Lạm phát là do thừa tiền đồng ngoài lưu thông, nguyên nhân thừa tiền đồng ngoài lưu thông chính là đ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi diendaiviem, 28/02/2008.

866 người đang online, trong đó có 346 thành viên. 07:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2109 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. diendaiviem

    diendaiviem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Lạm phát là do thừa tiền đồng ngoài lưu thông, nguyên nhân thừa tiền đồng ngoài lưu thông chính là đây, khốn nạn !

    Kết quả sơ bộ năm 2007 của Kiểm toán Nhà nước cho thấy, khoảng 11.600 tỷ đồng, tương đương trên 2,5% tổng vốn đầu tư của nền kinh tế cùng năm, bị thu chi "nhầm". Riêng tại Dự án hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì, Hà Nội, đã có ít nhất 80,7 tỷ đồng bị chi sai nguyên tắc.
    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2008/02/3B9FFA11/
    Khoản tiền hơn 11.000 tỷ do tham nhũng thất thoát này tuồn ra thị trường, thử hỏi làm sao mà lạm phát không tăng. Đấy là số liệu kiểm toán được, còn thực tế nó là 20 - 30.000 tỷ hay hơn nữa là điều không cần phải bàn cãi.
    Tiền thất thoát này chúng nó tiêu xài thả phanh (tiền có phải do lao động chân chính hợp pháp làm ra đâu mà phải tiết kiệm), góp phần tạo ra cầu hàng hoá ở mức cao, dẫn tới lạm phát gia tăng nhanh chóng. Và bây giờ các ngân hàng và các NDT kinh doanh trân chính phải hứng chịu đòn rút tiền trở lại két của NHNN, cả 1 nền kinh tế bị ảnh hưởng.
    Tiền cứ tiếp tục tuồn ra ngoài lưu thông bằng thất thoát (đặc biệt là XDCB), còn NHNN cứ è cổ nền kinh tế ra để hút tiền về.
  2. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Cái đất nước này mục ruỗng, khốn nạn thật
  3. ThePoorest

    ThePoorest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Mục lâu rồi bác ơi, chẳng qua giờ chịu không nổi nữa mới lộ ra thôi.
  4. bmwz8z8z8

    bmwz8z8z8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Để giải quyết Lạm phát nên phối hợp đồng bộ các giải pháp với nhau, Không thể chỉ đổ lỗi cho chính sách tiền tệ đc mà còn phải tính đến mấy cái vụ việc như bạn gì nêu ở trên,
    Việt Nam có chỉ số ICOR rất cao, đầu tư dàn trải cực kỳ thiếu hiệu quả cũng là 1 trong những nguyên nhân gây ra lạm phát
  5. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
  6. tomtepvt

    tomtepvt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Đã được thích:
    0

    Thảo nào thấy 1 số bác nói : tiền trong dân còn nhiều lắm !
  7. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Tiền tệ chỉ chiếm 30% lý do LẠM PHÁT,

    Còn lại là do: THAM NHŨNG< ĐẦU TƯ CÔNG THẤT THOÁT...

    Các khoản tiền đó dễ kiếm được nên tiêu pha vô tội vạ, chết dân nghèo ít tiền thôi...

    Chứ tiền tệ và CK không có lỗi, em không có lỗi, em mong 1 đêm ngon giấc lắm thay !
  8. momentum

    momentum Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Đã được thích:
    7
    http://www.saigontimes.com.vn/tbktsg/detail.asp?muc=267&Sobao=898&SoTT=4

    Việc sử dụng ngoại tệ chi thay ngân sách lần này không phải là lần đầu, nhưng nó là giọt nước làm tràn ly. Theo các chuyên gia lâu năm trong giới tài chính, năm 2007 khi ngoại tệ từ nhiều nguồn dồn dập chảy vào Việt Nam, NHNN và Bộ Tài chính đã dùng một khối lượng ngoại tệ đáng kể mua được để chi thay ngân sách (thực chất là chi cho những khoản mục mà đáng lẽ ngân sách phải chi, nhưng không thể chi vì bị thâm hụt) trong đó có việc sử dụng ngoại tệ để cấp vốn cho các ngân hàng quốc doanh. Việc cấp vốn được thực hiện bằng tiền đồng in ra tương ứng, không phải bằng tiền ngân sách như những năm trước. (Nhờ việc cấp vốn này tình hình tài chính của các ngân hàng quốc doanh được cải thiện và nó giúp các ngân hàng tăng tiềm lực tài chính trước khi cổ phần hóa). Đây quả là điều nguy hiểm bởi dùng ngoại tệ cấp vốn cho ngân hàng quốc doanh đã thực sự tạo ra cung tiền lớn hơn nhiều. Ai cũng biết ngân hàng là định chế tài chính tạo tiền và phương tiện thanh toán nhiều nhất so với các kênh khác. Hơn nữa việc cấp vốn ngoại tệ lại diễn ra ồ ạt, khối lượng lớn, tập trung vào một thời điểm không thuận lợi làm lạm phát tăng cao. Nếu vốn được cấp dàn đều cả năm, thậm chí nhiều năm, vào những thời điểm thích hợp, thì tác động của nó lên cung tiền sẽ không mãnh liệt như thời gian qua.



    Rõ ràng việc sử dụng ngoại tệ để chi thay ngân sách là một sai lầm. Đó là chưa kể nguồn ngoại tệ đó, qua con đường đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách, được giải ngân cho hàng loạt dự án, nhưng không phải tất cả 100% dự án đều hiệu quả. Ngân sách có tiền đồng, ngoại tệ lại chảy vào ngân hàng thương mại và ngân hàng dùng ngoại tệ đó cho vay nhập khẩu. Nghĩa là ngoại tệ lại ra khỏi đất nước. Phải chăng đây là một trong những nguyên nhân, cho dù bị các định chế tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) gây sức ép, nhưng đến nay NHNN vẫn chưa công khai dự trữ ngoại hối quốc gia? Người dân đóng thuế liệu có quyền được hỏi dự trữ ngoại hối bây giờ so với năm ngoái ở tình trạng như thế nào?
  9. small_best

    small_best Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    9
    Tiền còn nhiều lắm -> lạm phát
  10. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    797
    Đất nước vẫn đang phát triển, việc thất thoát nhỏ các đồng chí nêu ra chỉ là con sâu bỏ rầu nồi canh ... hehe

    Kênh đầu tư ưa thích của luồng tiền " thừa " kia chính là BĐS ở Thủ đô và Thành phố ... Đó là lý do cho việc giá đất ở hai nơi này chả bao giờ rẻ. Còn cư dân hai thành phố này cứ sau 1 năm lại thấy có hàng xóm mới

Chia sẻ trang này