Lạm phát Việt Nam 2010 có thể ở mức 2 con số

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ttvidai, 03/12/2009.

761 người đang online, trong đó có 304 thành viên. 00:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 994 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. Maximius

    Maximius Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    0
    :)), nhìn xung quanh thôi nhé bác, ở đây em tin chắc rằng trong ví của tất cả chúng ta ko có đồng 100 200 500 ( trừ những người hay đi chùa, lễ bái)
    đi chợ cũng chẳng ai mua đồ dưới 1000đ nữa, ngày xưa uống 1 cốc trà đá 500 giờ cũng 1000, gửi 1 cái xe máy 1000, xe đạp 500 còn giờ thì xe máy 2000đ, xe đạp 1000đ đấy là những cái nhỏ nhất nhé
    còn cái lớn hơn chắc khủng khiếp lắm :D
    Chết thật, tiền việt nam càng ngày càng mất giá trị, chỉ có vàng là càng ngày càng có giá trị thôi :))
  2. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://cafef.vn/2009112709271242CA39/hang-hoa-tieu-dung-dong-loat-tang-gia.chn[/url]
    Hàng hoá tiêu dùng đồng loạt tăng giá
    Dự kiến trong tháng 12 sẽ có khoảng 500 mặt hàng tiêu dùng áp dụng mức giá mới.


    Doanh nghiệp đang phải từng giờ định giá hàng hoá theo diễn biến giá USD. Cộng hưởng với giá nguyên liệu đầu vào, xăng dầu tăng, việc tỷ giá tăng có thể như giọt nước tràn ly, đẩy mặt bằng giá lên mức cao mới.

    Các nhà kinh doanh đồ hộp, gia vị, bánh hộp thiếc nhập khẩu đã gửi thư chào hàng đến nhiều shop thực phẩm. Theo đó các loại bánh nhập từ châu Âu sẽ có giá tăng khoảng 10% so với tết năm ngoái, còn các loại gia vị và bánh nhập từ châu Á tăng khoảng 8%. Chủ shop An trên đường Cách Mạng Tháng Tám nói: ?oNhà cung cấp lý giải giá euro, giá USD đều tăng, nguyên liệu sản xuất thế giới tăng? nên buộc phải tăng giá?.

    Ít nhất thêm 500 mặt hàng tăng giá

    Giá nhiều mặt hàng như máy tính và linh kiện, máy ảnh số, phụ kiện tại các siêu thị máy tính đã tăng giá với tỷ lệ tương đương với mức tăng của đồng đôla, dao động ở mức 5 ?" 8% so với trước khi có hiện tượng tỷ giá tăng đột biến. Ông Lê Hoàng Sơn (công ty Viễn Sơn) nói: ?oSở dĩ giá nhiều mặt hàng tăng là do tỷ giá mà ra. Vấn đề là tăng bao nhiêu, mỗi nhà nhập khẩu sẽ có chiến lược riêng?.

    Bà Phương, chủ sạp mỹ phẩm chợ An Đông chuyên nhập hàng bỏ mối cho các shop cho biết: ?oHàng bỏ cho các shop bán Noel và tết tạm thời tăng khoảng 10% với những mặt hàng quen thuộc, còn những dòng sản phẩm mới tuỳ theo giá nhập sẽ báo sau?. Cũng theo bà Phương, ngay bây giờ đã phải tính tỷ giá 20.000 ?" 21.000đ/USD để đề phòng qua đầu năm 2010 tỷ giá biến động nữa. Giá mỹ phẩm hàng hiệu xách tay ở các shop, trong chợ Bến Thành, An Đông cũng đã tăng khoảng 5%...

    Dự kiến trong tháng 12 sẽ có khoảng 500 mặt hàng tiêu dùng áp dụng mức giá mới. Bà Nguyễn Phương Thảo, giám đốc siêu thị Maximark cho biết: ?oTrước mắt đã có hơn 50 nhà cung cấp gửi thư thông báo tăng giá. Trong đó, mức tăng khoảng 5 ?" 8% là nhóm hàng thực phẩm với các loại bánh mứt kẹo, nước giải khát, đồ hộp, thực phẩm chế biến? của cả nhà sản xuất trong nước lẫn hàng nhập. Khoảng 20 mặt hàng gia dụng nhựa, nhôm, inox nhích giá thêm 2 ?" 3%?.

