Làm giàu từ chứng khóan - những thông tin bổ ích !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tridunghtvc, 30/03/2012.

5124 người đang online, trong đó có 494 thành viên. 21:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 30032 lượt đọc và 999 bài trả lời
  1. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334

    BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (110)


    Nguyễn Hoàng - TP.HCM
    Chuyện nghiêm trọng như vậy mà không hiểu mấy ông quan chức địa phương ở đâu nhỉ?! Quốc hội đang họp, không biết có đại biểu nào đưa vấn đề này ra trở thành 1 vấn đề nóng tại QH để chất vấn chính phủ không nhỉ!


    Nguyen Tuyen
    Nhìn số lượng thư phản hồi thấy rằng đa số người dân Việt mình vẫn quan tâm đến quê hương đất nước, vẫn nhớ đến giống đến nòi. Vậy những kẻ ký giấy và nối giáo cho người ngoài vào khai thác vơ vét tài nguyên (kể cả sức lao động) của đất nước, không hiểu họ nghĩ gì ? Nhục nhã.


    Khanh
    Coi chừng Trung Quốc lại vẽ đường biên giới của họ đến Cam Ranh vì ở đó có người Trung Quốc sinh sống đấy. Mấy ông quan ở Cam Ranh, Khánh Hòa này tai hại quá đi.


    Lý Xuân Quang - TP Lào Cai
    Các cụ ta nói rồi "Cha chung không ai khóc..".
    Vịnh Cam Ranh là của Nhà nước chứ có phải của mấy quan chức địa phương đâu mà mấy ông quan tâm... Mấy ông này chỉ hám cái lợi trước mắt chứ đâu thấy được cái nguy hại tiềm ẩn sâu xa. Cuộc sống ai mà chẳng muốn có kinh tế, nhưng kiểu này thì thật nguy hiểm quá, liệu họ là dân nuôi cá thật hay là Tình báo, Thám báo, có ai dám chắc điều đó không thể xảy ra không???.. Chúng ta không thấy TQ đang tuyên bố chủ quyền trên toàn Biển đông hay sao.. Để tránh họa về sau, tôi thiết nghĩ hai việc cần thiết nên làm ngay từ bây giờ:
    1-Cách chức các vị "Quan" cai quản trong khu vực này.
    2-Trục suất ngay ngấy ông TQ về nước



    Bình
    Không chỉ cấm bè cá của người nước ngòai ở những khu vực quân sự nhạy cảm mà còn phải cấm cả những họat động của người dân tại khu vực đó.
    Trong vụ nầy nên kỷ luật cả những cá nhân có trách nhiệm trong quân cảng Cam Ranh, họ thiếu ý thức bảo vệ cơ sở quân sự do mình được giao phụ trách, nếu họ lên tiếng từ trước thì liệu chính quyền địa phuơng có dám làm ngơ bỏ qua việc nầy không?




    Đào Văn Lượng - Thanh Xuân, Hà Nội
    Nhức nhối vấn đề "Vịnh Cam Ranh", bài học còn đó vấn đề Biển đông của Việt Nam, vậy mà lần này còn liên quan đến cái gọi là " Vịnh Cam Ranh - Khu quân sự chiến lược" của Việt Nam có liên quan đến người Trung Quốc. Chính quyền của chúng ta đâu hết rồi, Chủ tịch, Bí thư của tỉnh bận quá hay sao mà không thèm quan tâm đến vấn đề này?


    An Lộc - Hội An
    Bài học lịch sử chua xót thời An Dương Vương với câu chuyện tình Mỵ Châu - Trọng Thủy vẫn còn nguyên giá trị! Xin đừng để "trái tim lầm chỗ" thêm một lần nào nữa!


    Nguyễn Đình Hội - Bàn Nham - Hòa Xuân - Tuy Hòa - PY
    Hãy thận trọng, cảnh giác, cần theo dõi - kiểm tra về việc nuôi thủy sản, nếu thấy sai phạm cần xử lý nghiêm. Các bạn đã biết rằng Cảng Cam Ranh là nơi trọng yếu nhất của Việt Nam. Nếu Tỉnh Khánh Hòa không quản lý, thực hiện triệt để thì Bộ Quốc Phòng - Bộ ******* nên nhanh chóng vào cuộc, tránh xảy ra điều đáng tiết, nguy hại cho Nước Nhà.


