Làm giàu từ Chứng khoán - những thông tin bổ ích ( t4)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tridunghtvc, 09/07/2012.

3039 người đang online, trong đó có 75 thành viên. 05:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 42356 lượt đọc và 584 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Út à , có người đang tìm em bên nhà của Tím kìa ! [:D]
    Chúc Út luôn may mắn và thành công nhé ! :)>-
    Cho anh gửi lời thăm mẹ em ! [};-
    Tháng 9 làm nhà xong , anh lại vào Tây Ninh mua rắn , hy vọng sẽ lại gặp em với anh Dũng cùng các bạn ở SG ! [};-[};-[};-
  2. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
  3. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Chống hàng khựa đê !
    ==================================
    Hàng Trung Quốc bị tẩy chay trên thế giới

    Xem tin gốc
    VnExpress - 3 giờ trước 18332 lượt xem 5 tin đăng lại
    Cả EU và Mỹ đều đã phát động cuộc chiến chống lại hàng hóa Trung Quốc với lý do chính là làm giả quá nhiều và chứa thành phần độc hại cho người sử dụng.
    Facebook Hàng Trung Quốc bị tẩy chay trên thế giớiTwitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này
    Đầu tháng này, Ủy ban châu Âu (EC) đã tổ chức một cuộc họp báo phát động chiến dịch tẩy chay hàng kém chất lượng, đặc biệt là đồ chơi, có xuất xứ từ Trung Quốc. EU thậm chí đã chi 70.000 euro (gần 1.800 tỷ đồng) để làm video quảng cáo cho chiến dịch này.
    "Không chỉ đồ chơi Trung Quốc, mà kể cả các sản phẩm như phao trẻ em hay giày dép cũng đều là hàng hóa nguy hiểm", tờ Germany in Bavaria trích lời Ủy viên Hội đồng công nghiệp châu Âu Antonio Tajani.
    [​IMG]Đồ chơi Trung Quốc tràn ngập thị trường châu Âu. Ảnh: CNNÔng Tajani cho biết: "Một số mẫu giày của Trung Quốc tại Italy có hàm lượng crom vượt quá 10 lần cho phép. Theo luật của EU, quá 3mg đã được xếp vào loại độc hại và có khả năng gây ung thư". Phần lớn đồ chơi ở các nước EU đều là hàng Trung Quốc, 58% trong số đó là hàng nhái và chứa thành phần độc hại khi sử dụng.
    >>Xem ảnh Thiên đường hàng nhái ở Trung QuốcTrong buổi họp báo, EU đã đưa ra lời khuyên khi mua đồ chơi, người tiêu dùng cần tìm nhãn CE trên sản phẩm, để đảm bảo chúng tuân theo đúng quy định về an toàn, sức khỏe và vệ sinh môi trường. Ông Tajani cũng thông báo sau mùa hè này, EU sẽ khởi động chiến dịch tăng cường các biện pháp kiểm soát hàng nhập khẩu và xuất khẩu trong giai đoạn 2013 - 2015.
    Năm 2011, người Mỹ cũng từng tổ chức tháng tẩy chay hàng Trung Quốc kéo dài từ 1/8 đến 1/9. Tất cả bắt nguồn từ một thông điệp được lan truyền rộng rãi trên Internet: Ở Mỹ có một phụ nữ 50 năm không hề mua món quà giáng sinh nào nếu bà nhìn thấy dòng chữ "Made in China" trên sản phẩm.
    Thậm chí, một bản tin đặc biệt của người dẫn chương trình Diane Sawyer trên ABC News còn đưa ra hàng loạt đồ vật làm tại Mỹ có thể thay thế hàng Trung Quốc, sau đó giới thiệu người dân có thể mua chúng ở đâu với giá cả như thế nào. Diane cũng cho biết chỉ cần mỗi người Mỹ bỏ ra thêm 64 USD mỗi năm để mua hàng nước mình, thì họ có thể giúp tạo ra 200.000 việc làm.
    Bài viết thậm chí còn cực đoan tới mức cho rằng người Trung Quốc cố ý xuất khẩu hàng hóa giá rẻ độc hại sang thị trường Mỹ. 70% người Mỹ cho rằng các ưu đãi thương mại với Trung Quốc nên bị treo lại một thời gian. "Tuy nhiên, trong khi chờ chính phủ, thì cách chủ động nhất là người Mỹ phải tự hành động. Nếu thấy dưới sản phẩm có chữ "Made in China" hay "PRC" (People Republic of China), thì đơn giản là hãy chọn một cái khác", bài báo viết.
    Cuối cùng, người viết kết luận nếu 200 triệu người Mỹ giảm mua 20 USD hàng Trung Quốc, thì cả nước đã bớt được hàng tỷ USD thâm hụt thương mại hàng năm. Và một tháng phát động chiến dịch sẽ giảm được 1/12, tức 8% hàng Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ mỗi năm.
    Tháng 7 vừa qua, người dân Philippines sống tại Mỹ cũng kêu gọi chống hàng hóa Trung Quốc. Mục đích là phản đối những hành động gần đây của Trung Quốc tại Biển Đông, nhất là trong vấn đề tranh chấp bãi cạn Scarborough với Philippines. Người lãnh đạo phong trào này, bà Loida Nicolas-Lewis nói rằng: "Tôi hy vọng chiến dịch tẩy chay hàng Trung Quốc sẽ không chỉ giới hạn ở Philippines mà còn lan rộng ra cả thế giới". Một cuộc thăm dò của Yahoo! gần đây cho thấy có tới hơn 70% trong số 31.000 người Philippines được hỏi cho biết họ hoàn toàn ủng hộ chiến dịch này.
    Hà Thu (tổng hợp)

