Làm giàu từ Chứng khoán - những thông tin bổ ích ( t4)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tridunghtvc, 09/07/2012.

7226 người đang online, trong đó có 855 thành viên. 13:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 42329 lượt đọc và 584 bài trả lời
  1. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Mỹ sắp bỏ cấm vận Vũ khi với VN ! [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    ------------------------------------------
    Người phản đối chiến tranh Việt Nam có thể trở thành Ngoại trưởng Mỹ?





    $('#iframefbtop').attr('src', $('#realnewsurl').html());
    [​IMG]




    [​IMG]
    Theo giới quan sát, có nhiều khả năng ông John Kerry sẽ trở thành Ngoại trưởng tiếp theo của Mỹ. Ông cùng với John McCain đã đóng góp nhiều công sức cho quá trình bình thường hoá quan hệ Việt - Mỹ.

    Như vậy, ông Barack Obama đã tái đắc cử và trở thành Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Khi nhiệm kỳ thứ 2 bắt đầu, ông Obama sẽ chọn lựa ra thành phần nội các mới để cùng lãnh đạo nước Mỹ trong 4 năm sắp tới. Trong đó, vị trí nhận được nhiều sự quan tâm nhất là chức Ngoại trưởng.


    Trước khi cuộc bầu cử Tổng thống năm nay diễn ra, bà Hillary Clinton – Ngoại trưởng hiện nay của nước Mỹ - đã nhiều lần cho rằng có thể bà sẽ không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này cho dù ông Obama là người thắng cử ở nhiệm kỳ tiếp theo.


    Do đó, không chỉ có người dân Mỹ mà cả thế giới đang “đoán già đoán non” ai sẽ là người tiếp theo sẽ quyết định các chính sách đối ngoại của cường quốc số 1 thế giới.


    John Kerry là thượng nghị sĩ đến từ bang Massachusetts và được cho là người có nhiều khả năng được chọn nhất với rất nhiều yếu tố thuận lợi.


    Từ lâu nay, ông Kerry luôn là cố vấn tin cậy của Barack Obama. Ông thường đóng vai trò của đối thủ Mitt Romney trong các cuộc luyện tập cho các cuộc đối đầu trực tiếp của ông Obama. Đồng thời, ông cũng là người có nhiều kinh nghiệm làm việc trong Uỷ ban đối ngoại của Thượng viện, nơi ông đóng vai trò chủ tịch.


    Cách đây 8 năm, vào năm 2004, John Kerry cũng đã trở thành ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ. Tuy nhiên, ông đã phải chấp nhận chiến thắng thuộc về đảng Cộng hoà.


    Với kinh nghiệm làm việc dày dặn, ông có được vốn kiến thức uyên thâm và am hiểu sâu sắc về các chính sách ngoại giao. Kerry đã từng buộc tội chính quyền cựu Tổng thống Bush, cho rằng ông Bush đi theo chủ nghĩa phiêu lưu đầy mạo hiểm, lãng phí cho chiến tranh và gây nên thái độ thù địch các các quốc gia khác.


    Đối với ông Obama, Kerry đặc biệt khen ngợi chính sách của ông Obama và bác bỏ lời buộc tội của ông Mitt Romney khi ông này cho rằng Obama thiếu quyết đoán và không đủ mạnh mẽ trước các kẻ thù của nước Mỹ.


    Đặc biệt, ông Kerry đã gia nhập Hải quân Mỹ và tình nguyện phục vụ tại Việt Nam từ năm 1968 đến 1969. Ông có thái độ phản đối chiến tranh gay gắt. Ông cũng đã hợp tác chặt chẽ với John McCain để tìm hiểu sự thật về binh sĩ mất tích tại Việt Nam và tìm cách bình thường hoá quan hệ với Việt Nam.


    Tuy nhiên, ông cũng gặp phải 1 số điều bất lợi. Một số người cho rằng ông không hoàn toàn tuân theo chương trình nghị sự của Tổng thống. Khi tập luyện đối đầu trực tiếp với ông Obama, Kerry luôn là người lấn lướt.


    Đồng thời, nếu Kerry được chọn, Scott Brown sẽ có cơ hội 1 lần nữa chạy đua vào ghế Thượng nghị sĩ của bang Massachusetts. Điều này đe doạ đến ảnh hưởng của đảng Dân chủ ở bang này.


