Lạm phát 2 con số sẽ làm thị trường tăng mạnh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MaphapVNI, 28/11/2007.

471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 06:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1400 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. MaphapVNI

    MaphapVNI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Lạm phát 2 con số sẽ làm thị trường tăng mạnh

    Lạm phát 2 con số, thị trường CK bị ảnh hưởng gì?





    Dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2007 của Việt Nam chắc chắn sẽ ở mức hai con số. Điều này tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán (TTCK)?

    Trong bối cảnh TTCK đang ở thời điểm khó khăn như hiện nay, thông tin dự báo chỉ số CPI năm 2007 sẽ ở mức hai con số khiến các nhà đầu tư (NĐT) lo lắng.

    Anh Lê Thanh Hồng, NĐT ở sàn chứng khoán ACB đắn đo: "Mình không phải dân "lướt sóng" nên rất phân vân khi nghe các chuyên gia dự báo lạm phát như thế, không biết có nên mua vào tiếp nữa không". Nhiều NĐT khác cũng có tâm lý như anh Hồng.

    Ông Nguyễn Thanh Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán phân tích: "Từ nay đến cuối năm, CPI tăng là do chúng ta điều chỉnh giá xăng dầu, chứ không phải chúng ta dư tiền trong lưu thông. Vì thế, khó có thể xảy ra việc Ngân hàng Nhà nước sử dụng biện pháp nghiệp vụ để hút tiền về".

    Theo ông Kỳ, nếu lãi suất tiết kiệm không tăng nhiều thì CPI có tăng cũng chưa tác động đến TTCK.

    Dưới góc độ một nhà nghiên cứu, Phó giáo sư Ngô Trí Long giải thích rõ hơn: "Về mặt lý thuyết, CPI không ảnh hưởng trực tiếp nhiều đến TTCK. TTCK chỉ bị ảnh hưởng khi CPI quá cao, Ngân hàng Nhà nước sử dụng nghiệp vụ để can thiệp, kiềm chế lạm phát. Khi lãi suất tiết kiệm tăng cao, NĐT mới cân nhắc xem có nên rút tiền từ chứng khoán ra để gửi tiết kiệm".

    Nhưng ở hoàn cảnh hiện tại, "ít có NĐT lâu dài, phần lớn người chơi chứng khoán đều "lướt sóng" nên mức độ ảnh hưởng của lạm phát là ít" - Phó giáo sư Long nhận định.

    Trong khi đó, chuyên gia kinh tế - tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết: "Giữa lạm phát và TTCK có một mối quan hệ, nhưng không phải là quan hệ trực tiếp".

    Theo ông, việc quyết định đầu tư vào TTCK là bởi tỷ suất lợi nhuận mà tỷ suất lợi nhuận của TTCK hiện nay đang rất cao, cao một cách bất ngờ. Lượng tiền đổ vào TTCK là rất lớn, trong khi cung còn hạn chế.

    Tiến sĩ Doanh nhận định: "Mặc dù chỉ số lạm phát cao, TTCK tuy có tăng, có giảm nhất định nhưng sẽ vẫn tăng trưởng, nhất là tới đây lại có một số công ty lớn chào bán cổ phiếu. Và chắc chắn, chỉ số lạm phát vẫn thấp hơn nhiều chỉ số lợi nhuận ở TTCK".

    Đặt câu hỏi, trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước sử dụng nghiệp vụ để hút tiền về, TTCK có bị tác động nhiều? Tiến sĩ Doanh cho biết: "Nó sẽ ảnh hưởng, nhưng tôi nghĩ hiện nay luồng vốn của nước ngoài đang sẵn sàng để mua cổ phiếu của những công ty lớn đang còn rất lớn và tôi chắc rằng vì tỷ suất lợi nhuận của chứng khoán rất cao, nên dù Ngân hàng Nhà nước có thể có các biện pháp thu hút vốn bằng cách tăng lãi suất nhưng điều này sẽ không làm ảnh hưởng tới các NĐT lớn, các NĐT chiến lược. Tất nhiên nó có thể ảnh hưởng đến các NĐT trong nước, các NĐT nhỏ lẻ".





