Làm giàu từ Chứng khoán - những thông tin bổ ích ( t4)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tridunghtvc, 09/07/2012.

7580 người đang online, trong đó có 1006 thành viên. 09:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 42315 lượt đọc và 584 bài trả lời
  1. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Liều lĩnh nhể ? >:)>:)>:)

    Lo mà đi cầu hòa với Tím đê ... :-"
  2. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182

    Quá Liều.=))=))=))=))=))=))=))
  3. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    Những “hạt sạn” trong danh sách HNX30





    [​IMG]
    Nếu có điều chỉnh rổ cổ phiếu trong HNX30, 5 cổ phiếu có giá trị vốn hóa thấp nhất sẽ bị loại trước. Do đó, khả năng BVS vẫn sẽ được giữ lại, cho dù đang trong giai đoạn bị kiểm soát.
    Chỉ số HNX30-Index đã chính thức vận hành từ ngày 09/7/2012, với giá tham chiếu là 132 điểm. Ngay ngày đầu ra mắt, HNX30-Index đã giảm 4,73 điểm (-3,58%) xuống 127,34 điểm. Kỳ vọng về “sóng” HNX30 đã bị dập tắt khi hàng loạt cổ phiếu thuộc nhóm này bị bán sàn trong ngày đầu giao dịch. Tại sao HNX30 đưa ra không thể tạo hiệu ứng như những gì “người anh em” Vn30 đã từng làm trong những tháng đầu năm?
    Những hạt sạn
    Tiêu chí lựa chọn các cổ phiếu thuộc HNX30 không yêu cầu công ty được chọn phải có lãi, các cổ phiếu được lựa chọn chỉ cần thỏa mãn 4 tiêu chí: (i) không thuộc diện bị kiểm soát, bị tạm ngưng giao dịch, (ii) thời gian niêm yết và giao dịch trên HNX không dưới 6 tháng, (iii) tính thanh khoản cao, (iiii) giá trị vốn hóa thị trường cao.
    Tuy nhiên nếu nhìn thấy danh sách HNX30, nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận thấy một số cổ phiếu được chọn trong danh sách HNX30 có “vấn đề”.
    Thứ nhất, BVS bị kiểm soát từ ngày 03/04/2012, nhưng danh sách này được xây dựng từ ngày 03/01 do đó Hội đồng chỉ số đã để “lọt lưới” BVS.
    Dù sao BVS cũng là một trong các cổ phiếu trụ cột của sàn Hà Nội từ những ngày đầu và BVS cũng đang lên phương án khắc phục lỗ lũy kế, trong quý I/2012 BVS lãi 10,4 tỷ đồng.
    Thứ hai, về thanh khoản, KLGD trung bình 10 phiên của SDU và NTP chỉ ở mức quanh 750 cổ phiếu/phiên, TH1 là 5.500 cổ phiếu/phiên, QNC là 11.780 cổ phiếu/phiên, trong khi tiêu chí chính của HNX30 lại dựa vào tính thanh khoản, với các cổ phiếu giao dịch thấp như thế này, liệu nó có mang tính đại diện được cho thị trường?
    Thứ ba, về giá trị vốn hóa, tại ngày 09/7, giá trị vốn hóa của QNC, PFL, SDU dưới 100 tỷ đồng, SD9, SDH quanh mốc 110 tỷ đồng. Đây là 5 cổ phiếu có giá trị vốn hóa thấp nhất trong rổ HNX30.
    Trong khi đó, Top 30 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất trên sàn Hà Nội cũng có giá trị vốn hóa trên 400 tỷ, Top 50 có giá trị vốn hóa trên 200 tỷ.
    Được biết, rổ chỉ số HNX30 sẽ được xem xét định kỳ 6 tháng/lần, nếu tính đến thời điểm công bố là 9/7, đáng lẽ rổ chỉ số HNX30 phải được xem xét lại. Tuy nhiên theo công bố của HNX, kỳ review sẽ rơi vào tháng 4 và tháng 10, do đó ít nhất phải đợi 3 tháng nữa các cổ phiếu trong rổ hNX30 mới được cơ cấu lại (nếu cần).
    Hơn nữa, 25/30 cổ phiếu có giá trị thị trường điều chỉnh lớn nhất sẽ được ưu tiên lựa chọn duy trì trong rổ. Như vậy nghĩa là, nếu có điều chỉnh rổ cổ phiếu trong HNX30, 5 cổ phiếu có giá trị vốn hóa thấp nhất sẽ được ưu tiên “cho ra đi” trước.
    Do đó, khả năng BVS vẫn sẽ được giữ lại, cho dù đang trong giai đoạn bị kiểm soát.
    Thứ tư, việc lựa chọn các cổ phiếu trong rổ HNX30 còn phụ thuộc vào mức độ tập trung của các nhóm ngành (số lượng chứng khoán trong mỗi nhóm ngành không vượt quá 20% số chứng khoán trong rổ). Hầu hết các mã có thanh khoản cao trên sàn Hà Nội chủ yếu tập trung vào nhóm tài chính (cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng), hoặc xây dựng (Sông Đà), khai khoáng hoặc dầu khí, do đó đối với những nhóm ngành khác như công nghiệp hay thương mại, khó có thể chọn đồng đều các mã có thanh khoản cao.
    Bên cạnh đó, chỉ số vẫn chịu tác động lớn từ một số số ít cổ phiếu. ACB-SHB chiếm gần 29% tỷ trọng của rổ chỉ số. 5 cổ phiếu lớn nhất cũng chiếm gần 55% vốn hóa của rổ chỉ số.
    Thứ năm, không phải các cổ phiếu trong rổ HNX30 đều là “hàng tuyển”, thậm chí một số mã đang lỗ như IDJ (năm 2011 lỗ hơn 20 tỷ), SDH (năm 2011 lỗ 1,2 tỷ), VGS, PVL, OCH (quý I/2012 lỗ), PFL lãi 54 triệu đồng, SDU lãi 193 triệu đồng…
    [​IMG]