  4. trongvcbs

    trongvcbs Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    73
    Kính thưa các đồng chí.
    Sáng nay hứng trong người.....Tui xin nhắc lại 1 lần nữa là tui chống Tàu, bài Tàu và tui sẳn sàng tuyên truyền tư tưởng đó cho bất kỳ người nào mà tui gặp.
    Còn chần chừ gì nữa....Hãy tham gia cùng tui ngay từ bây giờ....
    Hãy chung tay lại vì một đất mẹ Việt Nam mến yêu
    [};-[};-[};-[};-
  5. BloodWar

    BloodWar Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    127
    Ung nhọt của thế giới là bọn tàu xỏ lá[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. HoangLan88

    HoangLan88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Đã được thích:
    3.255
    [-)[-)[-)

    Khi nào hứng thì anh chống Tàu , khi nào hết hứng thì anh lại đi nhậu với Tàu?

    Nhậu Mao đài hay bia Tsingtao vậy anh? ;))
  7. HoangLan88

    HoangLan88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Đã được thích:
    3.255
    Ung nhọt của F319 là bọn chim lợn sọc seo! :p:p:p
  8. HoangLan88

    HoangLan88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Đã được thích:
    3.255
    Hóa chất trong nho Trung Quốc vượt ngưỡng 5 lần




    [​IMG]

    Cục Bảo vệ thực vật xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nho Trung Quốc nhập khẩu qua Lào Cai vượt mức cho phép 3-5 lần.
    Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, cho biết hơn một tháng qua đã lấy 104 mẫu trái cây, rau củ nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước khác đang lưu hành trên thị trường Việt Nam để phân tích nhằm kiểm soát chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng.

    [​IMG]

    Kết quả kiểm tra, phát hiện 3 mẫu trái cây, rau củ của Trung Quốc có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam. Trong đó 2 mẫu nho Trung Quốc nhập qua cửa khẩu Lào Cai có dư lượng difenoconazole vượt ngưỡng 3-5 lần.

    [​IMG]

    Nho được nhập từ Trung Quốc trong những thùng xốp qua cửa khẩu Lào Cai chở vào Nam rồi về chợ đầu mối Thủ Đức (TP HCM) trước khi đổ xuống đồng bằng sông Cửu Long. Nho được bày bán ngoài nắng suốt ngày nhưng vẫn không hư hỏng, các cơ quan chức năng nghi ngờ do hóa chất bảo quản. Dự kiến hôm nay sẽ có kết quả kiểm tra dư lượng thuốc trên nho Trung Quốc được bày bán ở ven đường tại Hậu Giang.

