Lạm phát Việt Nam đang cao hay thấp?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuochn, 25/08/2010.

101 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 04:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 417 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. phuochn

    phuochn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Lạm phát Việt Nam đang cao hay thấp?

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=16867(*********) – Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2010 cả nước tăng 0.23%, cao hơn khá nhiều so với mức 0.06% của tháng 7. Vấn đề được quan tâm hiện nay là liệu lạm phát của Việt Nam đang cao hay thấp, và xu hướng trong thời gian tới sẽ như thế nào? CPI tháng 8/2010 tăng 0.23%, bắt đầu có dấu hiệu tăng tốc
    Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2010 cả nước tăng 0.23%, cao hơn khá nhiều so với mức 0.06% của tháng 7. So với tháng 12/2009, CPI tháng 8 tăng 5.08%, và tăng 8.18% nếu so với cùng kỳ năm 2009. Như vậy, có thể thấy CPI tính theo tháng đã tăng tốc trong tháng 8, nhưng tính theo năm thì vẫn đang giảm dần.

    Tốc độ tăng CPI theo tháng
    0 1 0">2 1 2">3 21600 pixelWidth">3 21600 pixelHeight">0 0 1">6 1 2">7 21600 pixelWidth">8 21600 0">7 21600 pixelHeight">
    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=16872
    Nguồn: Tổng cục Thống kê
    CPI tháng 8 bắt đầu tăng trở lại xuất phát từ một số nguyên nhân như giá gạo và một số mặt hàng lương thực tiếp tục xu hướng tăng. Ngoài ra, việc điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 09/08 vừa qua cũng đã gây sức ép lên nhiều mặt hàng. Lạm phát tháng 8 còn chịu ảnh hưởng của việc tỷ giá trên thị trường tự do tăng mạnh.
    Lạm phát của Việt Nam đang ở mức cao so với các nước khác
    CPI tháng 8 tăng 8.18% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với 8.67% của tháng 7. Như vậy, kể từ tháng 02/2010 đến nay, CPI tính theo năm đã liên tục giảm. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn khá cao so với các nước trong khu vực và chính của Việt Nam trong những năm vừa qua.
    Hiện tại, lạm phát tính theo năm của Việt Nam cao hơn khá nhiều so với các nền kinh tế khác cùng điều kiện so sánh. Ngoại trừ Ấn Độ có CPI tăng gần 14%, thì CPI của hầu hết các nước khác chỉ tăng từ 1 – 3%. Trong khi đó, so sánh từ góc độ tăng trưởng GDP thì Việt Nam cũng chỉ ở mức trung bình. CPI (YoY) tháng 8 cũng cao hơn khá nhiều so với trung bình trong gần 20 năm qua tại Việt Nam, ở mức khoảng 6%.
    Chúng tôi cho rằng CPI tăng cao vẫn chủ yếu xuất phát từ những vấn đề nội tại của kinh tế trong nước. Trong đó yếu tố cung tiền và thiếu hiệu quả trong đầu tư là những nguyên nhân chính.
    Cụ thể, trong năm 2009, một lượng tiền rất lớn được tung ồ ạt vào nền kinh tế đã gây sức ép mạnh đến lạm phát cho những tháng cuối năm 2009 và đầu năm 2010. Tính đến hết tháng 7, tăng trưởng tín dụng tính theo năm vẫn còn trên 30%, và đây không phải là mức thấp.
    Một nguyên nhân quan trọng khác là hiệu quả đầu tư thấp liên tục kéo dài trong thời gian qua, đặc biệt là khu vực nhà nước. Đây là một trong những nguyên nhân chủ chốt gây sức ép lên lạm phát và nhiều rủi ro dài hạn cho nền kinh tế.

    Mức tăng CPI của Việt Nam theo tháng
    CPI Việt Nam và một số nền kinh tế*
    0 1 0">2 1 2">3 21600 pixelWidth">3 21600 pixelHeight">0 0 1">6 1 2">7 21600 pixelWidth">8 21600 0">7 21600 pixelHeight">

