Làm giàu từ chứng khóan - những thông tin bổ ích ! (t3)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tridunghtvc, 19/06/2012.

3039 người đang online, trong đó có 75 thành viên. 05:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 34726 lượt đọc và 1012 bài trả lời
  1. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334

    Chè tự chọn vỉa hè: Chủ hốt bạc, khách ăn bẩn




    "Tiền nào của nấy thôi. 10.000 đồng/cốc thì lấy đâu ra hoa quả tươi, đường mía "xịn", hay thậm chí đỗ, bột, dầu chuối nguyên chất?", chủ một quán chè tự chọn, vỉa hè thú thật.


    [​IMG] Có không ít vị chè mà ngay đến cả chủ quán cũng không biết rõ xuất xứ của chúng
    Không chịu nổi sức hấp dẫn của những cốc chè ngọt lịm, mát tê người, đủ màu sắc, mùi vị giữa cái oi ả của mùa hè, nhiều thượng đế có thể đã biết là chúng độc hại, bẩn thỉu, nhưng vẫn cứ cố tự dối mình rằng chúng ngon, bổ, rẻ.
    Siêu độc

    Bên cạnh những thành phần đã rõ nguồn gốc như đỗ xanh được gửi lên từ Thái Bình - quê của chị Lan, chủ một quán chè vỉa hè trên đường Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng, Hà Nội), còn có không ít vị chè mà ngay đến cả chủ quán cũng không biết rõ xuất xứ của chúng.

    Trong bài viết trước, chị Lan từng chia sẻ, các thành phần khác như bột, chuối khô, vừng, dừa khô, thạch rau câu ...hầu hết chị đều mua từ chợ đầu mối phía Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) với giá siêu rẻ.

    [​IMG]Loại đường khiến ruồi, muỗi, kiến cũng khiếp đảmChẳng hạn, chuối khô thường có giá 70.000 đồng/kg, thạch rau câu không rõ nguồn gốc loại 1kg có giá 50.000 đồng, loại nhỏ hơn có giá 25.000 đồng, đậu đỏ có giá 30.000 đồng/kg, đậu đen 25.000 - 30.000 đồng/kg, nếp cẩm có giá 28.000 đồng/kg, dừa khô khoảng 10.000 đồng/túi 5 lạng, dầu chuối 3.000 đồng/lọ...

    Tuy nhiên, chị Lan thừa nhận, với các loại đồ khô thường người ta chỉ đóng gói vào các túi nilon hoặc bì bình thường rồi bán cho chị, chứ không hề được đóng gói vào bao bì có in rõ nguồn gốc, xuất xứ, thành phần cẩn thận.

    "Riêng thạch thì có chữ đấy, nhưng toàn tiếng Trung Quốc, tôi chả dịch được chữ nào. Thấy người ta cảnh báo, mình bán thôi, chứ đừng ăn. Nhìn màu sắc thì bắt mắt, mùi lại thơm, có nhiều vị ngon, thêm vào đó giá lại rẻ, chả tội gì mình không mua về kinh doanh cả", chị Lan nói.

    Xuyến Chi, cô sinh viên 20 tuổi, từng là tín đồ trung thành của các quán chè vỉa hè ở đây bức xúc nói: "Một lần đang cao hứng chém gió với tụi bạn, em không nhìn cốc chè thập cẩm đủ thứ màu của mình nên đã ăn trúng phải miếng hoa quả thối.

    Hoa quả như vải, dưa hấu, dứa, mít...đã rẻ đến thế rồi mà chủ quán còn dở chiêu trò. Vải thì họ chẳng bao giờ tách ruột, để cả quả cho ...đỡ tốn. Mít, dứa - toàn hoa quả "nóng" thì họ để ngâm đường, nghe nói còn dùng cả chất bảo quản để hàng tuần liền nếu ế ẩm như thể ngâm sấu, me đá vậy.

    Không biết có phải vì ăn nhiều thứ lẫn lộn, trộn trạo ở đó quá không mà hôm đó về em bị đau bụng âm ỉ mấy ngày. Em sợ chè vỉa hè tới già luôn".
    Gần đây, dân cư mạng xôn xao trước phát hiện chỉ cần mua 1 lạng đường siêu ngọt giá 50.000 đồng thì chủ hàng chè có thể pha bán cả tuần. Loại đường hóa học có tên Tangjing đó được bán phổ biến ở các quầy hàng đồ khô trong các chợ lớn như chợ Đồng Xuân, Hàng Buồm...

