Lãi Suất Tiền Gửi Ngân Hàng 0% - Phù hợp hay không?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoanghaik9, 25/06/2021.

53 người đang online, trong đó có 21 thành viên. 04:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1130 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. hoanghaik9

    hoanghaik9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2021
    Đã được thích:
    6
    Hôm nay mình có đọc một bài báo có nội dung là Vafi (hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam) đề xuất đưa ra các biện pháp làm lãi suất tiền gửi VNĐ giảm dần về 0%. Mỗi một chính sách đưa ra đều có rất nhiều mặt và ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều tầng lớp, giai cấp trong xã hội, và đôi khi sẽ có một số tầng lớp sẽ phải chịu thiệt để chính sách được thực thi giúp đất nước đột phá đi lên một giai đoạn mới.

    Ở đây mình sẽ thử dùng đa góc nhìn để nhận định xem chính sách này sẽ ntn. Các bác nếu có thể cung cấp thêm góc nhìn và giúp đỡ em hiểu thêm nhiều thứ mà em chưa rõ thì tuyệt quá !

    Dưới góc nhìn nhà đầu tư, việc lãi suất 0% sẽ kích thích ng dân đẩy một phần tiền rất lớn ra bên ngoài thị trường. Ban đầu mọi thứ có thể sẽ rất hỗn loạn do dân VN chưa có khái niệm về tài chính, đầu tư và khả năng tiền sẽ luân chuyển ở các kênh đen trước hoặc các kênh như vàng, một phần nhỏ sang bđs trước, sau một vài năm thậm chí là cả thập kỉ khi mà đã đào tạo dân VN quen rồi thì tiền có thể sẽ luân chuyển chủ yếu vào ckhoan, trái phiếu, bđs và quỹ đầu tư. Việc này sẽ giúp đội ngũ doanh nghiệp lớn có một nguồn vốn vô cùng dồi dào và điều này cũng đem lại lợi nhuận vô cùng lớn cho các nhà đầu tư dài hạn hoặc một số nhà đầu cơ lớn.

    Dưới góc nhìn của ngân hàng, việc này sẽ làm giảm một phần lớn lợi nhuận của ngân hàng, đi cùng đó phải chịu tỉ lệ rủi ro thanh khoản. Đồng thời về tương lai khi ngân hàng huy động tiền của dân cũng sẽ khó khăn hơn trước, về phía ngân hàng thì đây là một bước biến chuyển khá là lớn.

    Dưới góc nhìn của Nhà Nước, vấn đề này có rất nhiều mặt lợi hại mà mình cũng chưa đủ khả năng nhìn ra hết được. Dưới góc độ tích cực thì nó CÓ THỂ khiến VN giáo dục tư duy người dân từ cần kiệm như nông dân qua hàng trăm năm sang tư duy đầu tư tài chính, vận dụng tư duy khởi nghiệp. Hạn chế bớt tư duy ăn sổi hay khôn vặt. Điều này nếu chuyển biến tốt thì kinh tế tiêu dùng, doanh nghiệp VN sẽ phát triển rất nhanh và mạnh
    Dưới góc nhìn tiêu cực thì ban đầu nó gây khó khăn tiếp cận nguồn vốn cho DN vì DN đã quen vay vốn ngân hàng để đầu tư, đặc biệt là các DN vừa và nhỏ. Gây áp lực kinh tế, thậm chí lạm phát lớn lên đất nước và có thể gây ra một cơn sóng tiêu cực, hỗn loạn lớn của người dân. Mức độ ảnh hưởng lớn đến đâu thì mình chưa thể nhìn ra được trong nguồn lực hiện tại của mình.

    Còn dưới 2 góc nhìn nữa là DN và người dân thì 2 cái này vô cùng thú vị và vô vàn, nhưng chắc chắn là người dân VN sẽ bị ảnh hưởng cực kì lớn và gây phân hóa giàu nghèo càng ngày càng rõ rệt hơn. DN thì chắc phải để các bác giỏi hơn phân tích rồi :3

    Không biết nhận định của các bác ra sao khi nhìn vào đề xuất này, mình thì sau khi phân tích thấy rằng nó quá rủi ro cho VN trong thời điểm hiện tại.
  2. vuabimbip1990

    vuabimbip1990 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    12/05/2020
    Đã được thích:
    5.854
    thứ nhất : nước nào mà ko phân hoá giàu nghèo , ở mỹ cũng phân hoá giàu nghèo cực lớn , nhưng nghèo ở đây là gì , vn thì nghèo là ko đủ ăn, nhà dột nát ... , còn ở các nước phát triển thì khác , nghèo vẫn ăn ngon mặc đẹp...
    thứ 2 : doanh nghiệp khó tiếp cận vốn ( câu trước đá câu sau Việc này sẽ giúp đội ngũ doanh nghiệp lớn có một nguồn vốn vô cùng dồi dào... )
    thứ 3 : ngân hàng sẽ khó khăn trong việc huy động vốn , đổi lại ngân hàng chuyển đổi số thanh toán online , atm , là két sắt giữ tiền cho doanh nghiệp và ng dân trong bối cảnh thanh toán online 5.0 không dùng tiền mặt ... đó là lợi thế cực lớn của ngân hàng nếu tận dụng tốt
    như đã nói cái gì cũng có 2 mặt hết , đc này mất kia không thể hoàn hảo đc , quan trọng là có lợi cho đất nước , tạo công ăn việc làm giúp doanh nghiệp lớn mạnh , vn chỉ cần 100 doanh nghiệp như vinfash thì đất nước sẽ đẹp , vững mạnh thôi :drm4
  3. tranminh01

    tranminh01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Đã được thích:
    102
    Tôi nghĩ rằng cái Hội này đang bị Ngộp nợ Ngân hàng nên mới đưa ra ý kiến như vậy.
  4. hoanghaik9

    hoanghaik9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2021
    Đã được thích:
    6
    Các cái bác nói mình đều đồng tình hết và thêm có một góc nhìn khác bác hiểu nhầm mình là đoạn thứ 2, DN sẽ một một nguồn vốn vô cùng dồi dào sau quá trình giáo dục và thay đổi tư duy có thể diễn ra trong cả một thập kỉ, còn ngay lập tức thì DN sẽ khó tiếp cận vốn hơn là đúng roài
  5. Investor_9999

    Investor_9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    387
    10 năm nay, lãi suất huy động ngắn hạn giảm từ 16-17% về còn 3-5%... Quá trình giảm lãi suất vốn dĩ đã diễn ra rồi... Còn mục tiêu đưa thấp hơn nữa thì không còn nhiều... Lãi suất tiền gửi ngắn hạn về 1-2%, dài hạn về 3-4% là đẹp rồi... Về 0% thì khó, vì máy in tiền còn đang chạy khét nẹt cứu Các đại dự án, cứu một số DN nhà nước thua lỗ kiểu HVN DHB, cứu quỹ bảo hiểm, tài trợ dự án kiểu Cát Linh Hà Đông và nuôi bộ máy quản lý cồng kềnh năng suất lao động thấp...

Chia sẻ trang này