Lái tàu và "thằng" Soát vé

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ooo_DAO_ooo, 12/10/2014.

1477 người đang online, trong đó có 591 thành viên. 18:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 33500 lượt đọc và 223 bài trả lời
  1. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Đã được thích:
    3.878
    OGC mà giảm về dưới mệnh thì nại ngon đới hi hi...
  2. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Tôi cảm giác các tay to chưa gom đủ hàng.
    jonhnny ng thích bài này.
  3. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.759
    đặt sàn mà đã khợp đâu :))
    jonhnny ng thích bài này.
  4. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Nhìn lại diễn biến phiên hôm qua 23/10/2014
    để ứng xử hợp lý hơn với cổ phiếu


    - Từ đầu phiên, GAS, VIC kém tích cực khiến NĐT nao núng. Thị trường giao dịch giằng co.
    - Thị trường chỉ thực sự giảm mạnh vào phiên chiều, khi OGC bị bán mạnh và dứt khoát khiến giới đầu tư lo lắng tháo hàng trên diện rộng.
    NBB,VHG theo đàn hoảng loạn.

    - Lực cầu bắt đáy đã gia tăng mạnh hơn khi thị trường giảm sâu.
    Nhờ đó, thanh khoản tiếp tục tăng mạnh,
    tại HOSE tăng 48.12% và tại HNX tăng 13.8%

    - Khối ngoại chỉ bán ròng nhẹ trên HOSE (bao gồm cả giao dịch thỏa thuận) trị giá 3.3 tỷ đồng, trong khi tiếp tục mua ròng trên HNX là 18.2 tỷ đồng. Trên HOSE, họ bán ròng mạnh nhất ở HAG (54.2 tỷ đồng), KBC (29.7 tỷ đồng),
    VIC (17.6 tỷ đồng), CII (8.0 tỷ đồng), VNS (2.1 tỷ đồng)
    và mua ròng nhiều nhất ở PVD (16.1 tỷ đồng), HPG (14.7 tỷ đồng), IJC (11.4 tỷ đồng),HSG(10.6 tỷ đồng).
    Trên HNX, NN mua ròng mạnh nhất ở PVS (16.2 tỷ đồng)IVS (2.4 tỷ đồng), trong khi bán ròng chủ yếu ở PVC (1.4 tỷ đồng).

    - Lực cầu bắt đáy vẫn duy trì mạnh mẽ cùng những thông tin đính chính được phát đi sẽ là lực đỡ quan trọng giúp thị trường tránh khỏi những phiên bi quan.

    Tra Ly tổng hợp
    Nguồn : VietCK

    Traly bình :
    Khi NĐT biết nguyên do của việc thị trường rúng động
    thì tâm lý lo lắng thoát hàng
    sẽ được thay thế bằng tâm lý cẩn trọng tham gia thị trường .
    PVS vẫn được khối ngoại mua mạnh mẽ,
    NĐT trong nước hãy nắm chặt PVS -
    cổ phiếu đầu đàn sàn Hà nội, bất khả chiến bại.
    Còn VIC đỏ là cơ hội hiếm hoi để mua.

    Dầu khí vẫn là ngành phát triển chiến lược của nền kinh tế,
    Các đối tác EX.Mobil.Mỹ và Gasprom Nga vẫn đang tích cực chuẩn bị các bước cuối trong các dự án hợp tác với PVN.
    PVD,PVS,PXS, PVC,PET... còn nhiều đất để doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và tăng giá cổ phiếu.

    Ngành thủy sản có truyền thống tăng doanh thu 6 tháng cuối năm so với 6 tháng đầu năm :
    năm 2012, tăng 8,09% (thoát khủng hoảng)
    năm 2013 tăng 37,92%

    Ngành dệt may 6 tháng cuối 2013 tăng DT 24,7% so với DT 6 tháng đầu năm. Giá bông hiện giảm 26% dẫn đến việc các DN dệt gia tăng bứt phá lợi nhuận.

