức nhối là ngân hàng thương mại VN đang có những ung nhọt, nếu ko sớm điều trị thì lâu dài sẽ di căng chết cả hệ thống!
  2. huyenthitx

    huyenthitx Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Dec 6, 2013
    Likes Received:
    9,903
    quy luật là thế
  3. huyenthitx

    huyenthitx Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Dec 6, 2013
    Likes Received:
    9,903
    TT tiềm ẩn 1 con sóng lớn
  4. BrokerHanoi

    BrokerHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 24, 2022
    Likes Received:
    1,654
    https://cafef.vn/lai-suat-dang-giam...source=****&utm_medium=****&utm_campaign=****


    Lãi suất đang giảm rất nhanh, lãi vay giảm mạnh hơn lãi huy động
    02-03-2023 - 06:46 AM | Tài chính - ngân hàng



    Nghe đọc bài
    3:08

    1x


    [​IMG]
    Thông tin này được Tổng giám đốc một ngân hàng đưa ra tại Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp diễn ra mới đây tại Tp. Hồ Chí Minh.



    [​IMG]
    Cô gái kiếm gần 120 triệu đồng/tháng từ nghề ngồi ở nhà ‘gõ phím’, muốn làm giàu thì không thể bỏ lỡ cơ hội này

    Tại Hội nghị Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tại TP.HCM vừa qua, đại diện một doanh nghiệp cho rằng, hiện tại không ít đơn vị sản xuất kinh doanh đang phải đi vay vốn với lãi suất gần 20%/năm. Điều này đã gây áp lực không nhỏ lên các doanh nghiệp.

    Vị này nói thêm, khi liên hệ ngân hàng để được giải trình về việc tăng lãi suất, các doanh nghiệp chỉ nhận được câu trả lời do lãi suất huy động tăng. Tuy nhiên, điều này là không hợp lý. Vì trong quan hệ ngân hàng với doanh nghiệp, các nhà băng không chỉ nhận về lãi vay mà còn là phí dịch vụ. Ngân hàng nên phát triển các nguồn ngoài lãi, thay vì đẩy toàn bộ gánh nặng từ chi phí huy động vốn tăng lên sang phía doanh nghiệp như hiện tại.

    Đại diện doanh nghiệp này cũng dẫn chứng thực tế tại các quốc gia Âu Mỹ, tỷ trọng thu từ dịch vụ tại các ngân hàng luôn đóng vai trò chủ đạo.

    Trả lời cho kiến nghị của doanh nghiệp, ông Lâm Việt Anh, Phó Giám đốc chi nhánh BIDV Chợ Lớn cho biết không có việc ngân hàng cho vay sản xuất kinh doanh với lãi suất gần 20%/năm.

    Về lãi suất, ông cho rằng điều này phải theo tín hiệu thị trường, không thể chỉ áp đặt mệnh lệnh hành chính. Đầu vào cũng đã tác động không ít đến đầu ra. Đến thời điểm hiện tại, không ít ngân hàng cũng đã cho vay với lãi suất dưới 10%/năm.

    “Tuy nhiên, cho vay phải dựa trên tổng hòa lợi ích, ngoài lãi suất thì ngân hàng còn có các phí dịch vụ. Nếu đem về lợi nhuận 2 bên cùng có lợi, ngân hàng sẵn sàng cho vay lãi suất dưới 10%”, ông Việt Anh chia sẻ.

    Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc OCB tại hội nghị cũng cho rằng, không ngân hàng nào muốn cho vay với lãi suất cao. Vì điều này chỉ làm khó tình hình tài chính của doanh nghiệp và gây rủi ro nợ xấu cho ngân hàng.

    “Tin tốt là lãi suất đang giảm rất nhanh. Trong đó, lãi suất cho vay giảm nhanh hơn lãi suất huy động. Trong vòng 3 tuần trở lại đây, hầu hết các ngân hàng đều đã giảm lãi suất huy động 0,2%. Hôm qua, hầu như các ngân hàng đều đồng loạt giảm lãi suất huy động 0,5% trên cả hệ thống ngân hàng. Dưới sự dẫn dắt của ngân hàng nhà nước lãi suất đang giảm rất nhanh. Tại OCB, cách đây 3 tuần chúng tôi đã giảm đồng loạt lãi suất 3% cho hầu hết khách hàng vay. Đặc biệt là cho khách hàng vay vốn lưu động và sản xuất kinh doanh. Hiện tại không khách hàng nào phải vay với lãi suất trên 10%”, ông Tùng thông tin.

    Tổng giám đốc OCB nói thêm, ngân hàng có xem xét về tổng hòa lợi ích khi cấp tín dụng. Cụ thể, các nhà băng có thuật ngữ tỷ lệ TOI (tỷ số tổng thu nhập từ hoạt động) để đo lường hiệu quả. Trong công thức này, bên cạnh phần thu từ lãi, ngân hàng cũng đã tính thêm các phí dịch vụ khác. Tỷ lệ này là khác nhau giữa các ngân hàng.

