Lại tranh mua roài!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VNindexpro, 17/10/2008.

2431 người đang online, trong đó có 972 thành viên. 10:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 342 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. VNindexpro

    VNindexpro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Lại tranh mua roài!

    Chứng khoán Mỹ có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục
    Thứ sáu, 17/10/2008, 07:20 GMT+7
    (ATPvietnam.com) -Về cuối phiên giao dịch, chứng khoán Mỹ đã tăng tốc rất mạnh sau những lần lên xuống liên tục giữa phiên.

    Cụ thể, trong phiên vừa qua, chỉ số Standard & Poor?Ts 500 tăng 38,59 điểm, tức 4,25%, lên mức 946.43 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 401,35 điểm, tức 4,68%, lên mức 8.979,26 điểm.

    Chỉ có chỉ số Nasdaq dành cho các công ty công nghệ cao tăng 89,38 điểm, tức 5,49%, lên mức 1.717,71 điểm.

    Chứng khoán Mỹ tăng một phần rất lớn nhờ một số công ty vừa công bố kết quả kinh doanh Quý 3/2008 khá tốt bất chấp môi trowngf kinh doanh không còn tốt như trước.

    Trong khi đó thì sự kiện giá Dầu xuống ngưỡng 72 USD/thùng, thấp hơn giá 1 năm về trước cũng giúp lòng tin của người tiêu dùng quay trở lại bởi giá cả nhiều mặt hàng đã và đang giảm đi trông thấy trên trên khắp nước Mỹ kể từ khi dầu ngày càng hạ sốt. Các doanh nghiệp phục vụ tiêu dùng cũng được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tốt nhờ đó.

    Ngoài ra, niềm tin của giới đầu tư đã ổn định hơn nhiều và có vẻ họ đã tự buộc mình phải quen với việc kinh doanh trong "thời tiết xấu".




    Nhận định của Nguyễn Văn Hòa

    To mọi người (06H00)

    Chào buổi sáng

    CHẠM MỨC 8200, CHỨNG KHOÁN MỸ HỒI PHỤC VÀO CUỐI PHIÊN

    Đêm qua , chứng khoán Mỹ đã có 1 cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Thông tin lạm phát của Mỹ đã được cầm cương đã tạo động lực cho các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng nhẹ vào đầu phiên. Sau đó hàng loạt thông tin báo cáo quý 3 của nhiều công ty không khả quan đã khiến cho Dw giảm điểm trở lại có lúc giảm gần 400 điểm đã tạo thành vùng lõm sâu mà đáy tiến sát con số 8200. Khi Dw tiến sát 8200, lệnh đặt mua bắt đầu tăng trở lại đã giúp các chỉ số chứng khoán Mỹ hồi phục lại nhanh và xoay quanh mức tham chiếu trong suốt thời gian giao dịch. Vào những phút cuối của phiên giao dịch, Dw tăng tốc và bất ngờ tăng mạnh và tiến sát ngưỡng 9000, các chỉ số chính khác cũng đồng loạt tăng điểm trên 4%:

    Chỉ số công nghiệp Dw t ăng 401.35 điểm tương đương + 4.68%.
    Chỉ số dành cho công nghệ cao Nasdaq tăng 89.38 điểm tương đương + 5.49%.
    Chỉ số S&P 500 tăng tăng 38.59 điểm tương đương + 4.25%.

    Thị trường chứng khoán Châu Âu giao dịch trước phố Wall nên chịu tác động của thị trường Nhật giảm trên 11% hôm qua và tác động của thị trường Mỹ ở thời điểm mà Dw chưa hồi phục và còn nằm trong vùng lõm sâu, nên các chỉ số chứng khoán của Anh , Pháp , Đức đang trong xu hướng hồi phục đã quay đầu giảm mạnh trên 5% :

    Chỉ số FTSE của Anh giảm 218.20 điểm tương đương - 5.35 %
    Chỉ số DAX của Đức giảm 238.82 điểm tương đương - 4.91 %
    Chỉ số CAC của Pháp giảm 200.07 điểm tương đương. ?" 5.91 %

    Khi Dw hồi phục tăng điểm trở lại thì thị trường Châu Âu đã đóng cửa phiên giao dịch nên không bắt nhịp được với Phố Wall để lấy lại đà tăng điểm vào cuối phiên.

    Tình hình thị trường trong nước:

    Xét về yếu tố kỹ thuật đơn thuần, đồ thị tăng trưởng của VN- Index đang dao động trong một cái hộp mà đáy dưới là 366 và đáy trên là 420. Xem ra, lực cản ở điểm trung gian 400 cũng khá mạnh , tiến sát điểm này một lượng hàng lớn sẽ được tung vào thị trường sẽ làm cho VN-Index chao đảo và khó lòng vượt qua được. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, thị trường đang bị điều khiển bởi yếu tố tâm lý của nhà đầu tư và tình hình Thế giới. Yếu tố kỹ thuật chỉ đóng vai trò tham khảo và giúp cái nhìn tổng quát về thị trường. Phiên giao dịch hôm qua, lượng cầu giảm do ảnh hưởng của thị trường Thế giới của đêm trước đó, nhưng lượng cung cũng giảm nhiều. Chứng tỏ ở mức cận kề đáy 366 nhà đầu tư đã hạn chế bán ra. Đáy 366 cũng khó thủng nhưng đỉnh 420 cũng khó chinh phục trong ngắn hạn.