    Cổ phiếu đổi đá lấy vàng : S74

    dòng thời gian Tra Ly :


    Tra Ly viết về S74 :
    Giờ mới bắt đầu mọi thứ hay.

    Bìnhminh viết về S74 :
    EPS = 4k, cổ tức chưa chốt 81%, mỏ đá khủng xóm Rè 40ha. Những con số nói lên tất cả, nhất thời có thể chưa phản ánh được giá trị doanh nghiệp nhưng nhìn xa hơn thì S74 nhất định phải là 3x

    Tiền nhàn rỗi đang nhiều. Lãi suất hạ thấp nhất mấy năm gần đây.

    Các bạn bình tĩnh xử lý sao cho giữ được thành quả
    và đón được cơ hội.

    Tra Ly chúc các bạn vui khỏe, nhìn xa hơn trong đầu tư, gửi tiền đúng chỗ để thu nhiều lợi nhuận vững chắc.
    Last edited: 24/10/2014
    jonhnny ng thích bài này.
  5. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Lựa chọn cổ phiếu và thời điểm, xuống tiền mua sớm để có lãi lớn.

    Không cần quá bi quan trước con sóng chao đảo của OGC vì tất cả đã được chuẩn bị kỹ cho sự kiện ngã ngựa này từ trước khi VIC thâu tóm OceanMart.
    Tra Ly vẫn giữ nhìn nhận khả quan về OGC, nhưng trước hiện tượng margin quá đà tại OGC và một số cổ phiếu nóng đã nhiều lần kêu gọi các bạn & NĐT rời các mã nóng và bản thân đã thực hiện cơ cấu lại danh mục trước khi OGC ngã.
    Tra Ly tin OGC sẽ sớm phục hồi vì giá trị thực của doanh nghiệp OGC và bản thân sẽ chọn thời điểm để trở lại OGC.

    Thời gian ký các quyết sách thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế đang đặt trên bàn hội nghị Quốc hội khóa XIII chỉ còn tính bằng tuần.
    Đây chính là khoảng thời gian quý giá để NĐT chuẩn bị danh mục
    cho trận đánh lớn nhất trong năm và lớn nhất mấy năm kể từ khi kinh tế suy thoái.
    Mua khi giá đỏ là tiết kiệm vốn .
    Mua khi giá đã xanh chờ khẳng định xu thế là lãng phí.
    Bởi vì ta biết chắc xu thế VNI là đi lên không còn nghi ngờ gì.

    Chốt lại :
    Nhà đầu tư phải kiểm soát chặt chẽ margin, lựa chọn cổ phiếu và thời điểm, xuống tiền mua sớm để có lãi lớn.

    Tra Ly F319
    jonhnny ng thích bài này.
    jonhnny ng đã loan bài này
  6. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    1. Điểm tin giao dịch tuần qua:
      Nhà đầu tư nước ngoài: giá trị bán ròng giảm, chỉ là 33.4 tỷ đồng/tuần.
      Tổng cộng khối ngoại bán hơn 2,710 tỷ đồng trong 8 tuần liên tiếp.

      Tại HOSE, họ bán mạnh nhất ở VIC (80.8 tỷ đồng), HAG (73 tỷ đồng), KDC (18.1 tỷ đồng), KBC (16.1 tỷ đồng), MSN (13 tỷ đồng),
      trong khi mua ròng nhiều nhất ở HPG (38.9 tỷ đồng), CSM (32.4 tỷ đồng), NBB (30.7 tỷ đồng), HSG (30.5 tỷ đồng).

      Tại HNX, khối ngoại mua ròng 18.6 tỷ đồng, tập trung nhiều nhất ở PVS (21.3 tỷ đồng),
      IVS(10.2 tỷ đồng), VND (7.0 tỷ đồng), BVS (2.6 tỷ đồng),
      còn bán ròng chủ yếu ở PVC (21.9 tỷ đồng),VCG (5.4 tỷ đồng), FIT (2.1 tỷ đồng).

