Làm giàu từ chứng khóan - những thông tin bổ ích ! (t3)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tridunghtvc, 19/06/2012.

3084 người đang online, trong đó có 70 thành viên. 02:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 34772 lượt đọc và 1012 bài trả lời
  1. Dukichxom

    Dukichxom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    279
    Thứ 7, cn nghỉ giao dịch ko có viêc làm nên mạn phép thảo luận với các anh, các chị tý, mà thấy các anh các chị phản ứng gay gắt quá.

    Người Việt vẫn có câu : mất bò mới lo làm chuồng
    Tại sao cứ để đến khi quốc gia lâm nguy thì mới gào thét lên nào là bài tầu, chống tầu, ko dùng hàng hóa tầu......, mà trước đấy thì ko làm như vậy ????
    Ngày xưa 1000 năm bắc thuộc sau đó kháng chiến thành công rồi các anh các chị tự hào : " đấy vn hùng mạnh, tự hào là người vn ", bây giờ thêm 1000 năm hay 1triệu năm bắc thuộc nữa thì cũng có sao, để rồi sau đấy chúng ta lại tự hào rằng : " người vn thật là kiên cường, thật là anh dũng "
  2. binhnguyenpnam

    binhnguyenpnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    475
    Bác @tridunghtvc ,
    Là chủ topic , bác có quyền có ý kiến với Mod xử lý khóa nick @Dukichxom theo nội quy các mod có cho phép trong trường hợp này , bác hãy làm đi , ko cho nó sử dụng forum f.319 của ta để ca ngợi người tàu của nó và xúc phạm dân tộc ta , xúc phạm anh hùng dân tộc của ta , gây chia rẽ giữa các dân tộc anh em của ta với dân tộc Chăm anh em của ta ; nick này nguy hiểm quá ![r23)][r23)][r23)]
    - Nick này vi phạm lỗi :
    -7.1.3 : đeo bám , cố tình gây hiềm khích giữa các thành viên
    -7.3 : xúc phạm anh hùng dân tộc Quang Trung
    -7.1.4 : cố tình gây chia rẽ giữa các dân tộc anh em của ta với dân tộc Chăm anh em của ta .
    nich @Dukichxom mưu mô vờ ăn nói nhỏ nhẹ , ỏn ẻn , nhằm cho các Mod lầm tưởng hắn dễ thương , nhưng hắn đã để lộ ý đồ phá rối chính trị quá rõ , đề nghị các Mod xử lý nghiêm khắc !
    Tôi xin kính gởi ý kiến này tới Mod @DHA luôn ạ . Đứng trên tinh thần dân tộc , tôi Xin Mod giải quyết nick @Dukichxom . Tks Mod[};-
  3. binhnguyenpnam

    binhnguyenpnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    475
    Anh Shapphire5 , chào anh , lâu quá ko gặp , anh khỏe ko ?[};-
    Anh phải gởi comment này vào chỗ bấm vi phạm thì mod mới biết anh ạ .
  4. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    Chào em gái , lâu quá mới gặp em , Em đã tốt nghiệp ra trường chưa ? công việc thế nào rồi ? mãi lo kiếm tiền nên lâu ko thấy vào f.319 nhỉ.
    À , anh đã gởi nó ở ngay chốt vi phạm rồi em ạ.[};-
  5. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    “Soi” chiến lược mua cổ phiếu của nhà kinh tế học Keynes





    [​IMG]
    Một nghiên cứu mới đây đã làm sáng tỏ chiến lược đầu tư của Keynes - nhà kinh tế học không chỉ nổi tiếng với vai trò là cha đẻ của các học thuyết kinh tế mà còn là một nhà đầu tư kiệt xuất.
    Nếu bạn thông minh, sao bạn không giàu có? Đây là câu hỏi khiến tất cả các nhà kinh tế học đau đầu. Tuy nhiên, điều đó không đúng với John Maynard Keynes - nhà kinh tế học không chỉ nổi tiếng với vai trò là cha đẻ của các học thuyết kinh tế mà còn là một nhà đầu tư kiệt xuất.


    Nghiên cứu vừa được công bố bởi David Chambers đến từ trường kinh doanh Judge thuộc đại học Cambridge và Elroy Dimson đến từ trường kinh doanh London đem đến cho chúng ta một cái nhìn cụ thể hơn về chiến lược đầu tư “hái ra tiền” của Keynes.


    Với vai trò là phụ trách tài chính của King’s College trực thuộc đại học Cambridge từ đầu những năm 1920 cho đến năm 1946, Keynes đã làm giàu rất nhiều cho trường này. Chambers và Mr Dimson đã nghiên cứu kỹ lưỡng những tư liệu từ trường King’s College để có được những hiểu biết cụ thể về chiến lược giao dịch của Keynes. Có thể nói chiến lược này thực sự là một cuộc cách mạng.