    Trong khi đó, Susan Rice – đại sứ Liên hợp quốc – cũng là người có khả năng được chọn. Bà đã có 20 năm kinh nghiệm trong hoạt động ngoại giao của Mỹ và cũng đã từng làm trợ lý Ngoại trưởng.
    Bà Rice cũng là người cố vấn chính sách cho cả Kerry và Obama trong chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, bà có 1 số quan điểm khá đối lập với chính quyền của ông Obama.


    Thu Hương
    Theo TTVN
  2. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334

    [​IMG]


  3. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Vậy là Nga chính thức vào Cam Ranh ròai ! [:p][:p][:p][:p][:p][:p]
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    ======================================================
    Nga muốn phóng tên lửa vũ trụ từ Việt Nam?
    Cập nhật lúc :7:46 AM, 08/11/2012
    Sea Launch đang tìm "nhà mới" cho tên lửa Zenit 3SL tại Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt Nam.
    (ĐVO) Một nguồn tin từ ngành tên lửa-vũ trụ Nga hôm 6/11 cho biết các thành viên thuộc dự án Sea Launch có thể sẽ chuyển cơ sở của dự án này từ Long Beach, Mỹ sang cảng Cam Ranh, Việt Nam, nơi từng là căn cứ quân sự của Nga.
    Sea Launch là dự án đa quốc gia với mục đích phóng các vệ tinh địa tĩnh từ các bệ phóng di động trên biển. Tên lửa chuyên dụng Zenit 3SL với tải trọng tối đa là 6 tấn sẽ mang vật lên không gian. Đến thời điểm này dự án đã phóng được 31 tên lửa.

    [​IMG]Phóng tên lửa Zenit 3SL từ bệ phóng Ocean Odyssey
    Hệ thống phóng trên biển cho phép tên lửa phóng đi từ bất kỳ điểm nào trên bề mặt trái đất. Điều này giúp tăng khả năng mang cũng như giảm giá thành phóng tên lửa so với phóng bằng bệ phóng trên mặt đất.

    Energia Overseas Limited-một công ty con của tập đoàn Energy, Nga, sở hữu 80% cố phiểu của Sea Launch, 15% tiếp theo do Energy nắm, Boeing chỉ giữ 3% và Aker Solutions có trong tay 2% cổ phiếu của dự án.
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Thái Lan - Campuchia - Mianmar dần dần thóat khỏi ảnh hưởng của khựa .
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    =================================================================
    Công ty Nhật rời Trung Quốc đến Đông Nam Á






    [​IMG]




    [​IMG]
    Một nhà máy của Mitsubishi tại Thái Lan. Ảnh: Bloomberg

    Lý do chính cho làn sóng này là nhân công rẻ, nhu cầu mua hàng hóa Nhật Bản lớn, và tầng lớp trung lưu đang tăng lên nhanh chóng.

    Khoảng một phần ba các lô đất trong khu công nghiệp 3,6 triệu m2 ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh (Campuchia) vẫn còn trống. Nhưng nó đang dần được lấp đầy bởi hàng loạt công ty tên tuổi từ Nhật Bản như Toyota, Yamaha, Ajinomoto hay Minebea. Đông Nam Á đang trở thành tâm điểm đầu tư mới của Nhật Bản.


    Ông Hiroshi Uematsu, giám đốc một vùng kinh tế tập trung ở Phnom Penh (Campuchia) cho biết: "Trung Quốc từng là công xưởng của thế giới. Nhưng giờ việc này không còn nữa". Chi phí nhân công tại đây đang tăng lên và căng thẳng lãnh thổ giữa hai nước vẫn còn tiếp diễn. Thêm vào đó, động đất năm ngoái tại Nhật Bản và lũ lụt ở Thái Lan càng khiến doanh nghiệp nước này có nhu cầu mở rộng sản xuất, để ngăn chặn việc gián đoạn nguồn cung toàn cầu.


    Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của nước này vào 10 quốc gia trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) cũng tăng hơn gấp đôi trong năm ngoái, lên 1.550 tỷ yen (19,3 tỷ USD). Chỉ trong quý III, FDI ròng của Nhật Bản vào ASEAN cũng tăng 37% so với cùng kỳ. Trong đó, Malaysia và Philippines là những điểm đến ưa thích của nước này.


    Sự hấp dẫn của Đông Nam Á không chỉ nằm ở nhân công rẻ mà còn ở tầng lớp trung lưu đang tăng lên nhanh chóng. Bên cạnh đó, khu vực 600 triệu dân này có nhu cầu mua ôtô và hàng điện tử của Nhật rất lớn.


