Làm giàu từ chứng khóan - những thông tin bổ ích !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tridunghtvc, 30/03/2012.

7098 người đang online, trong đó có 833 thành viên. 13:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 30069 lượt đọc và 999 bài trả lời
  1. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    Chủ thớt đau bụng hay sao mà mặt xanh như lá chuối dzậy ? :-??
    Lại còn rên hờ hờ nữa ? :p

    Em Tím yêu ui ! \m/\m/\m/

    Về nhà chăm sóc cho chàng nè ! ;));));))

    @hoatimbanglang
  2. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    Đầm hoa xuống phố riềm mi vương buồn...:x[};-
  3. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Hay quá ! TT tốt roài !!![r2)][r2)][r2)][r2)]
  4. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    Mua bán gì chưa chủ thớt ơi ?
    Hàng ngon giá rẻ thì cứ xơi !
    Đừng chờ giá thấp mà không khớp !
    Mua lúc này , về sau kiếm lời !
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Múc thoai !!![r2)][r2)][r2)]
  6. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    Cứ Tím mà múc ! :)):)):))
  7. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    http://www.tinmoi.vn/trung-quoc-doanh-nghiep-do-vo-thuoc-con-nhong-gia-day-cong-ranh-04865033.html

    Trung Quốc:


    Doanh nghiệp đổ vỏ thuốc con nhộng giả đầy cống rãnh

    2:27 PM Thứ hai, ngày 23 tháng tư năm 2012- Chuyên mụcTin tức|Thế giới|


    Sau đoạn phóng sự phát hiện các doanh nghiệp dược Trung Quốc sử dụng vỏ thuốc con nhộng làm từ collagen tái chế rác thải công nghiệp giày da, người dân nước này vô cùng lo lắng và phẫn nộ. Giám đốc công ty Học Dương, một đơn vị lớn chuyên sản xuất collagen công nghiệp từ rác thải giày da cung cấp cho các hãng dược đã bị bắt can tội phóng hỏa đốt kho nguyên liệu nhằm xóa dấu vết hiện trường. Rất nhiều doanh nghiệp sản xuất dược Trung Quốc đang đối mặt với các đoàn kiểm tra, do lo sợ bị phát hiện vỏ thuốc nhiễm độc kim loại nặng (Cr) có thể gây ung thư, nhiều đơn vị đã đổ tống đổ tháo vỏ thuốc con nhộng xuống cống rãnh, ao hồ, khiến cả mấy trăm mét rãnh thoát nước hàng ngày vốn đen thui, hôi thối trở nên sặc sỡ như cầu vồng.


    [​IMG]
    Vỏ thuốc con nhộng các màu được đổ xuống rãnh trong đêm [​IMG]
    Nếu không bị phát hiện, những vỏ thuốc con nhộng này không nằm dưới rãnh mà vào dạ dày bệnh nhân [​IMG]
    Rãnh nước thải đổi màu từ đen sang xanh sau khi đổ vỏ thuốc [​IMG]
    Con đường quen thuộc hôm nay có gì đó khác mọi ngày [​IMG]
    Vỏ thuốc trôi theo dòng nước thải, nổi thành từng đám [​IMG]
    Vỏ thuốc với nước thải tạo mùi nồng nặc trong cái nắng đầu hè [​IMG]
    Cả con rãnh thoát nước dài hơn 300 m kín đặc vỏ thuốc [​IMG]


    Nguồn : giaoduc.net.vn

    Nếu bạn không muốn ung thư , hãy tẩy chay ngay các phòng khám Trung Quốc ! [r23)][r23)][r23)]
  8. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    HAGL sẽ giảm 50% giá dự án nào ?





    [​IMG]
    Trước mắt HAGL sẽ đưa 2 dự án, một gần cầu Kênh Tẻ (quận 7) - liền kề dự án Sunrise City đang có giá bán khoảng 40 triệu đồng/m2 - và một tại quận Tân Phú với tổng số 1.800 căn hộ.
    Tổng giám đốc CTCP Phát triển nhà Hoàng Anh (thuộc HAGL) cho biết.