    Ưu điểm
    Ở thời điểm hiện tại, chỉ số HNX30 và VN30 chưa phát huy được ưu điểm của nó, các quỹ ETF hay nhà đầu tư nước ngoài vẫn sử dụng hai chỉ số chính là VN-Index và HNX-index. Chưa có sân chơi cho các sản phẩm phái sinh cũng như đầu tư chỉ số thì lúc đó nhà đầu tư vẫn chưa quan tâm thực sự đến hai chỉ số HNX30 và VN30.
    Tuy vậy, nếu so sánh riêng giữa HNX30 và VN30, thì HNX30 có một điểm vượt trội hơn, đó là chỉ số HNX30 không bị phụ thuộc quá nhiều như VN30.
    Nói một cách dễ hiểu, đồ thị Vn30 và VN-Index gần như …chẳng khác gì nhau, mặc dù giới hạn tỉ trọng của các mã trong VN30 là 10% song độ biến động của VIC, STB, MSN, BVH…tác động đến Vn30 chẳng khác gì so với VN-Index. Hơn nữa, vốn hóa thị trường của các cổ phiếu VN30 chiếm tới 80% sàn HoSE trong khi vốn hóa thị trường của các cổ phiếu HNX30 chỉ chiếm 19,8% giá trị vốn hóa sàn Hà Nội.
    Chỉ số HNX30 cũng khắc phục được tác động của cổ phiếu ACB đối với sàn Hà Nội, khi mã này chiếm tới 23% vốn hóa toàn thị trường, trong khi trong rổ HNX30 chỉ chiếm 15%.
    Và nếu nhìn vào đồ thị so sánh giữa HNX30 và HNX-Index thì chúng ta có thể thấy độ biến động của HNX30 mạnh hơn so với HNX-Index.
    [​IMG]
    Đồ thị: Độ biến động của HNX30 (xanh) mạnh hơn so với HXN-Index (đỏ)
    Phương Mai

    Theo TTVN


  4. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    Ngoại trưởng Hillary Clinton: Mỹ trông đợi COC có bước tiến nhanh


