Làm giàu từ Chứng khoán - những thông tin bổ ích ( t4)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tridunghtvc, 09/07/2012.

3188 người đang online, trong đó có 87 thành viên. 05:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 42356 lượt đọc và 584 bài trả lời
  1. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    Cung cầu vàng thế giới hiện nay ra sao?





    [​IMG]
    Mỹ đang có dự trữ nhiều nhất; Việt Nam nằm trong top đầu về tiêu thụ vàng; nước sản xuất vàng nhiều nhất không có nghĩa là dự trữ nhiều nhất...
    [​IMG]

    Cao Minh


    Theo TTVN
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120918/doc-to-tu-rau-qua-trung-quoc.aspx

    Độc tố từ rau, quả Trung Quốc
    18/09/2012 3:35

    Thêm 4 mẫu nho, mận và lựu Trung Quốc nhập khẩu vào nước ta vừa bị phát hiện chứa dư lượng các loại thuốc bảo vệ thực vật rất cao, có thể gây các bệnh về tim, gan, thận và thần kinh…

    >> Rau, quả Trung Quốc ế ẩm
    >> Rau quả Trung Quốc tràn chợ

    Thông tin này được ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, báo cáo Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát tại cuộc họp bàn và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh (ATVS) nông sản và vật tư nông nghiệp diễn ra sáng qua, tại Hà Nội.
    [​IMG]
    Trái cây Trung Quốc ở chợ đầu mối TPHCM - Ảnh: Minh Nam
    Gấp nhiều lần cho phép
    Theo ông Hồng, từ ngày 10.8 đến 10.9, qua lấy mẫu giám sát tại các cửa khẩu, các đơn vị chuyên môn trực thuộc Cục đã phát hiện 4 mẫu nho, mận và lựu nhập khẩu từ Trung Quốc vi phạm quy định về ATVS thực phẩm của Việt Nam. “Một mẫu mận tươi nhập khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn chứa dư lượng carbendazim. 2 mẫu nho tươi nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai có dư lượng difenoconazole và một quả lựu chứa tubeconazole và carbendazim. Mức dư lượng phát hiện được đều vượt mức dư lượng tối đa cho phép theo quy định của Việt Nam từ 1,5 - 5 lần. Chúng tôi đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và đang tăng cường kiểm soát chất lượng rau, củ quả nhập khẩu từ Trung Quốc”, ông Hồng nói.



    [​IMG] Đây là các hoạt chất có tác dụng trừ nấm, trừ bệnh cho cây trồng… Các chất này, theo thức ăn vào cơ thể con người, tích lũy đến một ngưỡng nào đó sẽ khiến các chứng bệnh về tim, gan, thận, hệ thần kinh bộc phát
    [​IMG]


    Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật


    Trước đó, từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 8, Cục Bảo vệ thực vật lấy 104 mẫu trái cây, rau củ nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước khác để phân tích và đã phát hiện 3 mẫu nho và khoai tây nhập khẩu của Trung Quốc có dư lượng difenoconazole và chlorpyrifos ethyl vượt 3 - 5 lần tiêu chuẩn về ATVS thực phẩm của nước ta.
    “Đây là các hoạt chất có tác dụng trừ nấm, trừ bệnh cho cây trồng, dư lượng của chúng trong rau, củ, quả gây nguy cơ mất an toàn cho sức khỏe con người, ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh, chức năng của các cơ quan nội tạng như tim, gan, thận… Các chất này, theo thức ăn vào cơ thể con người, tích lũy đến một ngưỡng nào đó sẽ khiến các chứng bệnh về tim, gan, thận, hệ thần kinh bộc phát”, ông Hồng nói.
    Kiểm soát nghiêm ngặt
    Theo ông Hồng, tất cả những lô hàng mận, lựu, nho, khoai tây nhập khẩu từ Trung Quốc bị phát hiện chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt tiêu chuẩn cho phép đều đã buộc phải tái xuất ngay tại cửa khẩu. Tuy vậy, từ thực tế nêu trên, Cục Bảo vệ thực vật đã yêu cầu lấy mẫu trên 30% đối với khoai tây, lựu, mận nhập khẩu từ Trung Quốc, thay vì chỉ lấy mẫu kiểm tra 10% các lô hàng có nguồn gốc thực vật nhập khẩu vào nội địa như trước nay. Riêng nho nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai phải lấy mẫu kiểm tra 100% các lô hàng. "Các đơn vị xuất khẩu phía Trung Quốc đã chủ động lấy nho, khoai tây từ các vùng chưa có lô hàng bị cơ quan kiểm dịch Việt Nam phát hiện có chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để xuất khẩu vào nước ta. Chúng tôi cũng đang thực hiện việc truy xuất nguồn gốc các loại rau củ quả của Trung Quốc có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cao hơn mức quy định. Thậm chí, sẽ phối hợp với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản sang tận vùng sản xuất và chế biến tại nước xuất khẩu để kiểm tra chất lượng hàng hóa”, ông Hồng cho biết.
    Ngoài việc kiểm tra ở cửa khẩu, ông Hồng cho biết sẽ tiếp tục lấy mẫu các loại rau, củ quả của Trung Quốc và các nước khác đang bày bán trên thị trường trong nước để xác định các mối nguy và thông báo công khai cho người dân biết để có ứng xử phù hợp.