    Các mặt hàng tết cũng đã bắt đầu được tung ra thị trường và đang trên đà tăng giá. So với tháng trước, các loại quả và hạt sấy khô tăng giá khoảng 5.000 ?" 10.000đ/kg, các loại khô mực, khô cá, khô bò tăng 25.000 ?" 30.000đ/kg... Tiểu thương ở chợ Bến Thành cho biết: các cơ sở chế biến mứt đang chào bảng giá mới, cao hơn năm ngoái khoảng 10.000 ?" 20.000đ/kg do giá đường, chi phí vận chuyển tăng?

    Thách thức của hàng Việt: ?ovỏ? nội, ?oruột? ngoại

    Ông Nguyễn Đăng Hiến, tổng giám đốc công ty Bidrico tính toán: giá nguyên liệu đầu vào các loại đã tăng đến 28%, chưa kể mới đây Bidrico đã bù thêm 700đ/USD khi mua USD nhập nguyên liệu nhập. Giá đầu vào tăng như thế, tác động đến giá thành sản phẩm...? Lãnh đạo một doanh nghiệp khác cho biết, tỷ giá liên tục tăng, đặt công ty vào tình huống phải tính toán dự phòng nguyên liệu cho năm 2010.

    Ông Phạm Ngọc Châu, phó tổng giám đốc công ty thực phẩm Hancofood cho rằng, tỷ giá tăng, kinh doanh hàng sản xuất trong nước không lợi hơn hàng nhập khẩu là mấy. Theo ông Châu, mua USD từ thị trường tự do để nhập nguyên liệu, khi tỷ giá tăng 1.000đ/USD, thì giá một tấn bột sữa đã tăng thêm hơn 3 triệu đồng, chưa kể giá các nguyên liệu khác, bao bì nhập cũng tăng thêm từ vài trăm ngàn đến cả triệu đồng/tấn. Giá nguyên liệu sữa nhập sẽ tăng thêm 26% kể từ ngày 1.12.2009 tới đây, làm cho giá thành sản xuất sữa tăng khoảng 10 ?" 12%.

    Khảo sát tại các siêu thị điện máy, phần lớn hàng điện máy Việt Nam là những mặt hàng có giá trị thấp như: nồi cơm điện, quạt máy, bếp gas? Gọi là hàng nội nhưng phần lớn phải đặt hàng cho nước ngoài gia công phần lõi, trong nước chi gia công một vài chi tiết.

    Ông Trần Văn Sâm, giám đốc công ty Đông Á, chuyên sản xuất tivi Sam cho biết: ?oNhiều người tưởng chừng các nhà nhập khẩu nguyên chiếc sẽ khó khăn do tỷ giá và tình trạng khan đô, và đó sẽ là cơ hội cho hàng Việt nhưng thực tế thân phận của hai nhóm này chẳng khác gì nhau. Linh kiện chính của những sản phẩm điện tử, từ con sò cho đến đèn hình đều phải nhập nước ngoài. Mà đã nhập khẩu, nghĩa là đứng trước những khó khăn về tỷ giá?.

    Ông Lê Văn Chính, cố vấn Soncamedia xác nhận, với tình hình như hiện nay các nhà sản xuất hàng điện máy trong nước chẳng có lợi gì vì nguyên liệu sản xuất hầu hết được nhập từ nước ngoài. ?oKhông những không có lợi mà còn tác hại tới nhịp sản xuất của các nhà sản xuất Việt Nam. Người ta sản xuất lượng hàng lớn nên giá thành thấp. Còn doanh nghiệp trong nước, hầu như cái gì cũng nhập (có những sản phẩm tỷ lệ nhập đến 99%), lại sản xuất số lượng ít? nên giá không thể tốt bằng giá hàng nhập?, ông Chính phân tích thêm.

    Theo Gia Vinh ?" Minh Thành ?" Hoàng Bảy
    SGTT
  3. HeoSieuNhan

    HeoSieuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2009
    Đã được thích:
    0

    Thành viên Maximius này đang bị tạm khóa đến 21:22, 23/03/10 vì: Tung tin đồn không có bằng chứng - F319

