Lạm phát quý 1 có gần 14,5% thôi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi olivervn, 25/03/2009.

453 người đang online, trong đó có 181 thành viên. 07:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 549 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. olivervn

    olivervn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Lạm phát quý 1 có gần 14,5% thôi

    Lạm phát quý 1 có gần 14,5% thôi
    http://www.vnbusinessnews.com/2009/03/vietnams-first-quarter-inflation-almost.html

  2. Floren

    Floren Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Đã được thích:
    3
    không hiểu tiếng Anh thì đọc tiếng Việt đi cho rõ cu !

    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2009 giảm 0,17%
    Thứ ba, 24/3/2009, 13:49 GMT+7

    Tổng cục Thống kê vừa thông báo, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2009 đã giảm nhẹ ở mức 0,17% so với tháng 2.

    Như vậy, tính từ đầu năm, chỉ số giá đã tăng 1,32%, mức tăng trung bình của chỉ số giá 3 tháng năm 2009 so với 3 tháng 2008 là 14,47%.

    Đáng chú ý, hầu hết các nhóm hàng hóa tăng giá trong 2 tháng trước nay lại thuộc diện giảm giá mạnh. Cụ thể, hàng ăn - dịch vụ ăn uống giảm 0,46%; phương tiện đi lại và bưu điện giảm 0,55%. Với mức chi phối trong chỉ số chung lớn, nên việc giảm giá của các nhóm hàng hóa này đã khiến chỉ số giá tiêu dùng giảm.

    Các nhóm háng hóa khác đều có mức tăng dưới 0,5%. Cụ thể, nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,3%; thuốc và thiết bị y tế tăng 0,29%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,35%... không đủ sức kéo chỉ số tăng ở mức dương so với tháng trước.

    Hàng ăn - dịch vụ ăn uống và phương tiện đi lại - bưu điện lần lượt giảm giá 0,46% và 0,55%, là đầu tàu kéo chỉ số giá của tháng 3 đi xuống. Những nhóm hàng còn lại trong "rổ" tính CPI của Tổng cục Thống kê đều tăng chưa đến 0,5%.

    Trong tháng 3, giá vàng tăng tới 5,44%, trong khi USD nhích thêm 0,19%.

    Mặc dù Chính phủ đã có nhiều biện pháp kích cầu, giá cả đã giảm mạnh nhưng tiêu dùng của người dân vẫn có xu hướng co lại. Tổng mức bán lẻ hàng hóa vẫn tăng nhưng mức tăng thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Chính vì thế, rất nhiều chuyên gia đã có lý khi cho rằng, đã đến lúc Chính phủ phải đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng sau khi kích cầu đầu tư và sản xuất.
  3. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    4.414
    Thứ ba, 24/03/2009 15:17

    CPI quý 1/2009 tăng 14,47%

    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước quý 1/2009 đã tăng tới 14,47% nếu so với cùng thời kỳ năm trước, riêng tháng 3 giảm 0,17%.



    Số liệu do Tổng cục Thống kê công bố sáng nay 24/3 cho biết, trong 10 nhóm mặt hàng tính chỉ số giá, có 3 nhóm hàng giảm giá trong tháng 3 này. Giảm giá mạnh nhất phải kể đến nhóm có quyền số cao nhất là phương tiện đi lại - bưu điện, giảm 0,55 %.



    Giảm thứ 2 trong nhóm là hàng ăn và dịch vụ ăn uống, với mức giảm 0,46% so với tháng 2. Trong đó, nhóm nhỏ lương thực tăng 1,27%; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,29%; còn thực phẩm giảm 1,55%.



    Nhóm giảm giá kế tiếp là văn hoá - Thể thao - giải trí, với mức giảm 0,12%.



    Ngược lại, trong 7 nhóm tăng giá, không nhóm nào có mức tăng tới 1%. Cụ thể: nhóm đồ uống - thuốc lá tăng 0,35%; nhóm thiết bị - đồ dùng gia đình tăng 0,34%; nhóm nhà ở - vật liệu xây dựng tăng 0,30%; nhóm dược phẩm y tế tăng 0,29%; nhóm may mặc - mũ nón - dày dép tăng 0,19% và nhóm đồ dùng khác có mức tăng 0,26%.



    Với những thông số này, tính chung cả quý 1, CPI tăng 14,47% so với cùng kỳ năm 2008.



    Xét theo địa phương, trong tháng 3 này chỉ có TPHCM tăng 0,03%; Hà Nội giảm 0,07%...



    Dù không đưa vào diện tính chỉ số giá tiêu dùng, nhưng mặt hàng vàng và USD luôn được người dân quan tâm.



    Trong tháng 3 này, chỉ số giá vàng tăng 5,44% và USD tăng 0,19%. Tính chung cả quý, con số tương ứng là 4,93% và 9,53%.









    Nguồn: Dantri
  4. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải tranh luận, lạm phát năm nay rất thấp. Lạm phát 14.5% trong bài báo là so với quý 1/2008, chứ so với thời điểm 31/12 thì lạm phát rất thấp.

    Chắc chắn năm nay lạm phát 1 con số thôi, chính phủ càng rảnh tay để kích cầu.

Chia sẻ trang này