Làm giàu từ chứng khóan - những thông tin bổ ích !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tridunghtvc, 30/03/2012.

6326 người đang online, trong đó có 626 thành viên. 21:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 30086 lượt đọc và 999 bài trả lời
  1. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    Người khác khi đọc câu này nghĩ gì ?
    Trên thị trường có nhiều đối tượng , có người thuộc loại cao thủ như bác Đức6869 , thangbomnhat ... và chú , có người hóng tin sau đó xem lại các chỉ số cơ bản , tiềm năng tương lai của công ty để mua hay không , như anh .
    Lại có người mua theo phong trào , thấy mã nào có đội lái , trước đây từng có sóng cao thì mua theo và cũng chạy theo thị trường , loại này nhiều vô kể !
    Những mã trong chữ ký là do anh tham khảo nhiều nguồn tin và tự ra quyết định , không phải là bị ai lừa cả !
    Anh đã nắm PV2 ở giá 6.8 trước khi biết cfo mở topic PV2 .
    Nếu chú muốn can anh thì PM cho anh , hoặc gọi điện , nhắn SMS được mà ?
    Chú nói anh bị nó lừa , tức chú khinh anh ngu !
    Mà chú chưa biết vì sao anh mua PV2 , chú đã cãi nhau với Cường , tức là chú hồ đồ !
    Buộc lòng anh phải lên tiếng tại topic của Cường , nhưng anh rất từ tốn chỉ khuyên chú nên nể mặt anh đừng gây với Cường nữa .
    Những gì chú đã nói , Cường và mọi người bên đó phản đối chú ra sao , anh can chú thế nào vẫn còn nguyên đó , vào xem lại xem thái độ như thế là sao ?
    Khi chú đánh thằng Cường , chú có nghĩ đến anh không ?
    Khác gì chú đập con sâu trên vai anh bằng cây củi , sâu chết hay không , chưa biết , mà anh đã lãnh nguyên cây củi giáng xuống .
    Đã nói như thế mà chú vẫn không chịu hiểu hả ? [r37)][r37)][r37)]

    Những người không có trình độ CK cao như chú , họ chỉ hóng tin để mua bán khi đọc comment của chú sẽ nghĩ là mua PV2 là bị lừa !
    Ai đang nắm PV2 sẽ nghĩ : chết cha , mình bị tụi nó lừa rồi , và cứ thế họ đặt lệnh bán . Khi đã có vài chục lệnh bán , người sau cố chen chân bán cho được sẽ đặt giá thấp hơn người trước đang chờ bán , thậm chí để chạy cho được , họ đặt giá sàn để thoát hàng bằng hết , như thế là tạo ra hiệu ứng bầy đàn !
    Anh đâu có nhờ chú PR cho PV2 bao giờ đâu ?
    Nhưng anh cũng không chê những mã trong cổ phiếu chú nắm .
    Vấn đề là anh biết chú có ý tốt với anh , nhưng chú lại vì có ân oán với Cường cfo nên nhân thể đánh nó .
    Việc hôm trước anh can chú khi chú gây sự trong topic PV2 là đúng hay sai ?
    Chú không thích Cường , không thích PV2 thì vào đó làm gì ?
    Chuyện qua rồi thì thôi , hôm qua chú lại vào đây khơi sự ra , mà chú lại lôi cả " bọn Hà Nội " ra chú nói , anh chỉ can chú đừng phân biệt địa phương thì chú lại lôi chuyện PV2 ra nữa , anh phải xin chú tha cho anh đấy , không thấy à ? :-??
    Chỉ vì chú Cường , mà chú dùng từ " bọn Hà Nội " thử hỏi vơ đũa cả nắm như thế , sau này chú về thăm quê mọi người biết chú từng nói câu này sẽ nghĩ về chú ra sao ? Đó là nơi chôn nhau cắt rốn của chú , là nơi nuôi chú lớn lên cơ mà ?
    Sau này chú về thăm quê thì đậy mặt lại mà ra đường nhé ! :-"
    Có người nào mà lại đi phỉ nhổ lên cộng đồng tại quê hương của mình không ? [-)
    Hãy khiêm tốn nhìn nhận lỗi của mình , càng cố cãi thì lỗi càng lớn đấy ! :-w
  2. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    Mệt người với anh qá. Nếu anh quan tâm PV2, anh mua PV2 thì anh phải tìm hiểu kỹ xong anh mới mua. Trên cái tt này có cả triệu người mua PV2, lẽ nào chỉ vì 1 câu nói của 1 mình em mà anh nói em đập bể nồi cơm của con anh à??? Nồi cơm của con anh bao nhiêu tiền để e đền tiền, anh em với nhau anh đứng có nói chuyện kiểu như vậy. Trước giờ em luôn luôn coi trọng, quý mến anh nên anh đừng nói những câu như vậy để ********** hình xấu đi nhé. Anh nghĩ sao mà chỉ với 1 câu là " đừng lùa mọi người nữa C ơi" mà làm anh thất bại, đâp bể nồi cơm của con anh??? Tại sao trước khi nói anh không suy nghĩ mà sao anh bắt em phải suy nghĩ, tại sao bắt em phải kg dc nói thế này thế nọ ???
    E thật kg thể hiểu anh nữa. Nếu chỉ vì 1 câu nói của em mà làm tất cả những người đầu tư ck không mua PV2 thì e cũng tự hào vì tiếng nói của em quá lớn, anh hãy suy nghĩ kỹ những từ ngữ mà anh đã nói với em đi nhé, đừng để ae rời nhau chỉ vì những lý do bậy bạ này.


