Làm giàu từ Chứng khoán - những thông tin bổ ích ( t4)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tridunghtvc, 09/07/2012.

7580 người đang online, trong đó có 1006 thành viên. 09:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 42315 lượt đọc và 584 bài trả lời
  1. HoangLan88

    HoangLan88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Đã được thích:
    3.255
    Vì nói về Biển Đông ! :-w
  2. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    :-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    Dỡ nhà máy sản ********* bột Volfram xây trái phép









    [​IMG]
    Ngày 12/7, Phó chủ tịch UBND Quảng Ninh Đặng Huy Hậu đã có buổi họp với các sở, ngành về việc xử lý vi phạm xây dựng trái phép Dự án sản ********* bột Volfram xuất khẩu của Công ty Cổ phần Hoàng Thái.
    Ngày 12/7, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu đã có buổi họp với các sở, ngành liên quan và thành phố Móng Cái về việc xử lý vi phạm xây dựng trái phép Dự án sản ********* bột Volfram xuất khẩu (thành phố Móng Cái) của Công ty Cổ phần Hoàng Thái.

    Năm 2011, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng liên ngành, thành phố Móng Cái có báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương và địa điểm đầu tư dự án sản ********* bột Wolfram (ATP) xuất khẩu của Công ty cổ phần Hoàng Thái với hình thức đầu tư trong nước.

    Sau khi xem xét Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản không đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng liên ngành và thành phố Móng Cái, vì địa điểm Công ty cổ phần Hoàng Thái đề xuất để xây dựng dự án nằm ở cửa ngõ vào thành phố Móng Cái, không phù hợp quy hoạch và ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường khu vực. Tuy nhiên, Công ty Hoàng Thái đã tự ý triển khai xây dựng nhà máy sản ********* bột Wolfram tại thôn 2, xã Quảng Nghĩa.

    Đồng thời, Công ty này đã vận chuyển về đây một khối lượng lớn khoảng 5.000 tấn quặng và chất phụ gia khác ảnh hưởng đến môi trường của khu vực, gây bức xúc trong nhân dân.

    Ngày 23/4 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh ra Công văn số 1713/UBND-QH2 chỉ đạo thành phố Móng Cái đình chỉ hoạt động xây dựng nhà máy sản ********* bột trái phép của Công ty cổ phần Hoàng Thái tại thôn 2, xã Quảng Nghĩa; đồng thời, phải tiến hành kiểm tra xử lý làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm nói trên.

    Đến thời điểm này thành phố Móng Cái đã xử lý bảy tập thể, tám cá nhân liên quan đến sự việc trên, trong đó xử lý hành chính với hình thức cảnh cáo với hai cán bộ xã là Bí thư Đảng ủy xã Quảng Nghĩa và cán bộ địa chính xã; xử lý hành chính bằng hình thức khiển trách bốn cán bộ gồm Chủ tịch và Phó chủ tịch xã Quảng Nghĩa và hai cán bộ thanh tra xây dựng đô thị. Đồng thời, yêu cầu Công ty cổ phần Hoàng Thái tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép, di chuyển số quặng và các chất phụ gia ra khỏi địa bàn tỉnh trước ngày 30/7 tới.

    Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Huy Hậu cho rằng để xảy ra sự việc trên một phần do quan điểm của các sở không rõ ràng, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

    Ông cũng yêu cầu thành phố Móng Cái giám sát Công ty cổ phần Hoàng Thái thực hiện việc tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép; hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất đối với Công ty theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003. Yêu cầu Công ty cổ phần Hoàng Thái vận chuyển quặng ra khỏi địa bàn đến nơi có đủ điều kiện quản lý đúng quy định.