    Khó phân biệt
    Hiện trên thị trường bày bán nhiều loại rau, quả Trung Quốc, nhưng người tiêu dùng bằng mắt thường rất khó có thể phân biệt được đâu là nho, khoai tây… nhập khẩu từ Trung Quốc, nhất là khi người bán cố tình lập lờ về nguồn gốc. Tuy nhiên, có thể nhận dạng là mận Trung Quốc thường có hình thức bắt mắt hơn mận Việt Nam, còn lựu nhập vào nước ta chủ yếu là lựu của Trung Quốc…

    Bộ trưởng nổi cáu vì các khoản phí
    Tại cuộc họp nói trên 17.9, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã rất bức xúc khi đại diện Vụ Tài chính báo cáo về tình hình “lạm thu” các loại phí khiến nông dân chịu thiệt, điển hình vụ việc “1 quả trứng phải gánh 5 lần phí”… một cách chung chung, lý thuyết. “Tôi đã chỉ đạo từ tháng trước. Bộ trưởng chỉ đạo trực tiếp mà vẫn không chịu làm. Thế thì tôi họp với các anh, các chị làm gì. Các đồng chí phải đóng giả làm người đi buôn trứng thì mới ra vấn đề. Đây là việc của quốc gia, không phải việc của riêng nhà ai cả, chúng ta phải thực hiện một cách nghiêm túc. Chúng ta kiểm tra việc thu phí là để chống lạm thu và phát hiện bất cập để điều chỉnh”, ông Phát nói.
    Đại diện Thanh tra Bộ đứng dậy báo cáo về việc thanh tra thực thi công vụ của lực lượng thú y sau khi dư luận lên tiếng mạnh mẽ về việc cán bộ thú y bán khống giấy kiểm dịch, đưa dấu cho chủ lò mổ đóng dấu kiểm dịch… cũng bị ông Phát phê bình: “Các đồng chí đi kiểm tra về, nghe báo cáo mà tôi không thể rút ra được gì để chỉ đạo cả. Các đồng chí chỉ nói một số việc chưa tốt, nói thế là chưa đủ”.
    Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu các cục, vụ, viện trực thuộc tiếp tục cố gắng xây dựng các văn bản pháp quy theo kế hoạch đã đề ra, lưu ý phải làm thật kỹ, đảm bảo chất lượng, rút kinh nghiệm không để xảy ra những sai sót như trong việc soạn thảo, ban hành thông tư 33 trong đó có quy định cấm bán thịt sống sau 8 giờ giết mổ, được cho là bất hợp lý, không thể triển khai thực hiện trên thực tế. “Bộ đã dừng việc thi hành các thông tư này nhưng không phải chỉ có vậy là xong. Đơn vị, cá nhân có liên quan phải kiểm điểm và chịu trách nhiệm theo đúng mức độ. Đây là trách nhiệm thi hành công vụ, đơn vị và cá nhân nào sai đến đâu sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp”, ông Phát nói.
    Q.D
    Quang Duẩn



  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Việt Nam đứng thứ 7 trên toàn thế giới về mức tiêu thụ vàng . Kinh thật !
    Chú có nhu cầu mua vàng dự trữ hay sao mà nghiên cứu vàng thế ? [:D]
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120918/doc-to-tu-rau-qua-trung-quoc.aspx

    BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (29)
    Khanh
    Mọi người có nhận thấy là càng ngày Phụ nữ càng khó đẻ, và càng nhiều người bị sẩy thai, lưu thai không? Có phải vì thực phẩm độc hại và môi trường không khí, môi trường nước ô nhiễm không? Chất lượng giống nòi Việt Nam 50 năm nữa sẽ đi về đâu, nếu mọi người, mỗi người dẫn, mỗi người buôn bán, hay người sản xuất, mỗi người có chức trách quản lí, cả đất nước... không cương quyết làm sạch và bảo vệ "ngôi nhà chung" của chúng ta?


