Làm giàu từ Chứng khoán - những thông tin bổ ích ( t4)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tridunghtvc, 09/07/2012.

6251 người đang online, trong đó có 637 thành viên. 21:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 42349 lượt đọc và 584 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Khựa bẩn chỉ to mồm hù dọa nước nhỏ, chơi với Mỹ thì không có cửa đâu ! [-X

    :-":-":-":-":-":-"
  2. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    :-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??
    =========================================================
    11.000 học sinh Đức ngộ độc “dâu tây Trung Quốc”

    Báo chí Đức ngày 6-10 đưa tin khoảng 11.200 học sinh nước này đã bị tiêu chảy, nôn mửa dẫn tới suy nhược cơ thể trầm trọng do ngộ độc thức ăn, nhiều khả năng là do dâu tây ướp lạnh nhập từ Trung Quốc.

    Đợt ngộ độc thức ăn được xem là lớn nhất tại Đức từ trước tới nay bùng phát từ ngày 19-9. Tính đến ngày 5-10 đã có khoảng 11.200 người nhiễm bệnh, đa số là học sinh. May mắn là hầu hết các em mắc bệnh ở dạng nhẹ và đã nhanh chóng phục hồi, trừ 32 trường hợp phải nhập viện.
    Viện Robert Koch, cơ quan cố vấn cho Bộ Y tế Đức về các bệnh lây nhiễm, xác định nguyên nhân đợt ngộ độc là sản phẩm dâu tây ướp lạnh do công ty thực phẩm Sodexo cung cấp cho hầu hết 500 trường học và các trung tâm chăm sóc trên toàn miền đông nước Đức.
    http://image.*********.vn/2012/10/07/duc_1428c.jpg Khoảng 11.200 học sinh ở miền đông nước Đức ngộ độc nghi do dâu tây Trung Quốc. Ảnh minh họa: The News

    Rất nhiều học sinh bị chẩn đoán nhiễm virus noro, một loại virus thường gây dịch viêm đường ruột ở người. Virus noro có thể chịu được lạnh, nhưng sẽ bị chết nếu đun nóng, vì vậy những người ăn dâu tây đông lạnh sẽ nhiễm bệnh.
    Theo phát ngôn viên Bộ Nông nghiệp Holger Eichele, nhiều dấu hiệu cho thấy nguyên nhân số dâu trên nhập từ bên ngoài Liên minh châu Âu (EU). Trong khi đó, Bộ Bảo vệ người tiêu dùng nghi ngờ Trung Quốc là xuất xứ của loại dâu này.
    Công ty thực phẩm Sodexo đã lên tiếng nhận trách nhiệm bồi thường và cam kết sẽ lựa chọn thực phẩm "khắt khe hơn" trong thời gian tới.
    Quan hệ thương mại Đức – Trung Quốc phát triển mạnh những năm gần đây. Xuất khẩu từ Đức vào Trung Quốc tăng nhanh trong khi Trung Quốc trở thành nhà đầu tư lớn ở Đức.
    Bằng Vy (Theo Deutsche Welle, RIA Novosti)
    người lao động
  3. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
  4. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    http://nongtraicuchi.net/?p=629

    Người nuôi tôm hùm lao đao vì thương lái Trung Quốc



    Là vựa tôm hùm lớn nhất tỉnh Bình Định, những năm qua nghề này đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện đời sống người dân xã Nhơn Hải (TP. Quy Nhơn). Tuy nhiên, mùa vụ 2011 – 2012 này, ngư dân nơi đây đang lâm cảnh lao đao.

    ĐỦ KIỂU ÉP GIÁ

    Ngư dân Nhơn Hải bắt đầu nuôi tôm hùm giống (tôm ủ) từ năm 1998, còn tôm thịt khởi nghiệp từ năm 2007. Thời gian nuôi tôm giống từ 3 – 5 tháng thì xuất bán, còn tôm thịt vất vả hơn nhưng thu nhập cao, từ 15 – 18 tháng khi tôm đạt loại I (1kg/con trở lên) giá mới cao.
    Trước đây, ngư dân trong xã chỉ chuyên nuôi tôm ủ, nhưng từ năm 2007 có một số hộ học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi tôm thịt ở các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, về địa phương đầu tư vốn để nâng cấp tôm ủ thành tôm thịt, vì điều kiện tự nhiên ở xã rất thuận lợi (nằm trong vịnh kín gió, nước không quá sâu, chỉ khoảng 6 – 7m).
    Tuy nhiên, do thời gian nuôi dài, thời tiết không thuận lợi nên vụ tôm thịt đầu tiên (năm 2007 – 2008) một số hộ trong xã đã bị trắng tay, nợ nần chồng chất vì tôm dịch bệnh, chết hàng loạt. Sau hai niên vụ 2009 – 2010 và 2010 – 2011 ngư dân trong xã “trúng đậm”, phong trào nuôi tôm thịt phát triển mạnh mẽ ở địa phương. Theo đó, sản lượng tôm hùm thịt của các hộ ở Nhơn Hải đạt được năm 2011 là 2,99 tấn, trị giá 4,35 tỷ đồng. Nghề này đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, giúp nhiều người vươn lên khá giả.