    Số liệu mới nhất của ASEAN cũng cho thấy Nhật Bản đang đầu tư rất mạnh vào khu vực này. Với Việt Nam, nước này cam kết đầu tư tới 4,9 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm - gấp đôi so với cả năm 2011.


    Theo Ủy ban Đầu tư Thái Lan, các dự án của Nhật Bản vào đây cũng tăng gần gấp ba trong 9 tháng đầu năm. Công ty ôtô Nissan đặt mục tiêu tăng gấp ba doanh thu tại ASEAN năm 2017, và xây thêm một nhà máy lắp ráp tại Thái Lan trị giá 358 triệu USD.


    Ở Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, Honda và Suzuki tuyên bố sẽ mở rộng sản xuất quy mô lớn. Toyota cũng cân nhắc xây nhà máy ôtô thứ ba tại đây để gấp ba sản lượng hàng năm lên 300.000 chiếc.


    Nhật Bản cũng chính là quốc gia tiên phong trong việc thâm nhập thị trường tiềm năng Myanmar, khi nước này thực thi hàng loạt chính sách cải tổ trong năm nay. Họ đã rót hàng tỷ USD vào cơ sở hạ tầng, xóa nợ và tái cấp vốn cho Myanmar. Ông Peter Brimble - nhà kinh tế cấp cao tại ADB cho biết: "Các nhà đầu tư Nhật Bản rất khó thuyết phục. Nhưng một khi đã quyết định, họ sẽ hành động rất nhanh".


    Uematsu cho biết Trung Quốc đã trở thành "mối đau đầu" với các công ty Nhật Bản do chi phí nhân công tăng và quan hệ với lao động không tốt. Ông nói: "Người trẻ Trung Quốc không còn muốn làm trong các nhà máy nữa. Vì họ còn nhiều lựa chọn khác".


    Ngày càng có nhiều công ty Nhật coi Thái Lan, Campuchia và Việt Nam là một hành lang sản xuất liền mạch. Uematsu so sánh: "Thật vô nghĩa nếu tách họ làm ba quốc gia riêng biệt! Đó là một khu vực. Bangkok là Tokyo, Phnom Penh là Nagoya và TP HCM là Osaka".


    Theo Hà Thu
    VnExpress
  5. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
    =========================================
    VietnamDefence - Các nhà khoa học Nga phát triển công nghệ tác chiến điện tử có tính đột phá, cho phép biến các tiêm kích MiG và Su thông thường thành máy bay tàng hình.


    [​IMG]
    Trạm gây nhiễu MSP-418K tại triển lãm MAKS-2011​

    Doanh nghiệp nhà nước liên bang một thành viên (FGUP) “Viện Nghiên cứu kỹ thuật vô tuyến điện (TsNIRTI) mang tên viện sĩ A.I. Berg” thuộc Cơ quan Vũ trụ Nga Roskosmos là cơ quan đầu ngành về phát triển khí tài vô tuyến điện tử cho các phương tiện trinh sát vô tuyến điện tử và tác chiến điện tử triển khai trên máy bay, mặt đất và vũ trụ.

    Viện TsNIRTI đang phát triển công nghệ tác chiến điện tử có tính đột phá có tác dụng như công nghệ tàng hình chủ động thích ứng, sẵn sàng biến các tiêm kích MiG và Sukhoi hiện có thành máy bay tàng hình.

    Viện đang nghiên cứu ứng dụng các phương pháp xử lý số tín hiệu vô tuyến điện tử vào khí tài tác chiến điện tử cho phép bảo vệ hầu như bất kỳ đối tượng nào trên vũ trụ (vệ tinh), trên không (máy bay), trên mặt đất (hệ thống tên lửa phòng không) và trên biển (hạm tàu) trước tác động của phương tiện tác chiến điện tử.

    Dựa vào các công nghệ số, có thể hợp nhất các khí tài tác chiến điện tử của tất cả các đối tượng đồng thời tồn tại trên vũ trụ, trên không, mặt đất và trên biển thành một mạng thống nhất. Điều đó cho phép nhận dạng nhanh chóng chẳng hạn một quả tên lửa của đối phương và tức thì gây nhiễu đối với nó từ nhiều nguồn, chứ không chỉ từ đối tượng bị tấn công.