    Huynh Huu Phuoc
    Toi o Tra Que , Hoi An . La lang san xuat rau sach co tieng co the noi la o Viet Nam . Nhung tinh ra thi gia ca va Kien Thuc cho Rau Sach o Viet Nam ta van con nhieu bat cap !! Ta nen hoc hoi nhieu them nhieu de thay doi cac chinh sach co loi cho nong dan va cho suc khoe cua nguoi tieu tu nhung nuoc tien tien . Hy Vong moi thu se thay doi trong tuong lai !


    Tạ Tiến Chung
    Tôi không hiểu tại sao hàng Trung quốc độc hại như thế mà nó vẫn ầm ầm kéo vào Việt nam để người Việt ta dùng, mà đồ TQ đã bán ở chợ thì kiểu gì cũng có người mua, thậm chí là đắt hàng. Không hiểu cơ quan chức năng của mình kiểm soát như thế nào nữa.


    Hieu
    Muốn tẩy chay hàng TQ mà khó quá. Phải chi phân biệt được. Có những mặt hàng vẫn biết xuất xứ từ TQ nhưng ko có hàng thay thế hoặc có mà ít người bán thậm chí là ko bán hoặc là giá quá chát. Vì nhu cầu công việc nên đành ngậm ngùi vậy. Có khi đó là những mặt hàng thông thường, VN có thể SX được nhưng tìm đỏ con mắt vẫn ko có. Thế mới biết ngành SX chế tạo của VN sắp bị TQ cho khai tử. Đau lòng!


    Trương Thị Liễu
    Hiện nay rau của quả Trung Quốc (TQ) tràn ngập khắp Viêt Nam. Còn sản phẩm của Việt Nam thì "chết" ngay tại thị trường trong nước, sản phẩm đạt tiêu chuẩn thì chủ yếu là xuất đi nước ngoài. Không có một tiêu chí nào để nhận dạng các sản phẩm từ TQ. Cách nhận dạng đơn giản nhất là rau quả TQ bắt mắt hơn rau rau quả trong nước, cách nhận dạng này mang tính chất chung chung... Các cơ quan chức năng cần xây dựng một tiêu chuẩ chung cho hàng hóa, những của hàng cam kết không bán đồ từ TQ, kiểm soát khâu nhập khẩu... để bảo vệ người tiêu dùng.



    lê quyết chí
    Hàng hóa, rau quả nhiễm thuốc trừ sâu, hàm lượng chất tăng trưởng cao, hàm lượng phân bón dư thừa, hóa chất độc hại.... ảnh hưởng đến sức khỏe và hệ lụy lâu dài đến cuộc sống của người dân. Hiện người tiêu dùng đi chợ biết những rau quả mình mua không tốt cho sức khỏe nhưng vẫn không còn lựa chọn nào khác, chúng được bán tràn lan, biết tìm đâu ra rau quả sạch, hợp túi tiền? Mong rằng Bộ NN-PTNT quyết liệt hơn và xem vấn đề kiểm soát chất lượng nông sản nhập khẩu và trong nước là nhiệm vụ hàng đầu phải làm. Bộ cần thiết lập một hệ thống kiểm soát chất lượng toàn diện và hiệu quả, không chỉ kiểm soát tại cửa khẩu mà cần kiểm soát tại các hải cảng, chợ đầu mối, các vựa trái cây, rau quả, hộ kinh doanh đầu mối......Bộ cần nắm rõ đường đi, xuất xứ của hàng hóa nông sản, thực phẩm để dể kiểm soát về chất lượng, số lượng và giá cả của hàng hóa. Hiện tình trạng người nông dân bị ép giá, bị thiệt hại... và giá thành bị đẩy lên cao mất kiểm soát cũng do hàng hóa qua nhiều trung gian và bị tư thương, các chủ vựa....đẩy giá lên cao. Mà cơ quan chức năng không kiểm soát được.