    Chắc mấy bác mod không có định nghĩa " quan điểm cá nhân " trong đầu, và cũng không đọc thông tin http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2009/12/3BA16405/
    thôi thì em cũng chẳng chấp, bác banned nick này em lập nick khác
    Quan điểm cá nhân theo khuôn khổ của pháp luật mà không được nói, thảo nào giáo dục việt nam càng ngày càng kém, đầu tư hàng trăm tỷ vnđ cũng không bao giờ chế tạo ra được cái xe máy cho người dân mà đi đâu.
  4. lehoala

    lehoala Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Đã được thích:
    7.838
    Bạn chẳng hiểu gì về lạm phát cả , nó chính là liều thuốc bổ đối với 1nền KT , quan trọng là tỷ lệ ntn, mặt khác việc in tiền 1 triệu là việc đương nhiên , thậm chí tiền 1 triệu đã được in cách đây 2 năm rồi chỉ đợi nền KT ổn định lag tung ra thôi.
    Bạn về đọc laịo các lý thuyết về M1,M1,M3 ĐI NHÉ
  5. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CEICFC/phat-trien-tin-dung:-cho-nam-sau.html[/url]
    Phát triển tín dụng: Chờ năm sau!
    03/12/2009 10:56:42

    (ĐTCK-online) Với việc tăng lãi suất cơ bản, cơ hội tăng lãi suất nhằm thu hút thêm tiền gửi nhàn rỗi đã mở rộng hơn cho các ngân hàng. Tuy nhiên, trước sức nóng của tín dụng thì khả năng tăng mạnh trở lại tín dụng vào tháng 12 này là không nhiều.

    Trao đổi với ĐTCK, các ngân hàng cho biết, khó có thể phát triển được tín dụng trong tháng còn lại của năm 2009, cho dù tỷ lệ tăng trưởng dư nợ theo đăng ký với NHNN vẫn chưa sử dụng hết room, lý do là nguồn vốn khả dụng không còn dồi dào như trước.



    Huy động điều chỉnh nhẹ

    Trên thị trường, kể từ ngày 1/12, nhiều ngân hàng đã thực hiện động thái điều chỉnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, mức điều chỉnh tăng không nhiều so với biểu lãi suất cũ trước đó và không một ngân hàng nào đưa lãi suất huy động vượt lên trên 10,5%/năm. Trường hợp hãn hữu như SeABank, trong sáng ngày 1/12 đã đưa ra mức lãi suất tiền gửi 10,83%/năm, nhưng chỉ sau vài tiếng đồng hồ đã điều chỉnh và hạ lãi suất xuống mức cao nhất chỉ là 10,5%/năm theo yêu cầu của NHNN.

    DongA Bank cũng điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi và thanh toán VND trong ngày 1/12. Cụ thể với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, 1 tuần: 10,02%/năm (tăng 1,80%); 2 tuần: 10,20%/năm (tăng 1,86%); 3 tuần: 10,32%/năm (tăng 1,92%); 1 tháng: 10,38%/năm (tăng 0,84%); 2,3 tháng: 10,41%/năm (tăng từ 0,66% đến 0,84%); 4,5 và 6 tháng: 10,44%/năm (tăng từ 0,66% đến 0,84%)?.;

    Cũng từ ngày 1/12, SCB điều chỉnh chính sách khách hàng tiền gửi ?oTrao tin tưởng - Nhận tri ân?. Theo đó, ngoài việc tặng thêm lãi suất lên đến 0,4%/năm cho khách hàng cá nhân nắm giữ Coupon gửi tiền VND như trước đây, SCB còn tặng thêm lãi suất lên đến 0,14%/năm cho tiền gửi bằng USD/vàng và lên đến 0,1%/năm cho khách hàng gửi EUR?

    Ghi nhận trên thị trường liên ngân hàng, ngoại trừ lãi suất bình quân kỳ hạn 2 tuần tăng 0,81%/năm, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND ở hầu hết các kỳ hạn đều có xu hướng giảm trong tuần qua. Mức giảm của các kỳ hạn dao động 0,02 - 0,5%/năm. Điều này cho thấy, tình hình thanh khoản của các ngân hàng đã có sự cải thiện đáng kể.



    Tín dụng ngập ngừng

    Tình hình huy động vốn cũng như cho vay theo xu hướng giảm dần trong tháng cuối năm 2009. Theo đại diện một ngân hàng, hiện không ít doanh nghiệp, thậm chí là các tổng công ty lớn đang gặp khó khăn khi khối ngân hàng quốc doanh phải thực hiện việc kiểm soát chặt tín dụng đúng chủ trương đưa ra của NHNN.

    Nhiều doanh nghiệp được ngân hàng khất lại vào đầu năm sau mới có thể mạnh tay giải ngân vốn vay, khi room tăng trưởng dư nợ tín dụng toàn ngành được mở. Do đó, không ít doanh nghiệp lớn đã tìm đến khối ngân hàng cổ phần để mượn vốn kinh doanh dịp cuối năm.