    [​IMG]

    Ở đồng bằng sông Cửu Long, gần đây nho Trung Quốc được bày bán nhiều ven đường dưới mác là "nho Mỹ" để đánh lừa người tiêu dùng, giá 20.000-40.000 đồng một kg. Nho xanh rẻ hơn nho đỏ 5.000 đồng. Trên thực tế giá gốc trên hóa đơn từ đầu mối cung cấp hàng, theo kiểm tra của cơ quan chức năng là chỉ 6.000 đồng một kg.

    [​IMG]

    Nho Trung Quốc dễ nhận biết qua lớp vỏ màu nhạt, có lớp phấn trắng bên ngoài, ăn vị chua và nhiều hạt. Trong khi đó nho Mỹ thật trái to vừa phải, màu vỏ sậm hơn, ăn có vị ngọt đậm đà. Phần lớn nho Mỹ thật chỉ có 1-2 hạt trong trái, giá bán từ 90.000 đến 100.000 đồng một kg.

    [​IMG]

    Dọc theo quốc lộ 1A từ huyện Châu Thành, Châu Thành A (Hậu Giang) đến quận Cái Răng, TP Cần Thơ và một số tuyến đường trong nội ô Cần Thơ có khoảng 40 điểm bán nho Trung Quốc đội lốt nho Mỹ.
    Theo Thiên Phước - Gia Bảo
    VnExpress



    Thua chứng khoán, vỡ nợ lô đề cần gì nhảy sông nhảy lầu tự tử ?
    Cứ mua trái cây Trung Quốc ăn sớm muộn cũng chết mà lại được tận hưởng một cái chết ngọt ngào ...


  9. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Em HoangLan88 hay quá ! =D>=D>=D>=D>[};-[};-[};-[};-[};-
  10. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Đố em HoangLan88 tìm được SP khựa được coi là sạch ???:-??:-??:-??:-??:-??
    =============================================================
    Ô tô Trung Quốc bị phát hiện nhiễm chất gây ung thư










    [​IMG]
    Sự cố này đang gây chấn động ngành công nghiệp nhập khẩu ô tô Australia.

    Công ty nhập khẩu Ateco Automotive đã yêu cầu tất cả các đại lý bán ô tô Trung Quốc hiệu Chery và Great Wall phải dừng ngay việc tiêu thụ những chiếc xe có chứa amiăng. Quá trình này được Hiệp hội Người tiêu dùng và Cạnh tranhAustraliagiám sát chặt chẽ.

    Được biết, nếu tiếp xúc lâu dài với sợi amiăng, con người có thể mắc những chứng bệnh nghiêm trọng liên quan tới đường hô hấp và ung thư, thậm chí nguy hiểm tính mạng như ung thư phổi ác tính.

    Phó Chủ tịch Hiệp hội, bà Delia Rickard, nhấn mạnh: "Amiăng là loại chất nguy hiểm có trong danh sách cấm sử dụng trong sản xuất động cơ ô tô. Những chiếc xe bị phát hiện nhiễm amiăng trong động cơ nhất thiết phải được xử lý bởi các chuyên gia có đầy đủ kinh nghiệm và năng lực theo một quy trình đảm bảo an toàn hợp lý.

    Hiệp hội Người tiêu dùng và Cạnh tranh Australia sẽ theo dõi sát sao quá trình thu hồi xe gặp sự cố, còn các quan chức thuộc Ủy ban An toàn và Sức khỏe môi trường làm việc Australia sẽ xem xét các vấn đề liên quan".

    Bà Rickard tiết lộ thêm, ngành công nghiệp ô tô Australia đã có kinh nghiệm trong việc kiểm soát rủi ro gây ra do chất amiăng bởi trước năm 2004, phần lớn ô tô tiêu thụ tại thị trường nước này đều có các mối hàn chứa amiăng.
    Hiệp hội Công nhân Australia cũng đã lên tiếng vào hôm qua sau khi thông tin sự cố được công bố rộng rãi. Đại diện Hiệp hội này cho biết, không thể chấp nhận việc những chiếc xe độc hại như vậy lại được phép nhập khẩu vào Australia.

    Theo luật pháp nước này, chất amiăng đã bị cấm nhập khẩu và sử dụng từ năm 2004.