    Lưu Quốc Trí
    Tại sao hàng hóa Việt Nam đưa sang thì Trung Quốc họ kiểm tra rất gắt gao? còn tại sao hàng hóa độc hại của Trung Quốc lại vào Việt Nam dễ dàng như vậy? ĐÃ ĐẾN LÚC CHÚNG TA HÀNH ĐỘNG: TUYỆT ĐỐI KO CHO HÀNG HÓA ĐỘC HẠI CỦA TRUNG QUỐC VÀO HẠI SỨC KHỎE CỦA NHÂN DÂN TA.


    lê Thị Diễn
    Tôi rất bức xúc trước việc thực phẩm và trái cây chứa độc tố của Trung Quốc cho nhập khẩu và bày bán tràn ngập trên đất nước ta, gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ và đời sống của nhân dân. Rất mong các bộ ngành chức năng tập trung vào cuộc nhằm ngăn chặn mối đe doạ sinh mạng của nhân dân...


    NGUYỄN VĂN TRỰC
    Có một điều lạ là sản phẩm Việt Nam ta rất dồi giàu và phong phú đặc biệt là rau, củ, quả trong đó trái cây của ta không thua gì Thái Lan chứ đừng nói của Trung Quốc, thế nhưng thương lái ta cứ sang Trung Quốc nhập về toàn là những sản phẩm "trời ơi, đất hởi" mà bây giờ những sản phẩm ấy lại được đánh tráo là của Hà Nội, của Thái Lan để đánh lừa người tiêu dùng. Đã đến lúc nói không với tất cả sản phẩm độc hại có xuất xứ từ Trung Quốc và người Việt Nam ưu tiên xài hàng Việt Nam chất lượng cao.


    lanhue
    Đây là âm mưu nhằm phá hoại cả 1 thế hệ tương lai của VN... Đề nghị nâng cao tinh thần dân tộc và các cơ quan chức năng cùng ra tay.



    Vương
    Nói thật, ra chợ bây giờ mua được trái cây Việt Nam ko phải dễ, hầu hết trái cây, củ quả đều nhập từ TQ, vì giá rẻ và để lâu vẫn tươi. Chỉ mong sao nhà nước ịiểm soát chặt chẽ nhập thực phẩm từ TQ về cho dân đỡ khổ.


    nguyễn doãn dân
    Tại sao rau củ quả Trung quốc hết lần này tới lần khác phát hiện nhiễm độc mà cứ để nhập khẩu vào rồi phải tốn kém biết bao nhiêu thời gian công sức tiền bạc để kiểm tra xử lý tiêu hủy, đó còn là chưa kể liệu chúng ta kiểm soát được bao nhiêu phần trăm lượng hàng nhập về còn bao nhiêu đã vào nội địa một cách an toàn .Trong khi đó các mặt hàng đó ở trong nước đâu có thiếu, người nông dân trông ra không tiêu thụ được hàng đem cho lợn cho cá ăn cũng không hết. Theo tôi phải cấm tuyệt đối nhập các mặt hàng nhiễm độc từ Trung quốc vào Việt nam từ 6 tháng đến một năm để bảo vệ người dân, sau thời gian đó khi nào kiểm tra thấy an toàn tuyệt đối mới cho nhập.


    hoang tuan
    Hàng Trung Quốc? Hãy cẩn thận.


    Trần Ngọc Phương
    Nhà nước ta nên khuyến khích dân ta sản xuất rau, quả sạch đồng thời không nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc nói chung và thực phẩm nói riêng. Bởi người Trung Quốc rất xem thường tính mạng con người ngay cả đồng loại của họ thì dân ta chẳng là cái gì.