    Để hiện thực hóa khái niệm này, người ta sử dụng các bộ nhớ tần số vô tuyến kỹ thuật số cỡ nhỏ (công nghệ DigitalRadioFrequencyMemory - DRFM) kết hợp với các thiết bị phát nhiễu thể rắn, kể cả thiết bị phát nhiễu trên cơ sở anten mạng pha chủ động, và các thiết bị xử lý tín hiệu vô tuyến điện tử kỹ thuật số siêu nhanh và dải siêu rộng. Hệ thống tự thích ứng với tình hình tín hiệu và tạo tín hiệu giả khiến radar đối phương coi đó là tín hiệu bên mình. Nhưng trong đó có thông tin bị bóp méo về mục tiêu. Kết quả là chắc chắn đối phương để sổng mục tiêu.

    Viện TsNIRTI đang hoàn tất việc phát triển trạm gây nhiễu chủ động kích thước nhỏ MSP-418K (dành cho các máy bay MiG) và hệ thống đối phó vô tuyến điện Omul (cho các máy bay Su) để bảo vệ chống tên lửa không đối không và mọi loại phương tiện phòng không. Đặt trong thùng treo, hệ thống này tạo ra các hình ảnh điện tử giả của máy bay, tức là các mục tiêu ảo ở vị trí khác trong không gian nhưng không khác gì hình ảnh radar của chiếc máy bay thật đó.

    Viện TsNIRTI còn phát triển được công nghệ độc đáo tạo ra cấu tạo hình ảnh phân bố lập thể, tức là đám mây các ống nano carbon có độ dài khác nhau. Một màn chắn bằng vật liệu độc đáo như vậy có khả năng hấp thụ hoàn toàn bức xạ vô tuyến điện. Kết quả là đối tượng được che giấu bởi đám mây bụi nano sẽ trở nên hoàn toàn vô hình trước radar và khí tài quang-điện tử.

    Nguồn: NVO, 9.11.2012.
  6. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Tin tức > Thế giới




    googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1329150791133-12'); });
    Xuất khẩu hàng loạt chiến đấu cơ tàng hình Sukhoi T-50

    Xem tin gốc
    Zing - 12 giờ trước 2228 lượt xem
    Ấn Độ sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt phiên bản xuất khẩu loại chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm Sukhoi T-50, sản phẩm của sự hợp tác chung giữa New Delhi và Moscow, vào năm 2020.
    Facebook Xuất khẩu hàng loạt chiến đấu cơ tàng hình Sukhoi T-50Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này
    Trong chuyến thăm New Delhi hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov cho biết: “Các đặc tính kĩ thuật đã được cơ quan quốc phòng 2 nước thông qua. Chúng tôi sẽ tiến hành việc sản xuất hàng loạt phiên bản xuất khẩu loại máy bay tàng hình này vào đầu năm 2020”.
    [​IMG]Chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm T-50.T-50 là nguyên mẫu loại chiến đấu cơ tàng hình đa nhiệm đang được thử nghiệm trong không quân Nga. Chiếc máy bay này có khả năng bay với vận tốc siêu âm trong khi động cơ được thiết kế đặc biệt giúp nó tránh bị radar và các thiết bị quan sát hồng ngoại của đối phương phát hiện. Ngoài ra, hệ thống điện tử cùng radar hiện đại nhất cho phép T-50 sở hữu những lợi thế ưu việt trong tác chiến.
    Các quan chức hàng đầu Sukhoi từng tuyên bố, Sukhoi T-50 sẽ hoạt động hiệu quả hơn đáng kể so với chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm Lockheed F-22 Raptor mà Mỹ đang sử dụng. Tuy nhiên, chưa một chiếc T-50 nào thực sự tham chiến nên khó lòng đánh giá được hiệu quả và khả năng hoạt động của loại chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên mà Nga và Ấn Độ sở hữu.
    Trong khi đó, Nga cũng đang xúc tiến các thỏa thuận với Ấn Độ nhằm bán 42 chiến đấu cơ Sukhoi Su-30MKI phiên bản cải tiến để phù hợp với nhu cầu của Ấn Độ. Những chiếc Sukhoi Su-30MKI thế hệ mới được trang bị hệ thống radar quét điện tử tiên tiến, hệ thống chiến tranh điện tử tối tân và có thể triển khai các loại tên lửa BrahMos do Nga - Ấn hợp tác sản xuất.
    Hồng Duy

