Làm giàu từ chứng khóan - những thông tin bổ ích ! (t3)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tridunghtvc, 19/06/2012.

6326 người đang online, trong đó có 626 thành viên. 21:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 34722 lượt đọc và 1012 bài trả lời
  1. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334

    Thương lái Trung Quốc lại tận thu dây gai

    8:54 AM Thứ tư, ngày 27 tháng sáu năm 2012-


    Thương nhân Trung Quốc tiếp tục gây xôn xao về việc tận thu nguyên liệu nông sản tại Việt Nam khi lặn lội đến Thanh Hoá để mua dây gai.Huệ, một cô gái ở xã Bãi Trành, Như Xuân (Thanh Hóa), cho biết, thời gian gần đây, thương lái Trung Quốc thu mua rất nhiều dây gai. Đây là loại cây dây leo to gần bằng cổ tay, thân hơi sần sùi, mọc với số lượng nhiều trong rừng địa phương. Do vậy, người dân ở xã Bãi Trành và khu vực xung quanh ráo riết vào rừng tìm loại dây gai để bán cho thương nhân Trung Quốc.
    Để được vào rừng tìm dây gai sấy khô, người dân phải được chính quyền địa phương cấp phép theo từng đợt. Việc xuất bán dây gai cũng phải có chứng nhận đã được sự đồng ý của kiểm lâm. Mỗi tấn dây gai khô có giá từ 4 đến 5 triệu đồng, loại tươi khoảng 2 triệu/tấn. Việc thương nhân mua dây gai để làm gì thì người dân địa phương không rành lắm, nghe đâu là để làm thuốc.
    Sau khi gom hàng thành mối, một người dẫn đường sẽ đưa sang Trung Quốc giao hàng rồi nhận tiền. Hiện có hộ dân đứng ra thu mua vài chục tấn mỗi chuyến.

    [​IMG]
    Dây gai được thu gom, chuyển lên xe trước khi bán sang Trung Quốc (ảnh N.T.T)"Hôm qua, cậu ruột tôi mới bán 10 tấn, lãi hơn 40 triệu đồng nhờ dây gai. Nhiều gia đình trước đây khó khăn nay cũng khá khẩm hơn nhờ tìm được dây gai bán" - chị H.Hoa, một người dân xã Bãi Trành, khoe.
    Sau hàng loạt vụ thu mua nguyên liệu nông - thuỷ sản... ở miền Tây Nam Bộ, gần nhất là vụ người Trung Quốc sang thuê người dân Khánh Hoà đứng tên để nuôi cá, giờ thương lái Trung Quốc lại về miền tây Thanh Hóa tận thu dây gai. Chưa biết họ mua loại cây này để làm gì, nhưng hiện nay, việc trồng dây gai là rất khó và lâu cho thu hoạch (thời gian thu hoạch có thể lên tới vài chục năm).
    Bọn này lắm trò nhỉ ? :-??
  2. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334

    Cần thận trọng khi giao dịch với khách hàng Trung Quốc

    12:10 PM Thứ sáu, ngày 08 tháng sáu năm 2012-


    Trong thời gian gần đây, phía đối tác liên tục phá vỡ hợp đồng, gây lao đao cho doanh nghiệp xuất khẩu, gián tiếp hạ giá thu mua lúa gạo của nông dân.Trung Quốc từ đầu năm đến nay là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, với số lượng tăng đột biến, gấp 4,4 lần so với năm trước, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT). Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, phía đối tác liên tục phá vỡ hợp đồng, gây lao đao cho doanh nghiệp xuất khẩu, gián tiếp hạ giá thu mua lúa gạo của nông dân.

    TBKTSG Online đã ghi nhận một số ý kiến của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ và Cục Trồng trọt về hoạt động bất thường này.

    Tiến sĩ Võ Hùng Dũng, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ:

    "Thị trường Trung Quốc không bền!"


    Gần đây hàng loạt doanh nghiệp xuất khẩu gạo cả quốc doanh lẫn tư nhân bị đối tác Trung Quốc xù hợp đồng sau khi đã ký và mua vô với số lượng lớn. Ông đánh giá sao về hiện tượng này?