    Theo tìm hiểu, chúng là những hạt đường màu trắng, nhỏ như viên B1, nhưng "siêu" ngọt. Đáng chú ý, khi sử dụng loại đường này, ruồi, muỗi bay xa, kiến không dám bén mảng tới gần.

    Các nhà khoa học cho biết, loại đường hóa học này cũng có thể là đường Cyclamate, không có trong danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm. Ăn phải loại đường này có nguy cơ bị ung thư và tiểu đường.

    [​IMG]Tủ đựng đồ đầy gáu bẩn của một hàng chè tự chọn vỉa hèThế nhưng, nhiều bạn trẻ vẫn "điếc không sợ súng" khi thưởng thức món khoái khẩu này hàng ngày.

    Bên cạnh đường siêu ngọt, hầu hết các quán chè vỉa hè đều sử dụng phẩm màu và khuyến mại thêm dầu chuối để đánh lừa vị giác của khách.

    Các chuyên gia từng khuyến cáo, nếu ăn nhiều dầu chuối, gan sẽ tích trữ lại chất độc, có thể dẫn tới ung thư, nhưng dường như nhiều bạn trẻ đã bị "nghiện" thứ gia vị này.

    GS.TS Bùi Minh Đức, chuyên gia về độc học dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho biết: "Dầu chuối độc ở chỗ, người ta đã không dùng dung môi, các sản phẩm tinh khiết cho thực phẩm để pha loãng vì loại này cực kỳ đắt tiền và thường phải nhập ngoại.

    Vì vậy người ta dễ cho các chất dẫn xuất rẻ tiền để pha chế ra dầu chuối. Điều này là chắc chắn vì với giá cả bèo bọt như vậy thì lấy đâu ra sản phẩm đạt yêu cầu về độ tinh khiết. Loại dầu này không phản ứng ngay với cơ thể mà gan sẽ tích trữ lại độc tố".

    Siêu bẩn

    Mặc dù ai cũng biết đồ ăn vỉa hè không thể nào sạch được, nhưng họ vẫn chấp nhận chúng với mức giá "dễ chịu" chỉ 10.000 đồng như các loại chè đang được bày bán trên đường Tạ Quang Bửu.

    Khi ngồi "thưởng" chè ở đây, các "thượng đế" không chỉ "được" hít no bụi đường, nhất là vào giờ cao điểm, nhiều phương tiện lưu thông trên đường, mà còn được khuyến mại thêm hàng triệu vi khuẩn gây bệnh.

    Ngay từ khi dọn hàng, đá, các tô đựng chè đã được bày la liệt ra đất, lẫn bụi bẩn và chẳng hề được che đậy trong khi chủ cửa hàng lôi từ trong một chiếc tủ gáu bẩn không kém nhà vệ sinh công cộng ra hàng loạt cốc, thìa cũng bẩn chẳng kém.

    Không khó để thấy, mỗi quán chè như vậy thường chỉ có 1 - 2 chiếc khăn vừa để lau bàn, vừa để lau cốc chén, thìa, dĩa. Các "thượng đế" sẽ được khuyến khích dùng loại giấy lau mà theo tiết lộ của chủ một quán chè ở đây thì nó có giá chưa đầy 10.000 đồng/bịch lớn.

    "Đây là loại giấy lau do một cơ sở tư nhân ở ngoại thành Hà Nội sản xuất. Chúng có màu trắng, được tẩy rửa kĩ, tạo cảm giác sạch sẽ cho người sử dụng, chứ thực ra chúng còn độc hơn giấy vệ sinh mình mua ở nhà.

    Được cái, với loại giấy rẻ tiền này, khách có thể dùng tẹt ga, thích dùng bao nhiêu thì dùng, chứ chúng tôi không phải kè kè canh hộp giấy nữa", bà B nói.

    Tại quán của bà B, theo quan sát của PV, từ 5 giờ chiều tới tận khi họ dọn hàng, duy chỉ có 3 chậu nước đục ngàu được tái sử dụng nhiều lần.

    Nhân viên của bà B than thở: "Nhà bà ấy cách đây xa lắm, ai hơi đâu mà về xách nước liên tục được. Mới cả, ăn chè cũng sạch, chỉ cần tráng qua cốc, lau khô là được, có cần phải rửa bằng nước rửa bát đâu, nên chẳng cần nhiều nước làm gì. Khách ở đây toàn người trẻ tuổi, nên họ dễ tính lắm. Chẳng ai để ý mấy việc đó đâu".