  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Chúc các chị em & các bác ngày cuối tuần nhiều niềm vui và may mắn ![};-[};-[};-[};-
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    @hoanglan88 , @hoanglansv @TraMY686 , @ptkh , @talatoi , @namson67 , @caominhhuy , @Shapphire5 , @stock_banking , @byeshowbye , @hoatimbanglang , @Golgotha @Prince_Dalat , @ndl_70 , @MAYRUI.COM , @f999 , @solomong , @hocaptrung , @yht267 , @oliu201105 , @giaoluu1980 , @trongvcbs , @magicsword , @kimngoc66 , @SINH-TU , @HDVN6868 , @hocchoick2010 , @luuphucco , @thamlathang , @an-nhien , @meoluoi8104 , @uyen186 , @Hoa_Sim ............ @batdongsanhp , @thuypb , @boyfox , @cavoimap , @Hoanghontim2011 , @a_violet_poem , @songbien.1900 , @linhmoitotee , @hailua7777 , @F999 , @letanh , @lefan_1 , @nhieutiennhat , @hongbach09 , .....@lanlan , .....@Quang-Trung ...@lucky.chandai , @baoan0104 , @skeleton2012 , @khongyeu , @hamtien2009 , @pigo.vn , @SuPerSic , @ilovemynickname , @chaiens , @xo_1010 , @longphan89 , @choiphaithang , @hoasua82 , @night.storm.01 , @baovu1985 , @gocanda , @tuancapo , @trucquynh_07 , @tapchoick10 , @overstock , @daigiabaclieu , @BloodWar , @daithanhung , @hamtien2009 , @miketqd , @donso23 , @boomer111103 , @xauzai77 , @huyenhana , @nathanmr_84 , @vietmy68 , @phu.sa , @chungkhoandamme , @hoamotminh , @N_D123 , @hoanghacuti , @hoailinhbtt , @kimlongtu , @smallcats , @BangLangTim68 , @thatnhudem , @Eipiti , @hangdoc319 ., @TDSQB , @DungTri86
  8. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20121031/phat-hien-them-nhieu-chat-la-trong-ao-nguc.aspx

    Phát hiện thêm nhiều chất lạ trong áo ngực

    31/10/2012 3:15
    Hôm qua 30.10, nhiều địa phương đồng loạt kiểm tra, thu giữ thêm hàng ngàn áo ngực do Trung Quốc sản xuất, có chứa túi dung dịch màu trắng đục và “thuốc lạ” bên trong.