    Được MaphapVNI sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 29/11/2007
  2. mexanh909

    mexanh909 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Đã được thích:
    0
    - Về đọc lại sách chứng khoán và kinh tế vi mô đi Bác. Tăng trưởng kinh tế luôn luôn kéo theo lạm phát. Với những gì làm được lạm phát 2 con số sẽ không ảnh hưởng mấy đến TTCK
  3. MaphapVNI

    MaphapVNI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng ở sàn tớ thắng lớn vì nó học lớp 6 ,lớp 7 .Còn tớ thắng vừa vừa vì học lớp 9 ,còn thằng nào học lớp 12 thì thắng ít

    Hoá ra diễn đàn cũng có người học kinh thế vĩ mô





    Được MaphapVNI sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 30/11/2007
  4. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản quá. Lạm phát làm cho tiền lãi thực tế của việc gửi tiết kiệm bị giảm đi, thậm chí có thể không có lãi. Thế thì phải đem tiền đi chơi chứng khoán thôi.
  5. MaphapVNI

    MaphapVNI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    0
  6. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Chỉ số giá tiêu dùng ?ođột nhiên? giảm từ 9,45% xuống còn 7,92%
    Cập nhật lúc 09h20" , ngày 01/12/2007


    Người tiêu dùng đang hết sức lo lắng về tình hình tăng giá chóng mặt.


    Chiều 30/11, tại buổi họp báo công bố nội dung chủ yếu của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Tá đã công bố cách tính mới chỉ số giá tiêu dùng. Theo đó, tính bình quân 11 tháng đầu năm 2007 so với 11 tháng đầu năm 2006 thì chỉ số giá tiêu dùng chỉ còn tăng 7,92%.

    Ông Tá cho rằng cách tính mới là thông lệ chung của quốc tế và chỉ duy nhất VN tính chỉ số giá tiêu dùng theo cách cũ. Trước đó, theo số liệu của Tổng cục Thống kê (tính theo cách cũ), chỉ số giá tiêu dùng 11 tháng đầu năm 2007 lên mức 9,45% so với tháng 12/2006.



    Bù lỗ dầu đến hết năm 2008


    Theo ông Trần Văn Tá - thứ trưởng Bộ Tài chính, đến hết năm 2008 Chính phủ sẽ không bù lỗ cho giá dầu mà sẽ chuyển giá mặt hàng này sang cơ chế thị trường. Đối với việc tăng giá xăng dầu vừa qua, ông Tá giải thích rằng nếu không điều chỉnh thì tình trạng buôn lậu xăng dầu sẽ tăng mạnh do giá trong nước thấp hơn giá các nước xung quanh.

    Trả lời câu hỏi về việc tại sao bây giờ mới thay đổi cách tính chỉ số giá tiêu dùng và liệu có phải sự thay đổi này để ?ocó được một con số đẹp?, ông Tá nói: ?oKhông phải chúng ta thấy giá cao quá thì tính theo cách mới. Cái chính là phải thông tin khách quan, trung thực, đảm bảo được thông lệ quốc tế?.



    Ông Tá giải thích thêm rằng cách tính mới đã từng được Bộ Tài chính kiến nghị áp dụng từ năm ngoái, nhưng đến lần kiến nghị này Thủ tướng mới giao cho Bộ Kế hoạch - đầu tư báo cáo Chính phủ để thay đổi.



    Mặc dù thay đổi cách tính nhưng thứ trưởng Bộ Tài chính cũng thừa nhận ?ochỉ số giá tiêu dùng tăng hơi cao?. Ông Tá nhận trách nhiệm của Bộ Tài chính là yếu kém trong việc dự báo, tính toán biến động giá thế giới đối với thị trường trong nước, dẫn tới không có những giải pháp đón trước trong quá trình điều hành mà chỉ có thể đưa ra những biện pháp tình thế. Ông Tá hứa: ?oChúng tôi còn phải học tập, bồi dưỡng, đào tạo anh em?.



    Việc chỉ số giá tăng cao được cho rằng do VN phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu. Mặt khác, theo lý giải của ông Tá, dù chỉ số giá tăng cao nhưng do tốc độ tăng trưởng đã loại trừ yếu tố tăng giá nên thu nhập bình quân đầu người năm nay vẫn tăng 5,8%.



    Trước dự báo sẽ có những đợt tăng giá đột biến vào dịp Tết Nguyên đán, hôm qua Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng *************** về việc đẩy mạnh sản xuất, xuất nhập khẩu, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công thương phải chủ động cùng các bộ áp dụng hoặc trình Thủ tướng áp dụng các biện pháp hỗ trợ cần thiết về thuế, vốn, thông tin, thủ tục hành chính, cơ chế nhập khẩu tiểu ngạch và các biện pháp phù hợp khác để bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu.



    Thủ tướng chỉ đạo nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, nhất là nhân dân ở những vùng khó khăn, những người thuộc diện chính sách tại các vùng bị thiên tai, dịch bệnh vừa qua để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, giúp nhân dân khắc phục khó khăn.
  7. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Thứ Bẩy, 01/12/2007 - 3:37 PM


    Gửi tiết kiệm đang lỗ nặng!


