Làm giàu từ Chứng khoán - những thông tin bổ ích ( t4)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tridunghtvc, 09/07/2012.

3066 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 03:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 42356 lượt đọc và 584 bài trả lời
  1. HoangLan88

    HoangLan88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Đã được thích:
    3.255
    http://chuyentrang.tuoitre.vn/Vieclam/Index.aspx?ArticleID=506610&ChannelID=269

    Thứ Ba, 14/08/2012, 03:06 (GMT+7)
    Rà soát lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
    TT - Thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Nguyễn Thanh Hòa vừa yêu cầu các tỉnh, thành phố rà soát, kiểm tra tất cả các đối tượng người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn.
    Trong đó, đặc biệt chú ý đến đối tượng là người nước ngoài vào Việt Nam để kinh doanh, hành nghề y, dược tư nhân, trực tiếp khám, chữa bệnh tại Việt Nam; làm việc trong lĩnh vực giáo dục; nuôi trồng và thu mua thủy hải sản...
    Đồng thời nắm nhu cầu sử dụng người nước ngoài của đối tác phía Việt Nam, của tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn. Bộ cũng yêu cầu xác định rõ quy trình quản lý người nước ngoài và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc quản lý và xử lý các trường hợp vi phạm.
    Theo Bộ Lao động - thương binh và xã hội, trong thời gian vừa qua xảy ra nhiều vụ việc người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam nhưng không tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, và trong quá trình rà soát, kiểm tra nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo sai phạm.
    HỒ VĂN - TRUNG CƯỜNG


    Muộn còn hơn không !


    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  2. HoangLan88

    HoangLan88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Đã được thích:
    3.255

    writeTime('2012/08/13 08:34:53')Thứ Hai, 13/08/2012, 08:34 (GMT+7)
    Đài Loan tập trận trái phép ở Trường Sa
    TT - Cục Bảo vệ bờ biển Đài Loan ngày 12-8 tuyên bố sẽ tập trận bắn đạn thật tại khu vực đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Cuộc tập trận phi pháp này của Đài Loan dự kiến diễn ra vào tháng 9.
    Lần tập trận này có một số loại vũ khí mới của Đài Bắc như pháo cao xạ 40mm và súng cối 120mm. AFP dẫn nguồn báo United Evening News nói một số nghị sĩ Đài Loan sẽ đến theo dõi cuộc tập trận xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam kể trên.
    Trong khi đó ngày 12-8, Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman lên tiếng kêu gọi các nước ASEAN đoàn kết về việc giải quyết tranh chấp trên biển Đông trước khi đem vấn đề này ra đàm phán với Trung Quốc.
    “Có những vùng chồng lấn mà các nước thành viên đều tuyên bố chủ quyền. Hãy thảo luận giữa các nước ASEAN trước rồi sau đó chúng ta sẽ nói chuyện với Trung Quốc - AFP dẫn lời Ngoại trưởng Anifah nhấn mạnh tại cuộc họp báo ở Kota Kinabalu, Malaysia - Chúng ta chỉ có thể hoàn thành được mục tiêu này nếu các bên đều đồng thuận. Khi đó Trung Quốc mới có thể nhận thức được điều này và thấy rằng đây là điều ASEAN muốn”.
    Tuyên bố của ông Anifah được đưa ra sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đang ở thăm Malaysia. Ngoại trưởng Malaysia khẳng định ASEAN cần tránh những cuộc đối đầu liên tục, như vụ chạm trán giữa Philippines và Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough.
    Ông Dương Khiết Trì không có mặt tại buổi họp báo của ngoại trưởng Malaysia. Tuy nhiên, ông này tuyên bố Trung Quốc ủng hộ việc xây dựng cộng đồng ASEAN.
    Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Philippines hôm 10-8 cho hay đại sứ Campuchia tại nước này Hos Sereythonh đã bị triệu hồi về nước sau bình luận gây tranh cãi của ông về tranh chấp trên biển giữa Manila và Bắc Kinh.
    VIỆT PHƯƠNG
  3. HoangLan88

    HoangLan88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Đã được thích:
    3.255
    http://tuoitre.vn/Kinh-te/506470/Tran-ngap-gach-Trung-Quoc.html

    Thứ Hai, 13/08/2012, 04:58 (GMT+7)
    Tràn ngập gạch Trung Quốc
    TT - Có thể nói chưa bao giờ ngành vật liệu xây dựng lại chứng kiến lượng hàng Trung Quốc “đổ bộ” nhiều như hiện nay. Tại TP.HCM, khắp các con phố chuyên vật liệu xây dựng tràn ngập đồ “made in China”.
    Từ hàng cao cấp đến hàng kém chất lượng bán với giá bèo...