    Theo Văn Đức
    TTXVN
  3. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    :-bd:-bd
    Các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc: Hết tuần trăng mật
    Một thập kỷ trước, các công ty của Mỹ đổ xô tới Trung Quốc (TQ) và biến nơi đây thành “công xưởng của thế giới”. Nhưng nay, nhiều công ty trong số này lại kéo nhau về nơi xuất phát.
    http://image.*********.vn/2012/07/My-TQ.jpg ​
    Năm 2009, khi Sonja Zozula và Jerry Anderson thành lập công ty sản xuất đèn chiếu sáng LightSaver Technologies, bạn bè ai cũng khuyên họ nên đặt cơ sở sản xuất ở TQ.
    Nhưng chỉ sau 2 năm gia công tại các nhà máy ở TQ, mùa Đông năm ngoái, họ quyết định chuyển cơ sở về Carlsbad, California, cách nhà tại San Clemente khoảng 30km. Anderson nói: “Sản xuất ở TQ rẻ hơn khoảng 30%, nhưng bạn phải chịu nhiều phí tổn về vận chuyển và tất cả các yếu tố khác”.
    Khi chi phí ở TQ tăng lên cùng với việc xem xét những thách thức khi sử dụng các nhà máy cách xa gần nửa vòng Trái đất và lệch tới 12 múi giờ, nhiều công ty nhỏ của Mỹ đang lên kế hoạch dời về Mỹ. Trong khi đó, tình hình kinh doanh tại Mỹ ngày càng thuận lợi hơn.
    Cuộc thăm dò của hãng Bloomberg đối với 259 nhà sản xuất theo hợp đồng sản xuất hàng hóa cho các công ty khác trong tháng 4/2012 cho thấy, trong 2 năm qua, 40% lợi nhuận thu được là từ các công đoạn làm ở nước ngoài.
    Khảo sát của MFG.com, trang web giúp các công ty tìm kiếm các nhà sản xuất cũng cho thấy, gần 80% công ty được hỏi lạc quan về doanh thu và lợi nhuận trong năm 2012.
    Ted Fogliani, Giám đốc Điều hành Công ty Outsource Manufacturing ở San Diego, một đối tác của LightSaver, cho biết: “Một thập kỷ trước đây, bạn nên sang TQ, nhưng hiện nay, TQ không còn là thiên đường gia công đối với nhiều doanh nghiệp. Mọi người đang cố gắng chuồn khỏi nơi đó. Ai cũng biết nơi đó đang vô cùng khốn đốn”.
    Những doanh nghiệp này quyết định rời khỏi TQ với nhiều lý do như: không có nhân lực chủ chốt là người TQ, gặp khó khăn trong kết nối với nhà sản xuất và đặc biệt là nguyên liệu vận chuyển từ Mỹ đến bị hải quan TQ giữ lại hàng tuần.
    Bên cạnh đó, việc sản xuất ở Mỹ sẽ tiết kiệm hơn từ 2 đến 5% thời gian đồng thời nếu ở TQ, việc gia công phần mềm sẽ gặp rắc rối do chi phí phát sinh không thể kê khai trên bất kỳ báo cáo nào.
    Có khoảng 10% trong số 60 công ty như Minneapolis, Ecodev (công ty của Dana Olson) đã chấp nhận sản xuất ở Mỹ và nhiều số khác đang xem xét có động thái tương tự.
    Olson nói: “Một xu hướng đang tăng lên ở các công ty Mỹ là mong muốn sản xuất tại chính nước này. Điều này rất quan trọng để một lần nữa họ có các nhãn hiệu made in USA”.
    Kể từ năm 2008, Ultra Green Packaging, một trong những khách hàng của Olson, đã tận dụng các công ty TQ để tạo ra các tấm kim loại dẻo, các container từ rơm lúa mì và các vật chất hữu cơ khác.
    Cuối năm nay, Ultra Green dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất số lượng lớn hàng hóa tại một nhà máy ở Bắc Dakota nhằm cắt giảm chi phí vận chuyển và bảo vệ tài sản trí tuệ.
    Tập đoàn Unilife với ý tưởng ban đầu là thực hiện việc sản xuất ở TQ, nhưng sau nhiều năm nhận thấy trục trặc kỹ thuật lên tới 30%, tập đoàn này đã quyết định chuyển đến Port Jefferson, New York.
    Tại nhà máy nhỏ có văn phòng ở Long Island, tập đoàn có thể bắt đầu các cuộc thử nghiệm phức tạp về các sản phẩm của mình và thậm chí một người chơi đàn guitar có thể chơi 500 tới 1.000 các phím nhạc.
    Unilife bán hàng trước khi các sản phẩm được đóng gói và vận chuyển, làm gia tăng việc làm so với trước đây.
    Thực tế hiện nay, hàng hóa cho người tiêu dùng Mỹ ít được sản xuất tại TQ, việc sản xuất ở quốc gia trên tỷ người chủ yếu nhắm mục tiêu ra thị trường nước ngoài.
    Nguyễn Hưng - Hòa Thu
    doanh nhân sài gòn
  5. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
  6. hangdoc319

