Lạm phát của Việt Nam vào năm 2010 sẽ là 2 con số

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tvpjsc, 04/12/2009.

188 người đang online, trong đó có 75 thành viên. 05:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 196 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. tvpjsc

    tvpjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Đã được thích:
    2.012
    Lạm phát của Việt Nam vào năm 2010 sẽ là 2 con số

    http://dddn.com.vn/2009124102319842cat101/lam-phat-cua-viet-nam-vao-nam-2010-se-la-2-con-so.htm

    Lạm phát của Việt Nam vào năm 2010 sẽ là 2 con số

    Cập nhật Cập nhật lúc 10:23 - Thứ sáu, 04/12/2009

    Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vừa đưa ra dự báo, lạm phát của Việt Nam vào năm 2010 sẽ là 2 con số tại Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) vừa khai mạc ngày 3/12 tại Hà Nội.
    Theo IMF, triển vọng ngắn hạn vẫn là thách thức đối với Việt Nam, trong đó đặc biệt là xuất khẩu, kiều hối và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tuy nhiên, triển vọng về cán cân thanh toán là thách thức lớn nhất. Dự báo trong năm 2010 tăng trưởng kinh tế sẽ tăng lên 6% nhờ xuất khẩu và FDI dần hồi phục; lạm phát có thể tăng từ 7% trong năm 2009 lên mức hai con số do tăng trưởng tín dụng mạnh gần đây và giá hàng hoá thế giới cao hơn sẽ tác động đến giá trong nước.
    Nếu FDI và các luồng vốn hỗ trợ phát triển chính thức duy trì ổn định thì sẽ giúp khôi phục dự trữ quốc tế trong năm 2010. Tái xuất hiện rủi ro về mất ổn định kinh tế vĩ mô tương tự đã gặp phải trong năm 2008.

    Để đối phó với rủi ro về kinh tế vĩ mô, cần phải xử lý các vấn đề sau:

    - Thắt chặt chính sách tiền tệ và khôi phục có trật tự các điều kiện của thị trường ngoại hối. Việc tăng lãi suất cơ bản, ngừng hỗ trợ lãi suất ngắn hạn đang là những bước đi đúng đắn và cần thiết của NHNN. NHNN nên được trao quyền nhiều hơn trong điều chỉnh chính sách tiền tệ và tỷ giá; nên xoá bỏ lãi suất trần cho vay.

    - Xây dựng kế hoạch củng cố ngân sách. Ước tính thâm hụt ngân sách tổng thể có thể nới rộng từ 4,5% năm 2008 lên 9% trong năm 2009, dự kiến mức này sẽ xuống 6,5% GDP trong năm 2010.

    Bên cạnh đó, Chính phủ cần tinh lọc chiến lược vượt qua hậu khủng hoảng cuả mình. Điều này có lẽ đòi hỏi phải giảm bớt các nỗ lực kích thích kinh tế nhằm hạn chế tối đa nguy cơ thổi phồng các bong bóng mới về tài sản trên thị trường chứng khoán và bất động sản, đồng thời giảm bớt các sức ép không cần thiết lên cán cân thanh toán. Một số ưu tiên trước mắt có thể bao gồm xây dựng một ngân hàng trung ương đủ thẩm quyền định hướng chính sách tiền tệ; tăng cường giám sát hệ thống tài chính; công bố thông tin về thực hiện ngân sách, công khai dự trữ ngoại hối và các chỉ số tài chính then chốt....

Chia sẻ trang này