    Tại ĐHCĐ thường niên 2012 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tổ chức cuối tuần qua, Chủ tịch Tập đoàn HAGL Đoàn Nguyên Đức nói: "Năm 2009, HAGL giảm giá căn hộ 40%, năm 2011 giảm 20% và vài tháng tới sẽ có căn hộ được bán với giá bằng 50% sản phẩm cùng vị trí trên thị trường nhưng vẫn có lãi. HAGL không phá giá mà do có nhiều lợi thế để giảm giá nhằm tăng tính thanh khoản. Đó là quỹ đất dồi dào và giá rẻ, kinh doanh đa ngành, phát triển dự án quy trình khép kín, có ưu thế về vật liệu xây dựng”.
    Đại gia BĐS này còn cho biết quỹ đất của doanh nghiệp đủ cho 16 dự án với tổng diện tích lên đến 2 triệu m2 sàn xây dựng. Theo đó trung bình mỗi năm HAGL sẽ đưa ra thị trường 2.000 căn hộ có giá cạnh tranh.
    Trong lúc thị trường BĐS nói chung và phân khúc căn hộ chung cư nói riêng đang oằn mình vì thị trường ế ẩm, tắc đầu ra, một số phân khúc không thể giảm giá vì đã chạm đáy, thậm chí thủng đáy (như phân khúc nhà giá rẻ), phát biểu của HAGL thực sự tạo cú sốc cho các đồng nghiệp và tâm lý chờ đợi của khách hàng. Thực tế nhiều chủ đầu tư, nhất là những doanh nghiệp có dự án gần kề HAGL luôn dòm ngó giá bán của doanh nghiệp này.
    Hiện nay HAGL đang triển khai một loạt dự án căn hộ tại quận 7, khu Nam Sài Gòn, Tân Phú… TPHCM, những nơi có rất nhiều doanh nghiệp khác cùng triển khai xây dựng chung cư. Giám đốc một doanh nghiệp BĐS phân tích trước nay có rất nhiều thông tin giảm giá căn hộ hoặc 2 dự án nằm sát nhau nhưng giá bán chênh lệch 5-7 triệu đồng/m2. Nhưng vấn đề là chất lượng của 2 dự án đó khác nhau.
    Nếu 2 dự án trong cùng một khu vực, chất lượng như nhau nhưng giá dự án của HAGL chỉ bằng 50% dự án kia thì đó là vấn đề đáng quan tâm. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TPHCM, cho rằng việc giảm giá của HAGL là điều đáng hoan nghênh, tạo cơ hội lựa chọn cho người tiêu dùng. Nhưng việc này cũng sẽ có tác động, gây khó khăn ít nhiều cho các chủ đầu tư, nhất là những dự án cao cấp liền kề dự án của HAGL.
    Trao đổi với ĐTTC, ông Lê Hùng, Tổng giám đốc CTCP Phát triển nhà Hoàng Anh (thuộc HAGL), cho biết trước mắt HAGL sẽ đưa 2 dự án, một gần cầu Kênh Tẻ (quận 7) - liền kề dự án Sunrise City của Novaland đang có giá bán khoảng 40 triệu đồng/m2 - và một tại quận Tân Phú với tổng số 1.800 căn hộ.
    Giá bán dự án ở quận 7 khoảng 23 triệu đồng/m2, ở Tân Phú 12,5 triệu đồng/m2. Ông Hùng cho biết trong bối cảnh hiện nay công ty phải tạo tính thanh khoản để thu hồi vốn nhằm đầu tư vào các lĩnh vực khác như trồng cao su, cọ, làm thủy điện, khai khoáng…
    Ngoài ra còn tạo công ăn việc làm cho người lao động, để cho người dân có cơ hội mua nhà giá rẻ. HAGL không có ý định “phá giá”. Cơ sở để HAGL giảm giá vì doanh nghiệp là nhà đầu tư chuyên nghiệp, thực hiện toàn bộ các khâu của dự án từ thiết kế, thi công, hoàn thiện…
    Sắp tới doanh nghiệp sẽ cho lắp đặt 2 trạm bê tông để phục vụ các dự án. Về chất lượng của 2 dự án trên, ông Hùng khẳng định giống như nhà mẫu.
    Theo Đỗ Trà Giang
    SGĐTTC





  9. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    Nhiều chủ đầu tư "gạ" bán dự án cho "bầu" Đức





    [​IMG]
    Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết, thời gian gần đây đơn vị này đã nhận được khá nhiều lời mời chào mua dự án BĐS.
    Thiếu vốn để duy trì hoạt động, triển khai các dự án dở dang và cả trả nợ vay ngân hàng... đã buộc nhiều doanh nghiệp rao bán bớt dự án để tránh nguy cơ “đóng băng” tài sản.
    “Người gặp khó, kẻ thấy cơ hội!”