    Phương Nguyễn - Quận 5, Tp HCM
    Mọi chuyện cũng là câu "Nhà dột từ nóc". Sai phạm xuất hiện đầy ở các cấp lãnh đạo. Phải chấn chỉnh từ trên, mà ai chấn chỉnh ai chứ? Vòng lẩn quẩn không biết đến bao giờ mới dứt!


    Trần Đăng Ngàn (16 Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng)
    Chắc chắn ngưòi TQ đã dùng tiền để mua chuộc cán bộ ở Cam Ranh đề lờ đi việc này. Đề nghị Bộ ******* vào cuộc để giữ an ninh quốc gia. Đây là quân cảng, tại sao bộ quốc phòng cũng im?



    Nguyễn Tâm - Sơn Trà - Đà Nẵng
    Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Đinh Thu - Nghệ An. Nên xử lý thật nghiêm các cán bộ của tỉnh Khánh Hòa. Không thể để tình trạng này kéo dài nữa. Tôi đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý gấp.


    Nguyen Nam - Long Xuyen
    Lãnh đạo địa phương làm việc thật đáng xấu hổ, họ đã quên mất tổ tiên, dân tộc đã phải hy sinh như thế nào để dựng nước và giữ nước. Đáng buồn thay.


    vũ văn chương - Hà Nội
    Về bài báo người Trung quốc nuôi cá tại cảng Cam Ranh. Tôi thiết nghĩ những nhà quản lý thị xã Cam Ranh chắc phải biết đây là khu vực quân sự rất nhạy cảm với những nước không thích dân tộc ta phát triển, Trung Quốc trong mấy năm gần đây càng chứng tỏ điều đó. Tôi đề nghị Tỉnh khánh Hoà, thi xã Cam Ranh trước tiên phải rút giấy phép nếu có và phải trục xuất ngay tất cả người nước ngoài cư trú bất hợp pháp ra khỏi phạm vi khu vực vịnh Cam Ranh, tiếp đó là kiểm điểm ban lãnh đạo thị xã - nhất là ông chủ tịch thị xã Cam Ranh.


    HaiNguyen - TPHCM
    Các Cán Bộ địa phương quản lý như thế nào mà bảo là không biết, không nắm rõ. Người TQ đến đây lập bè nuôi cá và ở tại đây 10 năm lấy vợ tại địa phương, sự việc nầy người dân biết rất rõ, còn Cán bộ địa phương.....thật mắc cười quá ?
    Vậy Cán bộ cấp trên có nắm tình của các quan địa phương như thế chưa. Thật uổng tiền dân đóng thuế. Ở đây chưa nói tình hình an ninh của biển, hải đảo trước kẻ thù. Tàu ngư dân ta đánh cá trong hải phận của ta thì bị Trung Quốc bắt mất rồi, chớ nói lập bè gần bờ họ. Những ai bao che, tiếp tay đều bị xử tội trước dân kể cả Cán bộ.



    Pham Duy - Phan Thiet
    Tôi rất mong Tỉnh ủy Khánh Hòa kỷ luật đích đáng người đứng đầu TP Cam Ranh và Chính phủ phải có hình thức kỷ luật đối với người đứng đầu Tỉnh ủy Khánh Hòa.



    trần văn huy - Núi Thành, Quảng Nam
    Theo tôi trách nhiệm để bè cá Trung Quốc tồn tại thuộc vế phòng kinh tế Cam Ranh. Tôi ủng hộ báo Thanh Niên đã phản ánh kịp thời. Báo cần có bài đều tra rõ hơn.


    Bạch Đàn
    Bộ Quốc Phòng, Bộ Chính trị, Hải Quân, lực lượng tình báo quân đội VN ...sao lại quản lý cảng Cam Ranh lỏng lẻo thế nhỉ, nhỡ tình báo cài cắm khắp cảng để theo dõi tàu hải quân, tàu chiến VN hay tàu quân sự nước ngoài ở VN để thu thập thông tin tình báo thì sao nhỉ? Sao lại dễ "xâm nhập" căn cứ hải quân có tính chất quốc tế của VN thế nhỉ ?