    Chính cái câu đừng lùa đó đấy !
    Anh cũng có chục bài thơ về PV2 , là chia sẻ với mọi người từ khi PV2 còn rẻ !
    Như vậy là chú cũng cho rằng anh lùa mọi người à ?
    Hãy vào topic của chú @duc6869 xem đi , có không dưới 5 người đã comment cảm ơn anh vì nhờ theo anh mà họ đã trúng đậm và đã chốt lời giá 9.2 , trong khi anh vẫn đang còn nắm PV2 đây !
    Có cần anh trích dẫn lại những bài viết cảm ơn đó không ?
    Chưa kể những người chỉ vào xem , mua theo , chốt lời rồi , nhưng họ không comment , hoặc vì họ không có nick .
    Chú biết là rất nhiều người vào topic chú Đức xem , và họ không phải là thành viên F319 mà !

    Anh nhắc lại : anh ghi nhận và hiểu ý tốt của chú với anh !

    Nhưng cách chú làm là không đúng , kết quả là hại anh !
    Và hại cả những người đã tin theo anh mà mua PV2 !
    Nay mai mà anh bị mọi người chửi cũng là do chú cả đấy !

    :-w
    :-w:-w:-w:-w
  3. baoan0104

    baoan0104 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Đã được thích:
    336
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  4. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    Chú quá ngoan cố !

    Chưa bao giờ anh chê bai cổ phiếu nào để được mua giá rẻ !

    Và khi đã bán rồi , anh cũng không quay lại chê để dìm nó xuống mà mua lại !

    Anh từng nắm ICG , KLS , ICF , QTC , KDC , KBC , DRC , SSI , AGF , ANV , TTF , GMC ... có bao giờ chú thấy anh lập topic chê bai để gom hàng rẻ không ?
    Anh từng viết bài chửi TKU , NAG , GGG vì đó là những mã mà bọn khựa là chủ hoặc do khựa đầu tư , bán hàng cho khựa , gây ô nhiễm môi trường ...
    Và anh sẽ không bao giờ mua những mã đó , dầu sau này có tin đội lái hay nó có lãi mấy anh cũng không mua !
    Mua cổ phiếu Tàu là hại dân hại nước mình ! :-"

    Giả thử có ai đó lập topic PR cho những mã mà chú nắm , và chú cũng có comment PR trong đó , anh lại vào chửi chủ topic là mày đừng có lừa gà , thì chú sẽ nghĩ sao ?
    Còn khi có chứng cứ là mã đó không tốt , thì phải có lập luận , dữ liệu sổ sách để chứng minh .
  5. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    Chú ngày càng dấn sâu vào sai lầm !