    Thay lời kết, có lẽ sự khác nhau lớn nhất giữa các "nhà hàng chè" và những quán chè tự chọn vỉa hè đó là tại những quán chè tự chọn vỉa hè, thượng đế tự đầu độc mình, trong khi tại những hàng quán có địa điểm rõ ràng khác, lượng "độc" phụ thuộc vào lương tâm của người bán hàng.

    Theo VTC News


    Ăn chè này là ăn đường hóa học và các chất phụ gia , hương vị của Trung Quốc mà mức độ độc hại thì ... chính ruồi muỗi cũng không dám đến gần !
  2. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3

    Hehehe ...
    Lời thì xa, ý lại gần
    Tưởng rằng an ủi, lại thành dọa nhau ...:))

    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  3. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3

    Ngồi bùn, tính đốt ngón tay
    Bao giờ cổ phiếu lại quay lên trần ?


    ~X~X~X~X~X
  4. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    TS. Tôn Tích Quý: Cuối 2013, VN-Index có khả năng đạt 630 - 650 điểm





    [​IMG]
    Nếu tính toán và dự báo như trên cho cả thị trường, theo phỏng đoán của người viết, P/E 2012 của TTCK Việt Nam theo giá hiện nay xoay quanh 7x, 8x và đang rất rẻ, chứ không phải là đắt.
    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } Với sự hồi phục kinh tế và những phân tích, TS. Tôn Tích Quý nhận định, cuối 2013, VN-Index có khả năng đạt 630 - 650 điểm, HNX-Index đạt 110 - 115 điểm.
    Từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 5 vừa qua, TTCK có sự phục hồi khá ấn tượng. Một số thống kê chỉ ra rằng, thị trường đã tăng nhanh hàng thứ 3 thế giới trong thời gian đó. Nhiều người cảnh báo, chứng khoán Việt đã tăng vượt mức tăng của nền kinh tế, giá cổ phiếu được đẩy lên quá cao, có cổ phiếu giá tăng gấp đôi, thậm chí cao hơn và tăng là do luồng vốn đầu cơ.

    Sau đó, thị trường sụt giảm, tính đến ngày 13/6/2012, VN-Index giảm gần 13%, từ 487,6 điểm xuống 427,6 điểm và HNX-Index giảm gần 11%, từ 83,79 điểm xuống 74,76 điểm, so với ngày 7/5/2012. Đây cũng là những vấn đề mà bài viết muốn bàn luận thêm.



    Định vị chỉ số
    Tính đến ngày 13/6/2012, VN-Index đã tăng 427/235 điểm, tương đương với mức tăng 81,7% so với đáy ngày 24/2/2009 và tăng 427/336,7 điểm, tương đương tăng 26,8% so với đáy ngày 6/1/2012.

    Tương tự, số liệu của HNX-Index là 74,7/78 điểm (24/2/2009), tức là giảm 4,4% so với đáy cũ (HNX-Index đã lập đáy mới trong năm nay) và 74,7/55,3 điểm, tương đương tăng 35% so với ngày 9/1/2012, ngày lập đáy mới của HNX-Index. Đây được coi là sự hồi phục thuộc nhóm cao nhất trên thế giới chăng? Tăng quá nóng chăng?

    TTCK Việt Nam giảm gần như mạnh nhất so với thế giới: VN-Index giảm đến 80% và HNX-Index giảm đến 88% so với đỉnh cao. Vì vậy, quá trình tăng trưởng có xuất phát điểm rất thấp: từ 20% và 12% của điểm đỉnh. Mức hiện tại của các chỉ số này là 36,5% và 16,3% của đỉnh.

    Trong khi đó, Dow Jones, S&P 500, FTSE 100 đã đạt mức tương ứng 88,8%; 84,6% và 81,14% so với đỉnh. Như vậy, không thể khẳng định là TTCK Việt Nam đã tăng quá nóng, tăng quá cao so với thế giới. Xuất phát điểm để tăng (điểm đáy) của Dow Jones còn cao hơn mức hiện tại của ta (36,5% so với đỉnh).
    Năm 2011, trong khi TTCK thế giới tăng, thì TTCK Việt Nam “một mình một ngựa” lao dốc. Việc mất đi nhanh chóng và sâu của TTCK Việt Nam và việc lấy lại sự mất mát đó nhanh hơn là công bằng và bình thường.