    [​IMG]
    Gạch men Trung Quốc được bày bán tại một cửa hàng nội thất trên đường Thành Thái, Q.10, TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng Trong khi các doanh nghiệp sản xuất trong nước đang “thoi thóp” với số lượng hàng tồn chất đống thì hàng nhập từ TQ đi bằng nhiều con đường khác nhau vẫn không ngừng gia tăng lượng nhập.
    Thượng vàng hạ cám!
    Khảo sát tại hàng loạt cửa hàng vật liệu xây dựng trên các đường Thành Thái, Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, Bạch Đằng... các sản phẩm gạch, giấy dán tường, gỗ ép chiếm 70-90% là hàng TQ, muốn kiếm một món hàng Việt cũng khó!

    "Chúng tôi đã kiến nghị rất nhiều lần về vấn đề tình trạng gian lận thương mại của hàng TQ, thế nhưng tình trạng này vẫn có chiều hướng diễn biến càng nghiêm trọng. Đây cũng là lý do khiến ngành sản xuất gạch ốp lát trong nước lâm vào tình trạng khó khăn, nhiều doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ phá sản"
    Ông Đinh Quang Huy
    (chủ tịch Hiệp hội Gốm sứ xây dựng VN)
    Dân xây dựng “kháo” nhau trên đường Lý Thường Kiệt (Q.11) có một... “thiên đường” gạch TQ với những kho gạch khổng lồ chuyên phân phối hàng từ TQ về cho các nhà thầu đủ mọi thể loại. Khi chúng tôi vào kho gạch thuộc chi nhánh của Công ty TP, đập vào mắt là những “núi” gạch cao ngất ngưởng, hàng loạt người bốc vác làm việc liên tục trong kho, ở ngoài cổng những chiếc xe tải hạng nhẹ ra vào “ăn hàng” không ngớt... Một nữ nhân viên ở đây xởi lởi: “Nếu muốn tìm chỗ phân phối gạch TQ thì đến đây là đúng địa chỉ rồi, muốn loại nào cũng có!”. Tuy nhiên khi hỏi mua hàng, các nhân viên ở đây cho biết phải thông qua đội ngũ nhân viên tiếp thị mới mua được, rất cẩn trọng và không tiết lộ bất cứ thông tin nào về hàng hóa...
    Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay tại một số kho vật liệu xây dựng chuyên nhập hàng TQ về đều có một đội ngũ gọi là “nhân viên tiếp thị” ở mỗi địa bàn quận huyện có một nhóm phụ trách. Công việc của nhóm này là điều tra lai lịch của công ty cần mua hàng trước, sau đó mới tiếp thị hàng TQ. Hiện giá gạch TQ dao động từ 165.000-600.000 đồng/m2 (tùy loại) với mẫu mã vô cùng phong phú. Một nhân viên bán hàng cho biết nếu mua với số lượng lớn sẽ có luôn các thương nhân TQ đưa hàng qua chào tận nơi và thỏa thuận giá cả nên rất thuận tiện.
    Ông T., nhà thầu xây dựng HQ (Q.Bình Tân), thừa nhận để kiếm được chút lời trong các công trình chỉ còn biết dựa vào việc “độn” hàng TQ... càng nhiều càng tốt trong quá trình thi công. “Mua gạch trong nước cao hơn gạch TQ từ vài chục ngàn đồng/m2 thì còn gì là lời” - ông cho hay. Trong khi đó, giới “đánh” gạch TQ nhập khẩu cho biết khi hàng về đến VN, bao bì bên ngoài của gạch TQ đều bị lột hết. Thay vào đó, tên của đơn vị nhập hàng sẽ được viết tắt và dán trên góc của thùng hàng để các cửa hàng lấy bán dễ dàng phân biệt nguồn cung. Nhiều nhà thầu còn khẳng định nếu biết tận “lò” của các đầu mối nhập gạch TQ, có thể lấy được giá rẻ hơn giá bán lẻ ngoài thị trường ít nhất 30.000 đồng/m2 vì không phải qua nhiều khâu bán lẻ trung gian.
    “Ăn theo” gạch là các loại ván lót sàn. Đi đâu cũng thấy ván lót sàn có nguồn gốc TQ bày bán la liệt tại các cửa hàng chuyên kinh doanh hàng vật liệu xây dựng. Tại một cửa hàng lớn trên đường Tô Hiến Thành, Q.10, một nhân viên ở đây khẳng định chủ yếu là bán hàng TQ, giá rẻ bằng một nửa so với các loại hàng xuất xứ từ các nước khác. “Tùy khách hàng yêu cầu mà mình nhập về, các đại lý ở tỉnh rất chuộng mặt hàng này, thời gian gần đây bên em tiêu thụ mấy container ván lót sàn TQ” - nhân viên này cho hay.