    Chú đã muốn thế thì anh cũng không có cách nào khác !
    Và đừng làm phiền mọi người ở đây nữa , có gì thì PM cho anh hoặc nhắn SMS , số điện thoại của anh chú cũng có rồi !
    Hãy suy nghĩ kỹ những gì mình muốn nói !
    Đã lỡ nói rồi thì hãy suy nghĩ là nói như thế có đúng hay không ?

    Chúc chú cuối tuần vui vẻ , sang tuần gặt hái thành quả với những mã CK chú nắm !

    [};-[};-[};-[};-[};-
  6. caominhhuy

    caominhhuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Có nhiều sai lầm quá.
    Sao lại đưa ra những chuyện vạch áo cho người xem lưng cho thiên hạ biết. Nguy hiểm quá.
    Anh em tranh luận với nhau cũng nên kín đáo một chút.
  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
  8. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    Cẩn trọng đón sóng KQKD quý I





    [​IMG]
    Mùa ĐHCĐ đi vào giai đoạn cuối cũng là thời điểm doanh nghiệp niêm yết bắt đầu công bố kết quả sản xuất kinh doanh quý I. Đây là thời điểm NĐT rỉ tai nhau về những con số để đón sóng.
    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }st2\:-*{behavior:url(#ieooui) } Đại gia “bội thu
    Báo cáo kết quả kinh doanh quý I-2012 của các doanh nghiệp niêm yết cho thấy nền kinh tế vẫn còn yếu. Theo thống kê sơ bộ, tính đến thời điểm đầu tháng 5 đã có hơn 500 doanh nghiệp niêm yết công bố kết quả kinh doanh quý I-2012. Theo đó, khoảng 12% doanh nghiệp trong số này có lợi nhuận âm với tổng số tiền thua lỗ gần 3.000 tỷ đồng, khoảng 50% doanh nghiệp có lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ.
    Danh sách những doanh nghiệp thua lỗ nặng trong quý I có sự góp mặt của những “gương mặt” quen thuộc như: CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG) lỗ 885 tỷ đồng, CTCK Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS) lỗ 681 tỷ đồng, CTCP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải (VSP) lỗ 492 tỷ đồng, CTCP Tập đoàn Thái Hòa (THV) lỗ gần 53 tỷ đồng…
    Kết quả kinh doanh kém tích cực là vấn đề đã được dự báo từ trước do tác động khó khăn chung của nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn có một số doanh nghiệp tiếp tục duy trì được lợi nhuận khủng trong quý I vừa qua. Điển hình là CTCP Sữa Việt Nam (VNM) lãi 1.270 tỷ đồng, Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí (DPM) lãi 961 tỷ đồng, CTCP Tập đoàn Vingroup (VIC) lãi 842 tỷ đồng.
    Đặc biệt, danh sách các doanh nghiệp có lãi lớn có sự góp mặt của hàng loạt đại gia ngân hàng như: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - CTG) lãi 1.394 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB) lãi 1.290 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank - STB) lãi 756 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - EIB) lãi 751 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) lãi 724 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) lãi 668 tỷ đồng.