    [​IMG]
    Những viên thuốc lạ trong chiếc áo ngực - Ảnh: Trần Thị Duyên
    Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM, cho biết trong ngày 30.10 các đội phát hiện 8 vụ kinh doanh áo ngực Trung Quốc không hóa đơn chứng từ, tạm giữ tổng cộng 11.053 áo ngực; trong đó nhiều nhất là tại chợ Bình Tây (Q.6), Trung tâm thương mại An Đông (Q.5), đường Tân Thọ (gần chợ Tân Bình)… Một lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, cho biết khi nhận được thông tin về việc áo ngực Trung Quốc có chứa “chất lạ”, chi cục đã triển khai cho các đội khẩn trương rà soát, kiểm tra mặt hàng này để xử lý. Nếu phát hiện các sản phẩm này có chứa “vật lạ”, QLTT sẽ tạm giữ, lấy mẫu kiểm nghiệm và xử lý.
    Chi cục trưởng Chi cục QLTT Quảng Nam Nguyễn Văn Công đã có văn bản gửi các đội QLTT trực thuộc tập trung kiểm tra, xử lý các loại áo ngực phụ nữ do Trung Quốc sản xuất. Đội QLTT số 1 (TP.Tam Kỳ) đã gửi các mẫu áo ngực trong tổng số 35 áo ngực thu giữ ở Trung tâm thương mại Tam Kỳ, đến cơ quan chức năng để xét nghiệm. Trong đó, sẽ phân tích mẫu áo ngực hiệu “Xinliting” chứa chất dẻo có hình dạng giống tổ ong và mẫu “Huang Jiao Ma Lian” chứa 2 túi dung dịch và 6 hạt chất rắn gây ngứa.
    Cùng ngày, Đội QLTT số 2, Chi cục QLTT Thừa Thiên- Huế phát hiện thêm 15 chiếc áo ngực mang nhiều dòng chữ Trung Quốc có chứa dung dịch và những viên “thuốc lạ”. Toàn bộ số hàng này không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ nên bị lực lượng chức năng thu giữ. Bà Q.M, chủ cửa hàng cho biết số hàng trên bà mua từ một cơ sở tại Đà Nẵng. Bình quân mỗi áo ngực bán ra có giá từ 30.000 - 35.000 đồng.
    Lúng túng xử lý
    Chiều 30.10, Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT TP.Đà Nẵng mời tiểu thương chợ Cồn đến chứng kiến việc kiểm tra bên trong áo ngực Trung Quốc bị tạm giữ trước đó để làm rõ “thuốc lạ”. Trong tổng số 164 áo ngực nhãn mác Trung Quốc không hóa đơn chứng từ này, có 6 áo ngực nhãn hiệu Huang Jia Ma Lian, Mengshu Ting, Yamisi, Sheng Yilong, Fenger Shu có chứa các túi dung dịch lỏng, một số túi dung dịch có từ 3 - 6 viên tinh thể tròn màu trắng bên trong; một số áo có các miếng cao su mềm dạng tổ ong. Đội QLTT cho biết sẽ gửi các “chất lạ” này đi xét nghiệm thành phần.
    Đối với các tiểu thương bị tạm giữ lô hàng áo ngực, do kinh doanh hàng không hóa đơn chứng từ nên sẽ bị tịch thu toàn bộ và xử phạt. Đội QLTT số 1 cho biết thêm, trước thông tin áo ngực Trung Quốc có chứa thành phần lạ, tư thương các chợ trên địa bàn đang có dấu hiệu tẩu tán, giấu hàng, không bày bán sản phẩm này nên công tác kiểm tra cần thường xuyên và lâu dài. Tuy nhiên, điều đáng ngại là mặt hàng quần áo không thuộc danh mục cấm nhập khẩu nên khi chưa xác định được thành phần gây hại, lực lượng QLTT chỉ có thể xử phạt hành chính, tịch thu hàng hóa trong trường hợp tiểu thương không có hóa đơn, chứng từ.

    Người tiêu dùng lo lắng
    Ngày 30.10, người dân ở ngõ 4, đường Hecman, TP.Vinh, Nghệ An cho biết, họ phát hiện có nhiều gói “thuốc lạ” trong áo ngực. Bà Nguyễn Thị Long, một cư dân sống ở đây nói, sau khi đọc tin trên báo, bà mở 6 áo ngực cũ ra kiểm tra thì phát hiện cả 6 áo này đều chứa những gói ni lông, mỗi bên áo có một gói chứa 3-4 viên màu trắng kèm chất lỏng. Những viên màu trắng này rất cứng, một số viên đã bị tan tạo ra chất màu trắng đục. “Tui mở gói này ra xem thì ngửi mùi rất khó chịu và chất lỏng này dính vào tay thì bị ngứa”, bà Long nói.
    Tại các lô hàng bán đồ lót ở chợ Lớn Quy Nhơn (Bình Định), tiểu thương cho biết mấy ngày qua có nhiều người đến hỏi về loại áo ngực có in chữ Trung Quốc mà báo chí thông tin. Đa số khách hàng tỏ ra lo ngại và phân vân khi chọn mua áo ngực bởi hầu hết số áo ngực phụ nữ được bày bán tại các lô hàng ở đây đều có dòng chữ “Made in China” hoặc chữ Trung Quốc.
    Theo chị Hằng, chủ một cửa hàng đồ lót ở Quy Nhơn, áo ngực Trung Quốc cũng có nhiều loại: loại có miếng mút đệm hoặc không, loại có túi dịch nâng ngực, loại vừa có túi dịch vừa có mấy viên thuốc lạ... với nhiều mức giá khác nhau nhưng đa số đều rẻ tiền. Nhiều khách hàng ưa chọn loại có túi dịch nâng ngực vì nó cho cảm giác thật và mát hơn loại chỉ có miếng mút đệm.
    Khánh Hoan - Trần Thị Duyên
    Thanh Niên

    Sau hàng loạt vụ tàu lạ đâm chìm tàu đánh cá VN , đến người lạ thu mua hải sản trái phép, quịt nợ tiền mua cua, hải sản... , người lạ giả sư khất thực, ăn xin ... , nay lại đến chất lạ trong áo ngực !
    Bao giờ lại có những Ngô Quyền , Lý Thường Kiệt , Trần Hưng Đạo , Lê Lợi , Quang Trung ... quét sạch những thứ rác lạ này khỏi bờ cõi Việt Nam ?