    Thái Quỳnh - Hà Nội
    Câu chuyện về những điệp viên mang họ A
    Đọc thông tin này, tôi chợt nhớ lại một câu chuyện về những điệp viên thời xưa của người Trung Quốc mà chính sử sách của họ đã ghi lại (và hình như trong tác phẩm võ hiệp nào đó của nhà văn Kim Dung cũng đề cập tới). Tôi nhớ không rõ, nhưng đại ý là một nước (thời Đông Chu liệt quốc, Trung Hoa có những thời kỳ chia hàng trăm nước nhỏ), để chuẩn bị cho con cháu họ sẽ xâm lược nước láng giềng, lãnh đạo nước đó đã cử hàng chục người sang sinh sống, làm việc ở nước kia mấy chục năm trời, truyền đời con, thậm chí đời cháu họ để do thám binh tình nước mà họ đang rắp tâm xâm lược. Họ hoạt động độc lập, chỉ khi sắp sửa chiến tranh mới liên lạc với nhau. Và dấu hiệu quy ước để họ nhận ra và liên lạc với nhau là một chiếc đèn lồng đỏ được treo ở một vị trí mà chỉ người của họ mới nhận biết được. Chiến tranh nổ ra, và nước xâm lược kia đã chiếm được nước láng giềng rất nhanh chóng do nắm hết thông tin đầy đủ từ đội quân tình báo kia báo về.
    Câu chuyện này tôi đọc đã hơn chục năm rồi, không thể nhớ chi tiết để kể cho các bạn. Nhưng thực sự, tôi đang nghĩ đến mối nguy hiểm vô cùng lớn có thể sẽ tới với chúng ta hoặc con cháu chúng ta, nếu như hàng chục hoặc hàng trăm năm sau, người láng giềng khổng lồ này mới mở cuộc tấn công đại quy mô sang người "láng giềng hữu nghị...". Mong rằng báo chí tiếp tục thổi ngọn lửa cảnh giác vào trong mỗi chúng ta và lãnh đạo các cấp, nhất là tỉnh Khánh Hòa



    Khánh - TPHCM
    Có hay không vì lợi ích kinh tế cá nhân nào đó mà để mối an nguy tới quốc gia? An Ninh tổ quốc sẽ An Nguy nếu vẫn còn tình trạng đó !


    Lê Thị Thanh Tuyền - 2/20 tổ 63 kp7 TTHM
    Cảng Cam Ranh là vị trí quốc phòng chiến lược của nước ta. Tôi không hiểu vì lý do gì những người lãnh đạo Tỉnh Khánh Hòa nói rằng không hề biết khi để người Trung Quốc nhòm ngó quốc phòng nước ta, họ núp bóng dưới hình thức nuôi cá bè. Xin hỏi rằng: các vị có là người yêu quê hương, đất nước không? Nếu có sao các vị lại lơ là, chủ quan trước ý đồ của người Trung Quốc. Tôi không phải là người theo chủ nghĩa bài xích dân tộc nhưng người Trung Quốc đã "vạn lần thất tín" nói "một đằng làm một nẻo". Quần đảo Trường Sa- Hoàng Sa là một ví dụ. Xin ai đó đừng vì lợi ích nhóm hay lợi ích cá nhân mà quên đi sự tồn vong của dân tộc mình.



    dân Hà Nội
    Trung ương cần nhanh chóng vào cuộc, việc đầu tiên là giải tỏa toàn bộ việc nuôi thủy sản của người Trung quốc ngay trong quân cảng quang trọng bật nhất của Việt Nam (toàn bộ thống tin tình báo hải quân, quân số, tàu chiến của Bộ tư lệnh hải quân đặt ở đây được ghi nhận dễ dàng từ đây và báo thẳng về lãnh đạo Bắc Kinh). Thứ hai cách chức toàn bộ lãnh đạo thuộc thành ủy Cam Ranh vì hành động ấu trĩ không có tầm nhìn xa.


    Nguyễn Khương Duy
    Cho nghỉ việc hết mấy ông quan có dính líu để điều tra. Bao giờ chúng ta mới có nhiều người tận tâm, tận lực mà làm việc cho đất nước. Hình như đào tạo và giáo dục cán bộ của ta làm lấy lệ hay sao ấy!


    Nguyễn văn Thi - 285/7 P. Trung Mỹ Tây, q.12
    Những cán bộ đứng đầu tỉnh Khánh Hòa, TX Cam Ranh, Quân Cảng xem lại lý lịch họ có trong sạch không? Cách chức ngay thì mới làm gương cho những cán bộ đầu ngành khác được.


