LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIẾP TỤC GIẢM - LỢI NGẮN HẠI DÀI

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MrC4, 03/03/2021.

727 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 18:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5567 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. MrC4

    MrC4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2016
    Đã được thích:
    183
    >:D Tuy nhiên, BĐS năm nay vẫn tốt nhé :x
    [/B]
    Trong khoảng thời gian qua, sau khi tham gia vào nhiều dự án, tôi thấy được lượng tiền rẻ nước ngoài đẩy rất mạnh vào các dự án/ doanh nghiệp chủ chốt của VN. Ngoài ra, một số doanh nghiệp hiện đang có lãi suất vay khá ưu đãi đến từ các nguồn khác ở mức 1 - 1.5%. Kết quả tất yếu là trong một vài bài báo gần đây đã có tín hiệu tích cực khi dự trữ ngoại hối VN tăng mạnh. Từ những thông tin cập nhật được, có vẻ ngành sản xuất vật liệu và retails sẽ có những lợi ích từ thực trạng hiện nay :@) Nhưng rõ ràng thì câu chuyện về tiền rẻ sẽ được làm rõ hơn trong giai đoạn nửa cuối năm 2021 :@)
  2. Investor_9999

    Investor_9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    387
    Trước thì tư tưởng lãi suất của bác BKT không đúng vì phải bơm tiền cực lớn, độn tiền xuống đất nhằm phát triển hạ tầng đô thị... Nay thập kỷ suy tàn của BĐS sắp tới - không cần nguồn vốn tín dụng tăng trưởng nóng nữa, là thời kỳ phù hợp để áp dụng lãi suất thực âm, giúp DN sử dụng nguồn vốn rẻ, mới kích thích được sản xuất... Tốc độ tăng trưởng tín dụng đang giảm dần đều trong vài năm trở lại đây.
    MrC4 thích bài này.
    MrC4 đã loan bài này
  3. MrC4

    MrC4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2016
    Đã được thích:
    183
    Những cú đấm mạnh và dứt khoát đến từ quốc giá bơm tiền mạnh nhất thế giới đã gây chấn động. Với lãi suất 28% vào thuế thu nhập doanh nghiệp, điều này đã nhận được nhiều bình luận trái chiều của những khối óc không biết gì vận hành kinh tế.

    Rõ ràng xu thế tiền rẻ để hỗ trợ nền kinh tế và cứu lấy những doanh nghiệp trên bờ vực thẳm là điều không thể chối cãi
    , nhưng trong những nội dung trước tôi đã đề cập về vấn đề liệu rằng tiền rẻ thật sự được bơm vào sản xuất hay đi thẳng vào những kênh đầu tư mạo hiểm như thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa hay thị trường tiền ảo thì ai có follow tin tức đều thấy cả. Việc Bi Đen áp thuế 28% là hết sức sáng suốt, làm tăng áp lực lên các hoạt động sản xuất vốn đang hoạt động cầm chừng nhưng vẫn lấy tiền từ chính phủ phải thay đổi tư duy. Và như vậy, tôi hoài nghi rằng trong tương lai hoặc sớm vào cuối năm 2021 này, Việt Nam sẽ có những động thái siết chặt khi 1 đầu bơm ra đang quá mạnh và không thật sự hiệu quả khi đẩy giá những kênh đầu tư rủi ro tăng quá cao.

    Những hành động như truy thu thuế bán hàng online, thuế youtuber cũng như những vấn đề phạt nguội thông qua camera là một trong những cách tăng mạnh thu ngân sách. Không phải ngẫu nhiên mà chính phủ đánh mạnh những phân khúc này :3
    Investor_9999 thích bài này.
    MrC4 đã loan bài này
  4. Investor_9999

    Investor_9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    387
    Chính sách tiền rẻ là cú vắt kiệt nguồn lực khiến BDS nóng sốt... Giúp DN BDS ra hàng thu tiền về trả lại Bank, hạn chế cục máu đông trước khi BDS kinh doanh khó khăn...
    BDS suy thoái, nguồn thu từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất eo hẹp dần... Cần chuyển đổi gánh nặng thuế sang những người đang nắm giữ nhiều đất, đầu cơ đất bằng thuế tài sản thứ 2 trở đi... Ép dân găm đất ra hàng đến tay người có nhu cầu thật.
  5. MrC4