    SGTT.VN - “Chúng tôi trông chờ ASEAN thực hiện bước tiến nhanh chóng với Trung Quốc trong việc tạo nên một bộ quy tắc ứng xử COC có hiệu quả ở biển Đông”, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhấn mạnh khi trao đổi với các phóng viên trong nước và quốc tế trong buổi họp báo ngắn ngủi chiều 10.7 tại Hà Nội.
    [​IMG]
    Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông David Shear đón bà Clinton tại sân bay Nội Bài sáng nay. Ảnh: Reuters
    Bà Hillary nói, sự hiện diện của bộ quy tắc COC như vậy là nhằm đảm bảo mỗi khi thách thức nổi lên, ASEAN và Trung Quốc có thể kiểm soát và giải quyết một cách hòa bình theo một tiến trình đồng thuận và tuân theo các quy tắc của luật pháp quốc tế.
    Thông báo về cuộc hội đàm trước đó, bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết: "Chúng tôi cũng trao đổi việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, an toàn và an ninh hàng hải ở biển Đông. Hai bên nhất trí là tranh chấp chủ quyền ở biển Đông cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là công ước Luật biển năm 1982, đồng thời tuân thủ DOC đã ký giữa ASEAN và Trung Quốc".
    Bày tỏ sự vui mừng trong chuyến đi trở lại Việt Nam lần thứ 3, Ngoại trưởng Hillary nhấn mạnh, Việt Nam là một nhà lãnh đạo đang lên ở khu vực Mekong và Đông Nam Á, Mỹ và Việt Nam cùng chia sẻ lợi ích chiến lược.
    [​IMG]
    Thủ tướng *************** tiếp bà Clinton. Ảnh: Reuters
    Có kế hoạch dài hạn giải quyết hậu quả chất da cam
    Trả lời câu hỏi về việc Mỹ có biện pháp nào thúc đẩy giải quyết vấn đề chất độc da cam dioxin sau chiến tranh, Ngoại trưởng Mỹ cho biết, bà và bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc thảo luận về kế hoạch dài hạn về vấn đề này. Từ đó hai bên không chỉ xem xét theo năm mà nhìn xa hơn về tương lai để quyết định các bước đi tiếp theo mà hai bên có thể thực hiện. Mỹ và Việt Nam cũng bàn đến vấn đề để khu vực tư nhân tham gia vào nỗ lực tẩy độc chất da cam tại Việt Nam.
    Đáng chú ý, bà Hillary cho biết, Mỹ cũng muốn giúp Việt Nam tìm kiếm người mất tích sau chiến tranh. Mỹ đánh giá rất cao việc Việt Nam tuyên bố mở rộng khu vực tìm kiếm lính Mỹ mất tích nhân chuyến thăm của bộ trưởng Quốc phòng Panetta vừa qua.
    Ngoại trưởng Hillary cũng nhắc lại, thực tế Mỹ và Việt Nam đã tiến hành việc tìm kiếm người mất tích trước cả khi hai nước bình thường hóa quan hệ hồi năm 1995. Khi cùng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đến Việt Nam hồi năm 2000, bà đã chứng kiến những nỗ lực của hai nước. Mỹ đã tìm được 700 hài cốt nhưng vẫn còn 1.300 hài cốt mất tích.
    [​IMG]
    Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón bà Clinton trước khi hai bên tiến hành hội đàm. Ảnh: Reuters
    Thương mại hai chiều tăng 47 lần
    Nhấn mạnh hợp tác thương mại, kinh tế và đầu tư giữa hai nước luôn là điểm sáng trong quan hệ Việt – Mỹ, bộ trưởng Phạm Bình Minh dẫn chứng, thương mại hai chiều năm 2011 đạt mức 22 tỷ USD, tăng 47 lần so với năm 1995. Những kết quả đạt được còn khiêm tốn và còn nhiều tiềm năng để phát triển. Việt Nam mong thời gian tới Mỹ sẽ trở thành nhà đầu tư số một ở Việt Nam và thương mại tiếp tục tăng. “Khi hoàn tất đàm phán TPP, sẽ mở ra cơ hội tăng cường thương mại kinh tế giữa hai nước”.
    Bộ trưởng Phạm Bình Minh bày tỏ hy vọng, sẽ có thêm nhiều cơ hội đầu tư vào Việt Nam mở ra khi có 20 DN Mỹ tháp tùng Ngoại trưởng Hillary trong chuyến thăm Việt Nam lần này.
    Bà Hillary khẳng định, TPP sẽ giúp Việt Nam có lợi ích nhiều nhất và hy vọng sẽ hoàn tất việc đàm phán cuối năm nay.
    Việt Anh
  5. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
  6. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Chúc cả nhà may mắn và @hoatimbanglang sớm về thăm lại chủ nhà ! [:D]
  7. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    Kinh tế VN: Mối nguy lớn sau những câu chuyện nhỏ