    CUMI - Hà Nội
    Tình hình tư nhân TQ nuôi cá ở vịnh CAM RANH thật nguy hiểm. Không hiểu vì lý do gì mà chính quyền tỉnh Khánh Hoà và TP Cam Ranh lại cho người TQ hoạt động tại vùng quân sự, hay các vị ấy được họ ưu ái nên để cho TQ tự do như ở biển của họ, tôi thấy nước ta dạo này người TQ vào nhiều quá, các vị lãnh đạo ở các tỉnh và các thành phố vì cái lợi đồng tiền trước mắt mà để cho họ kéo vào rất nhiều. Mọi người hãy tỉnh táo VÀ CẢNH GIÁC.
    Đề nghị lãnh đạo tỉnh KHÁNH HOÀ, lãnh đạo TP CAM RANH hãy giải tán các bè cá nuôi ở khu vực cảng CAM RANH.



    Hồ ngọc Thọ - 125 Đinh Tien Hoàng, TPHCM
    Chỉ cần đút lót cho CAKV vài triệu, CA phường vài triệu và một chầu nhậu thì vô tư dòm ngó vịnh Cam Ranh, xã̉ hội bây giờ con kiến chui không qua nhưng con voi chui lọt mà... Hãy cách chức mấy ông lãnh đạo địa phương có liên quan..

    Tôi không có ý kiến thêm !
    Chừng đó ý kiến bạn đọc đủ nói lên lòng dân lúc này !
    Bạn nào muốn xem thêm thì theo đường link của báo Thanh Niên ở phía trên , đến lúc này đã có 110 ý kiến bạn đọc !

    Lạ một điều : bao nhiêu kẻ sọc seo vào viết bài đả kích chính sách nhà nước ta , tung tin đồn nhảm để đánh xuống hòng mua cổ phiếu giá rẻ thì không hề gì , còn hể ai có tâm huyết , ưu tư chuyện nước nhà thì bị quy tội vi phạm chính trị rồi khóa nick là cớ làm sao ? :-??

  2. Eipiti

    Eipiti Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    112
    Chúc các bác cuối tuần vui vẻ nha[r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][};-[r2)]
  3. hoanglansv

    hoanglansv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Đã được thích:
    288
    Chuyện thường ngày
    Thứ Bảy, 02/06/2012, 09:55 (GMT+7)
    Bè cá và chuyện Mỵ Châu, Trọng Thủy
    TT - Vua Thủy Tề đang ngủ say thì bị quân hầu binh Tôm gõ cửa kêu cấp báo cấp báo. Vua lập tức bật dậy. Tướng Cá khấu đầu bẩm ngay: Quân đi tuần phát hiện một số thực phẩm lạ không rõ nguồn gốc, xuất xứ nên vội vàng mang về bẩm báo.
    >> Người TQ dựng bè cá kiên cố trên vịnh Cam Ranh
    Vua cho quân điều tra ngay trong đêm, phát hiện không những chỉ có thực phẩm lạ mà còn có con giống lạ, tất cả đều có nguồn gốc từ một số bè cá, chưa rõ chủ bè là ai.
    Vua lập tức thân chinh đến gặp ngay thổ địa xứ đó để hỏi cho ra. Thổ địa lập ngay đoàn thanh tra liên ngành đến hiện trường, mới tá hỏa biết rằng chủ những bè cá đó không phải là dân địa phương, mà ở xứ “lạ” đã đến sinh sống, nuôi cá cả chục năm nay. Thổ địa bực bội hỏi quân mình chuyện này là sao, ai quản lý, ai kiểm tra, sao không nghe báo cáo gì cả. Quân lính đổ thừa qua lại, chẳng ai chịu nhận lỗi về mình.
    Nghe thế, vua Thủy Tề trừng mắt nói với thổ địa: Không nuôi ong tay áo thì cũng đừng cho người lạ vô nuôi cá ngang nhiên nhiều năm trời. Chuyện Mỵ Châu Trọng Thủy xưa rành rành còn đó. Huống là dã tâm, tham vọng của kẻ lạ thì...
    Thổ địa mặt cắt không còn giọt máu, bảo: vâng, vâng, sẽ tiếp tục điều tra và có lệnh xử phạt.
    Vua Thủy Tề thở dài nói tiếp: Quản lý mà để người xứ lạ “nằm vùng” ở đất mình thì tốt nhất là từ chức, đừng làm nữa. Dứt lời, vua đùng đùng đứng dậy bỏ đi.
    BÚT BI (ghi lại)
  4. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    :x:x:x
  5. caominhhuy

    caominhhuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Những kẻ làm kinh tế hay làm gì gì đó.......... Đã bỏ trốn rồi. [r23)][r23)][r23)]