    Lê Hùng Dũng
    Đằng sau những vụ nhập khẩu hàng hoá có nhiễm độc về để bán kiếm lời đều là những tên thương lái VN tham lam, không từ thủ đoạn nào (phù phép thành hàng VN) để kiếm tiền trên sinh mạng của đồng bào mình. ĐẢ ĐẢO BỌN GIAN THƯƠNG!



    thanh loan
    Là người dân Đàlạt, chúng tôi rất đau lòng khi trái dâu tây TQ đã tràn ngập thành phố Đà Lạt và mạo danh dâu Đà Lạt. Chỉ có người bán lẻ mới biết rõ xuất xứ hàng hóa, còn người mua không thể phân biệt được đâu là hàng tàu, đâu là dâu Đà Lạt, giá cả không chênh lệch nhiều (vì người bán ham lợi nên đẩy giá cao như dâu Đà Lạt). Đề nghị PV Thanh Niên thường trú ở Đà Lạt thâm nhập vào mặt hàng này và phản ánh cho bạn đọc biết. Xin cảm ơn.


    lon
    Tôi đề nghị thông báo trên truyền hình cho người dân được biết và tránh xa đồ ăn trái cây TQ.


    TAI
    Tốt nhất là hạn chế tối đa việc nhập hàng từ TQ.


    mimi
    Phải tự bảo vệ bản thân và gia đình thôi. Không chỉ trái cây TQ đâu, hiện nay lượng thuốc bảo vệ thực vật đa phần nhập từ TQ thôi, nông dân VN sử dụng thuốc nhiều không kém TQ. Là một cán bộ nông nghiệp mình biết 10/10 hộ nông dân trồng rau cải bán riêng và để cho gia đình ăn riêng...


    Sao Lạ Thế
    Hỡi:
    1. Cục quản lý thị trường ở đâu?
    2. Cục Hải Quan ở đâu?
    3. Cục Thuế ở đâu?
    Sao để nhân dân sử dụng sản phẩm này (!)




    Nguyễn Văn Thuận
    Kính gửi toà soạn!
    Hiện nay, tình trạng hàng hóa Trung Quốc tràn ngập nước ta không có một tiêu chuẩn nào gọi là bảo vệ con người, còn đe doạ đến tính mạng của chúng ta. Vậy Nhà nước phải xây dựng rào cản BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG, ngăn chặn hàng hoá không đủ tiêu chuẩn đi vào trong nước ngay tại cửa khẩu để tránh phải xử lý khi để nó lọt vào tay NTD thì mới xử lý thì quá mất công và tốn kém!



    Vũ Đức
    Hoa trái TQ độc như thế, mà con buôn không buôn hàng VN trong khi đó hàng Việt lại đang xuất đi EU quá là nhiều. Cám ơn người viết bài báo. Bản thân tôi cũng vừa an táo TQ đau bụng quá trời!!


    vũ văn duyên
    Đúng! Bộ trưởng bắt họ làm việc đàng hoàng đi. Bộ trưởng nói đúng! Các quan đó đóng vai dân sẽ thấy nỗi khổ của dân!


    DIỆU VŨ
    Từ lâu hàng hóa Trung Quốc đều nguy hại. Biết vậy sao ta còn cho nhập làm gì? cần siết chặt việc kiểm tra.


    Nông Thị Thu
    Biết nhiều rau quả từ Trung quốc chứa đầy độc tố, người dân cần cảnh giác...



    duongtc
    Cần chấn chỉnh hơn nữa các bộ phận cán bộ phụ trách nghiệp vụ, thời buổi kinh tế hội nhập phát triển, đồng tiền có thể làm thay đổi bản chất con người, làm cán bộ phải có tấm lòng vì dân, có bản chất nhân sinh thì mới tồn tại trước dân được.

    Tôi là người dân khi đọc báo, xem truyền hình thường nghe những chuyện như bài báo vừa viết nhưng chưa thấy biện pháp ngăn chặn hiệu quả để dân yên lòng. Các thông tư, văn bản của chính phủ đưa ra cần phải đi sát với thực tế, thi hành cho đúng.



    oanh
    Bây giờ toàn đồ Trung Quốc vào Việt Nam không vậy trời?


    nhatanh
    Đề nghị bà con cảnh giác với hàng TQ tốt hơn hết là không cho nhập hàng của TQ nữa.


    Nguyễn Thanh Đức
    Những người nông dân T.Q đã vì tiền lãi cao mà bất chấp chất độc hại khi trồng và bảo quản rau, quả để bán cho VN.

    Nhưng những người VN nhập hàng vào để bán cho dân VN sử dụng lại càng có tội hơn. Cần phải ngăn chặn các tất cả các loại rau, củ, quả có nguồn gốc từ T.Q nhập vào VN tại các cửa khẩu biên giới: Trung - Việt, lào -Việt và CPC -Việt.