    Xác định giá cổ phiếu
    Ta vẫn dùng chỉ tiêu P/E, nhưng cần thận trọng với các số liệu hiện có trên thị trường và cần một số điều chỉnh. Một số dự báo tính toán về P/E hiện tại đúng theo phương pháp quy định là 10x, 12x (EPS của 4 quý gần nhất), nhưng con số này không thể dùng để đầu tư. Bởi vì, 4 quý vừa qua có 3 quý của điểm đáy nền kinh tế (2011) và EPS rất thấp, nên đã phóng đại hệ số P/E như đã kể trên và không thể dùng nó để quyết định đầu tư. Ví dụ, một số cổ phiếu như BVS, SAM… có EPS 4 quý gần nhất âm, ngay cả cổ phiếu SSI, chỉ số EPS cũng rất thấp, khiến P/E rất cao. Kết luận “không thể đầu tư” là sai.
    Vì vậy, để xem cổ phiếu đắt rẻ phải xem số liệu dự báo của năm 2012. Việc dự báo là khó khăn, vì thiếu thông tin. Người viết đã lấy kết quả lợi nhuận quý I/2012 nhân 4 cho các cổ phiếu ACB, STB, HPG và REE năm 2012. Đối với SCJ thì lấy số liệu kế hoạch ĐHCĐ thông qua và FPT thì lấy số liệu 5 tháng đầu năm để ước cả năm. Kết quả được bảng 2.
    Làm như vậy, chúng ta có chỉ tiêu PEB so sánh chính xác hơn P/E. Ví dụ, giá cổ phiếu HPG hiện rẻ hơn ACB (4,8 < 5,2) và SCJ rẻ hơn REE (1,4 < 2,4). Nhà đầu tư nên tâm niệm rằng, khi ta mua cổ phiếu của một công ty thì ta không chỉ mua phần sản xuất của doanh nghiệp (phần tạo ra EPS), mà còn mua cả tài sản của công ty.
    Nếu tính toán và dự báo như trên cho cả thị trường, theo phỏng đoán của người viết, P/E 2012 của TTCK Việt Nam theo giá hiện nay xoay quanh 7x, 8x và đang rất rẻ, chứ không phải là đắt.
    Về phương pháp luận, đưa thêm chỉ tiêu tăng trưởng EPS để khảo sát thì tốt hơn, nhưng trong thực tế, việc dự báo tăng trưởng là rất khó, may ra những người lãnh đạo tại các doanh nghiệp mới làm được điều này.


    Dự báo thị trường
    Kinh tế Việt Nam đã thoát đáy, đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất. GDP năm nay, theo dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tăng 5 - 5,5%. Tuy nhiên, Quốc hội không đồng ý giảm mức tăng trưởng (chỉ tiêu cũ là 6 - 6,5%) và Chính phủ cần tăng “bơm” tiền và có các gói hỗ trợ để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng.

    Mức tăng trưởng tín dụng từ nay đến cuối năm dự báo đạt khoảng 2%/tháng (các tháng trước trong năm gần như âm). Lạm phát năm 2012 được dự báo sẽ không vượt quá 7 - 8%. Hệ thống ngân hàng - huyết mạch của nền kinh tế, đang tái cấu trúc và có triển vọng phát triển tốt.

    Thị trường ngoại hối (vừa rồi, Chính phủ công bố mua vào 9 tỷ USD), bội chi ngân sách và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác được kiểm soát tốt. Cán cân mậu dịch được cải thiện. Như vậy, môi trường thế giới tuy có một số khó khăn ở khối Eurozone, nhưng cũng có dấu hiệu tiến bộ và vĩ mô đang ủng hộ sự tăng trưởng của nền kinh tế.
    TTCK Việt Nam đang lấy lại thế cân bằng: VN-Index xoay quanh 413 - 443 điểm và HNX-Index đang xoay quanh 72 - 77 điểm. Đây là điểm lặng của thị trường và thị trường đang thiết lập đáy.
    Với sự hồi phục kinh tế Việt Nam, thế giới và những phân tích trên, người viết nhận định, P/E của TTCK Việt Nam sẽ đạt 10 - 12x vào cuối 2013 và VN-Index có khả năng đạt 630 - 650 điểm, HNX-Index đạt 110 - 115 điểm, tức là tăng 50% so với hiện nay. Tuy nhiên, việc tăng giá của từng cổ phiếu sẽ khác nhau.