      Khối tự doanh CTCK: tuần qua mua ròng 45.5 tỷ đồng.
      Tính đến phiên ngày thứ Năm (23/10), khối tự doanh các CTCK mua ròng 45.5 tỷ đồng, với khối lượng tương ứng gần 1.2 triệu đơn vị.
      Phiên thứ Tư Tự doanh bán ròng về khối lượng là hơn 114 ngàn đơn vị.
      Tự doanh mua ròng 4 phiên, trong đó phiên thứ Năm giảm điểm nhiều nhất thì tự doanh mua ròng mạnh nhất với 19.6 tỷ đồng.
      Sau 4 tuân mua ròng liên tiếp này thì khối tự doanh đã mua tổng cộng 181.6 tỷ đồng.

      Tra Ly bình :
      Theo dõi hoạt động mua bán của khối ngoại và tự doanh
      là hai lực lượng trading bài bản nhất thị trường ta thấy :
      Họ bán blue, midcaps được giá và mua các cổ phiếu cơ bản đã giảm sâu.
      VIC khối ngoại bán ròng- chúng ta mua VIC đón sóng VIC cuối năm khi lượng cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu cạn kiệt.
      PVS - khối ngoại và các quỹ mua ròng, ta mua theo , đón sóng tăng khi các tổ chức mua đủ lượng.
      PXS - cổ phiếu sẽ tăng mạnh, mua .


    2. [​IMG]

      Điểm tin chứng khoán thế giới tuần qua :

      Với phiên tăng điểm tốt cuối tuần, phố Wall đã có tuần hồi phục mạnh mẽ và lấy lại gần hết những gì đã mất 2 tuần trước, trong đó S&P 500 có tuần tăng mạnh nhất 2 năm.

      Kết thúc phiên 24/10, chỉ số Dow Jones tăng 127,51 điểm (+0,76%), lên 16.805,41 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 13,76 điểm (+0,71%), lên 1.964,58 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 30,92 điểm (+0,69%), lên 4.452,79 điểm. Trong tuần, Dow Jones tăng 2,59%, trong khi S&P 500 tăng tới 4,12% và Nasdaq cũng tăng 4,56%.

      Chứng khoán châu Âu, cả tuần tăng, phiên cuối tuần giảm.

      Phiên 24/10, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 30,42 điểm (-0,47%), xuống 6.388,73 điểm.
      Chỉ số DAX tại Đức giảm 59,51 điểm (-0,66%), xuống 8.987,80 điểm.
      Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 28,78 điểm (-0,69%), xuống 4.128,90 điểm.
      Trong tuần, chỉ số FTSE 100 tăng 1,24%, chỉ số DAX tăng 1,55% và chỉ số CAC 40 tăng 2,37%.

      Chứng khoán châu Á:
      Chỉ số Nikkei 225 t Nhật đã có phiên tăng mạnh trở lại cuối tuần, lên mức cao nhất 2 tuần nhờ đồng yên giảm trở lại, hỗ trợ cho nền kinh tế và các doanh nghiệp vốn dựa nhiều vào xuất khẩu .

      Chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc đại lục tiếp tục giảm khi dữ liệu thị trường bất động sản yếu kém..

      Giá vàng tiếp tục giảm.

      Kết thúc phiên 24/10, giá dầu thô trên thị trường Mỹ giảm 1,08 USD (-1,32%), xuống 81,01 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,7 USD (-0,81%), xuống 86,13 USD/thùng. Trong tuần, giá dầu thô Mỹ tiếp tục giảm 2,10%, trong khi dầu thô Brent hồi phục 1,88% sau khi giảm tới 6,31% trong tuần trước.
      Nguồn: ĐTCK

      Tra Ly bình : Theo hiệu ứng chứng khoán Mỹ,
      Tuần sau VNI tăng điểm bất chấp vụ OGC.
    jonhnny ng thích bài này.
    jonhnny ng đã loan bài này
  7. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245


    Các bạn ơi, không cần phải lo lắng, cứ vui tươi với bài dân ca Nga lãng mạn, tràn đầy niềm tin và hy vọng này nhé !