    Chi hàng triệu USD nhập gạch từ Trung Quốc
    Theo VIBCA, trong 26,59 triệu USD kim ngạch nhập khẩu mặt hàng gạch và sứ vệ sinh bảy tháng đầu năm 2012 thì nhập khẩu gạch từ TQ là 23,074 triệu USD, nhập khẩu sứ vệ sinh khoảng 888.000 USD. Số liệu này chưa tính nhập khẩu qua đường tiểu ngạch và hàng lậu biên giới.
    Mặt hàng đồ gỗ nội thất cũng tràn ngập hàng TQ. Vào gian hàng gỗ nội thất tại siêu thị Sài Gòn (Q.10), các nhân viên bán hàng... người TQ cho biết ở đây thời gian trước có cửa hàng kinh doanh đồ gỗ nội thất VN nhưng bán không được nên họ thuê lại mặt bằng để bán hàng TQ cho tiện! Khoe còn có một cơ sở bên Thuận Kiều Plaza (Q.5) với năm kho chứa hàng to đùng, một nhân viên người Việt ở cửa hàng này nói: “Tuy hàng TQ chất lượng không bằng VN nhưng mẫu mã đa dạng, giá rẻ nên bạn hàng từ Bình Dương, Bình Phước, Long An... mua sỉ, lẻ rất nhiều”. “Đuối” sức cạnh tranh
    Không phải đến hôm nay thực trạng các sản phẩm trong ngành vật liệu xây dựng, trang trí nội thất có nguồn gốc từ TQ lấn át hàng trong nước mới xuất hiện. Việc gạch ốp lát TQ nhập lậu, gian lận thương mại, trốn thuế qua đường biển, biên mậu hay từ đường nhập khẩu chính ngạch đã xảy ra vài năm gần đây.
    Do bị cạnh tranh dưới nhiều hình thức nên nhiều doanh nghiệp trong nước điêu đứng, hàng tồn kho chất đống. Ông Đinh Quang Huy, chủ tịch Hiệp hội Gốm sứ xây dựng VN (VIBCA), cho biết hiện các doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát các loại chỉ chạy 70-75% công suất thiết kế, nhưng cũng không tiêu thụ hết số lượng đã sản xuất ra. Theo ước tính của ông Huy, đến hết tháng 7-2012 lượng gạch ốp lát còn tồn kho lên đến hàng chục triệu mét vuông, một mức khá lớn so với công suất sản xuất đã được tiết giảm.
    VIBCA từng có công văn kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Tổng cục Hải quan đề nghị không cho phép nhập khẩu xương gạch ceramic, granite vào VN, tránh sự cạnh tranh không lành mạnh do gian lận gây nên. Cũng theo ông Huy, gian lận thương mại phổ biến nhất hiện nay xuất hiện dưới hình thức doanh nghiệp nhập khẩu xuất trình hóa đơn mua hàng từ TQ với giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế từ 50-70%, kê khai số lượng nhập khẩu ít hơn số lượng thực tế, sử dụng hóa đơn quay vòng và hợp thức hóa việc thông quan núp dưới hình thức “cho nhu cầu sử dụng”.
    Do vậy, dù thuế suất nhập khẩu gạch từ TQ theo đường chính ngạch đang ở mức 25% (hoặc cao hơn tùy mã hàng), nhưng do khai báo quá thấp, thuế nhập khẩu mà Nhà nước thu về chẳng đáng là bao trên giá trị khai khống của doanh nghiệp nhập khẩu.



