Lãi suất không thể giảm được. Vì sao?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi IgNobel, 04/10/2010.

1303 người đang online, trong đó có 521 thành viên. 18:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 232 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. IgNobel

    IgNobel Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    2
    Hiện CPI của 9 tháng đầu năm 2010 đã là 6,4%. Với mục kiềm chế ở mức 7% thì 3 tháng còn lại CPI không được vượt quá 0,6%. Tức là mỗi tháng ko vượt quá bình quân 0,2%. Một con số quá khó. Chỉ tính riêng tháng 12/2009, CPI đã tăng 1,38%. Tháng 12 năm nay cũng không là ngoại lệ.
    Hiện các ngân hàng đang chịu áp lực giảm lãi suất, nhưng các bộ ngành đang chịu áp lực kiềm chế lạm phát. Chỉ tính riêng mặt hàng ô tô (hiện đang ế ẩm) và chỉ chờ lãi suất giảm là cầu tăng mạnh, thử hỏi CPI 3 tháng cuối năm sẽ ra sao nếu cho vay tiêu dùng tăng cao. Hiện các vụ việc liên quan đến hỗ trợ lãi suất đang rùm beng và các ngân hàng gần như chỉ giải ngân cho các KH ruột cũng như các hồ sơ "đẹp".
    Con đường giảm lãi suất còn rất dài.

Chia sẻ trang này