    Mặt khác kiểm tra ráo riết các chợ và điểm bán cố định hoặc bán dạo và xử phạt thật nặng (100-200% giá trị hàng hóa) và tái diễn lần 2 thì cấm kinh doanh, cao hơn nữa là đưa "phục hồi nhân phẩm" .
  5. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    Hehe...
    Năm 1988 , vàng đã từng tụt một lèo từ mức 2000usd xuống 500usd !
    Em nghĩ từ nay cho đến 2014 , 2015 , 2016 , lúc nào vàng có thể vượt 2000usd ? lúc nào vàng có thể tụt khỏi mốc 1000usd ? Lịch sử có thể lập lại ?
    Biết được chính xác điều này , nhà đầu tư có thể bảo toàn được giá trị đồng vốn , hoặc nhân nó lên thêm anh ạ . [:D]
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Vậy là chú đang nghiên cứu vàng để biết chính xác bao giờ thì mua vào được ?
    Anh chỉ muốn biết chính xác bao giờ thì chú đón được cô nàng có viên ngọc Shapphire về dinh thôi ! [:D]
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/1/15/100709/Nhieu-mau-hoa-qua-Trung-Quoc-doc-hai.aspx
    Nhiều mẫu hoa quả Trung Quốc độc hại

    nnvn -
    Thứ Ba, 18/09/2012, 8:46 (GMT+7)
    Cơ quan chức năng phát hiện các mẫu hoa quả là mận tươi, lựu và nho nhập khẩu từ Trung Quốc có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép. Miền Bắc tràn ngập mận và lựu khiến người tiêu dùng hoang mang.
    Ngày 17/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn họp công bố những loại thực phẩm nhiễm hóa chất, ảnh hưởng chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo Cục trưởng Bảo vệ thực vật Nguyễn Xuân Hồng, 50 mẫu giá đỗ sống tại các chợ dân sinh cho kết quả đáng lo ngại với các chỉ tiêu về vi sinh vật. Có 40% mẫu chứa e.coli, salmonella vượt mức giới hạn cho phép.
    Ông Hồng cho biết, đây là những tác nhân gây nên các bệnh về đường ruột. Việc sử dụng giá đỗ sống sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và chỉ trong điều kiện nấu chín, các loại vi sinh vật trên mới bị triệt tiêu hoàn toàn.
    Cũng theo thống kê của Cục Bảo vệ thực vật, 8 tháng qua đã có 60 sự cố mất vệ sinh an toàn thực phẩm liên quan đến giá đỗ và rau mầm. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện 4 mẫu hoa quả nhập khẩu từ Trung Quốc có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép gồm một mẫu mận tươi, một mẫu lựu và hai mẫu nho. Tất cả loại hoa quả trên đều thông quan qua cửa khẩu Lạng Sơn và Lào Cai. Dù các lô hàng đều đã xử lý vi phạm theo quy định, song trên thị trường miền Bắc hiện đang tràn ngập mận và lựu tươi khiến người tiêu dùng hoang mang.
    Trên thế giới, chỉ hơn một tháng qua cũng đã xảy ra sự cố liên quan đến vi sinh vật là xoài Mexico khiến hàng trăm người nhập viện và cải thảo muối Nhật Bản làm 7 người chết.
    [​IMG]
    Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu nâng cao chất lượng các đợt thanh tra về vệ sinh an toàn thực phẩm, không giong cờ mở trống báo trước
    Liên quan đến các đợt thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với rau củ quả nói riêng và các loại thực phẩm nói chung, Bộ trưởng Cao Đức Phát tỏ thái độ không hài lòng trước những chuyển biến chậm của chất lượng thanh tra. Ông yêu cầu lực lượng này phải cải trang, ví dụ làm người đi mua trứng để xem quy trình sản xuất. "Đây là việc của quốc gia, không phải là việc của riêng ai nên cần phải làm nghiêm túc, như vậy mới ra vấn đề", Bộ trưởng nói.
    Về các đợt thanh tra hệ thống thú y hai miền Nam Bắc, ông Cao Đức Phát yêu cầu lực lượng thanh tra Bộ phải kiểm tra đột xuất, không báo trước với các địa phương. "Đi kiểm tra mà giong cờ mở trống thì vô hiệu, kiểm tra về mà chỉ báo cáo một số việc chưa tốt, nói thế là chưa đủ. Không cần chuyển biến "long trời lở đất" trong ngày một ngày hai mà làm công việc gì cũng cần có sự thay đổi tích cực", Bộ trưởng Phát nhấn mạnh.
    Để đảm bảo kiểm soát chặt dư lượng vi sinh vật chứa trong thực phẩm, Cục Bảo vệ Thực vật và Cục Trồng trọt kiến nghị Bộ sớm ban hành quy trình an toàn trong sản xuất rau mầm và giá đỗ, trong đó tập trung vào việc sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật. Bộ sẽ thành lập đường dây nóng về vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm tiếp nhận và xử lý kịp thời các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
    Riêng các mặt hàng hoa quả tươi nhập khẩu từ Trung Quốc, Bộ trưởng Phát yêu cầu cơ quan kiểm dịch cần nâng tần suất kiểm soát dư lượng hóa chất, đồng thời đề nghị phía cơ quan chức năng và chủ hàng Trung Quốc nghiêm chỉnh hợp tác.
    (Theo VnExpress)