    Ông Nguyễn Phan Long (phụ trách vật tư Công ty TNHH xây dựng Minh Khoa, Q.Tân Bình):
    Loại nào giá cũng rẻ
    Tôi nghĩ gạch TQ chưa hẳn được nhiều người tiêu dùng Việt yêu thích. Nhưng nếu để lựa chọn về giá cả, nhất là trong bối cảnh khó khăn hiện nay, cái nào rẻ thì được chọn là điều tất yếu. Trong khi gạch TQ loại nào cũng có, từ thượng vàng đến hạ cám, và cho dù ở phân cấp nào giá bán cũng ở mức rẻ nhất. Điều này sẽ gây khó khăn rất lớn cho các sản phẩm cùng cấp với TQ, vì tính ra giá của hàng TQ rẻ hơn hàng sản xuất trong nước trung bình khoảng 30%, còn thị phần thống lĩnh tôi nghĩ chắc cũng phải trên 70%.
    TRẦN VŨ NGHI - ĐÌNH DÂN - NGUYỄN TRÍ


    Các cơ quan chức năng làm gì để bảo vệ doanh nghiệp sản xuất trong nước ?
  4. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334

    Cảnh giác với mưu đồ của Trung Quốc trên biển Đông

    Đăng bởi Ban Biên Tập ngày 13/08/2012


    Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, Trung Quốc đã và đang có nhiều hành động ngang ngược trên biển với nhiều nước. Tham vọng của Trung Quốc không chỉ là Biển Đông, nên cần tăng cường đoàn kết, nhất trí trong từng thành viên ASEAN cũng như cả khối.

    Trỗi dậy và phân chia ảnh hưởng
    Theo ông, những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông thời gian qua nói lên ý đồ gì của họ?
    Gần đây, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, tích lũy ngoại tệ dồi dào, đưa được người và trạm không gian lên vũ trụ, trang bị vũ khí mạnh… nên họ cho rằng thời cơ trổi dậy để phân chia lại ảnh hưởng với các cường quốc đã đến.
    Chính vì vậy, họ tỏ ra rất hung hăng, gây chuyện với tất cả các nước có chung đường biển, từ các nước Đông Nam Á cho đến Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí nhiều lần tàu cá xâm phạm cả lãnh hải của Nga.Riêng ở Biển Đông, mưu đồ biến vùng biển này thành “ao nhà” của Trung Quốc bộc lộ qua những bước đi rất rõ ràng: Từ chỗ biến vùng biển không có tranh chấp thành vùng có tranh chấp đến thực hiện hàng loạt hành động ngang ngược nhằm xác lập chủ quyền như đơn phương công bố lệnh cấm đánh bắt cá, đưa giàn khoan khủng ra Biển Đông, rồi kéo hàng ngàn tàu cá kèm tàu vũ trang vào vùng biển các nước…


    [​IMG]

    GS Nguyễn Minh Thuyết.