    Gửi tiết kiệm là cách đầu tư kém hiệu quả.
    Tiền gửi tiết kiệm lãi suất 9 tháng cao nhất là 0,78%/tháng, trong khi giá cả 10 tháng đầu năm tăng 8,12%. Người gửi tiết kiệm đang lỗ ?otoàn tập?.


    Giá ?ođè bẹp? lãi suất

    Một phụ nữ rút sổ tiết kiệm 6 tháng vào hôm qua tại một ngân hàng đã ngồi trầm ngâm hồi lâu. Chị gửi sổ tiết kiệm 300 triệu đồng từ tháng 6, lãi suất 0,75%/tháng. Đáo hạn, lãi là 13,59 triệu đồng.

    Giá cả 10 tháng đầu năm đã leo lên 8,12% so với cuối năm 2006. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, CPI đã tăng 9,34%. Tính ra, ngoài việc giá cả ?ođè bẹp? món tiền lãi của chị, thì số tiền 300 triệu đồng cất 6 tháng trong két sắt nhà băng, do tăng giá đã vô tình bị hao hụt gần 1%, tương đương gần 3 triệu đồng.

    ?oLãi thì ít mà còn bị mất thêm tiền, trong khi chi tiêu thường ngày thì tăng 30 - 40%?, chị than thở. ?oGiờ cầm tiền tôi không biết có nên gửi tiết kiệm tiếp không??, chị phân vân.

    ?oLãi suất rõ ràng không đáp ứng lại với lạm phát. Tới lúc này, người ta đang so sánh chi li 1 đồng tiền gửi đáo hạn lấy về không mua được ổ bánh mì mà chỉ được nửa ổ, hoặc 3 triệu đồng không thể đi Nha Trang mà chỉ có thể tới Vũng Tàu. Toàn bộ người gửi tiết kiệm ngân hàng lỗ vì lạm phát?, chuyên gia kinh tế Huy Nam bình luận.

    Ông Nguyễn Quốc Sỹ, phó tổng ngân hàng Western Bank cũng thừa nhận, người gửi tiết kiệm tiền đồng đang bị thiệt.

    Gửi tiết kiệm USD chẳng khá hơn vì lãi suất USD không cao. Tuy nhiên, gần hai tháng trước lãi suất USD có tăng lên một đợt. Tính ra, 300 triệu đồng chuyển qua USD thì lãi xấp xỉ tiết kiệm tiền đồng. Vì vậy, dù không ưu ái USD như trước, nhưng không ít người cân nhắc chuyển sang USD bởi độ mất giá của USD tại Việt Nam năm nay chỉ cộng trừ 0,5%.

    Trong khi ?osố phận? USD gần như đã rõ thì vàng vẫn là một ẩn số. So với đầu năm nay, vàng đã tăng xấp xỉ 450.000 đồng/chỉ, đậu ở giá 1,6 triệu đồng/chỉ vào ngày 27/11.

    Theo một nhân viên ngân hàng, hai tháng nay lượng người chơi vàng tăng, số người thua nhiều ở tầm 15 - 20 USD/oz, số người thắng ít hơn, chủ yếu là những chủ tiệm vàng đầy kinh nghiệm.

    Trước dự đoán vàng có khả năng lên đến 900 ?" 1.000 USD/oz cuối năm, nhiều người đã nhen nhúm ý định tham gia. ?oĐây là cuộc chơi dành cho những ai có vốn trường, lợi thế thông tin và trải nghiệm. Người sợ mạo hiểm và muốn bảo toàn vốn thì không nên chạm đến vàng?, ông Huy Nam nói.

    Chấp nhận chịu lỗ?

    Liệu người dân vì bảo toàn vốn và tìm lợi nhuận có rút tiền bỏ vào kênh khác? Ông Huy Nam cho rằng, không phải ai cũng có đủ tiền để đổ vào bất động sản và vàng. Có thể vì vậy mà người phụ nữ trên đã quyết định chọn một ngân hàng có mức lãi suất hấp dẫn hơn.

    Cuộc đua lãi suất tiết kiệm đang tăng tốc trở lại. Ngân hàng Seabank vừa tuyên bố tăng lãi suất tiết kiệm từ 27.11, mức tăng trung bình 0,05 ?" 0,1% các kỳ hạn. Gửi số tiền từ 100 triệu đồng trở lên sẽ hưởng mức lãi suất tăng dần bậc thang theo mức tiền gửi.