    Người Trung Quốc đã rời bè cá

    Chiều 1-6, chúng tôi quay lại TP Cam Ranh và nhận thấy mọi hoạt động nuôi hải sản trên các lồng bè có người Trung Quốc vẫn diễn ra bình thường. Chúng tôi tìm được ông Nguyễn Văn Sinh, một người dân ở P.Cam Linh (TP Cam Ranh) làm thuê trên các bè cá của người Trung Quốc với mức lương 4 triệu đồng/tháng, khi ông đang loay hoay chất hàng gồm bình gas lớn, gạo, nước mắm, dầu ăn... lên xe máy để chở ra ghe vận chuyển lên bè nuôi cá. Ông Sinh cho biết ông làm thuê cho những người Trung Quốc này từ khi bè nuôi cá của họ mới lập vào năm 2001 đến nay. Nhiệm vụ của ông là vận chuyển thực phẩm từ đất liền ra bè nuôi cá, bao gồm cả thức ăn cho người và thức ăn cho cá.

    Theo ông Sinh, bè được kết từ gần 100 lồng lớn với diện tích đến gần 1.000m2. Trên bè dựng ba ngôi nhà, mỗi ngôi nhà rộng khoảng 50m2 với đầy đủ tiện nghi. Những người Trung Quốc có một tàu lớn công suất khoảng 70CV và một canô. Hiện trên bè có mười người, trong đó có sáu người Trung Quốc, nhưng cách đây khoảng 15 ngày có hai người về nước nên hiện chỉ còn bốn người Trung Quốc ăn ngủ trên bè.

    Cũng theo ông Sinh, những người Trung Quốc này thực chất rất ít nuôi cá mà chủ yếu mua cá mú ở Cam Ranh và các tỉnh Phú Yên, Bình Thuận, Kiên Giang... về vỗ béo, sau đó chờ tàu từ Trung Quốc qua chở về. Cứ khoảng một tháng có một tàu loại lớn của Trung Quốc qua lấy hàng, trên tàu có gần mười người đều là người Trung Quốc.

    Ông Sinh cho biết thêm từ chiều 31-5, mấy ông Trung Quốc lên đất liền đến nay chưa thấy về. “Trước khi đi mấy ông giao việc cho một người làm thuê ở bè nhưng không nói khi nào sẽ về. Sáng 1-6, có một đoàn ra bè kiểm tra và lấy mẫu thức ăn của cá nói là để xét nghiệm. Chiều cùng ngày cũng có một đoàn của cảng vụ lên bè kiểm tra rồi đi” - ông Sinh cho hay.
  6. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    Chuyên gia: 100 ngàn tỷ xử lý nợ xấu không lo gây lạm phát