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=16869
    Nguồn: TCTK


    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=16871
    Nguồn: TCTK và Tradingeconomics
    (*) CPI của Việt Nam đến tháng 8/2010, các nước khác đến tháng 7/2010.
    Mô hình cập nhật dự báo CPI năm 2010 có thể chỉ tăng 7.4%
    Việc điều chỉnh tỷ giá cùng một số nguyên nhân khác khiến sức ép lên lạm phát sẽ tăng dần trong những tháng tới, trước hết là do áp lực tăng giá của không ít mặt hàng tiêu dùng.
    Ngoài ra, nếu việc Ngân hàng Nhà nước tăng cung tiền để hạ lãi suất trở thành hiện thực, thì cũng sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến lạm phát. Một nguyên nhân có tính chất dài hạn cũng có thể tác động lên sức ép trong thời gian tới là việc đầu tư để kích thích kinh tế nhưng chưa tạo ra hiệu quả tương xứng.
    Dù vậy, chúng tôi vẫn cho rằng sức ép về lạm phát này sẽ không quá lớn. Nguyên nhân là hiện tại các nền kinh tế vẫn đang gặp nhiều khó khăn và giá cả hàng hóa trên thế giới khó tăng mạnh. Tiêu dùng trong nước cũng đang chững lại do lãi suất vẫn còn cao, lượng hàng tồn kho đang tăng cao và kinh tế chưa thực sự phục hồi.
    Cập nhật dữ liệu tháng 8, mô hình dự báo của chúng tôi cho thấy CPI cả năm 2010 có khả năng sẽ tăng chỉ khoảng 7.4%. Đây là mức vừa phải và có thể chấp nhận được trong bối cảnh hiện tại của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá đây là mức cao so với các nước có điều kiện tương đương với Việt Nam và điều này có thể tạo ra nhiều rủi ro hệ thống, nếu tiếp tục kéo dài.
  2. phuochn

    phuochn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Đã được thích:
    0
    TTCK: Khi nào xuất hiện tín hiệu dòng tiền trở lại?

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=16883Sự yếu thế của bên mua và khan hiếm của dòng tiền trên thị trường khiến cho VN-Index liên tục phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật mạnh trong khoảng thời gian ngắn vừa qua. Điều này tạo ra tâm lý bi quan chung trên toàn thị trường, thậm chí nhiều nhà đầu tư cá nhân chán nản rời bỏ sàn chứng khoán. Phiên giao dịch ngày 24/8, tâm lý thị trường đã bị đẩy lên mức hoảng loạn khi bên còn giữ cổ phiếu tìm cách thoát hàng bằng mọi giá. Mặc dù thanh khoản trong phiên tăng mạnh trở lại nhờ lực cầu bắt đáy xuất hiện, tăng gần gấp đôi so phiên trước, nhưng chốt phiên vẫn thể hiện sự thắng của bên bán, trong khi bên mua dường như đuối sức.
    VN-Index liên tục phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn
    Mặc dù, các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật trước đó được đánh giá là khá vững chắc, nhưng diễn biến vừa qua cho thấy chỉ số giá liên tiếp phá vỡ các ngưỡng này một cách dễ dàng và rất nhanh. Yếu tố khiến cho lực cầu tại các điểm hỗ trợ không thể cứu vãn được thị trường trước tình thế áp đảo của bên bán là do sự rút ra của các dòng tiền lớn. Điều này xuất phát từ động thái các Ngân hàng thương mại giảm mạnh những khoản cho vay đầu tư chứng khoán, cho vay công ty chứng khoán, giảm danh mục đầu tư có rủi ro cao nhăm tăng lỷ lệ vốn an toàn tối thiểu lên 9% từ mức 8% theo tinh thần của Thông tư 13/2010 của Ngân hàng Nhà nước. Do vậy, VN-Index trong ngắn hạn cũng khó có thể giữ được mốc 430 điểm tại ngưỡng 50% của Fiboracci Retracement.
    VN-Index hình thành mô hình “Đỉnh - đầu - vai”: Tín hiệu cảnh báo về sự giảm mạnh
    VN-Index đã hoàn thành mô hình “Đỉnh đầu vai” từ khoảng tháng 3/2010 tới nay, khi đường giá chính thức xuyên qua đường neckline (đường vòng cổ) với khối lượng giao dịch lớn (trên 47 triệu đơn vị). Thực tế cho thấy đây là một mô hình khá phổ biến với độ tin cậy tương đối cao. Mô hình Đỉnh đầu vai hình thành trong khoảng tháng 9 -11/2009 đã minh chứng cho điều này. Tại thời điểm đó, VN-Index đã có mức giảm từ “đường vòng cổ” tương đương với chiều cao của mô hình và tạo đáy tại mốc 432 điểm. Theo mô hình này, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục giảm sâu trong các phiên tới với mục tiêu có thể đạt đến là 390 điểm, cao hơn một chút so với mốc 385 điểm của ngưỡng 61.8% Fibonacci Retracement trong dài hạn.
    Vậy bao giờ xuất hiện tín hiệu dòng tiền trở lại vào thị trường chứng khoán? Trước tiên, thị trường vẫn tiếp diễn xu hướng giảm điểm, ngay cả phiên ngày 24/8 có khối lượng giao dịch tăng mạnh nhờ lực cầu bắt đáy chủ yếu từ nhóm nhà đầu tư cá nhân, nhưng rõ ràng bên mua đã thất thế trước áp lực bán ngày càng tăng lên. Trong quá khứ, khi dòng tiền lớn bị rút ra, thị trường cần một khoảng thời gian tích lũy đủ lớn, ít nhất là khoảng 2 tuần đến 1 tháng, trước khi có thể phục hồi trở lại. Các nhà đầu tư giá trị gom đủ hàng ở mức giá thấp và xuất hiện những thông tin hỗ trợ tích cực, khi ấy sẽ phát ra tín hiệu tăng điểm và dựa vào tính hấp dẫn riêng có của cổ phiếu này sẽ thu hút được dòng tiền trở lại với thị trường này.
    Hiện nay, các nhà đầu tư vẫn kỳ vọng vào sự sửa đổi Thông tư 13 của Ngân hàng Nhà nước theo hướng tích cực hơn. Cụ thể, thứ nhất là loại bỏ tỷ lệ vốn cho vay/huy động không vượt quá 80% cho phù hợp với thông lệ quốc tế; thứ hai là lùi thời gian áp dụng tỷ lệ vốn an toàn tối thiểu mới 9% sang thời điểm đầu năm sau để tránh gây khó khăn cho các NHTM chưa thể tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng trước thời điểm 1/10/2010. Nếu như Thông tư 13 được sửa đổi theo hướng trên sẽ giúp cho dòng tiền trở lại TTCK tích cực hơn. Đồng thời, với kỳ vọng về báo cáo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trong quý III/2010 sẽ cải thiện được tâm lý nhà đầu tư và thúc đẩy giao dịch thị trường sôi động hơn.
  3. n.p.h