    Ngân hàng An Bình (ABBank) vừa tăng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm VND cho các kỳ hạn trung bình từ 0,24%/năm đến 0,6%/năm, và cộng thêm lãi suất 0,18%/năm cho người gửi tiết kiệm từ 2 tỉ đồng trở lên, từ 100 triệu - 500 triệu, ABBank cộng thêm là 0,06%/năm. ACB cũng tung ra chương trình tiết kiệm 5+ và lãi suất tuần...

    ?oHoá ra ngân hàng có mức lãi suất cao nhất là những ngân hàng vừa và nhỏ?, chị Thuỳ, một khách hàng ở Vietcombank nói. Theo đó, lãi suất ở những ngân hàng này cao hơn ngân hàng TMCP lớn và quốc doanh từ 0,03 - 0,1%/tháng tuỳ kỳ hạn. Chị sẽ chuyển sang gửi ở ngân hàng mới ngay khi gói tiết kiệm hiện nay đáo hạn.

    Theo cuộc thăm dò ý kiến 15 người có tài khoản tiết kiệm, 80% cho biết không muốn chuyển bởi chênh lệch lãi suất nhỏ, không ?ođỡ? được bao nhiêu trước cơn bão giá cả. Trong đó, 3 người cho rằng họ sẽ rút tiền mua chứng khoán lợi hơn.
  8. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Thứ bảy, 1/12/2007, 17:51 GMT+7

    Vàng giảm giá suốt tuần

    Sau phiên đi lên duy nhất vào đầu tuần để quay trở lại mốc trên 1,6 triệu đồng mỗi chỉ, thị trường liên tục đi xuống và chạm 1,53 triệu đồng vào sáng nay, tương đương mức giao dịch của ngày 1/11, xóa sạch mọi nỗ lực tăng giá trong tháng qua.

    Công ty Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) sáng nay công bố giá vàng miếng Thăng Long là 1,530-1,540 triệu đồng mỗi chỉ, giảm gần 20.000 đồng so với sáng qua.

    Vàng miếng SJC giao dịch trên thị trường tự do cũng phổ biến ở mức 1,530-1,540 triệu đồng, rẻ hơn hôm qua 24.000 đồng và giảm trên dưới 70.000 đồng so với hôm đầu tuần.


    Diễn biến giá vàng tháng 11. Nguồn dữ liệu: Eximbank.

    Trong tháng 11, thị trường trải qua hai đợt tăng mạnh. Khởi động bằng mốc 1,53 triệu đồng hôm 1/11, giá nhanh chóng đội lên và chạm đỉnh cao 1,668 triệu đồng mỗi chỉ vào cuối ngày 7/11. Nhiều người đổ xô mua ngay lúc thị trường sốt nóng, nhưng chẳng mấy chốc lại phải lo lắng vì từ 8/11, giá cứ thế tuột dốc rồi chạm đáy 1,532 triệu đồng nửa tháng sau đó.

    Đợt tăng thứ hai khởi động vào ngày 21/11, song chỉ kéo dài được một tuần và mức đỉnh đạt được chỉ ngấp nghé 1,62 triệu đồng. Giá bắt đầu đi xuống và chạm 1,53 triệu đồng vào sáng nay.

    Trên sàn giao dịch kim loại quý thế giới đêm qua, giá sụt mạnh do các quỹ đầu cơ bán ra để bảo toàn lợi nhuận. Thị trường lình xình vì các nhân tố hỗ trợ đều yếu, đồng đôla đang mạnh dần lên, dầu cũng có xu hướng giảm giá. Trước bối cảnh đó, nhiều quỹ đã nhanh chóng đẩy hàng đi, bởi dù sao ở thời điểm hiện nay giá vẫn cao 20% so với hồi tháng 8.

    Đóng cửa sàn New York đêm qua, các hợp đồng giao ngay chốt 783,10 USD/ounce, giảm hơn 12 USD. Tính chung cả tháng, giá vàng giảm gần 10 USD.

    Giới đầu cơ đang dự báo 780 USD đang là ngưỡng hỗ trợ đối với giá vàng trong ngắn hạn. Trong trường hợp Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu lửa OPEC quyết định tăng sản lượng khai thác, giá dầu thô có thể rơi xuống dưới 90 USD, thị trường kim loại quý sẽ ảm đạm hơn.
  9. MaphapVNI

    MaphapVNI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    0



    Được MaphapVNI sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 11/12/2007
  10. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
    Đi mua vàng đi các bác ơi, mua xong bán lại được ngay đỡ phải chờ 4 ngày, mua cái biết lỗ ngay khỏi phải chờ đợi mệt mỏi

Chia sẻ trang này