    Tuy nhiên, trong niên vụ 2011 – 2012 này, người nuôi tôm xã Nhơn Hải phải “khóc ròng” vì giá thức ăn, con giống… tăng từ 15 – 20%, thêm vào đó dịch bệnh xảy ra làm hao hụt sản lượng tôm, thương lái bày đủ chiêu để ép giá làm cho các hộ lâm cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất.
    Sau khi dùng chiêu hạ giá tôm hùm thịt loại I xuống rẻ hơn loại II, III nhằm mục đích “cân sô” tất cả các mã tôm với giá 940.000 đồng/kg, thương lái Trung Quốc lại tiếp tục ép giá, đẩy ngư dân vào thế kẹt khi thông báo giảm giá mua tôm thịt “cân sô” xuống còn 870.000 đồng/kg. Không chỉ thế, các thương lái này giờ chỉ thu mua tôm hùm loại III (với giá 870.000 đồng/kg). Trong khi đến thời điểm này đa số tôm đều đạt loại I, vì thế ngư dân lại càng lao đao.
    [​IMG]
    Bè nuôi tôm hùm của ngư dân Nhơn Hải
    ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI DÂN TỰ BƠI

    Vì là xã bán đảo ven biển không có hồ sơ địa chính nên các hộ dân ở đây không nhà ai có sổ đỏ, nguồn vốn vay ngân hàng thường bằng hình thức thế chấp nhà đất bằng hộ khẩu và xác nhận của địa phương, nên chỉ vay được ở mức cao nhất là 30 triệu đồng/hộ. Trong khi đó, vốn đầu tư nuôi tôm hùm thịt bỏ ra rất lớn, từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng (nếu nuôi quy mô lớn). Đa số các ngư dân vay mượn hoặc hùn vốn với người thân trong gia đình để nuôi. Nhưng mùa vụ năm nay nhiều hộ trong xã đã lỗ nặng từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.
    Theo ông Phạm Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải: “Chỉ có xã này là nơi duy nhất nuôi tôm hùm ở Bình Định và được xem là vựa tôm lớn nhất tỉnh vì có lợi thế vùng vịnh ở Hải Giang và Hòn Khô, môi trường nước ổn định, thời tiết thuận lợi… Nghề nuôi tôm hùm đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện đời sống của người dân trong xã những năm qua. Nhưng mùa vụ năm 2011 – 2012 này, ngư dân trong xã gặp khó khăn rất lớn. Các cơ quan của tỉnh và thành phố cần quan tâm giúp đỡ tìm thị trường, kiếm nơi tiêu thụ sản phẩm. Mặt khác cần xem xét chính sách hỗ trợ cho người dân vay vốn ở mức cao hơn. Đây cũng là yêu cầu chính đáng và nguyện vọng mấy năm nay của bà con ngư dân xã Nhơn Hải vẫn chưa được giải quyết về nguồn vốn. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã quy hoạch cả mặt biển để làm du lịch, chẳng biết sau này người dân Nhơn Hải có chỗ để tiếp tục phát triển ngành kinh tế chủ lực là nuôi tôm không? Đó cũng là điều trăn trở của ngư dân địa phương”.
    Nuôi tôm hùm cùng với việc khai thác, đánh bắt tôm giống đã đưa kinh tế – xã Nhơn Hải phát triển, cuộc sống người dân được cải thiện và ổn định trong những năm gần đây. Thế nhưng công tác quy hoạch, quản lý không được cơ quan chức năng quan tâm, cho nên dịch bệnh tràn lan, thị trường tiêu thụ bấp bênh, giá cả tụt dốc thê thảm…, cuối cùng người nuôi tôm phải gánh chịu thiệt hại, khó khăn trăm bề.
    Nguồn tin:CAND


    [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
  6. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Khi thế giới nói "no China"