    Doanh nghiệp lỗ CP vẫn tăng khủng
    Vấn đề đáng lưu ý là lợi nhuận sau kiểm toán của các doanh nghiệp thường giảm mạnh, thậm chí từ có lợi nhuận chuyển thành lỗ đang trở nên phổ biến, đặc biệt ở nhóm CP đầu cơ nhờ những tin đồn về lợi nhuận được rỉ tai nhau trước đó. Chẳng hạn, CTCP Khoáng sản Bắc Kạn (BKC), mặc dù lỗ trong quý I nhưng giá CP BKC liên tục tăng trần.
    Tính từ đầu tháng 4-2012, thời điểm bắt đầu công bố báo cáo tài chính quý, BKC đã tăng mạnh từ 9.800 đồng/CP lên 19.300 đồng/CP. CTCP Tập đoàn Khoáng sản Hamico (KSH) dù chưa công bố kết quả kinh doanh quý I nhưng KSS vẫn có đợt tăng nóng lên đến 85%, từ 8.000 đồng/CP lên 14.800 đồng/CP.
    Tương tự, CTCK Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIG) dù lỗ 4 quý liên tiếp, nhưng trước khi công bố báo cáo tài chính VIG đã có sóng tăng giá ngoạn mục từ 1.700 đồng/CP lên mức 4.800 đồng/CP (tương đương 182%).
    Đáng chú ý nhất là trường hợp của CTCP Khoáng sản Bình Thuận Hamico (KSA). Từ mức giá chưa đến 5.000 đồng/CP ở thời điểm giữa quý I, mã CP này đã tăng vọt lên đỉnh 23.900 đồng/CP (tương đương mức tăng 380%) nhờ thông tin rỉ tai về kết quả kinh doanh quý I-2012.
    Thế nhưng, theo báo cáo tài chính quý I mới được KSA công bố, lãi ròng của doanh nghiệp này chỉ đạt vỏn vẹn 1,6 tỷ đồng (giảm gần 80% so với cùng kỳ năm 2011). Thậm chí, mã KSA còn bị HOSE cảnh cáo trên toàn thị trường do vi phạm quy định về công bố thông tin, đã khiến không ít NĐT ngỡ ngàng và vội vàng bán tháo. Với sự tháo chạy của NĐT, mã này liên tục rớt sàn trong các phiên giao dịch gần đây.
    Điểm đáng nổi bật của những mã CP có kết quả kinh doanh bết bát nhưng vẫn tăng nóng là thường có khối lượng giao dịch đột biến trong các đợt sóng này. Điều này chứng tỏ những thông tin đồn thổi về khả năng có lợi nhuận đột biến nhằm mục đích tháo hàng.
    Có thể lấy KSA làm dẫn chứng. Trong những đợt tăng nóng vừa qua, đã có nhiều phiên giao dịch mã KSA bất ngờ được giao dịch hơn 1 triệu đơn vị. Theo nhận định của các chuyên gia, khả năng chốt lời ở các nhóm CP này chắc chắn sẽ diễn ra và NĐT mua vào trong những phiên tăng nóng là người chịu thiệt đầu tiên. Quy luật chung của thị trường là dòng tiền chỉ chảy vào nhóm CP có nền tảng cơ bản và triển vọng tốt.
    Theo Hải Hồ
    Sài gòn đầu tư
  9. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    CMS: 23 cổ đông nắm tới 94% vốn