    “Ví dụ như tại OCB con số này là 2%. Trong đó đã bao gồm cả phí và lãi suất. Nếu doanh nghiệp đem về nhiều phí cho ngân hàng, đôi khi chênh lệch giữa lãi suất đi vay và lãi suất huy động chỉ có 1%”, ông Tùng cho biết.

    Ngoài ra, hiện tại OCB cũng tham gia vào một số hệ sinh thái doanh nghiệp. Tại đó, lãi suất đi vay của các doanh nghiệp, kể cả nhóm công ty vừa và nhỏ cũng rất thấp. Vì sau khi thu được phí dịch vụ, ngân hàng sẽ phân phối lại một phần để giảm lãi suất cho các doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Giúp giảm không ít chi phí sử dụng vốn cho doanh nghiệp.

    “Tôi nghĩ rằng, phần lớn ngân hàng thương mại đang rất mở. Lãi suất càng thấp, người mua càng nhiều, ngân hàng càng bán được nhiều hàng”, ông Tùng chia sẻ.
  5. CaptAdam

    CaptAdam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 22, 2021
    Likes Received:
    54,735
    Bác làm bài thống kê gọi ngân hàng vay vốn xem lãi suất thấp ko, rồi có bắt kèm mua bảo hiểm ko! Mấy cái này chỉ là mấy thằng báo lều viết thôi ak
    MaTuoc likes this.
  6. BrokerHanoi

    BrokerHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 24, 2022
    Likes Received:
    1,654
    Mình quan tâm tới chỗ 12 triệu TỶ dư nợ của nền kinh tế sẽ được hạ lãi suất đi VAY khi LS huy động 12-24 tháng - cơ sở để tính lãi VAY giảm thôi bạn.

    1% của 12 triệu tỷ là 120.000 tỷ tiền lãi tiết kiệm được - đó là lợi nhuận của DN và là tiền tiết kiệm được của người đi vay đó.

    Vĩ mô nhìn số LỚN, cái gì TRỌNG YẾU ấy, đừng nhìn ba cái tiền lẻ bạn ơi.
  7. BrokerHanoi

    BrokerHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 24, 2022
    Likes Received:
    1,654
    https://vietnambiz.vn/nhnn-co-ban-d...iep-bat-dong-san-kho-khan-202332131759966.htm


    ‘NHNN cơ bản đồng thuận việc giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp bất động sản khó khăn’
    13:34 | 02/03/2023


    TS. Cấn Văn Lực cho biết, phía NHNN cơ bản đã đồng thuận đề xuất giãn, hoãn nợ và không chuyển nhóm nợ cho doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn. Tuy nhiên, để công bằng và hợp lý hơn, Thống đốc đã đề nghị Bộ Xây dựng rà soát để xem kỹ hơn phân khúc nào, nhóm nào sẽ được ưu tiên, chứ không phải tất cả.
    Nhiều doanh nghiệp bất động sản đang gặp khó khăn trong nghĩa vụ thanh toán nợ và đối diện nguy cơ mất khả năng thanh khoản trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn chưa có những chuyển biến tích cực hơn.

    CTCP Chứng khoán VNDirect ước tính khoảng 37.642 tỷ đồng (tăng 306% so với cùng kỳ năm ngoái) trái phiếu doanh nghiệp bất động sản sẽ đáo hạn trong quý II/2023 và 65.905 tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ) trong nửa cuối 2023.

    Nhóm phân tích cũng ước tính tỷ số thanh toán hiện thời và hệ số thanh toán lãi vay của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết hiện tại đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất của giai đoạn 2011-2013, điều này cho thấy khả năng xảy ra rủi ro mất khả năng thanh toán cao như năm 2011.

    [​IMG]
    Để tồn tại và vượt qua giai đoạn khó khăn, thời gian gần đây, doanh nghiệp đồng loạt kiến nghị ngân hàng cho phép hoãn, giãn nợ, cho phép giữ nguyên nhóm nọ,...

    Vừa qua, ngay sau khi Hội nghị trực tuyến toàn quốc "tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững" được tổ chức, Chính phủ đã ban hành dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ cho lĩnh vực này.

    Theo đó, các giải pháp liên quan đến việc hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn trái phiếu cũng được nêu rõ.

    Về việc tổ chức thực hiện, liên quan đến nguồn vốn tín dụng, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước (NHNN) rà soát việc cho vay tín dụng đối với các doanh nghiệp bất động sản và có giải pháp phù hợp, hiệu quả góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh.