    Mặc dù vậy, giải pháp trên cũng nhiều lúc không khả thi. Do tỷ lệ vốn huy động về ngày một hạn chế, nguồn vốn huy động về chủ yếu ngắn hạn nên các ngân hàng không mấy mặn mà với khách hàng vay vốn mới và tập trung hỗ trợ tín dụng cho khách hàng cũ của mình. Trong khi đó, 9 tháng trước đây chính ngân hàng phải ra sức tiếp thị vốn vay.

    Phó tổng giám đốc Maritime Bank, ông Nguyễn Đình Tùng cho biết, do lượng vốn khả dụng còn có khả năng để đáp ứng cho một số doanh nghiệp, nên trong thời gian gần đây Ngân hàng đã tiếp ứng vốn cho một số khách hàng mới tiềm năng.

    Song chủ trương của Maritime Bank về phát triển tín dụng trong thời điểm hiện nay là chọn lọc kỹ khách có những dự án khả thi để hạn chế rủi ro nợ xấu.

    Đối với khối ngân hàng cổ phần, thay vì mở rộng tín dụng đầu tư bất động sản, đầu tư tài chính như đầu năm thì hiện phải co dần, vì không còn được áp dụng mức lãi suất thỏa thuận. Đồng thời, các ngân hàng buộc giảm dần thời gian hỗ trợ vốn đối với khách hàng có nhu cầu về nhà ở thực sự. ACB là một điển hình, với thời gian cho vay vốn tối đa đối với khách hàng cá nhân cần tiền mua, sửa chữa nhà để ở hiện chỉ còn 7 năm, trong khi 9 tháng trước Ngân hàng cho vay tối đa lên đến 10 năm.


    Vân Linh
  6. puppytrang

    puppytrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Đã được thích:
    0


    Làm gì còn chỗ gửi xe máy 2000 giờ thấp là 3000 , trà đá giờ cũng toàn 2000 , hôm nay ăn phở Lò Đúc thấy quẩy đã lên 1000 cái.

    Tờ 500 đồng thì gần như là tuyệt chủng thật .
  7. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://www.sgtt.com.vn/detail42.aspx?columnid=42&fld=htmg/2009/1203/60183&newsid=60183[/url]
    Vay vốn: hãy đợi đấy!

    SGTT - Lãi suất huy động tiếp tục được nâng lên ở mức mới, trong khi đi vay khó khăn hơn với mức lãi suất cho vay cũng đang gia tăng chóng mặt.

    Lãi suất huy động tăng đụng trần thoả thuận. Ảnh: Lê Quang Nhật

    Sáng hôm qua, bà Giang, ngụ ở Hóc Môn đã bần thần cả người khi bị ngân hàng gọi điện thông báo tăng lãi suất vay thêm 0,5%/tháng. Bà biết trong hợp đồng vay có thể hiện sáu tháng điều chỉnh lãi suất theo thị trường, nhưng bà không ngờ lãi suất tăng cao vậy. Cùng với bà, nhiều người đã vay có thoả thuận điều chỉnh lãi suất 3 ?" 6 tháng một lần đang nhấp nhổm như trên đống lửa khi lãi suất biến động.

    Lãi suất vay 19%/năm

    Những ngày cuối năm này, không ít người muốn vay ngân hàng đều buồn bã ra về. Bà N., một người đi vay ngồi nấn ná ở một phòng giao dịch ngân hàng Techcombank ở TP.HCM, để tính toán mức lãi suất ngân hàng đưa ra. Vợ chồng bà có tiệm tạp hoá, muốn vay 200 triệu đồng mua hàng kinh doanh cuối năm, nhân viên ngân hàng đưa ra giá vay tiêu dùng 19%/năm. ?oVậy là phải trả lãi gần 1,6%/tháng, chắc tôi không đi vay nữa?, bà nói.

    Trong khi đó, ông V., một người đi vay kể, ông vay sản xuất kinh doanh, thì mức lãi suất là 12%/năm, nhưng nhân viên nói sẽ có những khoản phí thẩm định? kèm theo, lãi suất sẽ lên gần 13%/năm.

