Lãi suất huy động đang giảm liên tục.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Investor_70, 25/02/2023.

1002 người đang online, trong đó có 401 thành viên. 10:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1649 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.012
    Lãi suất ngày 25/2: Chỉ còn 5 ngân hàng niêm yết lãi suất 9,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, nhiều nhà băng trả 7,4%
    25-02-2023 - 05:23 AM | Tài chính - ngân hàng

    ĐỌC BÀI - 5:05

    [​IMG]
    Lãi suất huy động đang giảm liên tục.



    VCSC: Hòa Phát thường đặt kế hoạch khá thận trọng trong khi Hoa Sen thường không đạt kế hoạch kinh doanh
    Trong 35 ngân hàng được khảo sát vào ngày 25/2, mức lãi suất niêm yết cao nhất mà các ngân hàng dành cho khoản tiền gửi kỳ hạn 12 tháng là 9,5%/năm.

    Cụ thể, có 5 ngân hàng áp dụng lãi suất 9,5% cho kỳ hạn 12 tháng, phần lớn ngân hàng trong nhóm có quy mô nhỏ như: Bảo Việt Bank, Kiên Long Bank… và ngân hàng SCB.

    Ngoài ra, còn có 14 ngân hàng khác niêm yết lãi suât cao nhất dành cho kỳ hạn 12 tháng từ 9% trở lên là Đông Á Bank, NCB, Bac A Bank, MSB, Saigonbank,PVComBank, OCB, Vpbank, VietBank, HDBank, ABBank, GPBank, OceanBank, VietcapitalBank và LienVietPostBank.

    Ở chiều ngược lại, 4 ngân hàng TMCP Nhà nước niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng thấp nhất ở mức 7,4%/năm đối với hình thức gửi tiền tại quầy và trên 8% đối với hình thức gửi tiền online.

    Lưu ý, để được hưởng các mức lãi suất cao nhất này, khách hàng cần đáp ứng các điều kiện mà ngân hàng đưa ra như gửi bằng hình thức trực tuyến hoặc/và có số tiền gửi lớn hơn mức tối thiểu theo quy định.

    [​IMG]
    Nguồn: Quốc Thụy tổng hợp

    So với giai đoạn cao điểm cuối năm 2022, mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng đã giảm đáng kể. Những nhà băng từng niêm yết lãi suất từ 10,5%/năm hồi cuối năm 2022 như Saigonbank, SCB….cũng đã điều chỉnh giảm trên dưới 1%/năm, đưa lãi suất về ngang với mặt bằng chung của thị trường, quanh mốc 9,5%/năm. Một số ngân hàng như Techcombank, Sacombank, SHB,…đã giảm lãi suất xuống dưới 9%/năm.

    Song song với giảm lãi suất huy động, các ngân hàng cũng đã giảm lãi suất cho vay thời gian gần đây. Tuy nhiên, các gói lãi suất này thường chỉ hướng đến một nhóm khách hàng nhất định, chủ yếu ưu tiên các khách hàng thuộc lĩnh vực ưu tiên, doanh nghiệp SME,…

    Mới đây, ACB đã công bố chương trình ưu đãi lãi suất vay có quy mô lên đến 20.000 tỷ đồng áp dụng cho cả khách hàng doanh nghiệp (KHDN)và khách hàng cá nhân (KHCN). Mức giảm lãi suất tối đa lên đến 3% so với biểu lãi suất.

    Đối với các khách hàng vay hiện hữu đến kỳ thay đổi lãi suất có giao dịch chính tại ACB, ngân hàng cũng sẽ giảm 1%. Đặc biệt với các khách hàng chỉ sử dụng duy nhất sản phẩm dịch vụ tại ACB (các sản phẩm dịch vụ như vay, tiền gửi thanh toán, bảo lãnh, thanh toán quốc tế và thẻ tín dụng) mức giảm sẽ được nâng lên 2%.

    Riêng đối với doanh nghiệp tại TP.HCM, ACB còn dành 2.000 tỷ đồng cho chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM thực hiện.


    ”Ông lớn" BIDV cũng tung gói vay ưu đãi quy mô 130.000 tỷ đồng dành cho cá nhân phục vụ nhu cầu mua nhà, mua xe ô tô, tiêu dùng hay sản xuất kinh doanh.

    Gói ngắn hạn có quy mô 30.000 tỷ đồng áp dụng đến hết ngày 30/4 với lãi suất ưu đãi từ 8%/năm cho khoản vay dưới 6 tháng; hoặc từ 9%/năm cho các khoản vay từ 6-12 tháng.