    Bây giờ là cơ hội cho nhà đầu tư
    Hiện không có kênh đầu tư nào có khả năng mang lại hiệu quả cao như đầu tư cổ phiếu. Thị trường vàng tụt dốc chưa có điểm đáy; thị trường bất động sản èo uột (sẽ phát triển sau chứng khoán, dự báo vào cuối năm sau); thị trường ngoại hối thì Nhà nước quản lý, điều tiết chặt; gửi tiết kiệm đang có lãi suất ngày càng giảm.
    Đầu tư vào cổ phiếu đang có mức rủi ro thấp so với mức sinh lời. Hiện tại, thị trường rất khó có khả năng xuống sâu, mà đang tạo đáy để lấy đà cho sự tăng trưởng vững chắc hơn. Dòng tiền có vẻ đang âm thầm chảy vào chứng khoán, có bán cổ phiếu đi thì dòng tiền hiện tại vẫn không biết chảy về đâu. Đây là những yếu tố khuyến khích nhà đầu tư đầu tư vào cổ phiếu. Bây giờ là cơ hội. Hãy luôn tâm niệm câu nói của Warren Buffett: hãy sợ hãi khi mọi người quá tham và hãy tham lam khi mọi người sợ hãi.
    Vấn đề là chọn cổ phiếu nào có khả năng tăng trưởng cao hơn, điều này phụ thuộc vào diễn biến giao dịch, kinh tế từng thời kỳ và từng cổ phiếu. NĐT cần có tiêu thức lựa chọn cho riêng mình và thường xuyên quan tâm để giảm thiểu những cổ phiếu tăng giá chậm và tăng tỷ lệ những cổ phiếu tăng giá nhanh. Đồng thời, thường xuyên quan tâm đến cơ cấu lại danh mục đầu tư.
    Theo TS. Tôn Tích Quý
    ĐTCK
  5. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    Các quỹ ngoại lạc quan với triển vọng TTCK Việt Nam





    [​IMG]
    Theo nhận định của các quỹ, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tăng 25-30% trong 6 tháng tới và sẽ vượt qua các thị trường khác ở Đông Nam Á trong vòng 3 năm tới.
    Trong khi chứng khoán ở các thị trường mới nổi đang phải vật lộn để có được đà tăng trong năm nay, chứng khoán Việt Nam đã tăng tới 20% và trở thành thị trường có diễn biến tốt nhất ở châu Á. Chứng khoán Việt Nam đang được dẫn dắt bởi các nền tảng kinh tế vĩ mô được cải thiện và đồng nội tệ ở mức ổn định.


    Theo dự đoán của các chuyên gia nước ngoài, thị trường chứng khoán Việt Nam còn có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Thậm chí, một số người còn cho rằng chỉ số VnIndex sẽ thêm trên 30% trong năm nay, được thúc đẩy bởi sự lạc quan trước lợi nhuận của các công ty trên sàn và ngày càng có nhiều nhà đầu tư cả trong và ngoài nước tham gia vào thị trường.

    CNBC dẫn lời David Roes, CEO của quỹ Asean Investment Management cho biết, từ các thông tin được công bố trong đại hội thường niên vừa qua, quỹ này đã đánh giá lại tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các công ty Việt Nam. Mức lợi nhuận đã ở mức cao hơn 30% so với các con số dự đoán. “Với lãi suất cho vay giảm hơn 1.000 điểm cơ bản so với mức đỉnh năm 2011, lợi nhuận của các công ty trên thị trường sẽ tăng tới 65% trong vòng 3 năm tới,” ông cho biết thêm.


    Roes cũng đưa ra dự đoán thị trường sẽ tăng thêm 25% trong 6 tháng tới và thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ vượt qua các thị trường còn lại trong khối ASEAN trong vòng 3 năm tới. So với mức tăng 20% của chứng khoán Việt Nam, chứng khoán Thái Lan và Indonesia chỉ tăng lần lượt 12% và 1,4%. Trong khi đó, chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán đang nổi lại sụt giảm 1,2%.


    Theo nhận định của Kevin Snowball, CEO của quỹ PXP Vietnam Asset Management, ngày càng có nhiều nhà đầu tư trong nước quay trở lại với thị trường để tìm kiếm mức lợi nhuận hấp dẫn trong bối cảnh lãi suất ngân hàng giảm và giá bất động sản không hấp dẫn. PXP Vietnam Asset Management là quỹ quản lý tài sản lâu đời thứ 2 ở Việt Nam.