  9. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20121110/trung-quoc-tang-tuan-tra-o-bien-dong.aspx
    Trung Quốc tăng tuần tra ở biển Đông

    10/11/2012 3:15
    Báo China Daily hôm qua đưa tin các tàu hải tuần thuộc 3 tỉnh Hải Nam, Phúc Kiến, Quảng Đông và Khu tự trị Quảng Tây của Trung Quốc đang tuần tra chung lần đầu tiên ở biển Đông.

    Đội tuần tra được dẫn đầu bởi tàu Hải tuần 31, một trong những tàu tuần tra lớn nhất của nước này, cũng tham gia chuyến hải hành dự kiến kéo dài đến ngày 11.11.
    [​IMG]
    Tàu Hải tuần 31 - Ảnh: Nhân Dân nhật báo
    Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức thuộc Cục An toàn biển Quảng Tây cho hay đợt tuần tra sẽ “kiểm tra việc đi lại trong khu vực biên giới lãnh hải Việt Nam - Trung Quốc và ngăn chặn một số tàu hoạt động trái phép gây ô nhiễm”.
    Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc không nói rõ địa điểm tuần tra.
    Văn Khoa




    Người Việt chúng ta không nên thờ ơ mất cảnh giác trước những hoạt động lạ kiểu này !

    :-w:-w:-w:-w:-w
  10. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    http://nguyentandung.org/phan-3-7-trung-quoc-tan-cong-cac-nha-thau-dan-su-cua-my.html

    Phần 3.7:

    Trung Quốc tấn công các nhà thầu dân sự của Mỹ

    Đăng bởi Ban Biên Tập ngày 08/11/2012

    Chiếm thế Thượng phong về Thông tin:
    Năng lực của Trung Quốc về các Hoạt
    động Mạng và Gián điệp Mạng
    “Tài liệu do nhà thầu Quốc phòng Northrop Grumman Corp. chuẩn bị
    cho Uỷ ban Đánh giá Quan hệ An ninh và Kinh Tế Mỹ – Trung“
    Mục lục
    [ẩn]



    Phần 3.7: Trung Quốc tấn công các nhà thầu dân sự của Mỹ


    Một hoạt động như cuộc tấn công giả định này vào TRANSCOM được tiến hành bởi các đội có kỹ thuật cao của Trung Quốc sẽ có chi phí thấp và đạt hiệu quả cao so với việc đầu tư ban đầu về tài nguyên và nhân lực.
    Nhắm tới các nhà thầu dân sự của TRANSCOM hoàn toàn nằm trong khả năng kỹ thuật của các đội Tấn công Mạng Trung Quốc được đầu tư tốt, thường dưới danh nghĩa các chuyên gia tự do dân sự hoặc quân sự. Dựa vào một bộ công cụ có sẵn các phần mềm độc hại, được hỗ trợ bởi các nhân sự có khả năng nghiên cứu các nguồn tin công khai bằng tiếng Anh từ đó thực hiện chiến dịch lừa đảo qua thư điện tử để có được thông tin người dùng cần thiết, cho thấy các nhóm trên có cơ hội lớn để thành công trong việc vượt qua các hệ thống an ninh thông tin của các doanh nghiệp dân sự.
    Một nhóm như thế có thể được hình thành từ một nhóm nhỏ các sĩ quan cao cấp và các quân nhân, hầu hết có trình độ đại học với 4 năm được đào tạo hoặc huấn luyện trong quân đội.
    Ngoài ra, một hoạt động như vậy có thể được thực hiện bởi các đơn vị lực lượng quân đội có kỹ năng Chiến tranh Thông tin phối hợp với chuyên gia an ninh thông tin cũng như các chuyên gia CNTT có trình độ kỹ thuật cao và được tập hợp từ các công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc khi cho phép các “đơn vị dân quân” này tiến hành nhiều tuần trước khi xảy ra xung đột.
    Việc sử dụng hoàn toàn các thành phần tự do (các tin tặc ưu tú) với mối quan hệ hiện có với Bộ ******* (MPS) hay Bộ An ninh (MSS) của Trung Quốc cũng là một khả năng, và các tin đồn từ các nguồn tin cho thấy các quan hệ dạng này có thể tồn tại.
    Tác động chiến lược của các hoạt động tác chiến nhỏ này với Mỹ là không tương xứng với các nỗ lực và nguồn lực phía Trung Quốc đã bỏ ra để đạt được kết quả chiến lược mà các bài viết quân sự Trung Quốc về Chiến tranh Thông tin thường ca ngợi như một trong các lợi ích chính yếu từ các chiến dịch hoạt động mạng được lên kế hoạch kỹ.
    [​IMG]Nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin công khai tiết lộ hệ thống mạng của họ đã bị thâm nhập thành công trên diện rộng vì đối phương đã sử dụng các dữ liệu bị đánh cắp từ RSA