    Gói vay trung dài hạn quy mô 100.000 tỷ đồng áp dụng đến 31/12/2023 (hoặc đến khi hết quy mô gói)lãi suất ưu đãi từ 10,3%/năm trong 12 tháng đầu tiên kể từ thời điểm giải nhân lần đầu; hoặc từ 10,9%/năm trong 18 tháng đầu tiên.

    Đáng chú ý, Agribank còn giảm lãi suất cho các khoản vay kinh doanh bất động sản tại thời điểm ngày 31/1/2023 với mức giảm lãi suất tối đa 3%/năm so với lãi suất cho vay đang áp dụng.

    Tuy nhiên, lãi suất này không thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn 12 tháng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường theo quy định của Agribank trong từng thời kỳ. Thời gian thực hiện điều chỉnh lãi suất tối đa đến 31/12/2023 và thời gian áp dụng lãi suất điều chỉnh kéo dài từ 31/1/2023 đến hết ngày 31/12/2024.

    Dự báo về xu hướng lãi suất, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng quá trình tăng lãi suất NHTW lớn trên thế giới tiếp diễn ít nhất cho tới tháng 6 năm 2023. Sau sự việc liên quan đến ngân hàng SCB, Ngân hàng Nhà nước đã khẳng định ưu tiên cao nhất của là đảm bảo thanh khoản, giữ ổn định an toàn hệ thống. Tuy vậy, trong môi trường không thuận lợi, lãi suất còn dư địa tăng, NHTM cổ phần vừa và nhỏ sẽ buộc phải giữ mức lãi suất cao để đảm bảo nhu cầu huy động.

    Trên cơ sở đó, VCBS dự báo, lãi suất huy động dự báo đạt đỉnh trong 6 tháng đầu năm với mức tăng 1 - 1,5 điểm %.

    Mặt khác, biến động lãi suất cho vay có độ trễ so với lãi suất huy động. Do đó, năm 2023 lãi suất cho vay được dự báo còn dư địa tăng. Tuy nhiên, trong trường hợp lãi suất huy động tạo đỉnh trong nửa đầu 2023, lãi suất cho vay có thể ghi nhận mức tăng thấp hơn lãi suất huy động, tiếp tục có sự phân hóa mạnh giữa các ngành nghề, phân loại ưu tiên.

    VCBS cũng cho rằng, khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp vẫn khó khăn hơn khi tỷ lệ hoàn vốn nội bộ đủ lớn để thực hiện dự án tăng lên. Đồng thời, rủi ro nợ xấu tăng lên cùng hạn mức tín dụng không quá dư thừa khiến các NHTM sẽ lựa chọn kỹ càng hơn với danh mục phê duyệt tín dụng.

    ''Dư địa tăng với lãi suất cho vay tiếp diễn tuy nhiên có độ trễ và mức tăng có thể thấp hơn lãi suất huy động khi được kiểm soát chặt chẽ từ nhà điều hành'', nhóm phân tích nhận định

    Quốc Thuỵ

    Nhịp sống thị trường
    thatha_chamchi, npp2010khanhbd thích bài này.
    npp2010 đã loan bài này
  2. VangChin

    VangChin Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2014
    Đã được thích:
    31.383
    Hạ tỷ trọng hết chưa cụ
    Investor_70 thích bài này.
  3. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.012
    50-50 bạn
    VangChin thích bài này.
    Investor_70 đã loan bài này
  4. VangChin

    VangChin Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2014
    Đã được thích:
    31.383
    TT khó thật, tôi bắt đáy bán đỉnh ngắn, mua lại gần đáy ngắn vậy mà còn thấy bi quan chứ đừng nói anh em ôm dài.
    Investor_70 thích bài này.
  5. Nhat_rac2019

    Nhat_rac2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2019
    Đã được thích:
    4.706
    kết thúc chiến tranh hòa bình lập lại cho thế giới yên bình làm ăn sau nhiều năm hoạn nạn

    - Covid
    - Chiến tranh
    - lạm phát
    - Thiên tai

    the end!

    p/s: Bọn big short dừng ngay phá tt nếu ko sẽ lãnh hậu quả !


    Ông Zelensky lên kế hoạch gặp ông Tập Cận Bình - VnExpress

    Ông Zelensky lên kế hoạch gặp ông Tập Cận Bình
    Tổng thống Ukraine Zelensky nói ông dự định gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để bàn về kế hoạch hòa bình do Bắc Kinh đề xuất.

    "Trung Quốc bắt đầu nói về Ukraine và tôi nghĩ đây là điều tốt", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/2 nhận định, "Câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?".