    Theo ông Cấn Văn Lực thì không lo ngại số tiền này sẽ gây lạm phát do việc xử lý nợ xấu sẽ phải diễn ra trong vài năm chứ không thể cấp tập trong khoảng thời gian ngắn.
    Sau khi NHNN họp với nhóm ‘G14’ một thông tin đáng chú ý đã được đưa ra là NHNN sẽ thành lập công ty mua bán nợ xấu của các NHTM. Số nợ xấu dự kiến sẽ được xử lý khoảng 100 ngàn tỷ. Phóng viên đã có trao đổi ngắn với ông Cấn Văn Lực, chuyên gia ngân hàng về đề xuất này của NHNN.
    Thưa ông, tại cuộc họp của NHNN với nhóm 14 NHTM lớn thì NHNN đã đưa ra đề xuất thành lập công ty mua bán nợ xấu của các ngân hàng, với con số dự kiến là 100 ngàn tỷ. Quan điểm của ông về việc này như thế nào?
    Trước hết tôi ủng hộ phương án này của NHNN. Thực tế trên thế giới đã có 2 mô hình công ty mua bán nợ là công ty mua bán nợ tập trung cấp độ quốc gia và công ty mua bán nợ của NHTM. Tại thời điểm hiện nay cần thiết phải có công ty mua bán nợ cấp quốc gia.
    Với công ty mua bán nợ quốc gia cũng có 2 dạng: loại thứ nhất là được thành lập để xử lý nhanh nợ xấu của ngân hàng, còn loại thứ 2 như Mexico thì sử dụng lâu dài để hỗ trợ tái cơ cấu các doanh nghiệp.
    Con số dự tính là 100 ngàn tỷ thì đó cũng chỉ là con số dự tính ban đầu, nhưng rõ ràng NHNN cũng đã có căn cứ dựa trên con số nợ xấu của hệ thống ngân hàng. Tổng dư nợ khoảng 130 tỷ USD, với tỷ lệ nợ xấu khoảng 5% thì tổng nợ xấu hệ thống khoảng 6-7 tỷ USD. Như vậy 100 ngàn tỷ thì cũng là con số tính khá sát thực tế. Hơn nữa cũng không cần phải xử lý toàn nợ xấu mà có thể chỉ là loại nợ nhóm 3 trở lên, có khả năng mất vốn cao
    Nguồn nào sẽ được sử dụng cho việc giải quyết nợ xấu này?
    100 ngàn tỷ là số tiền lớn nên nguồn vốn sẽ phải kết hợp từ nhiều nguồn. Trước hết sẽ là từ ngân hàng Nhà nước với chức năng, nhiệm vụ thì có thể cung cấp vốn cho việc này. Nguồn thứ 2 là từ Chính phủ, có thể thông qua phát hành Trái phiếu đặc biệt để huy động vốn. Cuối cùng thì các NHTM cũng có thể tham gia đóng góp tài chính cho công ty mua.
    Từ trước đến nay thì việc xử lý nợ vẫn được các NHTM thông qua công ty quản lý tài sản AMC. Bây giờ NHNN quyết định thành lập công ty mua nợ quốc gia, liệu có phù hợp?
    Đúng là các NHTM vẫn thường thông qua các AMC để xử lý nợ nhất là nợ xấu, tuy nhiên cũng phải thấy rằng thời gian qua nhiều AMC hoạt động không hiệu quả nên các NH cũng phải thực hiện tái cơ cấu.
    Chưa kể mối quan hệ giữa NH mẹ và công ty con AMC thiếu minh bạch, việc mua bán nợ với giá chiết khấu bao nhiêu, hạch toán kế toán không rõ ràng cùng môi trường pháp lý để hoạt động còn bất cập. Rồi các NHTM nhỏ, yếu lại chưa có các AMC nên không thể xử lý nợ xấu để tái cơ cấu, sáp nhập. Khi có công ty mua nợ rồi sẽ thúc đẩy quá trính tái cơ cấu ngân hàng nhanh hơn.
    Do vậy việc thành lập công ty mua nợ cấp quốc gia là cần thiết, các ngân hàng có AMC vẫn tiếp tục xử lý nợ bình thường, không lo ngại sẽ chồng chéo.
    Theo ông đâu là cơ chế phù hợp cho công ty “mua nợ quốc gia”?
    Muốn công ty mua nợ hoạt động hiệu quả, hoàn thành được mục tiêu đặt ra, trước tiên phải có môi trường pháp lý phù hợp để xây dựng mô hình tổ chức hoạt đông.
    Tiếp đến là trong quá trình hoạt động tác nghiệp mua nợ các ngân hàng cần độc lập, không có sự can thiệp mang tính hành chính. Muốn như vậy thì hoạt động phải minh bạc, công khai để tạo dựng niềm tin cho thị trường.
    Khi xử lý nợ xấu phải phân định rõ trách nhiệm của các bên ngay từ đầu, điều kiện nào để được mua lại nợ. Điều này rất quan trọng để tránh tình trạng các NHTM lợi dụng dồn hết nợ xấu cho NHNN.
    Để hạn chế thì phải định giá chính xác các khoản nợ xấu, đưa ra mức giá hợp lý đối với NHTM. Kinh nghiệm của các quốc gia khác là khi định giá nợ theo giá thị trường chứ không theo giá sổ sách.
    Cuối cùng, theo ông liệu con số 100 ngàn tỷ có tiềm ẩn nguy cơ lạm phát hay không?
    Tôi không nghĩ như vậy. Việc xử lý nợ không phải diễn ra ngay được mà được thực hiện dần dần. Khoảng thời gian để hoàn thành xử lý nợ xấu có thể vài năm. Hơn nữa trong bối cảnh hiện nay thì bơm tiền ra cũng không lo ngại lạm phát.
    Xin cảm ơn ông!Thanh Hải
    Theo TTVN
  7. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334

    Sẽ trục xuất những người Trung Quốc làm bè trên vịnh Cam Ranh


    > Người Trung Quốc dựng bè cá kiên cố trên vịnh Cam Ranh
    TP - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu báo cáo việc người Trung Quốc làm bè trên vịnh, song đến chiều 1-6, lãnh đạo thành phố Cam Ranh nói vẫn chưa nhận được công văn.