    Cũng theo ông, dòng tiền đang chảy vào thị trường từ các tài khoản tiết kiệm vàng vật chất của các nhà đầu tư. Theo truyền thống, vàng luôn là tài sản được ưa chuộng ở Việt Nam. Vàng vừa được coi là lá chắn trước tỷ lệ lạm phát cao, vừa là tài sản thay thế đầy sức hấp dẫn so với VND vốn đã bị giảm giá rất nhiều lần trong những năm gần đây. Tuy nhiên, những diễn biến bất lợi gần đây khiến vàng không còn là kênh đầu tư hấp dẫn.


    Snowball cũng dự báo chỉ số VnIndex sẽ tăng hơn 35% trong 6 tháng tới. VnIndex sẽ đạt trên 600 điểm một khi vượt qua được ngưỡng 500 điểm.


    David Roes cho biết ông nhận thấy sự thay đổi rõ ràng trong tâm lý của nhà đầu tư trong 6 tháng gần đây. Ông cũng dự báo những diễn biến gần đây của thị trường sẽ lôi kéo được sự chú ý của các nhà đầu tư nước ngoài.


    Trong khi đó, Mark Mobius, chuyên gia nổi tiếng về thị trường mới nổi đến từ Templeton Emerging Markets Group cũng cho rằng giá chứng khoán Việt Nam hiện nay đang rất hấp dẫn. Giá rẻ chính là yếu tố khiến cổ phiếu Việt Nam rất được ưa chuộng trong danh mục của quỹ Templeton Frontier Markets Fund.


    Ông cũng bổ sung thêm thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang kém thanh khoản, do đó bất kỳ dòng tiền nào chảy vào cũng sẽ tạo nên sự khác biệt lớn. Theo số liệu từ PXP Vietnam Asset Management, mặc dù vẫn ở mức thấp, thanh khoản trên thị trường đã được cải thiện đáng kể trong 6 tháng qua, tăng từ mức 12 triệu USD hồi tháng 1 lên tới 40 – 50 triệu USD trong tháng 6.


    Minh Anh
    Theo TTVN/CNBC
  6. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    BIDV chậm niêm yết và những hệ lụy

    Tháng trước, khi NH Đầu tư và Phát triển VN (BIDV) thông báo chốt danh sách cổ đông để lưu ký CK cũng như nộp hồ sơ niêm yết tại HOSE, NĐT đã tin chắc NH này sẽ chính thức chào sàn trong tháng 6.

    Vì thế nhiều người chưng hửng trước thông tin BIDV sẽ hoãn niêm yết đến quý III.

    Lời hứa... gió bay

    Dễ thấy một số hệ lụy sẽ xuất hiện khi BIDV không niêm yết bao gồm: Những người đã tham gia đấu giá BIDV trong đợt IPO từ cuối năm ngoái sẽ phải tiếp tục ôm thêm CP này một thời gian nữa, đồng nghĩa với việc vốn sẽ tiếp tục bị chôn.
    Do vậy thời điểm hiện nay ai đang giữ BIDV và muốn bán trên thị trường OTC không phải là chuyện dễ. Năm ngoái, gần 84,8 triệu CP của BIDV đã được bán ra bên ngoài với giá bình quân 18.583 đồng/CP, tương ứng với số tiền thu về khoảng 1.575 tỷ đồng.
    Nhưng do BIDV chưa lên sàn, nên dòng tiền này không thể bổ sung lên thị trường. Riêng với BIDV, hệ lụy không chỉ dừng ở mức này mà còn có nhiều điều đáng bàn.

    Một điều khá trùng hợp là 3 ngân hàng TMCP được Nhà nước sở hữu cổ phần chi phối, gồm Vietcombank (VCB), VietinBank (CTG) và BIDV, khi tiến hành lên sàn đều không trúng thời điểm thuận lợi.