    Ông Zelensky cho biết đang lên kế hoạch gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cho rằng điều này sẽ "rất quan trọng đối với an ninh thế giới". Tuy nhiên, ông Zelensky chưa nêu rõ thời gian và địa điểm gặp ông Tập.

    [​IMG]

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev ngày 24/2. Ảnh: AFP.

    Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ ủng hộ Ukraine cũng như hòa bình công bằng. "Tôi thực sự muốn tin rằng Trung Quốc sẽ không cung cấp vũ khí cho Nga, điều đó rất quan trọng đối với tôi", ông Zelensky nói.

    Trung Quốc chưa bình luận về phát ngôn của Tổng thống Ukraine.


    Trước đó, Trung Quốc ngày 24/2 công bố tài liệu 12 điểm về xung đột Nga - Ukraine, trong đó kêu gọi các bên hỗ trợ Moskva và Kiev nối lại đối thoại giải quyết khủng hoảng.

    Tài liệu này phản đối sử dụng và đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ người dân vô tội. Trung Quốc cũng phản đối những lệnh cấm vận đơn phương không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua.

    Nga hoan nghênh đề xuất giải quyết xung đột với Ukraine mà Trung Quốc đưa ra, đồng thời khẳng định sẵn sàng đạt mục tiêu chiến dịch quân sự bằng biện pháp chính trị và ngoại giao.
  6. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.012
    Nhà đầu tư bất động sản: Chỉ còn đất nhưng “hết tiền”
    25-02-2023 - 11:29 AM | Bất động sản

    ĐỌC BÀI - 4:05

    [​IMG]
    Nhiều nhà đầu tư có bao nhiêu tiền đều đã “tất tay” vào bất động sản trước đó. Do vậy, hiện nay không ít người lâm vào cảnh “hết tiền” chỉ có đất.



    VCSC: Hòa Phát thường đặt kế hoạch khá thận trọng trong khi Hoa Sen thường không đạt kế hoạch kinh doanh
    Thông thường, thời điểm đầu năm thị trường bất động sản luôn diễn biến sôi động, lượng thanh khoản cũng lên cao. Tuy nhiên, ở năm nay thị trường có nhiều diễn biến khác lạ khi người mua “thắt chặt hầu bao”, cân nhắc kỹ hơn trước khi xuống tiền, mặc dù nhiều chủ đất đã chấp nhận giảm giá.

    Theo đó, thị trường vẫn giữ nhịp độ trầm lắng, thanh khoản thấp. Do vậy, không ít nhà đầu tư đã mua đất từ trước đó đã bị “mắc kẹt”, lâm vào có đất nhưng “hết tiền”.

    Vốn là dân kinh doanh đồ nội thất nhưng tay ngang đầu tư bất động sản, Anh N.T (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, từ năm 2017 anh bắt đầu tham gia thị trường. Ở giai đoạn này, thị trường diễn biến khá tích cực nên không ít thương vụ anh đã thắng đậm từ đầu tư đất nền. Đến năm 2022, thị trường vẫn “nóng”, do đó anh T mạnh tay dồn hết số tiền đang có để sở hữu 8 mảnh đất ở các khu vực ven Hà Nội như Thạch Thất, Mê Linh, Thanh Oai, Đông Anh,...

    “Bây giờ tôi đang nắm giữ khoảng 8 lô đất nằm rải rác ở các khu vực ven Hà Nội, ước tính tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Trong đó, có khoảng 20% giá trị là tôi sử dụng đòn bẩy tài chính. Cuối năm vừa rồi, tôi bắt đầu rao bán 2 mảnh đất với mục đích để thanh toán hết nợ. Bởi công việc kinh doanh nội thất của tôi hiện nay cũng ế ẩm. Nhưng dù giảm giá bán từ 15 - 20% suốt 3 tháng nay tôi vẫn chưa tìm được chủ mới”, anh T nói.

    Thậm chí, nhà đầu tư này còn chấp nhận chi hoa hồng cao hơn cho môi giới nhưng đều được phản ánh lại là rất khó tìm được người mua ở thời điểm này. “Mặc dù dùng đòn bẩy không quá lớn nhưng tôi vẫn muốn bán bớt đi để thanh toán hết nợ. Còn lại, dự tính sẽ đợi đến khi thị trường bất động sản khởi sắc trở lại. Nhưng cũng không biết bao giờ hai mảnh đất tôi đang rao bán mới có chủ mới, thị trường kém sôi động nên thanh khoản khó”, người này than.