    Thông tin từ Công ty CP Chương Dương vừa cho biết doanh nghiệp (DN) này đang tích cực đàm phán với đối tác nước ngoài để thực hiện việc chuyển nhượng dự án Golden Land (Thủ Đức, TP.HCM). Đây là dự án trung tâm thương mại và chung cư cao tầng, được quy hoạch trên diện tích gần 15.000m2 đất, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 880 tỉ đồng.

    Tương tự, Công ty CP đầu tư địa ốc Khang An (KAC) đang xúc tiến các thủ tục pháp lý để hoàn tất vụ chuyển nhượng dự án khu dân cư Tân Tạo A (quận Bình Tân) cho nhà đầu tư nước ngoài Da Cin Holdings Pte; Công ty CP Vạn Phát Hưng (VPH) cũng cho biết sẽ bán bớt các quỹ đất tại các dự án nhỏ lẻ...

    Ngoài các thương vụ đang trong quá trình đàm phán hoặc chờ hoàn tất thủ tục, trong quý I-2011 vừa qua hàng loạt dự án bất động sản (BĐS) đã được thay tên đổi chủ. Có thể kể đến như dự án cao ốc căn hộ Thủy lợi 4 (Bình Thạnh) được Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 chuyển nhượng cho Công ty CP đầu tư BĐS Thủy lợi 4A; Công ty Vinaland Limited, thành viên của VinaCapital, bán toàn bộ cổ phần trong một dự án phát triển nhà ở tại quận 9, TP.HCM cho một đối tác VN...

    Ông Nguyễn Hồng Phúc - tổng giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng Nhà Việt - khẳng định đây chỉ là một phần nổi trong “tảng băng chìm” của một thị trường dự án những tháng đầu năm nay. “Khá nhiều dự án đã được đổi chủ hoặc chuyển nhượng một phần nhưng thông tin không được các đối tác tham gia công bố, đặc biệt trường hợp chủ đầu tư là các DN nhỏ đang gặp khó khăn về vốn...” - ông Phúc nói.

    Cùng quan điểm, ông Đoàn Nguyên Đức - chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - cho biết riêng đơn vị này đã nhận được khá nhiều lời mời chào mua dự án BĐS thời gian gần đây. Nhưng HAGL vẫn đang trong quá trình xem xét danh sách để chọn ra những dự án tiềm năng, thủ tục pháp lý hoàn chỉnh trước khi ngồi vào bàn đàm phán.

    “Thị trường BĐS đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng đây là cơ hội tốt nhất để đầu tư mua lại các dự án. Khó khăn của DN này cũng là cơ hội của những DN khác, nếu có tiềm lực tài chính...” - ông Đức nói.

    Tránh nguy cơ “chết trên đống tài sản”

    Theo ông Bùi Tiến Thắng, phó tổng giám đốc Sacomreal, “chợ” dự án BĐS “manh nha” từ năm 2009, nhưng chỉ bắt đầu sôi động hơn từ nửa cuối năm 2010 đến nay với nhiều thương vụ. Thương vụ bán lại phần vốn góp của một nhà đầu tư Hàn Quốc tại dự án Blooming Park (nay là Imperia An Phú, quận 2) cho Quỹ đầu tư Prudential VN vào năm 2010 là một ví dụ cho thấy ngay cả những nhà đầu tư nước ngoài cũng gặp khó khăn, buộc phải thoái vốn... Ngoài sự trầm lắng kéo dài của thị trường BĐS, theo ông Thắng, các chủ đầu tư hiện đang chịu áp lực rất lớn của chính sách siết chặt tín dụng BĐS.