    [​IMG]
    Tiến sĩ Võ Hùng Dũng.Tiến sĩ Võ Hùng Dũng: Đây là cách thức mua bán với Trung Quốc rất thường thấy. Ban đầu doanh nghiệp Trung Quốc ùn ùn mua với giá rất cao, người bán cảm thấy rất có lời mà không để ý việc họ không mở tín dụng thư (L/C) gì cả. Sau đó một thời gian họ sẽ đột ngột ngưng, nhất là khi thấy hàng của mình qua bên đấy đã nhiều. Đây vừa có thể là do thủ đoạn của họ hoặc là do đã mua đủ cho nhu cầu thị trường bên đó rồi. Mà một khi họ ngưng mua rồi thì sẽ ngưng rất lâu.

    Vào những năm 1995- 1996, một loạt doanh nghiệp các ngành cao su, gạo Việt Nam đã "tử nạn" khi làm ăn với Trung Quốc. Cách thức mua bán của họ là vậy, trong khi doanh nghiệp mình thấy giá cao hoặc do kẹt hàng tồn kho, là chấp nhận bán mà đôi khi không cần để ý có mở L/C hay không.

    Nhưng doanh nghiệp Việt Nam khi xuất hàng qua Trung Quốc, thậm chí có mở L/C thì vẫn bị thiệt thòi?

    - Đôi khi Trung Quốc cũng áp dụng nhiều "chiêu thức" trong việc mở L/C, họ gài trong đó nhiều cụm từ mà nếu doanh nghiệp mình không am hiểu thì rất dễ mắc bẫy vì cứ đinh ninh bán hàng mà có cam kết thanh toán qua ngân hàng là yên tâm. Nhưng không phải vậy.

    Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nhờ nhu cầu từ Trung Quốc mà Việt Nam mới có thể giải tỏa một lượng gạo rất lớn do các thị trường khác tạm thời đóng băng. Nếu họ không mua thì doanh nghiệp mình đã rất khó khăn.

    Do vậy, lời khuyên của tôi doanh nghiệp phải hết sức thận trọng và tỉnh táo, chỉ mua bán qua con đường chính thống, nắm chắc lai lịch của đối tác. Đặc điểm của thị trường Trung Quốc là như vậy, không thay đổi từ bao nhiêu năm rồi. Từ khi bắt đầu xuất khẩu gạo đến nay, đây phải là lần thứ ba, thứ tư doanh nghiệp mình lâm vào thế khó vì vội vã ký hợp đồng.

    Lưu ý nữa là cố gắng thương lượng vận chuyển bằng tàu của mình. Vì nếu trong trường hợp xấu, phía đối tác Trung Quốc đổi ý thì doanh nghiệp vẫn còn hàng nằm lại trong kho, không bị mất.

    Ngoài ra, doanh nghiệp có hiệp hội, ở đây là Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA). VFA phải có trách nhiệm cung cấp và tìm hiểu thông tin cho hội viên, nhưng tốt nhất là nên có cơ quan xúc tiến thương mại gắn với lãnh sự quán để tìm hiểu thông tin thị trường. Tóm lại, Trung Quốc là thị trường không bền vững.

    Những trường hợp bị xù hợp đồng, tranh chấp đã xảy ra là bài học của từng doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về hành vi thương mại của mình.

    Ông Phạm Thái Bình, Giám đốc Công ty TNHH Trung An:

    "Thị trường Trung Quốc có rủi ro thương mại rất lớn"

    Vì sao hiện nay có tình trạng gạo đã chở qua đến Trung Quốc mà đối tác không nhận, doanh nghiệp phải mang về, chịu thiệt hại lớn thưa ông?


    Ông Phạm Thái Bình: Đa số các doanh nghiệp bán gạo cho Trung Quốc theo điều kiện FOB (giao hàng tại mạn), tức là đối tác sẽ lo tàu và chịu phí vận chuyển. Điều kiện vận chuyển được thể hiện rõ trong hợp đồng. Mình có muốn vận chuyển thì bên đó cũng không cho, mặc dù lo tàu thì mình chủ động hơn, có điều kiện để giữ hàng hoá tốt hơn. Một lý do nữa nếu doanh nghiệp mình thuê tàu và container thì đến giai đoạn thanh toán, hãng tàu cấp bill (bill of landing - vận đơn) ngay. Chứ như hiện nay, đối tác Trung Quốc nắm quyền thuê container, họ rất dễ giở trò.

    Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu hàng qua đến Trung Quốc thì họ giở chứng, không nhận hàng nữa, thì mình cũng đành chịu vì không có vận đơn để hoàn tất bộ chứng từ thanh toán.

    Đây không còn là vấn đề về kho bãi, cơ sở hạ tầng mà là vấn đề họ có muốn nhận hàng hay không thôi.

    Cả phương thức thanh toán được cho an toàn là mở L/C qua ngân hàng thì hợp đồng vẫn bị "xù" như thường. Có trường hợp ngân hàng cho rằng bộ chứng từ Việt Nam gửi qua quá chậm, L/C hết hạn. Nhưng lý do chậm là do Trung Quốc không cung cấp vận đơn đúng hạn thì làm sao mà hoàn thiện được bộ chứng từ để gửi ngân hàng thanh toán?

    Làm thương mại với Trung Quốc thì phải hiểu những vấn đề này.

    Trong kho tôi không có lúc nào tồn dưới 25.000- 30.000 tấn gạo, mặc dù hiện nay tôi vẫn giao hàng cho các đối tác lâu năm ở Trung Quốc.

    Có phải phía Trung Quốc muốn lợi dụng tình hình này để ép giá doanh nghiệp, chờ giảm giá để mua vô?
    [​IMG]
    Ông Nguyễn Trí Ngọc.Nhiều đơn vị tồn nhiều quá đã nhờ tôi lấy hàng giúp họ, chấp nhận giảm giá vì họ khó khăn quá. Trung Quốc hiện nay cũng không ngưng hẳn, giá thấp họ vẫn tiếp tục mua vô một số.

    Tóm lại, theo tôi, làm ăn với Trung Quốc thì không có quy luật nào cả. Chúng ta phải xác định rủi ro là rất lớn. Qua đó, doanh nghiệp phải thiết lập mối quan hệ bền vững, thẳng thắn góp ý, phê bình nếu thấy có những dấu hiệu không tốt của đối tác mà mình xác định sẽ là đối tác lâu dài.

    * Ông Nguyễn Trí Ngọc, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

    Hiện có thông tin nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo lấy cớ tồn kho nhiều, bị xù hợp đồng, để đẩy giá mua lúa xuống. Cục trồng trọt nhận xét vấn đề này như thế nào?

    - Ông Nguyễn Trí Ngọc: Hiện tôi chưa biết mức độ chính xác của thông tin đến đâu. Nhưng nếu đúng như vậy, theo tôi, phần nào đó, VFA đã không công bằng với người dân làm lúa.

    Hiện một số tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã bắt đầu thu hoạch vụ hè thu sớm. Giá lúa loại IR 50404 trong thời gian qua ở mức 5.000 đồng/kg. Tuy nhiên, do hợp đồng xuất khẩu gạo của Việt Nam đang gặp khó khăn nên nhiều khả năng giá lúa tại ĐBSCL có thể giảm xuống.

    Trong trường hợp hiệp hội ép giá nông dân thì bộ có can thiệp, xử lý? Vì theo điều lệ, hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ NN&PTNT, sau đó mới đến các bộ ngành có liên quan khác?

    - Nhưng trên thực tế vấn đề thương mại là do Bộ Công Thương phụ trách còn Bộ NN&PTNT lo sản xuất.

    Không chỉ có VFA, mà hầu như các hiệp hội có liên quan đến nông sản hiện vẫn đặt lợi ích của doanh nghiệp mà bỏ quên lợi ích của người nông dân. Vì những hiệp hội này chịu trách nhiệm mua bán xuất khẩu nên dễ lấy lý do ảnh hưởng của cung cấp hàng nông sản để ép giá mua nông sản của người dân.