    VCB và CTG niêm yết vào năm 2009, năm TTCK phục hồi khá mạnh. Nhưng giai đoạn cuối quý II, đầu quý III - thời điểm VCB và CTG chào sàn HOSE - TTCK lại đang ở “quãng nghỉ” sau một giai đoạn tăng mạnh.
    [​IMG]
    Thông tin BIDV sẽ hoãn niêm yết đến quý III-2012 khiến NĐT thất vọng.
    Chưa kể mức giá niêm yết của VCB lúc đó chỉ 5.0, chưa bằng một nửa mức giá bình quân gần 10.8 trong đợt IPO năm 2007. Còn theo lời của lãnh đạo CTG, mức giá chào sàn 5.0 của CTG lẽ ra có thể cao hơn. Trong 2 tháng gần đây, TTCK diễn biến thiếu sức sống khiến không ít NĐT chán ngán. Nói như vậy để thấy rằng việc chọn thời điểm “đẹp” để lên sàn rất quan trọng nhưng cũng không đến mức bị lệ thuộc. Cũng phải ghi nhận nỗ lực của BIDV về ý định sớm niêm yết. Nếu giả sử tháng 6 này BIDV niêm yết, quãng thời gian từ khi IPO đến niêm yết mất khoảng 6 tháng, trong khi VCB lên đến 18 tháng.
    Nhưng cũng có ý kiến cho rằng BIDV niêm yết sau VCB và CTG sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc học hỏi những kinh nghiệm nên việc chủ động niêm yết nhanh cũng là lẽ thường tình. Và nếu đã rút được kinh nghiệm, BIDV phải có kế hoạch, lộ trình chỉn chu hơn để đừng đẩy cổ đông và cả chính mình vào thế khó.
    Thực tế, việc BIDV hoãn niêm yết đến quý III-2012 vẫn đúng lộ trình đưa ra trong đợt IPO cuối năm ngoái là sẽ niêm yết không muộn hơn quý III-2012. NĐT tham gia đấu giá BIDV ban đầu ắt hẳn cũng xác định được mốc thời điểm có thể thanh hoán cho khoản đầu tư của mình trễ nhất vào ngày 30-9.
    Nhưng sự khẩn trương của BIDV rốt cuộc lại gây ra ít nhiều thất vọng. Nhiều ý kiến cho rằng nếu BIDV cứ từ từ và niêm yết đúng hẹn vào quý tới hiệu ứng sẽ tốt hơn, thay vì công bố niêm yết sớm, nay lại điều chỉnh xuống thành đúng hẹn.
    Không sai hẹn so với ban đầu nhưng rõ ràng BIDV ít nhiều cũng khiến NĐT thất vọng, bởi lẽ đây là ngân hàng lớn và ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT, cũng được tiếng là mạnh mẽ, dám nói dám làm.

    Gặp khó vì giá chào sàn?

    Tại ĐHCĐ của BIDV diễn ra cách đây 3 tháng, ông Trần Bắc Hà có nhắc đến khả năng giá chào sàn của BIDV không thấp hơn giá đấu bình quân của đợt IPO. Nếu khả năng này xảy ra, mức giá chào sàn thấp nhất của BIDV sẽ ở khoảng 27.500-28.000 đồng/CP. So giá của CTG và VCB - những ngân hàng cùng tầm vóc với BIDV - sẽ có nhiều kịch bản khác nhau: Nếu BIDV chào sàn lúc này, giá chào sàn sẽ cao hơn CTG (hiện 2.1) và xấp xỉ VCB (hiện 3.0).
    Trong một thị trường không có diễn biến thuận lợi, việc NĐT có thể định giá hợp lý cho BIDV không đơn giản. Bởi giữa CP mới chưa rõ vùng giá và một CP quen đã nắm bắt đầy đủ, CP mới có thất thế cũng là điều dễ hiểu. Tâm lý này có thể lan sang những người nắm giữ và dẫn đến suy nghĩ “bán ra cầm tiền cho chắc”.
    Đặt ra một kịch bản xấu nhất là nếu BIDV chào sàn ngày đầu (trong giai đoạn hiện nay) và giảm sàn luôn (theo quy định của HOSE ngày đầu chào sàn được phép biến động 20%), mức giá đáy sẽ về khoảng 2.2, chỉ tương đương CTG chứ chưa rẻ hơn.
    Cần nhắc lại một điều là NĐT thường hay so thị giá CP ngân hàng, bởi trong nhiều thời điểm ngân hàng có vị thế lớn sẽ có thị giá cao và ngược lại. Với kịch bản xấu vừa nêu, lúc này cả bên mua lẫn bên bán đều gặp khó, bên bán giữ CP từ khá lâu nhưng lãi 20% bán không đành, giữ lại thì sợ CP xuống nữa khi thị trường xấu. Ngược lại bên mua cũng sẽ lừng khừng tại mức giá này.
    Ở đây, có thể NĐTNN cũng ra tay mua vào. Tuy nhiên, nhìn vào trường hợp của GAS (Tổng CTCP Khí Việt Nam), khối ngoại mua vào rất nhiều, nhưng mua rất nhẹ nhàng, thay vì đẩy giá. Vì thế, dù khối này có mua BIDV cũng không phải là cơ sở để CP này tăng giá. Phải chăng, cục diện cũng như mức giá của nhóm CP ngân hàng cũng là nguyên nhân khiến BIDV gặp khó khi niêm yết?
    Nhưng liệu BIDV có chắc rằng TTCK những quý tới có thể “bùng” như cuối quý I và đầu quý II vừa rồi? Và giả sử thị trường có tốt trở lại cũng chưa chắc nhóm CP ngân hàng sẽ có nhiều thay đổi có lợi cho BIDV. Trong khi càng lâu niêm yết, hình ảnh của doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng trong mắt cổ đông và cổ đông càng thiệt thòi hơn.
    Chưa kể trong trường hợp cổ đông sử dụng vốn vay để tham gia IPO - điều khá bình thường nếu kỳ vọng mức lợi nhuận cao hơn lãi suất vay và mua CP tốt - thì doanh nghiệp càng lâu niêm yết, áp lực xả hàng càng lớn và giá CP có thể bị “đè” một cách thái quá.
    Nếu NĐT bức xúc cho rằng BIDV hứa hão, hay nói mà không làm, coi thường cổ đông, thiết nghĩ cũng là điều dễ hiểu.