    Xem xét, đề xuất phương án tín dụng phù hợp để hỗ trợ cho nền kinh tế trong năm 2023 và các năm tiếp theo; xem xét chỉ đạo, hướng dẫn giãn nợ gốc, lãi vay cho các doanh nghiệp bất động sản khó khăn (doanh nghiệp, dự án bất động sản phục vụ tiêu dùng, sản xuất, công nghiệp, du lịch, nghỉ dưỡng...); chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người mua nhà và nhà đầu tư được tiếp cận nguồn vốn tín dụng,…

    [​IMG]
    TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV. (Ảnh: Doanh nhân Việt Nam).

    Bình luận về đề xuất của các doanh nghiệp, TS. Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách Tài chính - Tiền tệ quốc gia, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV nói: “Năm 2023, NHNN đã định hướng tăng trưởng tín dụng khoảng 14 - 15%, tôi không hiểu các doanh nghiệp đề xuất tăng room tín dụng cho bất động sản là tăng như thế nào và tăng cái gì? Bởi vì năm 2022, tăng trưởng tín dụng vào bất động sản tăng 24,2%. Bây giờ các doanh nghiệp muốn tăng lên 30% hay muốn thụt lùi về bằng mặt bằng chung là 14 - 15%? Tôi nghĩ là doanh nghiệp đề xuất chưa trúng.

    Quan điểm của tôi là cần phải có một room "cứng nhắc" cho bất động sản. Bởi có hai vấn đề cần đặt ra nếu đề xuất này được chấp thuận. Một là những ngành nghề khác sẽ nghĩ gì? Hai là tín dụng vào bất động sản vẫn tăng nhưng tại sao vẫn muốn tăng tiếp?”

    [​IMG]
    (Nguồn: SBV. H.L tổng hợp).

    Liên quan đến đề xuất giãn, hoãn nợ và không chuyển nhóm nợ, chuyên gia cho biết, phía NHNN cơ bản đã đồng thuận. Thống đốc cũng cho rằng điều này là cần thiết. Tuy nhiên, để công bằng và hợp lý hơn, Thống đốc đã đề nghị Bộ Xây dựng rà soát để xem kỹ hơn phân khúc nào, nhóm nào sẽ được ưu tiên, chứ không phải tất cả.

    “Vấn đề này thì cả Bộ Xây dựng và NHNN sẽ tiếp tục làm việc với nhau, nhưng về chủ trương là có”, ông Lực cho hay.

    Liên quan đến lãi suất, ông Lực cho rằng, hiện tất cả các doanh nghiệp đều muốn giảm, trừ những người gửi tiền.

    Chuyên gia chỉ ra 4 lý do khiến mặt bằng lãi suất của Việt Nam cao hơn so với quốc tế. Một là lạm phát của Việt Nam thông thường cao hơn (trừ năm 2022). Hai là rủi ro của nền kinh tế Việt Nam, của các doanh nghiệp Việt Nam cao hơn. Thế giới gọi Việt Nam là nước đầu cơ chứ không phải nước đầu tư. Các doanh nghiệp Việt Nam đi vay ngoại tệ hiện nay sẽ phải trả lãi suất 6 - 7%/năm, rất khó vay được với lãi suất thấp hơn.

    Ba là chi phí giao dịch của toàn bộ nền kinh tế Việt Nam rất cao, trong đó có cả chi phí chính thức và không chính thức. Và cuối cùng là lãi suất đầu vào cao, kéo theo lãi suất đầu ra cũng phải cao.

    "Muốn kéo giảm lãi suất xuống 8 - 9%/năm cũng phải có lộ trình từ từ. Trong khi đó, NHNN vẫn luôn muốn người dân nhận lãi suất dương, tức mức lãi gửi ngân hàng luôn cao hơn mức kỳ vọng lạm phát tại Việt Nam. Ví dụ lạm phát ở mức 4,5 - 5% thì lãi suất tiền gửi cũng phải ở mức 6 - 7%/năm. Tuy nhiên, chúng ta hiện nay có nhiều khả năng để giảm nhẹ lãi suất ", ông Lực nói.

    Ngoài ra, theo vị này, theo phân nhóm rủi ro của NHNN đối với các khoản vay, việc đầu tư kinh doanh bất động sản phải chịu trọng số rủi ro 200%, gấp đôi so với những lĩnh vực khác. Do đó, NHNN nên phân nhóm chỉ số rủi ro theo từng phân khúc bất động sản, bao gồm nhà ở, khu công nghiệp, đất nền, du lịch nghỉ dưỡng,…

    Liên quan đến đề xuất ngân hàng đứng ra để bảo lãnh và mua lại trái phiếu doanh nghiệp đến hạn, ông Lực cho rằng không nên. Bởi nếu hệ thống ngân hàng mua lại trái phiếu đó mà gần như không có tài sản đảm bảo, rủi ro rất cao. Như vậy cũng là sai luật.