    Ông Paul Bastian, thư ký chính phủ, lý giải trong một tuyên bố mới nhất về vụ việc: "Amiăng có thể giết chết con người. Điều đó quá dễ hiểu. Chất này không được phép xuất hiện trong các căn hộ, vật liệu xây dựng hay sản xuất ô tô.

    Nếu các công ty không thể chứng minh rằng không có loại chất độc chết người này trong xe, họ đâu thể dễ dàng nhập khẩu số lượng xe lớn như vậy vào Australia.

    Chúng tôi yêu cầu bất cứ ai nhập khẩu amiăng vào Australia đều phải bị truy tố trước pháp luật".

    Australia từng được xem là "thị trường thử nghiệm" cho các nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc đang tìm kiếm những thị trường quốc tế rộng lớn và tiềm năng hơn. Tuy nhiên, việc thu hồi 23.000 xe Chery và Great Wall đã ảnh hưởng nặng nề tới tham vọng này.

    Michael Dunne, giám đốc công ty nghiên cứu thị trường ô tô Dunne& Co, nhận xét: "Đây là bước thụt lùi đáng kể cho các công ty nói riêng cũng như sự phát triển của ngành công nghiệp chế tạo xe hơi Trung Quốc nói chung.

    Những công ty sản xuất ô tô của nước này chắc chắn vẫn sẽ mở rộng thị trường nước ngoài, nhưng bạn hoàn toàn có thể đánh cược rằng, các quốc gia mà họ đang nhắm tới hoặc sẽ xuất khẩu ô tô trong thời gian sớm, sẽ có nhiều biện pháp giám sát chặt chẽ chất lượng sản phẩm".

    Việc phát hiện độc tố amiăng trong xe hơi nhập khẩu từ Trung Quốc lại một lần nữa làm dấy lên lo ngại của người tiêu dùng nhiều nước trên thế giới về chất lượng và mức độ an toàn của hàng hóa Trung Quốc. Trước đó, đồ chơi Trung Quốc bị phát hiện chứa lượng chì vượt quá mức cho phép, sữa bị nhiễm melamine và thức ăn dành cho thú cưng không chỉ gây hại cho cún mà đủ sức giết chết trẻ em.


    [​IMG]

    Xe hơi hiệu Great Wall...

    [​IMG]

    ... và Chery đã bị thu hồi tại Australia do phát hiện có chứa độc tố gây ung thư amiăng trong động cơ.
    Phản ứng của hai công ty xe hơi Trung Quốc

    Shang Yugui, người phát ngôn của Great Wall, cho biết, công ty đã ý thức được vấn đề này từ hồi tháng 4 và đã ngừng sử dụng một số bộ phận xe có nghi vấn chứa amiăng. "Chúng tôi cần kiểm tra kỹ lượng lại mọi thứ tại các xưởng sản xuất của Great Wall. Chúng tôi đã tỏ ra chủ quan khi nhiều kiểm định liên tiếp của công ty cho thấy những bộ phận xe nhiễm amiăng không gây hại cho cơ thể con người".

    Vị này cũng cho biết thêm, amiăng có trong một số ô tô tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc và nước ngoài nhưng không cung cấp thêm bất cứ thông tin chi tiết nào.

    Trong khi đó, đại diện hãng ô tô Chery phát biểu, các công nhân của hãng đã sử dụng nhầm một số bộ phận cho loạt xe dự định xuất khẩu sang Australia. Hiện Chery sẽ không bàn luận thêm về việc thu hồi xe với động cơ có chứa amiăng ở một số thị trường khác ngoài Australia, trừ khi giới chức nước đó yêu cầu.

    Theo kế hoạch, Great Wall sẽ xuất khẩu 100.000 ô tô trong năm nay, chiếm 18% trong tổng số xe tiêu thụ của hãng. Còn Chery đã xuất khẩu được 94.494 ô tô trong 6 tháng đầu năm và đang tiến dần tới mục tiêu xuất khẩu 170.000 xe trong năm nay. Tuy nhiên, sự cố xe bị thu hồi ở Australia chắc chắn sẽ tác động không nhỏ tới kế hoạch cũng như tham vọng mở rộng thị trường của hai hãng ô tô danh tiếng Trung Quốc.
    Theo Khánh Huyền
    VTC News

Chia sẻ trang này