    Có thể nói rằng chủ quyền lãnh thổ nước ta đang đứng trước thử thách lịch sử rất to lớn.
    Trách nhiệm trước lịch sử đang đòi hỏi thế hệ chúng ta nhận rõ nguy cơ và có quyết sách sáng suốt, quyết tâm mạnh mẽ để bảo vệ giang sơn gấm vóc, đảm bảo cho cuộc sống hạnh phúc vững bền của các thế hệ con cháu muôn đời sau.
    Vì sao Trung Quốc có những động thái rất ngang ngược ngay sau khi Quốc hội ta thông qua Luật Biển?
    Phản ứng với Luật Biển Việt Nam chỉ là cái cớ để Trung Quốc thực hiện mưu đồ đã tính toán từ lâu. Các nước Philippines, Nhật Bản đâu có chuyện gì mắc mớ với họ về Luật Biển mà họ cũng hăm dọa và xâm phạm chủ quyền?
    Với thế giới, Trung Quốc cho rằng, bây giờ là thời cơ của họ vì Mỹ và các nước phương Tây đang sa lầy ở Afghanistan và Trung Đông, khó có thể phản ứng mạnh với các hành vi ngang ngược của họ… Có thể nói Trung Quốc luôn biết tận dụng cơ hội, nhưng lần này họ đã không làm đúng lời dặn của Đặng Tiểu Bình là “náu mình chờ thời”.
    Họ trỗi dậy hơi sớm, vì vậy, hình ảnh “bạn của các dân tộc bị áp bức” được họ tạo dựng công phu từ bao năm nay sẽ bị lật tẩy.
    Cảnh giác, không nhân nhượng
    Trước nguy cơ bị xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta cần hành động thế nào?
    Chúng ta phải tăng cường sức mạnh quốc phòng. Nhưng quan trọng hơn là phải luôn mài sắc tinh thần cảnh giác. Về đối nội, phải khoan sức dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
    Phải làm cho mỗi người Việt Nam thấm nhuần chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” và tin tưởng vào sức mạnh Việt Nam trong cuộc đấu tranh thiêng liêng bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.Về đối ngoại, cần tăng cường thông tin cho nhân dân Trung Quốc và nhân dân thế giới hiểu rõ vấn đề; tăng cường đoàn kết nhất trí trong khối ASEAN; tranh thủ mọi sự ủng hộ, hỗ trợ quốc tế.
    Có được sự ủng hộ rộng rãi của dư luận quốc tế, trong đó có những người dân Trung Quốc yêu chuộng hoà bình, công lý thì sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân ta mới thành công.
    Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta cần làm gì để tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong ASEAN ?
    Trong khối có những nước, do hoàn cảnh riêng, dễ bị Trung Quốc mua chuộc, chi phối. Để thực sự có một ASEAN hoàn toàn thống nhất trong nhận thức và hành động, một mặt, chúng ta cần tăng cường trao đổi thông tin và quan điểm với các nước bạn.
    Mặt khác, cần giải quyết những bất đồng với một số nước ASEAN về biển đảo, tiến tới ký kết những văn bản có tính chất pháp lý về lãnh thổ, lãnh hải. Sự đồng thuận cao trong ASEAN có ý nghĩa hết sức quan trọng.

    Còn chính sách đối với Trung Quốc?
    Trung Quốc là nước láng giềng. Về chiến lược, mình phải luôn giữ được quan hệ hòa bình với họ, đồng thời làm cho họ dần dần hành xử một cách có trách nhiệm như một nước lớn trong quan hệ láng giềng.
    Bên cạnh đó, cần tiếp tục đàm phán về biên giới và các vấn đề biển đảo để đi đến giải pháp mà cả hai bên chấp nhận được. Phải tích cực thúc đẩy để sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông giữa các nước ASEAN với Trung Quốc.
    Nhưng đứng trước hành động đe dọa xâm lược và xâm lược thì phải có thái độ cứng rắn, không thể nhân nhượng.Một mặt, phải đưa vấn đề Biển Đông, bao gồm những chứng cứ về chủ quyền của Việt Nam và hành vi xâm phạm chủ quyền ngang ngược của Trung Quốc ra các diễn đàn, tổ chức quốc tế. Mặt khác, phải sẵn sàng đáp trả đúng mức các hành động xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
    Tăng cường thông tin
    Cần làm gì để người dân hiểu rõ chính sách bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ?
    Dân ta ai cũng sẵn sàng gánh vác sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, chia sẻ với những khó khăn của đất nước. Những tin tức về hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền nước ta cũng như tin tức về chủ trương và các biện pháp xử lý của chúng ta, cũng như kết quả thực hiện chủ trương và các biện pháp đó cần được chuyển tải một cách đầy đủ và kịp thời tới nhân dân.
    Tăng cường thông tin, tuyên truyền cũng là để nhân dân Trung Quốc và nhân dân thế giới hiểu rõ vấn đề. Bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc nói rất nhiều, rất mạnh, thậm chí sẵn sàng xuyên tạc, miễn có lợi cho họ.
    Trong khi đó, công tác thông tin, tuyên truyền của ta vừa qua dường như chưa được chú trọng đúng mức.
    Theo ông, cần thông tin, tuyên truyền những gì?
    Trước tiên, phải thông báo đầy đủ, kịp thời về diễn biến của tình hình, chủ trương, biện pháp giải quyết của Đảng, Nhà nước và kết quả thực hiện chủ trương và các biện pháp đó.
    Thứ hai, cần làm rõ chỗ mạnh, chỗ yếu và mưu đồ của Trung Quốc. Hiện nay, nếu Trung Quốc gây ngay ra một cuộc chiến tranh thì họ cũng không làm được, bởi họ có những tử huyệt rất rõ ràng.
    Nhưng họ đang tự tung tự tác, phô trương cơ bắp trên biển để dọa dẫm những người yếu bóng vía và xác lập chủ quyền đối với các vùng biển quốc tế và vùng biển thuộc chủ quyền của nước khác. Nếu thấy thời cơ thuận lợi, họ có thể cô lập, thậm chí đánh chiếm các đảo của nước ta. Cho nên, không thể nào nhân nhượng mãi.
    Cảm ơn ông.
    Nguyễn Tuấn – Cao Nhật(TPO)