    n.p.h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Cần phải xem thông tin cung cấp có chính xác không đã rồi bán tiếp cao hay thấp.
  4. thanh231

    thanh231 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    10
    Ke ke thế là giảm phát to rùi còn gì nữa/?
  5. phuochn

    phuochn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25/08: Khối ngoại mua mạnh nhất từ đầu năm
    (*********) - Xu hướng sụt giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam chưa có dấu hiệu chấm dứt khi các chỉ số tiếp tục giảm rất mạnh trong phiên giao dịch sáng 25/08. Trong khi nhà đầu tư trong nước hoảng loạn bán tháo cổ phiếu, nhà đầu tư nước ngoài tranh thủ “thời cơ” này để đẩy mạnh mua vào đến 7.2 triệu đơn vị, tăng đột biến so với nhiều tháng trở lại đây.
    Lượng mua của khối này tập trung vào khá nhiều mã blue-chips có yếu tố cơ bản tốt nhưng mức giá đã được điều chỉnh sâu như BVH, DPM, HAG, HPG, KBC, KDC, MSNPVD, REE, SJS, STB, TCM, VSH. Đặc biệt, lượng mua DPM lên đến 0.85 triệu đơn vị, VSH (hơn 0.8 triệu), STB (0.7 triệu) hay REE (0.68 triệu)…
    Mặc dù vậy, VN-Index đóng cửa vẫn giảm 10.53 điểm, tương đương mức giảm 2.42% so với phiên trước và chốt tại 423.89 điểm, mức thấp nhất của chỉ số này trong 13 tháng.
    Tình hình cũng hết sức ảm đạm đối với HNX-Index khi chỉ số này rơi xuống mức thấp nhất tính từ đầu tháng 5/2009 trở lại đây với mức đóng cửa 118.81 điểm, tức giảm 5.59 điểm, tương đương 4.49% so với phiên trước và là mức giảm mạnh nhất tính từ 12/08/2010.
    Thanh khoản tiếp tục có sự gia tăng mạnh so với phiên trước khi HOSE đạt hơn 51.49 triệu đơn vị, trị giá 1,246 tỷ đồng và tại HNX là 36 triệu đơn vị, tương ứng với 753.63 tỷ đồng.

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=16887 http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=16888 Tiếp tục cập nhật...
  6. phuochn

    phuochn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cho mọi người !

Chia sẻ trang này