    (Theo TBKTSG)
  3. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334

    Phản đối Trung Quốc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa”

    (Dân trí) - Trước việc Trung Quốc quyết định thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa”, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng đã bày tỏ sự bất bình và yêu cầu phía Trung Quốc hủy bỏ quyết định sai trái, phi pháp này.
    >> Thông qua Luật Biển là một hoạt động lập pháp bình thường


    [​IMG]
    Hải quân Việt Nam đi tuần trên đảo Trường Sa lớn.
    Chủ tịch UBND Tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Chiến Thắng nhấn mạnh, Huyện đảo Trường Sa là một bộ phận không tách rời của lãnh thổ Việt Nam và trực thuộc quyền quản lý hành chính của Tỉnh Khánh Hòa.
    Chính quyền và nhân dân Tỉnh Khánh Hòa hết sức bất bình trước việc Trung Quốc quyết định thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” với phạm vi quản lý bao gồm huyện đảo Trường Sa. Quyết định này đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và không có giá trị về pháp lý.
    “Chúng tôi kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ quyết định sai trái và phi pháp này, không có thêm hành động làm tổn hại đến quan hệ hai nước, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và tình cảm của nhân dân Tỉnh Khánh Hòa”, ông Nguyễn Chiến Thắng bày tỏ.
    Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng, ông Văn Hữu Chiến cũng khẳng định, Huyện đảo Hoàng Sa là một bộ phận không tách rời của lãnh thổ Việt Nam và trực thuộc quyền quản lý hành chính của Thành phố Đà Nẵng.
    Sau khi bày tỏ sự bất bình của Chính quyền và nhân dân Thành phố Đà Nẵng trước việc Trung Quốc quyết định thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” với phạm vi quản lý bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, ông Văn Hữu Chiến nhấn mạnh, quyết định của phía Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và không có giá trị về pháp lý.
    Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, chính quyền và nhân dân Thành phố kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ quyết định sai trái và phi pháp trên, không có thêm hành động làm tổn hại đến quan hệ hai nước, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và tình cảm của nhân dân Thành phố Đà Nẵng.
    PV
  4. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334

    Trung Quốc cử tàu hải giám vào vùng biển của Việt Nam


    Ngày 26-6, một nhóm tuần tra bao gồm bốn tàu Hải giám Trung Quốc (CMS) đã di chuyển từ một thành phố duyên hải tiến về Biển Đông của Việt Nam.
    Tân Hoa Xã dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết, nhóm tàu trên dự kiến thực hiện hành trình 4.500 km trong chiến dịch tuần tra này, thậm chí còn nhấn mạnh rằng các cuộc diễn tập theo đội hình sẽ được tiến hành "nếu điều kiện hàng hải cho phép."
    Trước đó, Trung Quốc ngang nhiên mời thầu quốc tế tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam - một hành động mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị khẳng định là "phi pháp và không có giá trị."
    Ngày 2-6-2012, Tổng công ty dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) thông báo chào thầu quốc tế tại 09 lô dầu khí nằm trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
    Người phát ngôn nói hành động của Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia chính đáng của Việt Nam, vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 mà chính Trung Quốc là quốc gia thành viên, làm phức tạp tình hình và gây căng thẳng ở Biển Đông.
    Theo Vietnam+

    Lên án hoài , tuyên bố hoài mà tay hàng xóm bẩn tính vẫn ngang nhiên lấn tới thì mình phải làm sao ? :-??
    Lại cực lực lên án tiếp ? [-)
  5. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334

    Vợ Bạc Hy Lai thừa nhận giết doanh nhân Anh
    > Một người Pháp bị bắt vì liên quan đến Bạc Hy Lai
    TPO - Vợ của cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai vừa thừa nhận giết doanh nhân người Anh tên Neil Heywood để bịt miệng.

    [​IMG]
    Bà Cốc Khai Lai và doanh nhân người Anh Neil Heywood. Theo tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản, hôm 22-6, bà Cốc Khai Lai nhận tội giết Heywood vì ông này dọa sẽ tiết lộ việc bà chuyển hàng tỉ USD sang nước ngoài.
    Tờ báo cho biết, vấn đề tài chính của bà Cốc đã bị các nhà điều tra để ý từ tháng 11 năm ngoái, khi ông Heywood có chuyến đi đến Trùng Khánh.