    Xem tin gốc
    Doanh nhân Sài Gòn - 16 giờ trước 9276 lượt xem 3 tin đăng lại
    Sản phẩm xuất xứ Trung Quốc từ trước đến nay thường được cho là có chất lượng kém. Tuy nhiên, nếu như không mua hàng Trung Quốc, người tiêu dùng có thể tìm mua sản phẩm “no China” ở đâu? Liệu sản phẩm Việt Nam đã sẵn sàng để thay thế hàng Trung Quốc?
    Facebook Khi thế giới nói "no China"Twitter 1 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này
    Việc hàng Trung Quốc bị tẩy chay trên thế giới vừa là bất lợi, vừa là cơ hội cho hàng Việt Nam.
    Không hề bị cấm bị đuổi nhưng nho xuất xứ Trung Quốc đã nhanh chóng vắng bóng ở Việt Nam. Khoảng 4 tháng trước, trên xa lộ Hà Nội đoạn từ ngã ba Cát Lát đến ngã tư Thủ Đức, những sạp hàng bán nho mọc lên đầy rẫy 2 bên đường với những lời rao hấp dẫn: “Nho Mỹ giá 20.000 đồng/nửa kg”.
    Trong khi đó tại siêu thị, nho Mỹ giá bán ít nhất là 100.000 đồng/kg. Mức giá này đã khiến lượng xe tấp vào mua hàng rất nhiều.
    Tuy nhiên, những chủ hàng này làm ăn không được lâu. Sau khi một loạt bài báo chỉ ra rằng nho Mỹ thực chất là nho Trung Quốc có chứa nhiều chất độc hại, số lượng người tấp xe vào mua thưa dần. Đến nay hầu hết những sạp bán nho này đã phải dẹp bỏ.

    Thế giới tẩy chay hàng Trung Quốc

    [​IMG]Đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc chứa nhiều chất độc hại cho trẻ em, bị thế giới tẩy chayĐầu tháng 9/2012, một số Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng ở châu Âu đã phát động chiến dịch tẩy chay hàng kém chất lượng, đặc biệt là đồ chơi, xuất xứ Trung Quốc.
    Một trong những khẩu hiệu được đưa ra trong chiến dịch chống hàng kém chất lượng có nguồn gốc Trung Quốc là: “Đừng để tai nạn làm hỏng mùa hè của bạn”.
    Chương trình cũng cho ra mắt cuốn video hướng dẫn, kèm theo một loạt lời khuyên như: Đừng mua đồ chơi không mang nhãn hiệu CE (của cộng đồng châu Âu), đừng tặng đồ chơi tháo rời cho trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, vì chúng có thể nhét vào miệng...
    Không chỉ đồ chơi, chiến dịch này còn đẩy mạnh sang cả lĩnh vực giày dép. “Giày dép của trẻ em xuất xứ từ Trung Quốc có hàm lượng chrom vượt quá 6 lần mức cho phép, trong khi đây là một trong những độc chất gây ung thư”, ông Antonio Tajani, Ủy viên của Ủy ban châu Âu, phát biểu.
    Trước đó, vào tháng 7, một nhóm người gốc Philippines sống tại Mỹ đã kêu gọi một cuộc tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. Mục đích của nhóm này là nhằm phản đối hành vi bắt nạt của Trung Quốc trên các vùng tranh chấp ở vùng biển phía Tây Philippines.
    “Tôi hy vọng chiến dịch tẩy chay hàng Trung Quốc không chỉ giới hạn ở Philippines mà còn lan rộng ra cả thế giới”, bà Loida Nicolas-Lewis, một người lãnh đạo nhóm, nói.
    Một cuộc điều tra trên kênh truyền hình cáp ABS-CBN tiết lộ có 84% lượng người được khảo sát ủng hộ việc người Philippines tẩy chay hàng Trung Quốc.
    Tháng 8 năm ngoái, người Mỹ cũng từng tổ chức tháng tẩy chay hàng Trung Quốc. Thậm chí, một bản tin đặc biệt của người dẫn chương trình Diane Sawyer trên ABC News còn đưa ra hàng loạt sản phẩm làm tại Mỹ có thể thay thế hàng Trung Quốc, sau đó giới thiệu cả nơi để mua.
    Tháng 9/2008, Ấn Độ cũng đã ban lệnh cấm nhập khẩu sữa và các sản phẩm làm từ sữa của Trung Quốc do scandal nhiễm chất tẩy trắng melamine.
    Sau đó, nước này đã nhiều lần gia hạn lệnh cấm cho đến tận tháng 6/2013. Ấn Độ còn cấm nhập đồ chơi Trung Quốc không đạt tiêu chuẩn an toàn và điện thoại di động không có số IMEI (được dùng để theo dõi việc mua bán và sử dụng sản phẩm).


  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
  8. trongvcbs

    trongvcbs Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    73
    [​IMG]

    Đây cũng là sản phẩm của Khựa....hàng nhái đấy=))=))=))=))=))
  9. HoangLan88

    HoangLan88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Đã được thích:
    3.255
    Em chào anh Trọng ạ!
    Anh ạ, em không nghĩ rằng anh lại có thể post tấm hình làm mọi người đánh giá khác đi về anh đấy!
    Lâu nay em vẫn rất quý mến và tôn trọng anh!
    Chúc anh khỏe và thành công!
  10. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Em lại giống người ta roài !:-??:-??:-??:-??:-??:-??

Chia sẻ trang này