    Không ít ngân hàng còn cho vay thì đưa ra mức lãi suất khá cao. Một số ngân hàng thì tạm ngừng dịch vụ này. Chi nhánh Sacombank Tân Bình đang ngưng cho vay, dù vậy nhân viên vẫn nhận hồ sơ, với mức lãi suất hiện là 1,4%/tháng, và đề nghị người vay đầu tháng 1 tới quay lại mới được giải ngân. Lý do đưa ra là ngân hàng đã hết hạn mức tín dụng của năm.

    Còn ở phòng giao dịch ngân hàng Đông Á đường Lê Văn Sỹ, nhân viên cho biết chỉ nhận cho vay khách hàng quen, và đề nghị người vay 1 ?" 2 tuần sau gọi lại để biết có được vay hay không.

    Trong cuộc giao lưu trực tuyến ?oTrước biến động lãi suất và tỷ giá? ngày hôm qua do báo VnEconomy tổ chức, theo ông Lê Xuân Nghĩa, bắt đầu từ quý 4, thanh khoản đã có dấu hiệu xấu đi, một số doanh nghiệp huy động vốn trên thị trường chợ đen trong vài ngày với lãi suất 4,5 đến 5%/ tháng. Theo ông, không còn được hỗ trợ lãi suất sẽ là khó khăn cộng thêm cho các doanh nghiệp.

    Cũng trong buổi giao lưu, ông Lý Xuân Hải, tổng giám đốc ngân hàng ACB cho rằng, việc tăng lãi suất cơ bản vừa qua dẫn đến tăng trần lãi suất cho vay, lại làm cho người vay dễ tiếp cận đến nguồn tín dụng bằng tiền đồng hơn. ?oTrước đây, khi trần lãi suất là 10,5%, biên lãi suất hẹp nên muốn cho vay hiệu quả, ngân hàng phải lựa chọn kỹ người vay. Còn khi ?okhung giá? trở nên rộng hơn, khi doanh nghiệp vay, vấn đề không chỉ là lãi suất thấp, 10,5% hay 12%/năm không quá quan trọng. Điều họ cần nhất là khả năng tiếp cận nguồn vốn đủ, thủ tục nhanh gọn, nhân viên chuyên nghiệp và có khả năng thấu hiểu và tư vấn??, ông nói. Một người vay cho biết, những ngày này vẫn vay được ở ACB nếu chấp nhận lãi suất đề nghị. Chẳng hạn, lãi suất vay mua nhà ở ACB (có thế chấp) là 15,5%/năm, với lời giải thích của nhân viên là lãi suất đang lên.

    Ông Nguyễn Ngọc Bảo, vụ trưởng vụ Chính sách tiền tệ ngân hàng Nhà nước cho rằng việc điều hành lãi suất sẽ theo chủ trương và mục tiêu của năm 2010, là phục hồi tăng trưởng kinh tế, GDP tăng 6,5%, kiềm chế lạm phát ở mức dưới 7%.

    Lãi suất tiết kiệm: đụng trần thoả thuận

    Sau đợt điều chỉnh lãi suất đầu tháng 12, ngân hàng Đại Á đã có ngay một bảng lãi suất mới hai ngày sau đó. Lãi suất các kỳ hạn ở Đại Á đều từ 10,4% ?" 10,48%/năm. Nếu không vì sự đồng thuận, cũng như việc ngân hàng Nhà nước sẽ thanh tra đối với những ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm vượt 10,5%/năm, thì dường như Đại Á sẵn sàng vượt mức trần này, do trước đó Đại Á đã để mức này sau đó giảm lại. Đáng chú ý, ở ngân hàng Nam Việt (NaviBank), các kỳ hạn đều nằm ở 10,5%/năm. Ở nhiều ngân hàng thương mại cổ phần khác, kỳ hạn 1 ?" 36 tháng dao động từ 10,2 ?" 10,49%/năm. Hiện tượng lãi suất của các kỳ hạn chênh nhau đáng kể, thậm chí bằng nhau như trường hợp NaviBank, khiến cho khách hàng chỉ có một lựa chọn là gửi tiền ở kỳ hạn ngắn. Điều này buộc ngân hàng hạn chế cho vay ở các kỳ hạn dài.

    Các ngân hàng quốc doanh cũng đã đưa lãi suất huy động lên. VietinBank, kỳ hạn 12 ?" 36 tháng đã tới mức 10 ?" 10,5%/năm, ngân hàng BIDV kỳ hạn 6 ?" 36 tháng là 10,1 ?" 10,4%/năm.