    “Bà Cốc đã khai nhận hành vi nhận hối lộ và chuyển tiền ra nước ngoài… Bà thú nhận với cơ quan điều tra rằng nhờ thế lực của chồng, bà đã nhận tiền từ nhiều công ty lớn”, tờ Asahi đưa tin.
    Theo các báo cáo điều tra, bà Cốc đã thừa nhận giết doanh nhân này do bị “dồn vào chân tường”, bởi các cuộc điều tra về những giao dịch tài chính. Bà cũng đã cung cấp một bản khai đầy đủ, chi tiết về quá trình giết ông Heywood.
    Cũng theo báo trên, cơ quan điều tra Trung Quốc "quyết định khởi tố bà Cốc Khai Lai sau lời thú nhận này”. Đồng thời, ông Bạc Hy Lai cũng bị điều tra xem liệu có biết về những hành vi sai trái của vợ không.
    Cơ quan điều tra cũng đã thẩm vấn hàng trăm người, bắt giữ hàng chục người liên quan đến ông Bạc Hy Lai, bao gồm tài xế, những người thân cận và thư ký.
    Các nhà điều tra cho rằng, bà Cốc có được những khoản thu nhập không kê khai kếch xù từ đầu những năm 1990 và có thể đã chuyển 6 tỷ USD sang nước ngoài. Ông Heywood được cho là người giúp bà Cốc chuyển số tiền đó.

    Hôm 21-2, Campuchia cho biết sẽ không cho phép dẫn độ ông Patrick Devillers, một kiến trúc sư người Pháp, người cũng dính líu đến vụ bê bối của Bạc gia.
    Ông Devillers cũng bị nghi ngờ tham gia vào các vụ chuyển tiền của bà Cốc ở nước ngoài. Chính phủ Campuchia cho biết ông này sẽ được điều tra ở Phnom Penh.

    Phan Yến
    Theo Telegraph

    Có lẽ các nhà nhân chủng học và sinh vật học nên xem xét lại việc phân chia chủng loại đối với người Hán !
    Giống người này cần được xếp vào loài thú máu lạnh thì đúng hơn !


    :-":-":-":-":-"
  6. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334

    Vụ Bạc Hy Lai 'làm tổn hại hình ảnh Trung Quốc'
    Bí thư thành ủy mới của Trùng Khánh hôm nay phát biểu cho rằng vụ bê bối của người tiền nhiệm đã "làm ảnh hưởng nghiêm trọng" đến hình ảnh của đất nước và đảng cầm quyền.

    [​IMG]
    Ông Bạc Hy Lai (phải) bắt tay với ông Trương Đức Giang trong kỳ họp quốc hội hồi đầu năm ở Bắc Kinh.. "Vụ việc Vương Lập Quân, Neil Heywood và những vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của Bạc Hy Lai gây tổn hại lớn cho hình ảnh của đảng và nhà nước", AFP dẫn lời ông Trương Đức Giang, bí thư mới của Trùng Khánh, phát biểu tại đại hội đảng bộ thường niên của thành phố.
    "Vụ việc cũng tác động không nhỏ đến công cuộc cải cách và phát triển nhanh chóng ở những thành phố miền tây nam. Chúng ta cần phải rút ra những bài học và nghiêm túc chấn chỉnh những việc làm", ông Trương nói thêm.
    Tuy nhiên, ông Trương cũng nhấn mạnh thành công và tăng trưởng kinh tế, xã hội của thành phố trong những năm qua cần phải được ghi nhận rõ ràng và tách biệt khỏi vụ việc của Vương Lập Quân, Neil Heywood và những vi phạm kỷ luật của cựu bí thư Bạc.
    Ông Trương Đức Giang thay thế Bạc Hy Lai kể từ khi ông này bị cách chức hồi tháng 3, sau khi cấp dưới của ông là Vương Lập Quân chạy vào lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô rồi "tiết lộ bí mật quốc gia". Cốc Khai Lai, vợ của ông Bạc, thì bị bắt giữ vì có liên quan đến một vụ giết người.
    Bí thư thành ủy thành phố trực thuộc trung ương Trùng Khánh không cho biết thêm chi tiết liên quan đến Bạc Hy Lai hoặc bà Cốc Khai Lai. Tuy nhiên ông Bạc được cho là đang được quản thúc tại nhà trong khi bà Cốc và vệ sĩ của gia đình, Trương Tiểu Quân, bị giam để điều tra vụ án xung quanh cái chết của doanh nhân người Anh Neil Heywood.
    Cựu giám đốc ******* Vương Lập Quân đã chính thức bị buộc tội phản quốc và sắp được đưa ra xét xử. Ông Vương có thể phải đối mặt với án tử hình nhưng hy vọng được khoan hồng khi cung cấp các thông tin phạm tội của Bạc Hy Lai.
    Trước tháng 3, Bạc Hy Lai vẫn là một cái tên sáng giá và dự kiến sẽ thăng tiến sau kỳ đại hội đảng toàn quốc vào cuối năm nay. Các nhà lãnh đạo đương nhiệm như Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Ôn Gia Bảo được dự kiến sẽ nghỉ hưu sau kỳ đại hội. Một thế hệ lãnh đạo mới sẽ điều hành Trung Quốc trong một thập kỷ tới.
    Theo Vũ Hà
    VnExpress
  7. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334