    Đây là tin từ trang mạng của thủ tướng chính phủ *************** .
    Tất nhiên là thủ tướng có đồng ý thì mới cho đăng bài này ! :-bd:-bd:-bd
  5. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo đầu tiên cho Việt Nam
    Cập nhật lúc :2:20 PM, 14/08/2012
    Tàu ngầm diesel-điện Kilo 636 đầu tiên sẽ được hạ thủy vào ngày 28/8.Sau đó, tàu sẽ trải qua quá trình thử nghiệm trước khi bàn giao cho Việt Nam.
    (ĐVO) Trước đó, hôm 14/8, RIA Novosti trích dẫn một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng cho biết, tàu ngầm diesel-điện Project 636 Kilo đầu tiên trong hợp đồng cung cấp 6 tàu ngầm cùng loại cho Việt Nam, được đóng tại nhà máy đóng tàu Admiralty ở St Petersburg sẽ được hạ thủy trong tháng 8/2012.

    "Chiếc tàu ngầm đầu tiên trong hợp đồng sẽ được hạ thủy trong tháng 8/2012, sau đó, nó sẽ bắt đầu một chu trình kiểm tra và thử nghiệm", nguồn tin cho biết.

    Người này nói thêm, buổi lễ hạ thủy sẽ được tổ chức vào ngày 28/8.

    [​IMG]Tàu ngầm Kilo của Hải quân Nga. Ảnh minh họa

    Theo nguồn tin, trước khi hết năm 2012, tàu ngầm này sẽ được chuyển giao cho khách hàng (Việt Nam), nhanh hơn so với dự kiến trước đó.

    >> Việt Nam có tàu ngầm đầu tiên vào năm 2014

    Kế hoạch hoàn thành hợp đồng cung cấp tất cả 6 tàu ngầm Kilo sẽ được hoàn thành vào năm 2016, nguồn tin cho biết thêm.
    Tàu ngầm Project 636 Kilo có lượng giãn nước 3.100 tấn, tốc độ di chuyển 20 hải lý/giờ, khả năng lặn sâu 300 mét và được vận hành bởi 52 thủy thủ. Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 553 mm, thủy lôi và tên lửa tấn công Club.
  6. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Trung Quốc tung “ngư dân bảo vệ Tam Sa”

    14/08/2012 3:10
    Cảnh sát biên phòng Trung Quốc vận động “ngư dân” đang sinh sống trái phép ở Hoàng Sa bảo vệ cái gọi là “TP.Tam Sa”.