    [​IMG]


    Đồng cảnh ngộ, anh Vũ Khải (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, thời điểm năm 2021 thị trường bất động sản sốt nóng, anh đã dồn hết tiền khoảng 10 tỷ đồng để đầu tư vào 5 mảnh đất nền. Tuy nhiên, hiện nay dù muốn bán nhưng anh khó tìm người mua.

    “Có bao nhiêu tiền tôi đều dồn mua đất, bây giờ đúng là chỉ có đất nhưng hết tiền. Các mảnh đất tôi đang sở hữu nằm ở Vĩnh Phúc, Hòa Bình, ven Hà Nội. Tuy nhiên, bây giờ bán ở chỗ nào cũng không thấy có người mua”, anh Khải nói.

    Anh Khải cho biết, dù không chịu áp lực tài chính, bởi đều được mua bằng tiền của mình. Tuy nhiên, hiện nay anh đang cần khoảng 2 tỷ đồng để mở kinh doanh nhà hàng lại không bán được đất.

    “Tiền của tôi đã nằm hết trong đất, song bất động sản bây giờ khó kiếm lời. Tôi dự tính sẽ mở một cửa hàng kinh doanh nhưng chưa bán được đất, còn nếu vay ngân hàng thì lãi suất quá cao”, anh Khải nói.

    Hiện nay tâm lý người mua đang có sự e dè, do đó không dám xuống tiền. Bởi, họ sợ rằng nếu mua hôm nay ngày mai giá có thể rẻ hơn. Do đó, nhiều người đầu tư vào đất nền trước đó đến nay muốn bán cũng khó tìm người mua, tiền bị “chôn” lại trong đất.

    Thực tế, lãi suất tăng cao, áp lực không chỉ đến với những người sử dụng đòn bẩy tài chính mà ngay cả nhà đầu tư dùng tiền của mình để mua. Bởi, trước đó họ đều đã “tất tay” vào đất nền, nhưng phân khúc này hiện nay tính thanh khoản khá yếu.

    Chuyên gia kinh tế, TS. Đinh Thế Hiển, đa phần các nhà đầu tư Việt Nam thường muốn tối đa hóa tỷ suất lợi nhuận, có nghĩa họ thường bỏ hết tiền vào kênh mà họ thấy có lời nhiều nhất. Tuy nhiên, những người này thường không có khái niệm về dòng tiền, tức là không duy trì nguồn thu nhập đều đặn. Và thường những ai đã đầu tư vào bất động sản sẽ rất ít khi nhảy sang các ngành khác, trừ một số người đã biết đầu tư chứng khoán từ trước đó.

    “Những nhà đầu tư bất động sản cứ dồn từng miếng nhỏ thành một miếng lớn và tập trung tối đa hóa lợi nhuận. Nhìn sang nước ngoài, giả sử một người có 30 – 40 tỷ đồng, họ sẽ mua vài căn hộ để cho thuê lấy tiền chi tiêu mỗi tháng, rồi mua thêm vài mảnh đất, rồi đầu tư chứng khoán, tiền gửi ngân hàng cũng ít nhất có một vài tỷ để thanh khoản. Đôi khi họ không trực tiếp đầu tư mà có thể thuê một bên tư vấn tài chính để quản lý danh mục. Họ an toàn ở chỗ lúc nào họ cũng có tiền mặt, có chứng khoán, có bất động sản khai thác,…

    Nhưng các tiểu gia và đại gia của Việt Nam thường dồn hết tiền vào một kênh, lợi nhuận có thể lên tới 30 – 40% một tháng. Vì thế, trong giai đoạn hiện nay, có nhiều người rất dễ bị “tăng xông”, sống trên đống tài sản nhưng không thấy vui”, chuyên gia nói.

    Thanh Phong

    Nhịp sống thị trường
    Investor_70 đã loan bài này
  7. nhapvanlong

    nhapvanlong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2015
    Đã được thích:
    436
    LS huy động giảm ah, vui nhỉ, thế tiền đang hút về hay bơm ra he he
    [​IMG]
  8. npp2010

    npp2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2014
    Đã được thích:
    48.666
    Lãi suất ổn rồi, cần thêm giải pháp tiếp cận dn!
    Investor_70 thích bài này.
    npp2010 đã loan bài này
  9. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    36.967
    Big 4 giảm ls 12-24 tháng từ 8.7 về 7.4% là người đi vay được giảm 1.3%/năm ls phải trả cho các khoản đi vay.

    Sức ép chi phí lên DN giảm, biên lợi nhuận tốt lên.

    Là nhà đầu tư mình nên nhìn góc nhìn ls đi vay của DN dc giảm gián tiếp như ông @BrokerHanoi vẫn nói.

Chia sẻ trang này