    Chương Tử Di quan hệ ******** với Bạc Hy Lai?
    Báo chí Hoa ngữ đưa tin nữ diễn viên Chương Tử Di đang bị cấm rời khỏi Trung Quốc để hoàn tất cuộc điều tra liên quan đến việc cô có quan hệ ******** với Bạc Hy Lai hơn 10 lần.

    [​IMG]
    Bạc Hy Lai (bìa trái) và người đẹp Chương Tử Di (bìa phải). Thông tin trên được đăng tải trong tờ Apple Daily và các báo giấy khác tại Đài Loan, không phải từ Trung Quốc đại lục. Theo đó, Chương Tử Di hiện đang bị nhóm điều tra vụ án Bạc Hy Lai yêu cầu hợp tác để làm rõ việc cô có quan hệ ******** với cựu chính trị gia này.
    Các báo này cho biết mối quan hệ giữa Bạc Hy Lai và Chương Tử Di được sắp xếp bởi tỉ phú Xu Ming, người sáng lập và là chủ tịch Tập đoàn Dalian Shide. Theo các nguồn tin, Xu Ming thú nhận đã trả 6 triệu nhân dân tệ (tương đương 946.000 USD) để Chương Tử Di ngủ với ông Bạc trong năm 2007. Sau đó, cả hai có một số “giao dịch ********” để sắp xếp cho Tử Di phục vụ một số nhân vật cấp cao, trong đó có ông Bạc, với giá 10 triệu nhân dân tệ.
    Báo chí Hoa ngữ cho biết từ năm 2007 đến 2011, ông Bạc và Tử Di có quan hệ ******** ít nhất 10 lần, đa phần đều diễn ra ở Bắc Kinh.
    Một số nguồn tin cho biết thêm rằng Tử Di nổi tiếng trong giới giải trí ngoài các vai diễn còn ở khả năng kiếm tiền, đồ trang sức, bất động sản thông qua việc qua đêm với các đại gia. Cô đã có đến 5-6 người bạn trai tỉ phú cùng một lúc nhưng chỉ có một "bạn trai chính thức" trước công chúng.
    Người ta ước tính rằng người đẹp này đã bỏ túi ít nhất 700 triệu nhân dân tệ (tương đương 110 triệu USD) từ các giao dịch tình dục trong 10 năm qua, bao gồm cả 180 triệu tệ tiền mặt từ Xu Ming. Tài sản lớn của cô không bị đánh thuế do sự can thiệp của Xu và các quan chức khác.
    Theo các báo Hoa ngữ, tin tức gây sốc trên có thể giải thích lý do tại sao Chương Tử Di đã vắng mặt tại LHP Cannes lần thứ 65 mặc dù bộ phim mới có cô tham gia diễn xuất Dangerous Liaisons được công chiếu lần đầu tại đây.
    Chương Tử Di cũng được mời để phát biểu tại lễ trao giải Cành cọ vàng nhưng cô từ chối với lý do phải kết thúc các cảnh quay trong phim The Grandmasters. Tuy nhiên, lý do thực tế có thể cô đang phải đối mặt với cảnh sát điều tra vì liên quan đến Bạc Hy Lai, Xu Ming và những hoạt động tình ái bí mật.
    Theo Người Lao Động

    Ai biết được cô ả có ngủ với Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo hay không ?
    Nếu không vì tranh giành quyền lực trong nội bộ chóp bu Trung Nam Hải thì chắc chắn Bạc Hi Lai chưa bị hạ bệ và vụ lùm xùm với Chương Tử Di cũng không ai biết !