    hangdoc319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2011
    Đã được thích:
    344
  7. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    4 lí do khiến hệ thống tín dụng đen của Trung Quốc sẽ đổ vỡ





    [​IMG]
    Với tốc độ tăng trưởng sụt giảm, xuất khẩu lao đao bởi khủng hoảng châu Âu, khủng hoảng hệ thống ngân hàng chính là điều tồi tệ cuối cùng mà nền kinh tế Trung Quốc phải đối mặt.
    Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang chậm lại và nỗi lo “hạ cánh cứng” lại tiếp tục nổi lên với những lỗ hổng trong hệ thống tài chính, trong đó có mối đe dọa từ hệ thống tín dụng đen.


    Tín dụng đen đã bùng nổ ở Trung Quốc trong suốt những năm qua. Đây là những định chế phi ngân hàng phục vụ các khách hàng có độ rủi ro cao. Do đó, toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc sẽ phải chịu những cú sốc nghiêm trọng nếu như hệ thống này sụp đổ. Với nợ xấu có giá trị lên tới 14,5 nghìn tỷ nhân dân tệ, hệ thống tín dụng đen ở Trung Quốc chiếm tới 25% số lượng các khoản vay bằng đồng nhân dân tệ của toàn hệ thống ngân hàng.

    Trong một nghiên cứu gửi tới khách hàng, David Cui, chuyên gia phân tích kinh tế châu Á tại Bank of America, đã đưa ra kết luận những rủi ro từ hệ thống tín dụng đen có thể lớn hơn rất nhiều so với những gì người ta tưởng tượng. Theo David Cui, tốc độ lưu thông tiền tệ trong hệ thống tín dụng đen chính là điều nguy hiểm nhất. Khoản vay thường chỉ kéo dài trong một vài ngày hoặc một vài tuần, vì thế tốc độ lưu chuyển lớn hơn rất nhiều so với các khoản vay trong hệ thống ngân hàng thương mại.


    Theo ông, rủi ro nợ xấu trong hệ thống tín dụng đen của Trung Quốc trong 12 đến 18 tháng tới là rất cao. Nếu những rủi ro này trở thành hiện thực, hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Để bổ sung cho lập luận này, David Cui đã đưa ra 4 lý do mà theo ông có thể khiến hệ thống tín dụng đen của Trung Quốc sụp đổ hoàn toàn:


    Thứ nhất, đó là sự sụp đổ của mô hình Ponzi và điều này đang bắt đầu xảy ra. Kể từ giữa năm 2011 đến nay, Trung Quốc đã phanh phui ít nhất 14 vụ vỡ nợ tín dụng đen với giá trị tối thiểu 500 triệu nhân dân tệ. Chỉ riêng từ đầu năm đến nay đã có 8 vụ.


    Biểu hiện thứ hai là làn sóng các vụ vỡ nợ với tỷ lệ đòn bẩy cao đang xuất hiện ở Trung Quốc. Các tổ chức tín dụng đen tạo ra lợi nhuận bằng cách đi vay từ ngân hàng với lãi suất thấp và sau đó lại cho vay lại với lãi suất cao. Do không có dự phòng hỗ trợ cho các khoản vay này, các tổ chức tín dụng đen có lượng vốn quá mỏng có thể nhanh chóng bị “thổi bay” khi nhu cầu tín dụng yếu đi và không thu hồi được nợ.