    “Chủ đầu tư không vay được vốn để triển khai dự án, khách hàng không vay được vốn để mua sản phẩm nên đầu ra của thị trường bị tắc, nếu không tìm đối tác chuyển nhượng lại mà cứ ôm dự án càng lâu thì chủ đầu tư càng gặp khó khăn hơn...” - ông Thắng nói.

    Theo một số chuyên gia, hàng loạt doanh nghiệp BĐS đang rơi vào tình trạng “đói vốn”, đặc biệt là các DN có nhiều dự án đang triển khai dở dang, nguy cơ “chết lâm sàng” do thiếu tiền mặt để xoay xở chuyện triển khai dự án, trả lương cho lao động... là điều khó tránh khỏi.

    “Không được ngân hàng tài trợ, không huy động được vốn từ khách hàng, nhiều doanh nghiệp BĐS có thể sẽ rơi vào tình trạng cạn nguồn tiền mặt nếu không cơ cấu lại danh mục dự án, hay nói cách khác là bán bớt các dự án để tránh nguy cơ “chết” trên đống tài sản...” - ông Nguyễn Hồng Phúc nói.



    Theo TTO

  10. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    Việt Nam đứng số 1 châu Á về thu hút đầu tư nước ngoài





    [​IMG]
    Theo số liệu từ hãng nghiên cứu EPFR Global, các quỹ đầu tư nước ngoài vào cổ phiếu Việt Nam đã thu hút được 91 triệu USD trong vòng 16 tuần qua.
    Việt Nam là nền kinh tế duy nhất tại châu Á có các quỹ đầu tư cổ phiếu thu hút được dòng vốn các nhà đầu tư trong tất cả các tuần của năm trong khi VN Index lên cao nhất trong 11 tháng.
    Trong khi đó, dòng tiền vào thị trường Ấn Độ và Trung Quốc chỉ trong 8/16 tuần. Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan nhận được dòng vốn đầu tư nước ngoài trong 15/16 tuần. Con số này tại Indonesia là 13/16, tại Singapore là 7/16.
    Cameron Brandt, giám đốc hãng nghiên cứu EPFR có trụ sở tại Cambridge, Massachusetts cho hay: “Có một sự thật là Việt Nam đang làm rất tốt trong việc quản lý, điều hành nền kinh tế trong khi các chính sách kinh tế của Trung Quốc đang khiến hoạt động thuê ngoài tại Việt Nam nhận được một lực đẩy mạnh”. Brandt cũng nhận định Việt Nam đang đóng một vai trò lớn hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Những động thái gần đây của Trung Quốc cho thấy nước này sẽ thu hẹp lại lĩnh vực xuất khẩu đôi chút, và cơ hội mở ra cho Việt Nam.
    Theo nhận định của Capital Economics, nền kinh tế Việt Nam đang hưởng lợi từ việc giá nhân công tại Trung Quốc tăng cao, khiến các nhà sản xuất chuyển hướng đầu tư sang các quốc gia Đông Nam Á, mà Việt Nam là một điển hình.
    Gareth Leather, chuyên gia kinh tế tại Capital Economics trong một báo cáo ngày 28/3 đã nhận định: “Mặc dù tăng trưởng có thể chậm lại trong năm nay, những viễn cảnh tươi sáng cho ngành công nghiệp dệt may là một ví dụ cho thấy tại sao kinh tế Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục lớn mạnh trong trung hạn.”
    VN Index đã tăng 34% trong năm nay, khiến thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường tăng trưởng nhanh thứ hai thế giới chỉ sau Venezuela.
    Nền kinh tế đã tăng trưởng 4% trong quý I/2012 sau khi mở rộng 5,89% trong năm 2011. Lạm phát tháng Ba ở mức 14,15%, đánh dấu tháng giảm thứ 7 liên tiếp từ mức đỉnh 23,02% trong tháng 8/2011.
    VN Index ngày 17/4 đã đóng cửa tại mức 472,84 điểm, mức cao nhất kể từ 13/5/2011.
    Lan Hương


    Theo TTVN/Bloomberg

Chia sẻ trang này