    [​IMG]
    Với chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt cao, CMS đã hoàn trả vượt phần vốn góp ban đầu nên các cổ đông hầu như không có nhu cầu bán cổ phiếu khiến thanh khoản rất thấp.
    CTCP Cavico Xây dựng nhân lực và Dịch vụ (CMS) đã tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2012 ngày 12/5 tại trụ sở công ty.
    23 cổ đông sở hữu 4,7 triệu cổ phiếu
    Theo công bố tại Đại hội, có 23 cổ đông tham dự đại hội nắm giữ hơn 4,7 triệu cổ phiếu tương đương 94% số cổ phần của công ty, trong đó chủ yếu là các cổ đông nội bộ trong công ty. Thông tin trong bản cáo bạch phát hành tăng vốn tháng12/2011 cho biết, HĐQT, Ban Giám đốc và BKS của công ty nắm giữ khoảng 40% cổ phần.
    CMS được thành lập tháng 7/2007 bởi Công ty Cavico Xây dựng Cầu hầm và một số cổ đông khác với số vốn ban đầu là 6 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay Cavico Cầu hầm chỉ còn nắm giữ 17.000 cổ phiếu CMS (0,68%) và phần lớn số cổ phần này cũng đang được đăng ký bán ra. Đại diện vốn của công ty này tại CMS trong HĐQT cũng đã từ nhiệm tại ĐHCĐ năm nay.
    Ông Phạm Minh Phúc, Chủ tịch HĐQT công ty cho biết, với chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt cao (30% - 50%) từ khi thành lập, CMS xem như đã hoàn trả vượt phần vốn góp bằng mệnh giá ban đầu của các cổ đông. Do đó các cổ đông hầu như không có nhu cầu bán cổ phiếu trên thị trường khiến cho thanh khoản của CMS rất thấp.
    Cổ tức bằng tiền 2012 dự kiến 30%
    Năm 2011, CMS đạt lợi nhuận sau thuế 11,7 tỷ đồng trên mức vốn điều lệ 25 tỷ. Tháng 12/2011, công ty chào bán thành công 2,5 triệu cổ phiếu bằng mệnh giá để nâng vốn từ 25 tỷ lên 50 tỷ đồng.
    ĐHCĐ đã thống nhất phướng án phân phối lợi nhuận năm 2011 với tỷ lệ 30% cổ tức bằng tiền, 15% đã được tạm ứng và 15% còn lại sẽ trả trong quý 2. Trong những năm trước CMS đều chi trả mức cổ tức bằng tiền rất cao, cụ thể 2008 là 49%, 2009 là 50%, 2010 là 40%.
    Năm 2012 công ty đặt kế hoạch doanh thu 305 tỷ đồng, tăng 71% so với 2011. Lợi nhuận trước thuế là 39 tỷ đồng, tăng 174% so với năm 2011. Công ty tiếp tục dự kiến mức cổ tức là 30%.
    Thông báo tại ĐHCĐ ông Phúc cho biết trong quý 1 công ty đạt lợi nhuận trước thuế khoảng 15 tỷ đồng, (công ty mẹ đã công bố trên HNX là 4,8 tỷ). Riêng trong tháng 4, lợi nhuận trước thuế ước tính là 10 tỷ.
    “Với kết quả kinh doanh 4 tháng và nếu nguồn tiền từ các dự án về đúng như kế hoạch, CMS có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2012 trong 6 tháng đầu năm” – Ông Phúc nói.
    Các dự án nước ngoài sẽ chiếm 60% doanh thu
    Là một trong 3 công ty chính thi công xây dựng hầm tại Việt Nam nhưng CMS là công ty duy nhất cung ứng lao động thi công hầm ra nước ngoài. Từ năm 2007, CMS đã thi công hầm Đại lộ Đông Tây tại Algeria thông qua hợp đồng với nhà thầu COOJAAL Nhật Bản, dự án này đang đi vào giai đoạn hoàn thành. Hiện CMS đang tham gia thi công tại dự án thủy điện Ulu Jelai Malaysia thông qua hợp đồng với nhà thầu Salini – Italia. Dự án này có giá trị khoảng 2,5 triệu USD.
    Ngoài ra, CMS đang xúc tiến đàm phán và chốt phương án giá tại 3 dự án khác gồm, dự án Metro dài hơn 60km tại Malaysia, dự án thủy điện tại Lào, dự án hầm đường bộ Đài Loan.
    Ông Phúc cho biết đến năm 2013, cơ cấu doanh thu của CMS sẽ gồm 60% từ các dự án tại nước ngoài và 40% các dự án trong nước. Hiện CMS cũng đang thi công các dự án tại Mỏ than Khe Chàm (đã triển khai 12/27 tỷ đồng), Hồ chứa nước Ngàn Trơi (9,7/153 tỷ đồng) và Thủy điện Sông Bạc (115/192 tỷ đồng).
    ĐHCĐ của CMS cũng đã bầu thay thế một thành viên HĐQT do đại diện vốn của Cavico Xây dựng cầu hầm từ nhiệm và bầu mới toàn bộ Ban Kiểm soát do các thành viên từ nhiệm.
    An Huy