    Trước đây, Keynes vẫn được biết đến là một nhà đầu tư xuất sắc với việc thu về mức lợi nhuận cao hơn mức trung bình của thị trường tới 8% trong suốt 22 năm quản lý quỹ của King’s College. Tuy nhiên, phát hiện mới cho thấy mức chênh lệch này còn cao hơn rất nhiều - lên đến 14,5%.

    Keynes thường tiến hành đầu tư dựa trên các dự đoán cơ bản về nền kinh tế vĩ mô. Điều này không có gì là bất hợp lý bởi chính ông là người đã sáng tạo ra lĩnh vực đó.

    Một chiến lược khác được Keynes sử dụng là chuyển sang đầu tư nhiều hơn vào chứng khoán. Hầu hết các nhà đầu tư ở Anh thời đó đều tập trung vào trái phiếu. Vào những năm 1920, chỉ có 3% số tiền được đổ vào cổ phiếu và cho đến năm 1937, tỷ lệ được tăng lên một chút – 10%. Tỷ lệ của các nhà đầu tư Mỹ cũng không khá hơn. Trái ngược với xu hướng trên, cổ phiếu hiếm khi chiếm dưới 50% trong danh mục đầu tư của Keynes và thường xuyên ở mức 85%.

    Đầu tư vào cổ phiếu thường thu được thành công rất lớn trong thời kỳ này. Nguyên nhân chính là do hầu hết các nhà đầu tư sừng sỏ khác đã bỏ qua cổ phiếu. Thêm vào đó, cổ tức được trả cao hơn lợi suất trái phiếu - có thời gian mức chênh lệch lên tới 6,2%. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư thậm chí không bị mất đi thu nhập nếu công ty muốn tăng vốn.


    Việc chuyển đổi từ trái phiếu sang cổ phiếu còn có một lợi ích khác. Trong một bài viết đáng nhớ về thị trường tài chính, Keynes đã mô tả thị trường như là một cuộc thi sắc đẹp trên báo. Cuộc thi này đòi hỏi người đọc phải chọn ra “người đẹp nhất” từ rất nhiều khuôn mặt được đăng và độc giả chọn đúng sẽ là người chiến thắng. Bí quyết ở đây là chọn người có khả năng được ủng hộ nhiều nhất chứ không phải người đẹp nhất.


    Đối với Keynes, công việc của nhà đầu tư cũng vậy. Họ phải chọn các cổ phiếu có khả năng sinh lời từ một loạt các cổ phiếu hấp dẫn đối với thị trường chứ không phải là những cổ phiếu có nhiều triển vọng nhất. Keynes lý luận rằng việc đưa ra dự báo chính xác về tiềm năng trong dài hạn của một công ty là nhiệm vụ bất khả thi. Mặc dù Keynes là một chuyên gia trong lĩnh vực dự đoán tiềm năng của các công ty, ông vẫn xây dựng và duy trì danh mục đầu tư rất đa dạng, từ các công ty khai thác mỏ của Nam Phi cho đến các công ty săn bắt cá voi ở Na Uy.


    Cuối cùng, một trong những bí quyết của Keynes là ông đã thiết lập được một mạng lưới rộng lớn các mối quan hệ, từ các doanh nghiệp cho đến chính phủ. Lợi thế này cho phép ông có thể hoàn toàn kiểm soát được danh mục đầu tư của mình. Đồng thời, Keynes cũng có đủ tự tin để thoát khỏi xu hướng chung và tận dụng được lợi thế theo cách mà rất ít người dám làm.


    Minh Anh
    Theo TTVN/Economist
  6. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    Thị trường dầu mỏ ‘miễn dịch’ với thông tin về Iran?