    Yếu tố thứ 3 có thể dẫn đến mô hình tín dụng đen sụp đổ là sự hỗn loạn của thị trường nhà đất. Rất nhiều khách hàng của hệ thống tín dụng đen là những người kinh doanh bất động sản gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường tín dụng chính thức. Hơn nữa, tài sản đảm bảo cho các khoản vay này lại là bất động sản. Điều này có nghĩa là nếu giá bất động sản lao dốc, các tài sản đảm bảo nhanh chóng trở nên vô giá trị và hàng loạt vụ vỡ nợ sẽ xảy ra.


    Yếu tố cuối cùng chính là tình trạng lợi nhuận các công ty đang sụt giảm mạnh. Các sản phẩm tài chính của Trung Quốc được đảm bảo sẽ đem lại lợi nhuận cao nhờ vào tỷ lệ lạm phát cao. Tuy nhiên, với nền kinh tế đang thực sự yếu đi cùng với lực cầu đã biến mất, lợi nhuận của các công ty bị sụt giảm nghiêm trọng. Điều quan trọng là, nếu như nền kinh tế không tạo ra được lợi nhuận đúng như mức mà các tổ chức tín dụng đen cam kết với nhà đầu tư, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống tín dụng đen sẽ tăng vọt.


    Với tốc độ tăng trưởng sụt giảm, xuất khẩu lao đao bởi khủng hoảng châu Âu, khủng hoảng hệ thống ngân hàng chính là điều tồi tệ cuối cùng mà nền kinh tế Trung Quốc phải đối mặt.


    Anh Thư
    Theo TTVN/BI
  8. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    Trung Quốc đưa 30 tàu cá đến Trường Sa

    Báo chí Trung Quốc cho hay 30 tàu cá của tỉnh Hải Nam hôm qua đồng loạt tiến về phía quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam có tuyên bố chủ quyền.
    > Trung Quốc sẽ nghiên cứu Biển Đông
    > Bài học từ thế đối đầu ở Biển Đông


    [​IMG]
    Các tàu cá xếp hàng trước khi ra khơi đến quần đảo Trường Sa. Ảnh: China Daily Theo giới chức Trung Quốc, đây là một trong những hoạt động đánh cá chung lớn nhất trong lịch sử tỉnh Hải Nam. Đội tàu cá này gồm một tàu hậu cần có trọng tải 3.000 tấn và 29 tàu cá. Các tàu chia thành nhiều nhóm khác nhau khi tham gia vào hoạt động đánh cá rầm rộ kéo dài 20 ngày.
    Đứng đầu 30 tàu là một chỉ huy trưởng, 3 chỉ huy phó và một tổ điều khiển có nhiệm vụ sắp xếp và phối hợp hoạt động của từng nhóm tàu, China Daily dẫn lời ông Zhang Huazhong, giám đốc cục thủy hải sản thành phố Tam Á cho biết. Điểm đến của hoạt động này là ngư trường quanh khu vực Đảo đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
    Lu Guangxian, một trong các thuyền trưởng, cho biết các tàu trong đội 30 chiếc nói trên "hoàn toàn khác trước". Chúng có hệ thống định vị riêng và các thủy thủ trên tàu "rất chuyên nghiệp".
    Trước đây ngư dân Hải Nam cũng tổ chức nhau lại thành đội để đi đánh bắt, nhưng lần này lại có sự tham gia tổ chức của hội nghề cá địa phương. Họ nói rằng việc tổ chức là nhằm "thử nghiệm cho việc đánh bắt xa bờ" và sẽ thường xuyên đi đến Trường Sa hơn nữa.
    Việc Trung Quốc tổ chức đội tàu ngư dân diễn ra chỉ ít ngày sau khi nước này cử bốn tàu hải giám vào Biển Đông với cái gọi là nhiệm vụ tuần tra các đảo ở Trường Sa. Tàu Trung Quốc đã thực hiện diễn tập đội hình ở đảo Châu Viên và bãi Chữ Thập, đều là những nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền.
    Các hoạt động này bị truyền thông Việt Nam lên án là phi pháp. Việt Nam cũng kịch liệt phản đối các hành động xâm phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam mà Trung Quốc thực hiện trong thời gian qua như lập thành phố Tam Sa, mời thầu dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
    Anh Ngọc
  9. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    Tàu Trung Quốc lại đến gần đảo tranh chấp với Nhật