    Dự đoán:

    Xét về yếu tố cung cầu, yếu tố kỹ thuật, theo tính toán và theo tình hình trong và ngoài Nước, thị trường chứng khoán Việt Nam được dự đoán hôm nay sẽ có một phiên tăng điểm trong phạm vi hẹp, các chỉ số chứng khoán 2 sàn TP. HCM và Hà Nội sẽ tăng với biện độ không quá 3.2% với mức độ phân hóa rõ nét hơn giữa các cổ phiếu: Màu xanh là chủ đạo nhưng sẽ xen lẫn nhiều màu đỏ trên cả 2 sàn tùy theo kết quả kinh doanh quý 3 và nội lực của các công ty niêm yết. Ai đầu tư ngắn hạn mua vào cổ phiếu hôm thứ 2 sẽ có cơ hội chốt lời giá trần trong phiên giao dịch hôm nay.

    Chúc mọi người có 1 phiên giao dịch thành công

    NVHOA


    Nhận định của BST

    Nhận định thị trường ngày 17-10-2008
    ? Kết thúc phiên giao dịch sáng 16-10-2008, VN-Index giảm 12,54 điểm (tương đương giảm 3,15%) xuống còn 384,61 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn phiên đạt hơn 18,398,450 đơn vị, giá trị giao dịch đạt 646,51 tỷ VNĐ.
    ? Đường chỉ số vận động có hướng tăng DI+ giảm 3 điểm còn 24 điểm và đường chỉ số vận động có hướng giảm DI- tăng giảm 2 điểm xuống còn 42 điểm và AXD giảm 1 điểm lên 26 điểm. Các chỉ báo trên cho ta thấy xu hướng giảm vẫn giử vai trò chủ đạo.
    ? MACD 10 vẫn đang di chuyển gần với đường tín hiệu, trong lúc RSI tăng gần 3 điểm lên 34 điểm, thị trường vẫn tạm thời thoát khỏi vùng quá bán.

    ? Nhìn chung, các dấu hiệu phân tích kỹ thuật cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm nhưng xu hướng giảm đang yếu dần.

    *Theo PP Quan sát thị trường của BST, chỉ số T=3.5 điểm, rơi vào vùng khuyến nghị không đầu tư. Test dòng tiền 30% +/-20% (tạm hiểu có từ 10%-50% số người sẳn sàng mua cổ phiếu). Dòng tiền trong cổ phiếu ở mức 39% (dòng tiền này càng cao khả năng bán ra càng mạnh). 3 kịch bản VNI ngày mai đều giảm. Số lệnh mua nhỏ hơn bán, bình quân của một lệnh đặc mua nhỏ hơn lệnh bán, khối lượng mua nhỏ hơn bán (nghĩa là NĐT lớn đang bán mạnh ra). NN bán nhiều hơn mua đôi chút, trung bình lệnh bán và mua ngang nhau. Thông tin B-, Tâm lý B-, Chỉ số kỳ vọng VNI rơi về 376 là 62%, tăng lên 396 là 20% (18% nằm ở giữa). Kết luận: dòng tiền bán CK vẫn áp đão dòng tiền mua CK.

    ? Dự đoán, trong phiên giao dịch ngày mai 17/10/2008, chỉ số VN-Index giảm tiếp khoản 10 điểm.

    Nhận xét: theo PTKT và PP phân tích của BST cho kết quả giống nhau. Theo PP phân tích của BST cho thấy TT xấu hơn nhiều so với PTKT. Qua phân tích đã cho thấy NĐT lớn vẫn bán mạnh hơn mua, NĐTNN bán rất mạnh. Dòng tiền bán CK lúc này khó quay lại TT ngay do đó theo quan điểm của BST vẫn không nên mua vào lúc này. Nếu đêm nay TTCK Mỹ giảm thì ngày mai NN sẽ giảm bán và tăng mua để hãm đà giảm của VNI. Nếu TTCK Mỹ tăng thì NN sẽ bán mạnh ra để thoát bớt vốn. Hôm nay NN đã tăng mua, giảm bán hơn hôm qua để giữ cho VNI không giảm sâu, chứng tỏ NN còn đang muốn bán một lượng rất lớn CP trong thời gian tới.

    Khuyến nghị: NĐT lướt sóng chuyên nghiệp có CP sẳn có thể mua vào khi VNI giảm mạnh và chuẩn bị bán ra CP cũ khi TT tăng lên. NĐT nhỏ lẽ hay ĐT dài hạn không nên tham gia thị trường.

Chia sẻ trang này