    Đồng thời cần tăng cường chống tham nhũng ở các cơ quan kiểm dịch, đề phòng gian thương TQ hối lộ để hàng độc lọt qua kiểm tra !
  8. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    Bây giờ mà mua vàng thì phải theo dõi kỹ động thái của từng gói QE3 qua từng tháng , tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ , và việc nới lỏng tiền tệ của các nước khác , đồng thời đoán xem nhu cầu vàng cho mùa cưới của Ấn Độ và Trung Quốc có tăng đáng kể ko ? tình hình Trung Đông bùng phát hay lắng dịu ? TTCK Mỹ tăng bền hay lại có lý do để khủng hoảng...Đồng Euro/usd , và một vài nước đang để ý tới việc quay trở lại bản vị vàng ( điều này khó ) , Đồ thị vàng TG đang trong mức overbuy , tuy nhiên những quỹ lớn vẫn chưa bán ra trong đợt chốt lời nhẹ 2 ngày qua , họ cho rằng vàng vẫn còn nhiều lực để tiến tới 1800usd trước tháng 12 năm nay nếu Ấn và TQ khởi động cho mùa cưới...:-w
    Hihi...
    Còn em @ptkh thì nói với em rằng : Phụ nữ lấy chồng là để được thương yêu và được chia sẻ :-*, nên em ấy ko vội vàng . Em ấy sắp lấy bằng MBA và đang dự tính thi tiếp vào ngành luật Quốc Tế thương mại . Em ấy nói muốn tích lũy năng lực để đóng góp phần nào giúp các doanh nghiệp VN vươn ra biển lớn một cách vững chãi , ko bị hiếp đáp vì ko nắm vững luật thương mại QT . - ptkh giỏi tiếng Anh , làm cty nước ngoài , có bằng chuyên môn , được đi nước ngoài nhiều nên mở rộng tầm mắt . Nhìn đất nước người ta kinh tế phát triển em ấy lại ưu tư suy nghĩ nhiều đến đất nước mình .
    Ôi , em chỉ tâm sự qua pm với cô ấy thôi , mà em có thể tưởng tượng ra đôi mắt thông minh ôm ấp nhiều hoài bão cho quê hương đất nước của cô ấy !>:D<
    Anh còn hỏi em khi nèo rước được nàng dìa dinh ư ?![:D]
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trên đời này không thiếu gì phụ nữ, nhưng để tìm được người mình có thể gửi gắm trọn vẹn niềm tin thì không dể chút nào !
    Nhưng trước hết mình hãy sống sao cho người ấy cũng tìm thấy nơi mình là chỗ dựa về tinh thần, là bạn tri âm tri kỷ trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống !
    Anh chân thành chúc chú sớm đạt được ước nguyện! [r32)]
  10. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    SPDR tiếp tục mua vào 1.8 tấn vàng, kim loại quý quay lại mức 1770$

    [​IMG] Sau khi sụt mạnh trước đó theo giá dầu, giá vàng phục hồi lại trong phiên giao dịch đêm qua, lên trên 1.770 USD/oz. Lúc 6h14’ sáng nay, giá vàng giao ngay trên Kitco đứng ở 1.771 USD/oz, tăng 8,5 USD so với giá chốt phiên trước đó.