    Sự an toàn của các ứng dụng đưa lên Internet phụ thuộc nhiều vào độ an toàn mật khẩu người dùng. Một lực lượng chuyên nghiệp được quốc gia hậu thuẫn có thể biết được người dùng mục tiêu đăng nhập từ xa vào hệ thống mạng mục tiêu từ một địa điểm bên ngoài từ đó có thể lấy được các thông tin đăng nhập của họ bằng cách tấn công kiểu man-in-the-middle.[60] Việc sớm thực hiện các hoạt động trinh sát và khai thác mạng trong suốt thời gian qua giúp các nhóm hoạt động mạng của Trung Quốc có thể thiết lập thành công quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu hoặc các hệ thống mạng mục tiêu.
    Giám đốc điều hành của RSA, một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các thiết bị mã hóa mạng để đăng nhập và truy cập từ xa an toàn, trong tháng 10/2011 công bố công khai bản đánh giá đề cập việc xâm nhập vào hệ thống mạng RSA đầu năm 2011 là một hoạt động được quốc gia hậu thuẫn. Hoạt động này dẫn đến sự thất thoát toàn bộ thông tin cần thiết để bẻ khoá cơ chế mã hóa trên các thiết bị RSA sử dụng rất phổ biến trên toàn cầu.[61]
    Nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin công khai tiết lộ hệ thống mạng của họ đã bị thâm nhập thành công trên diện rộng vì đối phương đã sử dụng các dữ liệu bị đánh cắp từ RSA tháng trước đó để xâm hại các thông tin đăng nhập của các nhân viên Lockheed Martin từ đó truy cập vào mạng của công ty. Đối phương tận dụng thông tin bị đánh cắp từ RSA đã thâm nhập thành công vào một hệ thống được bảo vệ rất tốt và được quản trị bởi các chuyên gia bảo mật hàng đầu với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tình báo và phòng vệ mạng.[62]
    Trong khi RSA và Lockheed Martin không chỉ ra quốc gia cụ thể nào, thì họ nhấn mạnh quan điểm rằng đối phương với những kỹ năng và nguồn lực đủ khả năng thâm nhập vào các công ty có các chuyên gia và hệ thống chuyên về an toàn thông tin cao cấp như họ cũng có thể có khả năng thâm nhập vào các cơ sở dữ liệu hoặc hệ thống mạng quân sự có nhiều kết nối đến hệ thống thương mại phi quân sự được điều hành bởi các công ty thiếu các nguồn lực tài chính trong việc duy trì các hệ thống giám sát an ninh mạng nhiều lớp như trên.
    nguyentandung.org lược dịch (Nguồn: Northrop Grumman Corp.)
    Chú thích:

    60. Một cuộc tấn công Man-in-the-middle hay MITM, là việc chèn các tiến trình hoặc hệ thống trái phép vào giữa các đối tác trao đổi tin cậy và chuyển tiếp các thông điệp giữa họ. Điều này cung cấp cho kẻ tấn công cơ hội thu được hoặc đôi khi là sửa đổi được dữ liệu đang truyền mà cả hai bên truyền, nhận không biết. Tấn công MITM hay được sử dụng để đánh cắp dữ liệu, phá vỡ các cơ chế mã hoá, chèn dữ liệu hỗ trợ cho việc sử dụng các kỹ thuật đánh lừa.

    61
    . John Leyden, “RSA bảo vệ việc xử lý theo hai hướng vụ xâm nhập phá vỡ SecurID” (The Register, 11/10/2011).

    62.
    Christopher Drew và John Markoff, “Dữ liệu bị xâm phạm ở một doanh nghiệp về bảo mật có liên quan đến vụ tấn công vào Lockheed Martin” (New York Times, 27/05/2011).

Chia sẻ trang này