    Theo góc nhìn của AlanPhan, kinh tế Việt Nam đang hứng chịu nhiều vấn nạn gồm hệ thống ngân hàng, bong bóng tài sản, giá trị bản tệ, tình hình suy phát, doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu hành chính, kỷ cương đạo đức...
    Kinh tế Việt Nam đang hứng chịu nhiều khó khăn. Các chuyên gia tốn rất nhiều thì giờ mổ xẻ và kê ra nhiều toa thuốc, song đây là những vấn đề nhỏ, có thể giải quyết được. Còn hai vấn đề lớn hơn chưa ai nói đến.

    Tuần vừa rồi, tôi đi quanh vài nước Á châu để huy động vốn cho hai công ty Việt. Sự khác biệt trong nhận thức tình hình giữa các nhà đầu tư ngoại và nội làm tôi khá ngạc nhiên. Nhu cầu kiếm tiền đều giống nhau tại mọi nơi, nhưng số lượng và khả năng hấp thụ thông tin tạo nên một sai biệt đáng kể. Theo những chuyên gia tài chính ngoại, các vấn đề lớn của nền kinh tế Việt Nam có thể tóm lược như sau:
    Con số thống kê rất mù mờ
    Ai cũng biết rằng hệ thống ngân hàng Việt đang đối diện với số lượng nợ xấu và tính thanh khoản khá trầm trọng. Khi bong bong bất động sản vỡ tung thì các vấn đề này sẽ lũy tiến gấp chục lần. Tuy nhiên, hình như từ các cấp, bộ ngành đến tư nhân không ai nắm rõ con số nợ xấu thực sự của các ngân hàng thương mại, công và tư.
    Ông Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa tuyên bố là nợ xấu chiếm khoảng 10% dư nợ thì vài ngày sau đó, thống kê của NHNN đưa ra chỉ là 4,6% . Trong khi đó, Fitch Rating ước tính con số 13% chưa cộng vào nợ xấu từ các doanh nghiệp nhà nước (chỉ Vinashin và Vinalines đã tổng cộng đến 6 tỷ USD). Tư liệu của một ngân hàng tư nhân ước tính không kiểm chứng được là 27%. Vì số dư nợ tuyên bố là 2 triệu 580 ngàn tỷ (khoảng 123 tỷ USD) nên xê xích 1% cũng khác nhau tới 25.000 tỷ. Thêm vào đó, mọi người vẫn "bó tay" về số nợ xấu thực sự cùa các xí nghiệp nhà nước và của ngân hàng nhà nước ngoài hệ thống (như Ngân hàng Phát triển Việt Nam - VDB).
    Tuy nhiên, vấn đề không phải là con số lớn đến thế nào, mà vấn đề là những mối nguy hiểm từ sự mù mờ. Một là cơ quan chức năng không nắm rõ, "không biết" chứng tỏ sự yếu kém về cách quản lý rủi ro của hệ thống. Hai là "biết mà giấu" đồng nghĩa với một thói quen không thể chấp nhận được theo kỷ cương của thị trường tài chính quốc tế. Bác sĩ nào cũng có thể kê đơn thuốc, nhưng việc cho thuốc bậy vì các chỉ số khi thử máu khi bị ngụy tạo hay sai lầm, sẽ mang lại hệ quả chết người.
    Những ống loa không cần thiết
    Các nhà đầu tư bài bản của thị trường chứng khoán thường rất lo ngại về hiện tượng "thổi giá để tháo chạy" (pump and dump). Khi mọi người nhận rõ là công ty đang gặp khó khăn mà các nhà quản lý quá lạc quan và cổ vũ cho cổ phiếu, thì kết quả của các chiêu PR này thường là đi ngược với dự định "thổi giá" của họ.
    Một quản lý quỹ ở Shanghai (Thượng Hải) đã đầu tư khoảng 18 triệu vào Việt Nam cho biết ông đang tìm cách thoái vốn khi đọc các tin PR của các quan chức Việt khuyên dân mua bất động sản hay "phán" là nền kinh tế đang hồi phục mạnh mẽ.
    Mỗi người mỗi tính, nhưng cá nhân tôi không bao giờ mua một món hàng mà người bán quá hào hứng, quá nhanh nhẩu, quá cố gắng... kiểu Sơn Đông mãi võ. Lý do tôi không dùng thuốc Tàu vì tờ quảng cáo trên hộp thuốc luôn bảo đảm là thuốc này trị cả trăm thứ bệnh, từ bệnh trĩ đến bệnh đau đầu.
    Im lặng trước những tin đồn