    Trên sàn Comex, giá vàng giao tháng 12 tăng nhẹ 60 cent so với phiên trước đó, lên 1.771,2 USD/oz. Khối lượng giao dịch cao hơn 10% so với trung bình 30 ngày. Sau khi sụt mạnh trước đó theo giá dầu, giá vàng phục hồi lại trong phiên giao dịch đêm qua, lên trên 1.770 USD/oz.
    Đáng chú ý, đêm qua quỹ tín thác SPDR tiếp tục mua vào kim loại vàng với mức mua 1.8 tấn, nâng trữ lượng từ 1,301.47 tấn lên 1,303.28 tấn.
    Chuyên gia cho biết mức tăng giá vàng bị hạn chế do nhà đầu tư còn hoài nghi về hiệu quả của gói nới lỏng tiền tệ lần 3 (QE3) vừa được Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tung ra.
    Giá vàng được “khích lệ” bởi tuyên bố thêm của chủ tịch Fed bang Chicago, ông Charles Evan rằng việc mua trái phiếu 40 tỷ USD/tháng cho tới khi thị trường việc làm Mỹ ổn định là một chất xúc tác quan trọng đối với kinh tế Mỹ. “Giá vàng vẫn sẽ tích cực trong dài hạn,” Andrey Kryuchenkov, nhà phân tích tại VTB Capital, nói.
    Tuần trước giá vàng đã lao lên mức đỉnh 1777,51 USD/oz sau khi Fed tuyên bố “tung” ra gói QE3 và duy trì lãi suất thấp tới tận giữa năm 2015, thay vì cuối năm 2014. “Nhìn nhận xu hướng hành động trong tương lai của các ngân hàng trung ương thì thấy rất tốt cho giá vàng,” ông Bayram Dincer, nhà phân tích tại LGT Capital Management, nói. Vàng dự kiến sẽ thử thách ngưỡng cản 1.790 USD/oz trong tuần này. “Chúng tôi lạc quan, giá vàng sẽ vượt 1.791 USD/oz và sau đó là 1.803 USD/oz,” Barclays Capital nói trong một báo cáo.
    Trong khi đó, chỉ số Standard & Poor’s 500 giảm 1,87 điểm, tương đương 0,1%, xuống còn 1.459,32 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 11,54 điểm, tương đương 0,1%, lên 13.564,64 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,87 điểm, tương đương 0,03%, xuống còn 3.177,8. Khối lượng giao dịch phiên ngày 18/9 khoảng 6 tỷ cổ phiếu, tương đương so với trung bình 3 tháng.
    S&P 500 ghi nhận phiên giảm thứ 2 liên tiếp khi nhà đầu tư lo ngại tình hình nợ tại châu Âu đang ngày càng xấu đi. Trong khi các lãnh đạo khối đồng tiền chung vẫn tiếp tục có xung đột về ý kiến trong việc đưa các giải pháp kiềm chế khủng hoảng nợ.
    Theo số liệu của bộ tài chính Mỹ, lượng trái phiếu Mỹ do nước ngoài nắm giữ trong tháng 7 tăng 0,7% lên kỷ lục 5.350 tỷ USD. Trung Quốc, chủ nợ nước ngoài lớn nhất, trở lại mua ròng trái phiếu Mỹ trong tháng 7 vừa qua sau hai tháng bán ròng.
    Cụ thể, trong tháng 7, Trung Quốc tăng lượng nắm giữ trái phiếu Mỹ thêm 2,6 tỷ USD lên 1.150 tỷ USD. Chủ nợ lớn thứ 2 là Nhật Bản với 1.120 tỷ USD, tăng 0,6% so với tháng 6. Nhu cầu nước ngoài đối với tài sản Mỹ tang một phần do nhà đầu tư lo ngại tình hình khủng hoảng nợ châu Âu và ảnh hưởng của nó đến kinh tế toàn cầu. Trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn được coi là một trong những tài sản an toàn nhất thế giới mặc dù mới đây các hãng xếp hạng tín nhiệm cảnh báo hạ xếp hạng của Mỹ.


    http://webgiavang.com/News/Details/5744-spdr-tiep-tuc-mua-vao-1-8-tan-vang-kim-loai-quy-quay-lai-muc-1770

Chia sẻ trang này