    MrC4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2016
    Đã được thích:
    183
    Thật ra cách làm đơn giản mà, không quá rườm rà, Add bonus tax (gấp 3 tax hiện tại là được) trên các giao dịch BĐS dưới 3 năm kể từ lần đầu mua, giá thị trường ngay lập tức điều chỉnh liền =))
  6. Investor_9999

    Investor_9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    387
    Vậy lại tạo gánh nặng thuế cho dân nghèo đang phấn đấu an cư lạc nghiệp... Cần đánh mạnh vào bè lũ trọc phú ăn không ngồi rồi và tiền bẩn đang tích trữ trong đất vô số kể.
    https://nld.com.vn/kinh-te/can-danh-thue-cao-nhung-nguoi-co-nhieu-nha-dat-20210408111604662.htm
  7. MrC4

    MrC4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2016
    Đã được thích:
    183
    Ông không thấy toàn cảnh rồi, giá cao hiện nay là do trading lướt sóng, đa số là dùng nợ, ông thử x3 tax vào trading xem, vỡ mồm liền => Bán tháo => Giá giảm về nhu cầu.

    Vả lại thuế đánh vào mục bán, ai lại đánh vào phần mua. You should know this bro
  8. Investor_9999

    Investor_9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    387
    Không tạo sóng thì sao các DN BDS ra hàng được để hồi vốn cho ngân hàng, làm sao dụ được người lắm tiền nhiều của vào ôm bom, làm sao phân chia lại thu nhập người giầu người nghèo...
    Chỉ cần đánh thuế tài sản người sở hữu từ trên 100m2 chở lên, đánh thuế người có đất bỏ không sau 2-3 năm không xây nhà... Thị trường sẽ nhanh chóng nguội lạnh...
    Không thể để lãi suất tăng lại lúc này, như vậy là tự sát, là thui chột sản xuất và sập bẫy thu nhập trung bình... Mà phải hạ lãi suất thật mạnh để kích thích sản xuất, đồng thời dùng chính sách để nắn ròng tiền vào Sản xuất kinh doanh, tạo đà cho tăng trưởng bền vững...
    Last edited: 09/04/2021
  9. MrC4

    MrC4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2016
    Đã được thích:
    183
    Việc chứng minh thuế đất bỏ không 2 - 3 năm không xây nhà rất khó nhé bác, làm sao chứng minh là đất đang không trong quá trình vẽ kiến trúc xây dựng? Đóng nền cũng là xây vậy => Rất khó kiểm soát
    Khối nhà giàu sẵn đã nắm trong tay 1 lượng tài sản rồi, ôm hay không ôm phải là vấn đề của lãi suất, ông nên đọc báo cáo BĐS nhiều vào
    Việc đánh thuế người sở hữu trên 100m2 là rất khó, vấp phải nhiều tranh cãi vô cùng khi rõ ràng đất quê ai chả trên 100m2, còn theo quy định nhiều căn thì vốn không khả thi lắm khi mỗi ng vẫn có thể đứng 1 căn, phần lớn các thành phần đẩy giá nằm ở phân khúc trung bình khá và lướt sóng kiểu này
    Lãi suất phải tăng thôi, không có thui chột sản xuất đâu, còn bẫy thu nhập trung bình nghe nó mông lung lắm vì nó cần nhiều yếu tố
    Hạ lãi suất giờ là coi như xác định nửa sau những năm 20 là Việt Nam bấy nhầy đấy
  10. Investor_9999

    Investor_9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    387
    Hầy... Chả có gì là khó... Các nước phát triển nó vẫn đang làm rồi đấy!
    Nói như bác thì cả nước chỉ cần ngồi thổi giá đất và giầu lên và trở thành đại gia với nhau... Sáng cafe, chiều tennis, tối vũ trường... Còn việc sản xuất ô tô, điện thoại, hay lon coca, con dao cạo râu, đến cái kẹo cao su hay bao cao su hãy cứ để mấy thằng culi Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Trung nó làm...
    Lãi suất vay 6-7% bằng biên lợi nhuận gộp của DN nước ngoài rồi, thì cạnh tranh thế nào được với Ngoại bang lãi suất 0% tiền rẻ mang chuông đi đánh xứ người, nền kinh tế làm gì có sức cạnh tranh... Bảo sao DN cứ sau 1 thời gian lại biến mất khỏi thị trường, may mắn còn sống sót thì cũng chỉ là một đám suy dinh dưỡng... Không phải là thui chột sản xuất thì là gì nhỉ?

Chia sẻ trang này