    Năm 1982, món hàng bán chạy nhất của hãng dược Johnson và Johnson là Tylenol bị đồn là bị bọn khủng bố bơm thuốc độc (chỉ vài chai thuốc trị giá chưa đến 10 USD). Trong vài giờ đồng hồ, vị CEO xác nhận tin đồn, thu hồi tất cả hàng trên thị trường, xin lỗi công chúng và công ty phải chịu lỗ hơn 170 triệu USD cho sự cố này. Bất cứ một công ty nào ở Âu Mỹ, lớn hay nhỏ, công cộng hay tư hữu, đều phản ứng rất nhanh lẹ trước những tin đồn ảnh hưởng đến sản phẩm, khách hàng, hoạt động hay ban quản lý của công ty.
    Gần đây trên mạng Internet, rất nhiều tin đồn gây sốc được lan tỏa rộng rãi. Các tin này còn được phổ biến bằng Anh ngữ đến các nhà đầu tư ngoại có làm ăn với Việt Nam. Theo kỷ cương quốc tế, nhà hữu trách và các cá nhân bị nêu đích danh trong ngành ngân hàng nên tổ chức họp báo để nêu ra các sai lầm và bằng chứng ngụy tạo của các tin dồn này. Tuy nhiên, tất cả đều im lặng ngay cả khi nhận các câu hỏi từ báo giới hay các cổ đông.
    Sự im lặng này mang những thông điệp rất bất lợi cho sự phân tích khoa học và chính xác về hiện tình kinh tế.
    Bình cũ rượu cũ
    Khi thực hiện đổi mới cách đây 25 năm, Việt Nam được kỳ vọng là con rồng mới của Á châu dựa trên cá tính năng động của doanh nhân Việt. Các chuyên gia tài chính thế giới tiên đoán một tương lai tốt đẹp và các nhà đầu tư ngoại hăng hái đổ tiền vào Việt Nam. Kết quả tài chính có lẽ đã làm thất vọng nhiều người, nhưng vấn đề chưa thành nghiêm trọng nếu nền kinh tế tiếp tục sáng tạo, đổi mới, trung thực và minh bạch. Các nhà đầu tư ngoại vẫn có thể kiên nhẫn đợi chờ.
    Tuy nhiên, thói quen làm ăn dựa trên quan hệ và ân huệ của doanh nhân, bộ máy hành chính càng ngày càng quan liêu, cách quản lý liều lĩnh từ tư duy OPM (tiền người khác) đã làm thui chột mọi thiện chí. Kinh tế Trung Quốc vẫn có thể hấp dẫn các nhà đầu tư ngoại vì thị trường 1,3 tỷ dân và hệ thống cung cấp phụ kiện tiện lợi. Việt Nam không có sức hút này.
    Theo góc nhìn và trải nghiệm của tôi, kinh tế Việt Nam đang hứng chịu nhiều vấn nạn gồm hệ thống ngân hàng, bong bóng tài sản, giá trị bản tệ, tình hình suy phát, doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu hành chính, kỷ cương đạo đức... Các chuyên gia hiện đã tốn rất nhiều thì giờ để mổ xẻ và kê nhiều toa thuốc khác nhau. Tuy nhiên, đây là những vấn đề nhỏ, có thể giải quyết được với ý chí và thời gian.
    Hai vấn đề lớn hơn mà không ai nói đến là tư duy làm ăn của doanh nhân và niềm tin của các thành phần kinh tế với nhau. Tôi cho rằng, Việt Nam không thể phát triển bền vững và mạnh mẽ trong sự cạnh tranh toàn cầu nếu doanh nhân còn dựa vào sự ban phát (có điều kiện) của Chính phủ. Và khi không ai tin ai trong các giao dịch qua lời nói cũng như hành động, nội và ngoại, công và tư, thì mọi thủ thuật phù phép để lừa bịp đều là dụng cụ thiết yếu.
    Nền kinh tế thị trường đặt cơ sở trên niềm tin. Khi niềm tin không còn, tôi nghĩ nền kinh tế chỉ huy và bao cấp có thể thích hợp hơn cho xã hội. Chúng ta không cần thuốc men gì cho một con bệnh đã tuyệt vọng.
    ________________________ TS. Alan Phan là doanh nhân bôn ba làm ăn trên 43 năm tại Mỹ và Trung Quốc. Ông cũng là tác giả của 8 cuốn sách Anh và Việt ngữ về kinh tế tài chánh của các nền kinh tế mới nổi. Ông tốt nghiệp tại các đại học Penn State, American Intercontinental (Mỹ), Sussex (UK) và Southern Cross (Úc). Website cá nhân là www.gocnhinalan.com.
    Theo TS. Alan Phan, Chủ tịch Quỹ đầu