    Белая черемуха
    Hoa dã anh đào
    Dân ca Nga

    Hoa dã anh đào trắng thơm
    Nở bừng đưa hương khắp chốn
    Bối rối em chưa thể nói
    Tình yêu giấu kín trong lòng

    Đường đi uốn khúc lòng vòng
    Hàng cây gật gù chào đón
    Đàn chim ríu ran ca hát
    Chúng hứa tìm anh cho em.

    Màu trắng tinh khôi
    Màu hoa dã anh đào
    Vui tươi lời chào xuân mới
    Tình yêu sẽ tìm ra lối
    Đến với trái tim biết chờ đợi, tin yêu

    Hoa dã anh đào phiêu diêu
    Như hoa tuyết rơi rơi
    Hạnh phúc ngã vào em
    Và tên anh, em thầm gọi.
    Nào thử đuổi
    Hoa bay theo làn gió
    Hoa xoay tròn nhảy múa
    Không chìa tay cho em.

    Màu trắng tinh khôi
    Màu hoa dã anh đào
    Vui tươi lời chào xuân mới
    Tình yêu sẽ tìm ra lối
    Đến với trái tim biết chờ đợi, tin yêu

    Hanoi, ngày 25/10/2014 Bản dịch tiếng Việt từ Tra Ly F319

    Tra Ly bình :
    Món lãi chứng khoán cũng như tình yêu -
    chỉ đến với ai có niềm tin và biết hành động.
    Last edited: 26/10/2014
    tuanminh68jonhnny ng thích bài này.
  8. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Tin vĩ mô
    Ngành dầu khí - tiếp tục dẫn dắt VNI


    Sáng 25-10 tại Vũng Tàu, Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí (PV Shipyard) và Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã tổ chức lễ đặt ky giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05.

    Giàn khoan Tam Đảo 05 do VSP làm chủ đầu tư và PV Shipyard làm tổng thầu thi công, với tổng giá trị 230 triệu USD.
    Theo TGĐ PV Shipyard, giàn Tam Đảo 05 là giàn khoan tự nâng hiện đại và lớn nhất VN tính đến thời điểm hiện nay và được thiết kế theo mẫu của Hoa Kỳ.

    Giàn có tổng khối lượng 18.000 tấn, có thể hoạt động ở vùng biển nước sâu hơn 120m và có khả năng khoan tới độ sâu 9.000m.

    Đây là giàn khoan tự nâng thứ hai (sau giàn Tam Đảo 03) do chính các kỹ sư, công nhân Việt Nam thiết kế chi tiết, thi công, chạy thử…

    Dự kiến giàn khoan Tam Đảo 05 sẽ hoàn thành sau 32 tháng thi công.
    Theo TGĐ VSP, cho hay hiện nay VSP phải đi thuê bốn giàn khoan tự nâng với giá 250 triệu USD/năm. Việc đóng giàn Tam Đảo 05 sẽ tạo điều kiện cho VSP tự chủ trong khai thác, đồng thời giảm chi phí đáng kể tiền thuê giàn khoan cho VSP.

    Ông Nguyễn Xuân Sơn, chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN, khẳng định giàn Tam Đảo 05 là công trình cơ khí dầu khí lớn nhất của VN hiện nay. Việc chế tạo các giàn khoan dầu khí hiện đại đã đưa VN trở thành một trong những quốc gia chế tạo được các công trình biển.
    Ông Sơn yêu cầu đơn vị tổng thầu thi công cùng các công ty cơ khí dầu khí khác là nhà thầu phụ tập trung nhân lực, kỹ thuật và phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình thi công, đồng thời đảm bảo thi ******* toàn, đúng tiến độ của dự án.
    Nguồn : Gafin.