    Theo TTVN
  10. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    Vì sao lãi suất cho vay khó giảm?





    [​IMG]
    Với các tham vọng lợi nhuận “khủng”, một đồng vốn cho ngân hàng đến bốn đồng lời. Vì vậy, nhiều chuyên gia kinh tế lại cho rằng, muốn lãi suất giảm, trước hết lợi nhuận của các ngân hàng phải giảm đi.
    Nhưng sẽ chẳng có ngân hàng nào tự nguyện giảm lợi nhuận nếu không có sự can thiệp bằng cơ chế, chính sách từ Ngân hàng Nhà nước.

    Công bố của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, lãi suất huy động tuần qua phổ biến chỉ còn 2,5-3%/năm đối với tiền đồng gửi không kỳ hạn; khoản gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng, lãi suất cũng chỉ còn 3,5-4%/năm. Nhưng tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên, lãi suất vẫn là 11,5-12%/năm, cao gấp 3 – 4 lần các khoản gửi không kỳ hạn và ngắn hạn dưới 1 tháng. Trong khi đó, lãi suất cho vay ưu đãi hiện phổ biến ở mức 13,5-16,5%/năm.

    Đối với cho vay sản xuất kinh doanh thấp nhất là 14,5%/năm, riêng lĩnh vực phi sản xuất hoặc khoản vay trung và dài hạn lãi suất vẫn ở mức 17-20%/năm. Lãi suất cho vay còn khá cao, vì vậy thông tin các ngân hàng giảm lãi suất vào đầu tháng 5 này được nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay vốn chờ đợi.

    Lãi suất cao do ngân hàng trục lợi

    Hướng dư luận bằng lý do “Nợ quá hạn tăng nhanh, các ngân hàng đều phải tính toán siết chặt các khoản cho vay và duy trì cho vay với lãi suất cao”. Nhưng đến hết quý 1 vừa qua, tỷ lệ nợ quá hạn của nhiều ngân hàng vẫn ở mức an toàn khi chỉ chiếm từ 0,29 – 4,07% tổng dư nợ.

    Theo phân tích của chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh, tình trạng ngân hàng phải huy động tiền gửi có kỳ hạn cao gấp nhiều lần tiền gửi không kỳ hạn chứng tỏ nhiều ngân hàng vẫn ở trạng thái khó khăn về thanh khoản cục bộ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất cân bằng trong thanh khoản, phải duy trì lãi suất huy động cao như vậy chủ yếu do ngân hàng dùng tiền gửi ngắn hạn hoặc không kỳ hạn để cho vay trung và dài hạn với lãi suất cao hơn gấp 5 – 7 lần mức huy động nhằm kiếm lợi. Tại thị trường lớn như TP Hồ Chí Minh, dư nợ cho vay ngắn hạn cũng chỉ chiếm hơn 52% tổng dư nợ, còn lại là các khoản cho vay trung và dài hạn.

    Duy trì lãi suất đầu vào cao, đầu ra cũng phải cho vay ở mức cao, đây cũng chính là mong muốn của nhiều ngân hàng. Bởi nếu giảm lãi suất huy động và cho vay xuống nữa, các khoản đã vay và cho vay trước đó cũng sẽ phải giảm lãi suất xuống theo.
    Khi muốn giảm lãi suất, ngoài chuyện phải thương lượng với từng người gửi tiền, ngân hàng còn lo ngại người gửi tiền sẽ đồng loạt rút tiền ra khi lãi suất bị điều chỉnh giảm mạnh xuống. Vì vậy, nhiều ngân hàng đã làm ngơ trước mức lãi suất cao ngất ngưởng của các khoản đã huy động và cho vay trước đó. Đã gặp khó trong vấn đề thanh khoản, lại đề phòng rủi ro khi lãi suất cho vay quá cao, nên ngân hàng nào cũng phải “ôm” lại khá nhiều tiền do khách gửi.