    “không nên tạo ra một tiền lệ xấu là doanh nghiệp phát hành trái phiếu sau đó có người "ôm lại". Thêm nữa, nếu ngân hàng mua lại lượng trái phiếu này thì toàn bộ sẽ tính vào tổng tín dụng của nhà băng, khiến trọng tâm bị dồn quá nhiều vào lĩnh vực bất động sản. Như vậy thì phân bổ vốn cho lĩnh vực khác như thế nào?", chuyên gia đặt vấn đề.
  8. MaTuoc

    MaTuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 5, 2016
    Likes Received:
    2,904
    Nó phải viết thế để các chú nhảy vào mua đỡ giá cho chúng nó thoát lấy tiền trả nợ chứ.:))
  9. BrokerHanoi

    BrokerHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 24, 2022
    Likes Received:
    1,654
    Từ ngày 6-3, các ngân hàng sẽ đồng loạt giảm lãi suất huy động từ 0,2 - 0,5%/năm so với lãi suất đang huy động.

    https://tuoitre.vn/tu-tuan-sau-lai-suat-huy-dong-se-giam-manh-20230303200207416.htm

    Cụ thể, các ngân hàng trong nhóm Big4 gồm Agribank, BIDV, Vietinbank và Vietcombank sẽ giảm lãi suất huy động thêm 0,2%/năm so với mức lãi suất niêm yết tại thời điểm 27-2 với các kỳ hạn từ 6 - 12 tháng.

    Trong khi đó, các ngân hàng thương mại cổ phần sẽ giảm lãi suất huy động thêm 0,5%/năm so với mức lãi suất niêm yết tại thời điểm 27-2, cũng với các kỳ hạn từ 6 - 12 tháng.

    Các ngân hàng cho biết việc giảm lãi suất này đã được thống nhất tại cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng tuần trước.

    Sáng 3-3, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, tổ chức thực hiện để giảm mặt bằng lãi suất, tăng khả năng tiếp cận vốn, tăng trưởng tín dụng hướng vào các động lực tăng trưởng (tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu) và các lĩnh vực ưu tiên đã xác định.

    Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, ngay từ tuần này, một số ngân hàng cổ phần đã giảm lãi suất huy động. Ông Nguyễn Đình Tùng, tổng giám đốc Ngân hàng Phương Đông (OCB), cho hay từ 1-3 OCB đã giảm lãi suất với các kỳ hạn từ 6 - 12 tháng với mức giảm 0,5%/năm.

    "Nếu không có gì thay đổi thì khoảng 10 ngày nữa sẽ có một đợt giảm lãi suất huy động nữa. Mục tiêu cao nhất của đợt hạ lãi suất này là nhanh chóng hạ lãi suất cho vay", ông Tùng nói.

    Ông Nguyễn Đức Lệnh - phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM - cho biết tăng trưởng tín dụng 2 tháng đầu năm ước đạt 0,37%, khá khiêm tốn so với mức tăng 3,54% cùng kỳ năm trước. Điều đó cho thấy khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp tại vùng lãi suất cao là khá hạn chế.

    Trong báo cáo mới phát hành, Chứng khoán VnDirect cho biết lãi suất huy động đã đạt đỉnh trong quý 1 và sẽ giảm dần kể từ quý 2, do khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ ngừng tăng lãi suất điều hành sau quý 2, kéo theo áp lực lên tỉ giá cũng hạ nhiệt.

    Ngân hàng Nhà nước cũng tích cực hỗ trợ thanh khoản thị trường thông qua các kênh thị trường mở, mua USD để tăng dự trữ ngoại hối. Thêm vào đó, nhu cầu tín dụng chậm lại trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế giảm tốc và thị trường bất động sản ảm đạm.

    "Chúng tôi kỳ vọng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng sẽ giảm dần về mức 6,7% và 7,5% vào cuối năm 2023", VnDirect cho biết.

    Hiện lãi suất huy động đã đảo chiều và giảm cả kênh online lẫn tại quầy. Cụ thể, Techcombank giảm 0,8%/năm ở các kỳ hạn từ 6 tháng đến 3 năm, Sacombank giảm từ 0,3 - 0,5%/năm ở các kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 năm.

    "Chúng tôi kỳ vọng xu hướng giảm lãi suất huy động có thể tiếp tục trong vài tháng tới. Nhưng trong bối cảnh thị trường cổ phiếu, trái phiếu, và bất động sản vẫn tồn tại những rủi ro nhất định thì tiền gửi ngân hàng vẫn sẽ là lựa chọn ưa tiên cho những nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro thấp và có nhu cầu thường xuyên/ngắn hạn về dòng tiền", VnDirect nhận định.


    Last edited: Mar 3, 2023
    datrottheo likes this.
  10. SorosViet

    SorosViet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 21, 2016
    Likes Received:
    959
    Hơi thấp đấy bác

Share This Page