Lại thêm một Thứ 6 ngày 13.......................................

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by phanboboaiai, Jun 8, 2008.

66 người đang online, trong đó có 26 thành viên. 03:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 5, 2006
    Likes Received:
    10
    Huhu suy nghĩ đơn giản vãi ... mấy doanh nghiệp xây dựng không riêng gì Sdx làm gì còn vay được ngân hàng, chúng nó hết định mức lâu rồi. Năm 2007 thấy mấy chú Sdx sang vay thằng ABB và mấy ngân hàng mới thành lập, bọn này XXX vãi nên mới cho vay ... ví dụ như VCB thì 5 năm nay không cho dân XD vay nữa rồi.
  2. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 16, 2005
    Likes Received:
    1,140
    Rủi ro xây dựng kéo theo rủi ro ngân hàng nữa hả các bác
  3. lucky_guy950

    lucky_guy950 Thành viên tích cực

    Joined:
    Jun 19, 2007
    Likes Received:
    12
    Nhìn mấy cái BCTC của các cty xây dựng mà phát ớn. Công ty nào cũng các khoản vay từ 4 đến 5 ngân hàng. Tại sao lại phải chơi với nhiều ngân hàng như vậy ? Bởi vì khi không còn vay được ngân hàng này nữa thì chạy sang ngân hàng khác, còn cái nợ ngân hàng cũ thì ì ra. Rồi cũng đến lúc ngân hàng mới cũng ko có tiền thanh toán, rồi lại mở tiếp ngân hàng nữa. Sau đó có được một ít tiền rồi lại quay lại trả cái ngân hàng đầu tiên kèm theo điều kiện là cho vay tiếp mới trả.
    Không riêng gì các công ty XD lãi giả lỗ thật, mà các ngân hàng cũng vậy. Lãi cho vay cũng tính là lợi nhuận mặc dù không được trả đồng nào trong kỳ. Rủi mà cho vay không đòi được thì coi như mất, mà có tài sản thế chấp thì cũng chả còn bao nhiêu giá trị. Trong khi đó các khoản thuế phải nộp nhà nước vẫn tính trên cái lãi giả đó.

    Các DNNN thực hiện quá trình cp hoá các khoản nợ ngân hàng quốc doanh đều được khoanh nợ hoặc xoá hẳn trên bảng CĐKT. Vậy thì tiền đâu mà bù vào được những khoản khổng lồ đó? Nguồn thu từ thuế, từ các HDKD của các DNNN thì thấp, nên chỉ có một cách duy nhất là lạm phát.

    Thực tế cho thấy là tiền gửi tiết kiệm của người dân vào hệ thống ngân hàng coi như không có lãi, thậm chí là mất giá trị dần bởi vì lạm phát quá cao.

    Cuối cùng là chỉ có toàn dân bị mất tiền thôi.

    Tôi thấy cổ phiếu ngành ngân hàng trên các thị trường thế giới thị giá cũng thấp chứ nó không hot như ở Việt nam đâu.
  4. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Nov 25, 2004
    Likes Received:
    310
    Lại thêm một thứ 6 ngày 13 sắp đến
  5. 6eorge5oros

    6eorge5oros Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 31, 2008
    Likes Received:
    0
    Chết roài. Lại ngày thứ 6 đen tối rồi! Làm thế nào để an toàn bây giờ vậy bác?
  6. bigbelll

    bigbelll Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 10, 2007
    Likes Received:
    0
    Khỏi lo pác ợ, vì ngày thứ 6 hoặc ngày 13 này giống các ngày khác thoai, yên tâm là còn 31 phiên nữa
  7. coxchia

    coxchia Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 31, 2007
    Likes Received:
    0
    Anh bạn mình năm ngóai cũng làm bên kiểm tóan và chứng khóan, sau nhảy vội sang Ngân hàng vì sợ rằng Sếp cứ bắt vẽ báo cáo thành Lãi thì sau này tiêu.
    Anh đó nhảy sang năm ngóai, năm nay nếu ở lại chắc chìm ngập trong đống vỏ ốc mà dân ăn xổi để lại. Hú hồn

Share This Page