    [​IMG]
    Giá dầu vẫn liên tục “xuống dốc” mặc cho thời điểm châu Âu cấm vận hoàn toàn với dầu mỏ Iran đang đến gần.
    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } Giá dầu thô trên thị trường thế giới lao dốc liên tục trong thời gian gần đây, với dầu Brent hiện còn chưa đến 90 USD/thùng – mức thấp nhất trong 18 tháng, trong khi dầu WTI xuống dưới 80 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm ngoái.
    Nguyên nhân chủ yếu là do nợ công châu Âu ngày càng nghiêm trọng, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại và sự hồi phục yếu ớt của kinh tế Mỹ làm cho triển vọng nhu cầu u ám. Nguồn cung dầu ở Mỹ duy trì mức cao nhất 22 năm trong suốt hơn 1 tháng qua còn sản lượng của OPEC vượt xa so với hạn ngạch cũng áp lực lên giá.
    Dầu vẫn giảm giá bất chấp các thông tin về Iran gần đây, khiến cho nhiều người không khỏi hoài nghi về việc thị trường đã ‘miễn dịch’ đối với những bất lợi nguồn cung từ nước sản xuất dầu lớn thứ hai ở OPEC.
    Còn nhớ hồi cuối tháng 1 cho đến đầu tháng 3 năm nay, giá dầu thô đã liên tục đi lên và chạm mức đỉnh của năm do căng thẳng giữa Iran và phương Tây về chương trình hạt nhân ngày càng leo thang. Việc Mỹ và các nước đồng minh áp dụng cấm vận với Tehran đã khiến cho giá dầu lên mức cao nhất 3 năm tại 128 USD/thùng Brent và 110,59 USD/thùng dầu WTI vào đầu tháng 3. Khi ấy, nhiều dự báo cho rằng, giá dầu có thể lên tới 150 USD/thùng - vượt qua mức kỷ lục thiết lập vào năm 2008 - nếu Iran đóng cửa eo biển Hormuz – con đường vận chuyển dầu huyết mạch của thế giới - và châu Âu ngưng nhập dầu từ Tehran.
    Tuy nhiên giờ đây, thời điểm các nước châu Âu ngưng nhập dầu Iran (1/7) chỉ còn tính từng ngày và đại diện của Liên minh châu Âu (EU) hôm 18/6 tái khẳng định lệnh cấm sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch bởi đó là luật pháp và có sự đồng thuận từ cả 27 thành viên, thị trường dầu vẫn không có phản ứng nào.


    [​IMG]

    Thực tế bối cảnh kinh tế địa chính trị toàn cầu hiện nay cho thấy, vấn đề Iran bị cấm vận gần như không có ý nghĩa với thị trường năng lượng, mà chỉ mình Tehran phải gánh chịu. Theo ước tính của giới quan sát, lượng dầu xuất khẩu của Iran – nguồn thu nhập chiếm tới gần 80% tổng thu nhập ngoại tệ của đất nước - hiện chỉ còn quanh mức 1,4 triệu thùng/ngày, từ mức 2,5 triệu thùng/ngày trước đây. Con số chắc chắn sẽ giảm hơn nữa sau ngày 1/7.
    Các chuyên gia phân tích cũng cho rằng, yếu tố Iran giờ đây không còn đủ mạnh để tác động lên thị trường do bóng ma suy thoái kinh tế đang che phủ khắp thế giới. Cả châu Âu, Mỹ và Trung Quốc – ba khách hàng tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất – đều đối diện với khó khăn sẽ khiến cho không chỉ giá nhiên liệu mà còn các nguyên liệu thô khác suy giảm.
    Thêm nữa, nguồn cung của OPEC – chiếm tới 40% tổng cung toàn cầu – vẫn đang ở mức rất cao, tới 31,5 triệu thùng/ngày (do Ả Rập Xê Út tăng công suất lên mức cao nhất 3 thập kỷ để hạ nhiệt giá dầu thế giới), trong khi cung của Mỹ cao nhất kể từ năm 1990 thì nỗi lo khan hiếm hoàn toàn không có cơ sở.

    So với mức cao đầu tháng 3, giá dầu Brent hiện đã mất tới 40 USD mỗi thùng, trong khi dầu WTI cũng giảm hơn 20%. Các nhà phân tích kỹ thuật chỉ ra rằng, giá dầu thô sẽ còn giảm hơn nữa trong thời gian tới do hoạt động bán chặn lỗ khi nhà đầu tư không còn mặn mà với các tài sản rủi ro. Một số cảnh báo còn cho thấy, giá dầu có thể rơi vào vòng xoáy rơi tự do như năm 2008, nếu mức hỗ trợ là 75 USD/thùng (thấp nhất của năm 2011) không giữ được.
    Nguyễn Hằng

    Theo TTVN
  7. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    Dukichxom
    Lên F319 Để Giải Trí
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn

    [​IMG]


    Thành viên từ
    22:23, 05/04/10​

    Chạy nhanh thế Cu Tèo DICHKU.Vừa nhìn thấy Cu xong ,Anh đang Tê lê phê định cho chú 1 bữa đây.Lát nữa quay lại nhé Cu
  8. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    Ngân hàng tuần 18–24/6: Một loạt thông tin, chế tài quan trọng





    [​IMG]
    Năm 2011 có hơn 10% TCTD thua lỗ; các ngân hàng lặng lẽ thu phí ATM nội mạng, cho phép người gửi tiền rút trước hạn hưởng lãi suất cao sẽ bị xử lý; tăng trưởng tín dụng của HN và Tp.HCM lạc quan...