    Dù vậy, theo giám đốc phụ trách tiền tệ của một ngân hàng, mức lãi suất này mới giữ được chân mà chưa hấp dẫn người gửi. ?oBởi lượng tiền gửi vào không đáng kể?, ông nói. Do các yếu tố khác như tỷ giá USD/VND, vàng? liên tục biến động, ông cho rằng, sắp tới lãi suất sẽ phải tăng mới đủ sức hút tiền gửi.

    Hồng Sương
  8. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://vneconomy.vn/200912071200582P0C6/lai-suat-huy-dong-vnd-dong-loat-len-1049.htm[/url]
    Lãi suất huy động VND đồng loạt lên 10,49%

    E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ:
    Ý kiến (0)
    picture

    Tại SHB, mức lãi suất huy động VND cao nhất được điều chỉnh lại cao nhất là 10,49%/năm từ ngày 4/12/2009.
    - MINH ĐỨC
    00:02 (GMT+7) - Thứ Hai, 7/12/2009



    Nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt tăng lãi suất huy động VND lên mức 10,49%/năm, sát với ?orào? 10,5%/năm

    Nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt tăng lãi suất huy động VND lên mức 10,49%/năm, sát với ?orào? mà Ngân hàng Nhà nước ?olên tiếng?.

    Tuần qua, từ ngày 1/12, mức lãi suất cơ bản mới (8%/năm thay cho 7%/năm trước đó) bắt đầu có hiệu lực. Sau ngày đầu tiên thăm dò diễn biến điều chỉnh trong hệ thống, từ ngày 2/12, các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng lãi suất huy động.

    Cũng trong ngày 2/12, Ngân hàng Nhà nước có văn bản cho biết sẽ thanh tra toàn diện đối với các tổ chức tín dụng có lãi suất huy động VND từ 10,5% trở lên. Theo Ngân hàng Nhà nước, để tạo sự ổn định mặt bằng lãi suất chung, các ngân hàng thương mại cần áp dụng lãi suất huy động VND cao nhất dưới 10,5%/năm; những trường hợp tăng lãi suất huy động từ mức 10,5%/năm trở lên sẽ phá vỡ mặt bằng huy động trên thị trường.

    Trả lời bạn đọc trong buổi giao lưu trực tuyến trên VnEconomy chiều 3/12, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), cũng nhấn mạnh: ?oĐể đảm bảo hiệu quả và an toàn hoạt động kinh doanh, các ngân hàng thương mại phải có mức chênh lệch lãi suất giữa đầu ra và đầu vào hơn 2%/năm. Như thế, các ngân hàng thương mại huy động vốn với mức lãi suất từ 10,5% trở lên là một hiện tượng không bình thường, có thể dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh trong việc huy động vốn, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống?.

    Ngoài ra, ông Bảo cũng cho rằng, việc thanh tra nói trên đối với thị trường và hoạt động của ngân hàng trung ương ở các nước cũng là bình thường, khi ngân hàng trung ương thực hiện nhiệm vụ của mình.

    Ngay sau ?othông điệp từ 10,5%/năm? của Ngân hàng Nhà nước phát đi, một số ngân hàng thương mại cổ phần đã tăng lãi suất huy động VND lên mốc 10,5%/năm trước đó nhanh chóng có quyết định điều chỉnh để tránh chạm ?orào?. Đến cuối tuần qua, nhiều thành viên đã đồng loạt áp mức cao nhất là 10,49%/năm.

    Điểm chung là nhiều ngân hàng cổ phần đều áp mức lãi suất 10,49%/năm đồng loạt cho các kỳ hạn từ 3 ?" 36 tháng. Tuy nhiên, tại một số ngân hàng cổ phần lớn, để được hưởng mức lãi suất cao nhất này, người gửi tiền phải có số dư từ 5 tỷ đồng trở lên.

    Trong khi đó, một số ngân hàng cổ phần bắt đầu áp dụng các chương trình tặng tiền mặt theo các tỷ lệ phần trăm ứng với các khoản tiền gửi, hoặc tiền mua kỳ phiếu, để tạo thêm hấp dẫn bên cạnh lãi suất; như tại Ngân hàng Đại Dương là 0,16% cho các khoản tiết kiệm từ 100 triệu đồng trở lại, hay tại Ngân hàng Bắc Á với mức tối đa 0,4% cho khách hàng tham gia mua kỳ phiếu?
  9. bombongVNI

    bombongVNI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Thấy giá cả tăng là biết rồi



    Được bombongVNI sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 11/12/2009

Chia sẻ trang này