    Theo Hoàn Cầu Thời Báo, lực lượng cảnh sát biên phòng Trung Quốc đang đóng trái phép trên đảo Phú Lâm của quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam vừa tổ chức cuộc họp về “bảo vệ TP.Tam Sa”. Đảo Phú Lâm đang bị Trung Quốc ngang nhiên chiếm đóng và biến thành thủ phủ của “TP.Tam Sa”.
    Trong cuộc họp, Phó trưởng đồn Dụ Địch Huy lên giọng hô hào những ngư dân Trung Quốc đang sinh sống và hoạt động trái phép ở Hoàng Sa phải có “hành động thực tiễn nhằm xây dựng và bảo vệ Tam Sa”. Với giọng điệu ngang ngược quen thuộc, Hoàn Cầu Thời Báo còn tự cho rằng việc Trung Quốc lập phi pháp “TP.Tam Sa” vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với ngư dân nước này.
    [​IMG]
    Ngư dân Trung Quốc tại cuộc họp ngày 10.8 ở Phú Lâm - Ảnh: Hoàn Cầu Thời Báo
    Đây là động thái mới nhất nằm trong âm mưu của Trung Quốc tung ngư dân và tàu cá ra biển Đông nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền phi lý cũng như khai thác trái phép tài nguyên trong vùng biển nước khác. Hồi giữa tháng 7, khi Trung Quốc xua 30 tàu cá đánh bắt trái phép ở Trường Sa, Kinh Hoa Thời Báo dẫn lời bà Trương Khiết thuộc Viện Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương của Trung Quốc ngang nhiên cho rằng đây là “hành động thể hiện chủ quyền thiết thực, hiệu quả hơn đưa tàu hải quân tuần tra”. Nguy hiểm hơn, ông Hạ Kiến Bân, Chủ tịch Tập đoàn quốc doanh ngư nghiệp Bảo Sa tại tỉnh Hải Nam đề xuất chính quyền cung cấp vũ khí và huấn luyện quân sự cho hơn 100.000 ngư dân ở tỉnh này rồi đưa họ đánh bắt ở biển Đông. Đến đầu tháng này, truyền thông Trung Quốc đưa tin khoảng 23.000 tàu cá nước này sẽ được xua xuống biển Đông.
    Mới đây, Tân Văn xã, hãng thông tấn lớn thứ 2 của Trung Quốc, đăng bài xã luận khẳng định những hành động gây quan ngại gần đây của Bắc Kinh như lập “TP.Tam Sa”, đưa đội tàu hải giám và đẩy tàu cá đến Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam là những biện pháp được sắp đặt cẩn thận nhằm “bảo vệ chủ quyền”. “Không khó để nhận thấy ngoài các biện pháp ngoại giao, Trung Quốc còn bảo vệ chủ quyền và lợi ích bằng “các quả đấm liên hoàn”, gồm biện pháp hành chính, kinh tế , quân sự và sự kết hợp giữa các tổ chức chính quyền và phi chính quyền”, Tân Văn xã viết.
    Ngày 12.8, tờ The New York Times đăng bài viết tường thuật những diễn biến gần đây ở biển Đông, đề cập các hành động gây quan ngại, làm phức tạp tình hình của Trung Quốc. Về yêu sách đường lưỡi bò phi lý, tờ báo dẫn lại một cách mỉa mai phát biểu của Giám đốc Viện Nghiên cứu Nam Hải (Trung Quốc) Ngô Sĩ Tồn nói nước này không muốn kiểm soát toàn bộ biển Đông mà chỉ muốn có… 80%.
    Văn Khoa

    Nhìn mặt mày bọn ngư dân TQ chẳng khác gì đám thảo khấu hải tặc !
    Bọn đầu sỏ Trung Nam Hải muốn giảm bớt dân số đây mà !
    Sông Bạch Đằng bây giờ bé quá , nên bọn chúng lùa ngư dân ra Biển Đông Việt Nam nhiều chỗ để thủy táng bọn hải tặc hơn chăng ?

    :-":-":-":-":-":-"

  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Lâu quá không thấy @ptkh vậy ???:-??:-??:-??
    [​IMG]
  8. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
  9. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Anh @tridunghtvc , Út nè , Út chào anh , hihi...[};-
    Cả tuần nay Út hơi bận , bi giờ Út vào thăm anh nè,
    Út chúc anh lúc nèo cũng vui khỏe nhé,
    Thôi , em chuẩn bị làm việc , em chào anh ạ:-h
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

Chia sẻ trang này