    Thua làm giặc là vậy đó !

    :-":-":-":-":-"
  8. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
  9. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Tham khảo !!!:-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??
    =======================================
    Trích:
    hoalongtrang viết lúc 22:12 - 27/06/2012 [​IMG]
    Cái này sách Tàu gọi là "lưỡng quốc giao binh, vô đạo tất bại"; -" alt="" src="http://ttvnol.com/images/smilies/67.gif" border=0>
    Nay Tàu là nước vô đạo khỏi bàn cãi: đối nội thì triều đình cắn xé nhau, mị dân trắng trợn, lấy cường bạo trấn áp chính nghĩa, bất chấp thủ đoạn tàn hại cả giống nòi của mình; đối ngoại thì rạch mặt ăn vạ, vô sỉ giành ăn như heo, bất chấp đạo lý, chà đạp công pháp,...
    Nếu triều đình Tàu còn giữ được đầu óc tỉnh táo thì bảo đảm ko bao giờ dám mang đoàn quân vô đạo sang tranh giành với Đại Việt. -" alt="" src="http://ttvnol.com/images/smilies/67.gif" border=0>-" alt="" src="http://ttvnol.com/images/smilies/67.gif" border=0>-" alt="" src="http://ttvnol.com/images/smilies/67.gif" border=0>-" alt="" src="http://ttvnol.com/images/smilies/67.gif" border=0>

    Không đâu bạn à...!!!

    Trung Quốc buộc phải có một cuộc chiến tranh để giải quyết các vấn đề về Nợ Công và mâu thuẫn nội bộ. Không có gì tốt hơn việc dùng chiến tranh để che đậy sự thất bại của Trung Quốc trong việc xây dựng một chế độ Bình Đẳng và Bác Ái như nhà cầm quyền tuyên truyền. Không có gì tốt hơn việc dùng chiến tranh để xóa đi những khoản nợ của địa phương (Nợ công) đã bị tham nhũng hơn 30 năm qua.
    Đất nước Trung Hoa được hiện đại hóa nhưng hơn 90% vân lầm than cho 10% thành các cự phú. 90% không được hưởng thành quả của phát triển và đó là câu hỏi của nhân dân hàng thập kỷ nay đè lên đầu Trung Nam Hải.
    Lãnh đạo Tàu quá tỉnh táo chứ không phải là tỉnh táo...phát động một cuộc chiến tranh bây giờ là lưỡng cử nhất tiện. Nếu thắng thì ghi quân công, nếu thua thì đổ tại. Còn tiền tham nhũng và phát triển đổ tiệt là chiến tranh nuốt hết rồi.
    Đọc lại lịch sử thì Trung Hoa bây giờ không khác Đức phát xít những nhăm 29-30 đâu. Cũng tư tưởng yếm thế - tự cho là mình bị chà đạp, phân biệt đối xử, cũng chủ nghĩa dân tộc bùng phát, cũng công nghiệp và quốc phòng phát triển vượt bậc.

    Chỉ hy vọng là Việt Nam khôn ngoan để ngăn lại những ngón tay đặt trên cò súng.
    Nếu có chiến tranh, đất nước ta có thể chịu đựng được và sẽ chiến thắng. Nhưng liệu có nên để một thế hệ 9x, 0x trở thành Lost-Generation không vì hàng chục năm kinh tế nước ta bị lụn bại vì những cuộc chiến mà người khác gây ra..??

    Việt Nam ta mới là quốc gia cần tỉnh táo để không rơi vào những cái bẫy mà Trung Hoa đặt ra cho dân tộc ta.
  10. trongvcbs

    trongvcbs Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    73

Chia sẻ trang này