    [​IMG]
    Người Trung Quốc trên bè của họ ở vịnh Cam Ranh. Ảnh: Cam Linh. Theo quy hoạch nuôi trồng thủy sản trong vịnh Cam Ranh giai đoạn 2007-2015, không một cá nhân hay doanh nghiệp nào được cấp phép nuôi trồng thủy sản trên vịnh này, chỉ có khu vực xã Cam Bình được duy trì lồng bè nuôi tôm, cá.
    Nhưng hiện nay, ông Trần Văn Ớt, Phó trưởng Phòng Kinh tế TP Cam Ranh cho biết, ở vịnh Cam Ranh có 800 ha nuôi trồng thủy sản, khoảng 11.400 lồng nuôi, đều là tự phát.
    Năm 2008, cơ sở nuôi cá bè trên biển của Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Song Phong (TPHCM) bị xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng vì không có giấy phép. Nhưng nay cơ sở này vẫn tồn tại ngay gần cảng Cam Ranh (cảng Ba Ngòi) thuộc phường Cam Linh (TP Cam Ranh), dù vẫn chưa có giấy phép.
    Đoàn kiểm tra liên ngành do Thanh tra Sở NN&PTNT Khánh Hòa chủ trì vừa phát hiện một bè nuôi cá (chủ yếu là cá mú) với quy mô rất lớn, do một người Việt ở TPHCM đứng tên đăng ký kinh doanh, nhưng trên bè có ba người Trung Quốc làm đại diện.
    Tuy nhiên, nhiều người dân nói, trên vịnh Cam Ranh không chỉ có một bè nuôi cá của người Trung Quốc. Theo họ, trong số 40 - 50 đầu nậu thu mua hải sản tại Cam Ranh, có ít nhất 5 cơ sở thu mua hải sản và nuôi cá bè lớn của người Trung Quốc, núp bóng cơ sở của người Việt Nam.
    Nổi tiếng nhất là A Yoóc ở “cây số 4” (phường Cam Phú, TP Cam Ranh), đã ở Cam Ranh chục năm nay, lấy vợ Việt. Ngoài bè của A Yoóc, trên vịnh Cam Ranh còn có bè của những ông chủ người Hoa ở vùng nước thuộc phường Cam Linh, Cam Phúc Bắc, vũng Bình Ba, Hòn Quy…
    Theo ông Trần Tính, Phó Chủ tịch UBND phường Cam Linh, trước nay, ngư dân muốn nuôi trồng thủy sản trên vịnh thì chiếm một vùng lập bè, không cần phải xin phép.
    Những người Trung Quốc cũng làm như vậy, không cần phép tắc gì cả. Ngay bên cạnh cảng Cam Ranh còn có một cơ sở thu mua hải sản khá lớn của Cty Khải Hoành. Bảo vệ cơ sở cho biết, ông chủ thực sự của Cty này là A Xỉu, người Trung Quốc...
    Trục xuất, cấm nhập cảnh trong 5 năm
    Ngày 31-5, ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà, đã ký công văn khẩn số 2912, yêu cầu UBND TP Cam Ranh báo cáo việc người Trung Quốc làm bè nuôi và thu mua hải sản trên vịnh Cam Ranh trong nhiều năm nhưng các cơ quan chức năng địa phương buông lỏng quản lý, kiểm tra, đồng thời báo cáo việc quản lý người nước ngoài trên địa bàn.
    Tuy nhiên, đến chiều 1-6, ông Đào Văn Hòa, Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh nói, ông chưa nhận được công văn trên. Do vậy, ông chưa thể trả lời về việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh.
    Ông Nguyễn Khắc Toàn, Bí thư Thành ủy Cam Ranh cho biết, trước đó Thành ủy đã có chỉ đạo về kiểm tra các cơ sở mua bán thủy hải sản trên địa bàn Cam Ranh.
    Qua kiểm tra, phát hiện một số trường hợp người nước ngoài không đăng ký tạm trú tạm vắng, chủ yếu là người Trung Quốc. Ngày 23-5, ******* Cam Ranh có báo cáo, cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 7 người Trung Quốc, đề nghị cấp có thẩm quyền xử phạt họ theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Mức đề xuất xử phạt: Phạt tiền 15 triệu đồng/người, trục xuất khỏi Việt Nam, cấm nhập cảnh Việt Nam trong 5 năm.
    Theo ông Toàn, thành phố sẽ rà soát, chấn chỉnh mọi công tác của các cơ quan chức năng liên quan về phối hợp quản lý địa bàn, quản lý cư trú, quy hoạch nuôi trồng thủy sản, thu mua chế biến thủy sản…
    Nguyễn Đình Quân