    Với địa bàn TP Hồ Chí Minh, theo số liệu của Cục Thống kê thành phố, tổng nguồn vốn huy động 4 tháng đầu năm tuy đạt hơn 905 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Song tổng dư nợ cho vay ra chỉ đạt 760 nghìn tỷ đồng, tăng có 2,5% so với cùng kỳ. Điều này có nghĩa, vẫn còn đến 145 ngàn tỷ đồng tiền gửi của dân cư còn nằm lại ngân hàng.

    Còn với Ngân hàng ACB, tổng vốn huy động năm nay kỳ vọng đạt 259.892 tỷ đồng nhưng tổng dư nợ cũng chỉ có 120.287 tỷ. Cho vay ra ít như vậy nên tỷ lệ nợ xấu từ nhóm 2 trở lên sẽ được ACB giữ ở mức 2%, nợ nhóm 3 trở lên không vượt quá 1%… Phải “cõng” lãi của một phần tiền nằm “chết”; lại cộng cả phần lợi nhuận khá cao của ngân hàng, lãi suất cho vay ra cao hơn mức huy động đến 8 – 9%, thậm chí trên 10%/năm là điều dễ hiểu.


    Ngân hàng nào cũng đặt mục tiêu “hốt bạc”

    Theo thông tin từ bà Quế Minh, đại diện ACB, thì lần giảm lãi suất cho khách hàng cá nhân vay mua nhà, vay sản xuất kinh doanh, vay tiêu dùng còn 17%/năm kể từ ngày 4/5 vừa qua của ACB đã là lần giảm lãi suất cho vay thứ 3 liên tiếp chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm. Đua theo các ngân hàng bán lẻ trên, nhiều ngân hàng khác cũng đồng loạt nhập cuộc giảm lãi suất. Hiện tượng này khiến nhiều chuyên gia về tài chính, ngân hàng phải đặt câu hỏi: Nếu không lãi lớn, làm gì có chuyện các ngân hàng tự nguyện giảm lãi suất cho vay nhiều hơn mức hạ lãi suất huy động đến vậy?

    Dù đã giảm mạnh lãi suất cho vay từ đầu năm đến nay, nhưng kế hoạch kinh doanh được Ngân hàng ACB đưa ra trong ngày họp đại hội cổ đông 30/3 vừa qua cho thấy: Chỉ quyết định tăng vốn điều lệ thêm có 3 ngàn tỷ đồng, song ACB đã đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 5.500 tỷ đồng. Đại hội cổ đông của Ngân hàng Phương Nam diễn ra ngày 24/4 vừa qua cũng dự kiến tăng vốn điều lệ từ hơn 3.212 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng trong năm nay. Chỉ tăng vốn thêm hơn 787 tỷ đồng, song mục tiêu lợi nhuận trước thuế được đưa ra cho năm nay là 650 tỷ đồng, cao gấp đôi so với năm trước.

    Với HDBank, dù mức thực hiện năm trước chỉ đạt hơn 321 tỷ đồng so với chỉ tiêu 566 tỷ. Song lợi nhuận được đặt ra cho năm nay trong ngày đại hội cổ đông 27-4 vừa qua còn tiếp tục ở mức 645 tỷ đồng. Cũng chỉ có mức vốn điều lệ đạt gần 5.000 tỷ đồng và sẽ tăng lên 6.000 tỷ đồng trong năm nay, thì chỉ tiêu lợi nhuận Ngân hàng Đông Á xây dựng cho năm 2012 đã ở mức 1.500 tỷ đồng…

    Với các tham vọng lợi nhuận “khủng” trên, một đồng vốn của các ngân hàng đã cho đến bốn đồng lời. Vì vậy, nhiều chuyên gia kinh tế lại cho rằng, muốn lãi suất giảm, trước hết lợi nhuận của các ngân hàng phải giảm đi. Nhưng sẽ chẳng có ngân hàng nào tự nguyện giảm lợi nhuận nếu không có sự can thiệp bằng cơ chế, chính sách từ Ngân hàng Nhà nước.


    Theo Đ.T
    CAND

Chia sẻ trang này