    Theo Thái Ca- Công Mạnh
    SGĐT
  7. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    29 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh





    [​IMG]
    Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương vừa công bố danh sách các nhà máy điện tham gia thị trường phát điện cạnh tranh từ ngày 1/7/2012.
    Theo đó, có 29 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh (VCGM), tức trực tiếp nộp bản chào giá với Công ty Mua Bán điện – EPTC. Tổng công suất đặt của 29 nhà máy khoảng 9.035 MW. Phân loại theo công nghệ, thì có 13 nhà máy thủy điện, 11 nhà máy nhiệt điện than, 5 nhà máy tuabin khí.

    Bên cạnh đó, danh sách của Cục Điều tiết điện lực còn có 26 nhà máy điện gián tiếp tham gia vào thị trường này, tùy từng nhà máy sẽ do Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) công bố biểu đồ huy động, biểu đồ phát hoặc do Công ty Mua Bán điện chào giá thay.

    Cùng đó, 18 nhà máy điện khác tạm thời gián tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh. Các nhà máy này sẽ do Trung tâm điều độ hệ thống điện điện quốc gia (A0) tính toán và công bố biểu đồ phát cho các nhà máy.

    Ngoài ra, còn có 20 nhà máy điện (19 thủy điện và 1 nhiệt điện) với tổng công suất đặt 4.567MW cũng nằm trong danh sách dự kiến tham gia thị trường phát điện cạnh tranh khi chính thức vận hành thương mại.

    Liên quan việc đến vận hành thị trường phát điện cạnh tranh từ 1/7/2012, Bộ Công Thương cũng vừa có văn bản yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương hoàn thành các công tác chuẩn bị cần thiết để thực hiện chuyển đổi thị trường phát điện cạnh tranh sang giai đoạn thí điểm chào giá và thanh toán theo giá thị trường từ ngày 25/6/2012. Sau đó, căn cứ trên các kết quả vận hành thí điểm, EVN hoàn thiện và báo cáo Bộ Công Thương để vận hành thị trường phát điện cạnh tranh từ ngày 1/7.

    Trước đó, để chuẩn bị cho việc vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, Bộ Công Thương đồng ý cho EVN ký hợp đồng mua điện của một số nhà máy điện với giá tăng 5% so với năm 2011.
    Theo Quý Hiểu
    VnEconomy​
  8. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Mà lâu quá không thấy @ptkh ??? !!![};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

    [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG]
  9. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Em Tím iu ui !!![r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
    [​IMG]
  10. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Gieo vần độc đáo thật ! [:D]


    Quay tay May Rủi cởi trần ...
    Thò tay bắt đáy tần ngần thở ra !
    Sướng trân May Rủi xuýt xoa ...
    Trần rồi lên đỉnh thì ra rồi tèo !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

Chia sẻ trang này