    Truyền thông mà chẳng nêu ra ...
    Vài mươi năm nữa ... biết là ai hay ?
    Tham tiền , nhiều kẻ tay sai ...
    Giúp cho " người lạ " xứ này nghênh ngang !
    Phen này đừng có kêu oan ...
    Sử xanh ghi tội tham quan lộng hành !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  8. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    QE3 có thể sẽ không có nhiều tác dụng đối với kinh tế Mỹ

    Với lợi suất trái phiếu đã xuống đến mức thấp kỷ lục, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng gói nới lỏng định lượng tiếp theo không có mấy ý nghĩa.
    Báo cáo việc làm tháng 5 khiến thị trường rộ lên dự đoán Fed sẽ thực hiện nới lỏng chính sách. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu Fed có thể làm được bao nhiêu trong tình trạng lãi suất trái phiếu thấp kỷ lục.

    Các quan chức của Fed trước đây tuyên bố họ chưa sẵn sàng cho một gói nới lỏng định lượng (QE) hoặc mua lại tài sản tiếp theo. Những lời bình luận này khiến thị trường cho rằng Fed sẽ không có thêm hành động nào cho đến cuộc họp ngày 19/6 tới. Đồng thời, tất cả mọi suy đoán đều hướng đến suy nghĩ Fed sẽ để cho chương ‘Operation Twist’ hết hạn vào cuối tháng 6 như lịch trình. Tuy nhiên, với lạm phát không còn là mối đe dọa và tình hình kinh tế ảm đạm gần đây, nhiều chuyên gia kinh tế hi vọng Fed sẽ kéo dài chương trình hoán đổi “Operation Twist’’ hoặc thực hiện một chương trình mới nào đó.

    Theo Diane Swonk, chuyên gia kinh tế trưởng tại Mesirow Financial, nếu chỉ có diễn biến của thị trường lao động Mỹ, Fed sẽ không hành động. Tuy nhiên, điều này kết hợp với tình hình châu Âu buộc Fed phải làm gì đó.

    Với chương trình Operation Twist, Fed mua lại các chứng khoán kho bạc dài hạn trong khi bán một lượng tương đương các chứng khoán có kỳ hạn ngắn hơn với mục đích hạ lãi suất trong dài hạn. Tuy nhiên, các lãi suất này hiện đã giảm xuống mức kỷ lục khi nỗi lo sợ về khủng hoảng của eurozone tăng lên. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chạm mức thấp kỷ lục 1,439% hôm thứ 6 vừa qua (1/6).

    Kết quả là, một vòng nới lỏng định lượng tiếp theo sẽ phát huy rất ít tác dụng. Stephen Stanley, chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty chứng khoán Pierpont Securities nhận định gói QE3 của Fed chỉ khiến lợi suất trái phiếu giảm đi rất ít.

    Theo Ward McCarthy, chuyên gia kinh tế tài chính tại Jefferies, rất có thể Fed sẽ mở rộng chương trình hoán đổi trái phiếu, sử dụng chương trình này để mua các chứng khoán thế chấp. Fed cũng có thể xem xét thực hiện một phiên bản khác của QE, mua vào chứng khoán cùng với giảm một lượng dự trữ tương ứng. Như vậy, chương trình tiếp theo sẽ tương tự như chương trình hoán đổi trái phiếu trước đó nhưng không làm ảnh hưởng đến kỳ hạn.
    Thu Hương

    Theo TTVN/CNBC
  9. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    Có 4 người đang vào chủ đề này, trong đó có 4 thành viên: @namson67 @Shapphire5 @caominhhuy@ tridunghtvc

    Chào cả nhà .Lâu qua ko gặp rồi [r2)] [r2)] [r2)] [r2)] [r2)] [r2)] [r2)] [r2)]
  10. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    Chào bạn @SINH-TU .[r2)]

Chia sẻ trang này