    NHNN công bố một loạt các thông tin quan trọng…



    Lần đầu tiên trong lịch sử, NHNN công bố công khai một cách có hệ thống các thông tin về hoạt động tín dụng theo Thông tư 35/2011, chẳng hạn như tổng tín dụng; tổng huy động từ dân cư và doanh nghiệp; tổng phương tiện thanh toán, tỷ lệ tín dụng/huy động…



    Lợi nhuận sau thuế năm 2011 của toàn hệ thống TCTD tăng 15,1% so với năm 2010, thấp hơn tốc độ tăng lợi nhuận của các năm trước, trong đó có gần 50% các TCTD có lợi nhuận giảm so với năm 2010. Vẫn còn hơn 10% số lượng các TCTD làm ăn thua lỗ.


    NHNN có văn bản yêu cầu các TCTD đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khách vay không có khả năng trả nợ đúng hạn đã thỏa thuận. TCTD cũng không được cho vay mới để trả nợ cũ với mục đích che giấu nợ xấu.



    …và các chế tài xử lý
    NHNN cho biết, một số TCTD nhận tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng và cho phép người gửi tiền hưởng lãi suất trên 12 tháng khi rút trước hạn (sau 1 tháng hoặc 3 tháng…) là những hành vi vi phạm quy định của Thống đốc NHNN về lãi suất và sẽ bị xử lý nghiêm.
    Việc không thu phí ATM nội mạng đến hết năm 2012 đã được NHNN và các ngân hàng thương mại thống nhất từ đầu năm nhưng nhiều ngân hàng, đặc biệt là các “ông lớn” như Vietcobank… đã đi ngược lại cam kết. NHNN sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý các ngân hàng lặng lẽ thu phí ATM nội mạng và nâng phí ngoại mạng mà không thông báo với khách hàng.
    Trong giao dịch liên ngân hàng, nếu bên đi vay có các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày trở lên tại thời điểm thực hiện giao dịch thì sẽ không được tham gia giao dịch.


    Tăng trưởng tín dụng tại hai thành phố lớn lạc quan
    Cục thống kê Hà Nội công bố, tổng dư nợ cho vay tháng 6/2012 đạt 598.221 tỷ đồng, tăng 0,5% so cuối tháng trước và tăng 2,1% so cuối năm 2011, trong đó dư nợ ngắn hạn tăng 0,8% và tăng 0,7%, dư nợ trung và dài hạn tăng 0,2% và tăng 4,3%. Còn theo báo cáo của NHNN chi nhánh TP HCM, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố tính đến 30/6 ước đạt 779.000 tỷ đồng, tăng 1,96% so với cuối năm ngoái.



    USD ngân hàng giảm, vàng trong nước đắt hơn thế giới 2 triệu đồng

    Tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng tuần qua tiếp tục ổn định ở mức 20.828 đồng, không đổi suốt từ đầu năm. Tỷ giá trần cho các NHTM là 21.036 đồng. Giá niêm yết USD tại các ngân hàng thương mại trồi sụt liên tục, nhưng tính chung tuần vẫn mất 50 đồng so với cuối tuần trước. Vietcombank cuối tuần niêm yết USD tại 20.880 - 20.940 đồng.
    Giá vàng giảm 550 nghìn đồng/lượng trong tuần, chậm hơn nhiều so với mức giảm 3,5% của vàng thế giới, khiến cho khoảng cách chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới lại nới rộng, từ 1 triệu đồng/lượng của tuần trước, lên 2 triệu đồng.
    Thành Hưng

    Theo TTVN
  9. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    Có 2 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: namson67, @Shapphire5

    Chào Bạn @Sapphire5.[r2)] .Con cẩu DICHKU ,Vừa mò vào đây .Chưa Kịp cho nó 1 bữa,nó đã chạy rồi.:))
    Tôi thấy thằng này giống thằng bố nó là gialongVT ngày xưa ở pic Biển Đông.Nhưng về độ mặt dày trơ trễn thì thằng cu DICHKU này đáng là shufu của gialongVT.Và thấy nó còn nguy hiểm hơn Bố nó ngày xưa.
  10. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    Có 3 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: namson67, Dukichxom

    Đây rồi Cu Tèo .Cu xuất hiện đúng lúc quá.Lại Xiengshi rồi phải ko?zherci wo key nỉ ,Shi hen dou ne.Hảo bu Hảo .Há mồm ra đi cu.

Chia sẻ trang này