    Tra Ly bình :
    Ngành dầu khí giữ vững vị trí dẫn dắt thị trường chứng khoán Việt Nam.
    NĐT kiên tâm đầu tư cổ phiếu dầu khí - chắc chắn thu lợi nhuận cao : PVS, PXS,PVD,GAS,...
    Jean claude van damme thích bài này.
  9. haobui688

    haobui688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    75.607
    Thị trường đang đỏ nhẹ nhưng tôi tin sự cân bằng sẽ sớm được tái lập ... các ndt lên chú ý đến các mã tốt có kqkd quý 3 tốt hỗ trợ và đang điều chỉnh để có thể có điểm mua tốt với những mã này ... ndt cần hạn chế mua đuổi giá cao vì tt còn nhiều rung lắc lên đua giá là ko cần thiết ở đoạn này ... theo tôi thì chiến thuật tối ưu nhất là gom dần và từ từ những cổ tốt ở mức giá tốt rồi ung dung ngồi đợi thời cơ đến ... chúc các ndt tỉnh táo và sáng suốt ...:drm%%-@};-
    Jean claude van dammeTra Ly thích bài này.
  10. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Tin vĩ mô

    Ngành thủy sản công bố KQKD quý 3/2014 và bức tranh 9 tháng đầu năm 2014 khả quan so với cùng kỳ.


    1. Nga công bố dỡ bỏ lệnh tạm đình chỉ nhập khẩu cá tra từ Việt Nam (vốn chiếm 40% giá trị hàng thủy sản xuất sang Nga);
    2. Thuế giá trị gia tăng mặt hàng thức ăn chăn nuôi giảm từ 5% về 0%...


    Dưới đây là kqkd của 9 doanh nghiệp thủy sản
    đã báo lãi tổng cộng hơn 217 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2014
    cao gấp 2,3 lần cùng kỳ năm ngoái.

    Thủy sản Bến Tre (ABT):
    Quý 3/2014 , doanh thu 131 tỷ đồng , giảm 2,6% so cùng kỳ.
    LNST đạt 20 tỷ đồng, tăng nhẹ 5%.
    Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 349 tỷ đồng, giảm 16.5% so cùng kỳ
    và đạt 63% kế hoạch năm (550 tỷ đồng).
    Lãi trước thuế 72 tỷ đồng, tăng 26% và đạt 90% kế hoạch (80 tỷ đồng).
    Lợi nhuận sau thuế 62 tỷ đồng, tăng 22% so cùng kỳ tương đương EPS đạt 5.358 đồng/CP.

    Thủy sản An Giang (AGF) :
    Lãi ròng quý 3/2014 tới 23,5 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ.
    Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 77% kế hoạch tương đương EPS đạt 2.928 đ/CP.

    Theo giải trình của AGF, sở dĩ lợi nhuận kỳ này tăng mạnh do quý 3/2013 công ty phải hạch toán một khoản giảm giá hàng bán trên 5 tỷ đồng, sau khi hợp nhất (điều chỉnh lợi nhuận chưa ghi nhận do giao dịch nội bộ) lợi nhuận sau thuế giảm. Trong khi đó, quý 3/2014 công ty thu hoạch cá tự nuôi đưa vào chế biến với giá thành bình quân thấp hơn giá cá nguyên liệu trên thị trường cùng thời điểm 2013. Đồng thời, thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 cũng giảm từ mức 25% của năm 2013 xuống còn 22%.

    Thực phẩm Sao Ta (FMC)
    9 tháng đầu năm 2014 đã ghi nhận lợi nhuận tăng vọt khi đạt 51 tỷ đồng, vượt 28% kế hoạch năm.
    Riêng quý 3/2014, doanh thu của FMC đạt 894,6 tỷ đồng, tăng 47% cùng kỳ.
    LNST đạt 16,43 tỷ đồng tăng gấp hơn 5 lần cùng kỳ.

    Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL) quý 3 lãi sau thuế 5,3 tỷ đồng.
    LNST đạt gần 11,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ kinh doanh thua lỗ.
    Lũy kế 9 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần đạt 603,4 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ .


    Chế biến Thủy sản Ngô Quyền (NGC)
    Quý 3/2014 khả quan với doanh thu đạt 78 tỷ đồng tăng 184%
    LNST tăng 313% so với cùng kỳ do sản lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tăng đáng kể chủ yếu là các mặt hàng mực, Bạch tuộc và Surimi.
    Hàng hóa xuất khẩu vào các thị trường Nhật Bản, Châu Âu, Hàn Quốc ổn định và có chiều hướng phát triển tốt.
    Lợi nhuận khác hơn 8 tỷ đồng là khoản thu hồi tiền bồi thường và hỗ trợ di dời Nhà máy Ngô Quyền sau khi trừ thuế TNDN.
    Lũy kế 9 tháng LNST của NGC đạt 9,5 tỷ đồng gấp gần 3 lần kế hoạch năm (3,2 tỷ đồng) tương đương EPS 9 tháng đạt 7.937 đ/CP.

    Đầu Tư Thương Mại Thủy Sản (ICF)
    Lãi quý 3/2014 gần 1,2 tỷ đồng
    LNST 9 tháng đầu năm 2014 lên 4,53 tỷ đồng
    trong khi cùng kỳ 9 tháng 2013 công ty lãi chưa đến 1 tỷ đồng.

    Thủy Sản Số 1 (SJ1)
    Quý 3 công ty lãi ròng hơn 1,7 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng LNST đạt 7,08 tỷ đồng tăng 107% so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 1.268 đ/CP.
    (9 tháng công ty mới hoàn thành được trên 60% kế hoạch LNTT).

    Thủy sản Mê Kong (AAM)
    quý 3/2014 chỉ lãi ròng 254 triệu đồng giảm 87% so với cùng kỳ
    nhưng lũy kế 9 tháng đầu năm 2014 công ty đạt 8,54 tỷ đồng LNST tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Với mục tiêu lãi trước thuế 12 tỷ đồng thì kết thúc 9 tháng đầu năm 2014 công ty đã hoàn thành được 93,3% kế hoạch LNTT.

    NTACO quý 3/2014 (ATA) là doanh nghiệp có lãi ít nhất,
    Quý 3 chỉ lãi 24 triệu đồng
    9 tháng LNST chỉ đạt gần 102 triệu đồng, nhưng lại là tín hiệu khả quan bởi cùng kỳ công ty lỗ 1,94 tỷ đồng.

    Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong 9 tháng đạt 5,75 tỷ USD, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2013.

    Các thị trường chính của thuỷ sản Việt Nam trong 9 tháng 2014 đã có tốc tộ tăng khá cao,
    XK sang Hoa Kỳ đạt 1,28 tỷ USD, tăng 26,8%;
    sang EU đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 27,1%;
    sang Hàn Quốc đạt 467 triệu USD, tăng 44,6%.
    Riêng thị trường Nhật Bản đạt 850 triệu USD, có mức tăng thấp hơn là 8,4%.


    Tra Ly tổng hợp

    Nguồn : Infonet

    Tra Ly bình :

    Chưa năm nào thủy sản có nhiều ưu thế và có KQKD bứt phá như năm nay.
    Không có lý do để ngại ngần xuống tiền mua cổ phiếu của doanh nghiệp thủy sản sẽ cho ta lợi nhuận cao ít nhất 20% trở lên, trong khi gửi tiền ngân hàng chỉ cho lãi suất 6%/năm !
    Last edited: 27/10/2014

Chia sẻ trang này