    Với bài viết này TTCKVN còn rớt tới đâu ?!:((
  8. HoangLan88

    HoangLan88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Đã được thích:
    3.255
    Lâu nay em về quê và cũng bận nhiều việc nên không lên mạng, chúc bác chủ nhà và các anh chị mạnh khỏe may mắn nhé!

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  9. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Chúc em nhiều niềm vui !!![};-[};-[};-[};-[};-[};-
    :)):)):)):)):))
  10. HoangLan88

    HoangLan88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Đã được thích:
    3.255
    trongvcbs
    Đời rộng hẹp...Đạo bao la Đạo đời một cõi tuy xa mà gần
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    01:20, 20/04/10


    Được cảm ơn 2401 lần

    [​IMG]Theo đuôi

    [​IMG] 09/07/12, 10:55 #1002 Trích:
    hoanglansv viết lúc 12:08 - 07/07/2012 [​IMG]

    Tặng bác @Quang-Trung bài thơ buồn man mác vì nhớ bác.



    Chiều hôm qua lang thang trên đường
    Hoàng hôn xuống, chiều thắm muôn hương
    Chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng
    Có mùa Thu về, tơ vàng vương vương

    Một mình đi lang thang trên đường
    Buồn hiu hắt và nhớ bâng khuâng
    Lòng xa xôi và sầu mênh mông.
    Có nghe lá vàng não nề rơi không

    Mùa Thu vàng tới là mùa lá vàng rơi
    Và lá vàng rơi, khi tình Thu vừa khơi
    Nhặt lá vàng rơi, xem màu lá còn tươi
    Nghe chừng đâu đây màu tê tái

    Chiều hôm qua lang thang trên đường
    Nhớ nhớ, buồn buồn với chán chường
    Chiều hôm nay trời nhiều mây vương
    Có mùa Thu Vàng bao nhiêu là hương.


    Mùa thu tới lá thu vàng heo hắt
    Ôi mùa thu bao người chết vì ngu

    =))=))=))=))=))=))=))

    Em thấy mọi khi anh @trongvcbs làm thơ hay và lãng mạn lắm, sao lần này anh cư xử với chị em thô quá thế?

    >:P>:P>:P

Chia sẻ trang này