    Một tàu tuần tra khác của Trung Quốc lại đi vào khu vực gần chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư, khiến Nhật Bản tiếp tục lên tiếng phản đối.
    > Tàu Trung Quốc tới gần Senkaku-Điếu Ngư
    > Nhật triệu đại sứ Trung Quốc để phản đối


    [​IMG]
    Nhóm đảo không người Senkaku/Điếu Ngư. Ảnh: Wikipedia Tờ Mainichi của Nhật dẫn lời lực lượng phòng vệ Nhật Bản cho biết khoảng 8h10 sáng hôm qua theo giờ địa phương, tàu Ngư Chính 33001 của Trung Quốc đã "xâm phạm trái phép" vùng nước của Nhật ở khu vực gần đảo Kuba/Hoàng Vĩ, nằm trong nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp giữa hai nước trong thời gian qua.
    Con tàu xuất hiện gần nhóm đảo chỉ một ngày sau khi ba tàu tuần tra của Trung Quốc có hành động tương tự và phía Nhật Bản đã lên tiếng phản đối. Ngoài tàu Ngư Chính 33001, hai trong số ba tàu tuần tra hôm trước là Ngư Chính 35001 và Ngư Chính 204 lại quay trở lại khu vực, lực lượng phòng vệ Nhật Bản cho hay.
    Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kenichiro Sasae đã có buổi làm việc việc với đại sứ Trung Quốc, nhằm gửi đến Bắc Kinh lời phản đối và kháng nghị của Tokyo, gọi những hành động này của Trung Quốc là "cực kỳ nghiêm trọng".
    Trong khi đó, các thủy thủ trên tàu Trung Quốc nói rằng họ đang thực thi nhiệm vụ trên vùng nước của Trung Quốc và không ai có quyền cản trở những hoạt động này của họ tại đây.
    Tàu Ngư Chính 33001 đi về phía tây nam rồi rời khỏi vùng nước tranh chấp vào khoảng 11h trưa cùng ngày. Hiện chỉ có tàu Ngư Chính 202 đã hoàn toàn rút khỏi khu vực.
    Sự việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ Nhật - Trung gần đây có nhiều căng thẳng liên quan tới nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư. Nhóm đảo này nằm trong một ngư trường đánh cá lớn và có thể có trữ lượng khoáng sản có giá trị.
    Thành phố Tokyo mới đây công khai ý định mua lại chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư từ chủ sở hữu cá nhân người Nhật. Chính quyền thủ đô Nhật tuyên bố đã quyên góp được hơn 1,3 tỷ yen (khoảng 16,3 triệu USD) từ khắp cả nước để chi cho việc mua lại chuỗi đảo. Trung Quốc phản đối ý định trên của Nhật và tuyên bố rằng Nhật Bản không có quyền mua chuỗi đảo này.
    Vũ Hà
  10. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    ASEAN không đạt tiếng nói chung về biển Đông


    TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử 45 năm của ASEAN, cuộc gặp của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN đã không thể ra được thông cáo chung cho đến tận phiên bế mạc ngày 13-7 tại Phnom Penh, Campuchia.
    >> Biển Đông nóng nhất
    >> Trung Quốc không muốn đàm phán với ASEAN?
    >> Hillary Clinton: "Đừng đe dọa, khiêu khích ở biển Đông"
    [​IMG]
    Toàn cảnh hội nghị ngoại trưởng ASEAN tại Phnom Penh, Campuchia - Ảnh: Reuters Lý do là xoay quanh nội dung các vấn đề liên quan đến biển Đông được chủ tịch Hội nghị các ngoại trưởng ASEAN cho là “vì bất đồng song phương giữa một số quốc gia thành viên ASEAN và một nước láng giềng". Tuy nhiên, Philippines, một trong các bên có tuyên bố chủ quyền ở biển Đông, đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ lý do này và bày tỏ sự đáng tiếc khi hội nghị không thể ra được thông cáo chung.
    Phía Philippines mong muốn vấn đề tranh chấp bãi cạn Scarborough giữa nước này với Trung Quốc được đưa vào bản thông cáo chung đó.
    Trong phiên họp đặc biệt sáng nay 13-7 về nội dung của văn kiện, một số nước thành viên khác cũng ủng hộ điều này. Tuy nhiên, chủ tịch hội nghị là Campuchia đã kiên quyết từ chối đề cập vấn đề trên và tuyên bố không thể phát thông cáo chung.
    Một quan chức ngoại giao cấp cao của VN đề nghị không nêu tên nói với Tuổi Trẻ đã có khoảng 19-20 bản thảo của thông cáo chung được đưa ra thảo luận. Tuy nhiên vướng mắc về những vấn đề liên quan đến biển Đông đã khiến các bản thảo đó không thể đi xa hơn, cho dù nội dung thông cáo đề cập nhiều vấn đề khác nhau trong ASEAN chứ không chỉ riêng biển Đông.
    Indonesia, một nước không có tuyên bố chủ quyền ở biển Đông, cũng tích cực thúc đẩy đồng thuận cho đến phút cuối.
    “Chủ đề của các cuộc họp lần này là Một cộng đồng, một số phận. Đó không phải là khẩu hiệu chúng tôi (Indonesia - PV) đưa ra mà là của nước chủ nhà đưa ra”, ông nói với các phóng viên sau khi kết thúc phiên họp đặc biệt sáng nay.
    HƯƠNG GIANG (từ Phnom Penh)
    Trả lời câu hỏi của phóng viên Việt Nam về việc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 45 (AMM-45) không ra được thông cáo chung, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, Thứ trưởng Phạm Quang Vinh, ngày 13-7-2012, cho biết:
    Cùng với các nước ASEAN, Đoàn Việt Nam rất lấy làm tiếc về việc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 45 (AMM-45) đã không ra được thông cáo chung của hội nghị, để từ đó phản ánh được quá trình trao đổi và kết quả tích cực đã đạt được trong các hội nghị của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác.
    Trong suốt quá trình trao đổi để xây dựng thông cáo chung, các nước ASEAN, trực tiếp là các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã hết sức nỗ lực, đóng góp xây dựng, tìm các công thức phù hợp nhất để phản ánh quan tâm chung của các nước thành viên, và đã có nhiều cơ hội có thể đạt được đồng thuận và nhất trí chung. Tuy nhiên, rất tiếc là những nỗ lực tích cực, xây dựng nêu trên của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các cơ hội mở ra để đạt được đồng thuận đã bị bỏ lỡ.
    Việt Nam tin rằng dù có hay không có thông cáo chung của hội nghị thì các quyết định đã có của ASEAN vẫn phải được nghiêm túc triển khai. Hơn bao giờ hết, các nước ASEAN cần phải nêu cao trách nhiệm, duy trì và củng cố đoàn kết ASEAN, phát huy vai trò và đóng góp chủ đạo của ASEAN trong các vấn đề ưu tiên và thiết yếu của ASEAN và khu vực, nhất là về xây dựng cộng đồng; thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực; xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, an ninh và hợp tác; tăng cường quan hệ với các đối tác; ứng phó hiệu quả với các thách thức đang nổi lên… vì hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực.
    Theo Website của Bộ Ngoại giao

Chia sẻ trang này