Làn sóng chia thưởng cổ phiếu đang bắt đầu

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by mrleanhcuong, Aug 29, 2009.

705 người đang online, trong đó có 282 thành viên. 09:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. mrleanhcuong

    mrleanhcuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 26, 2008
    Likes Received:
    583
    Làn sóng chia thưởng cổ phiếu đang bắt đầu

    Thị trường đang khá thuận lợi cho việc thưởng cổ phiếu cũng như trả cổ tức bằng cổ phiếu.
    Trong thời gian gần đây, thông tin về việc một số công ty niêm yết chuẩn bị chia cổ phiếu thưởng được nhà đầu tư săn đón. Công ty nào có thặng dư vốn, có vốn chủ sở hữu lớn hơn nhiều so với vốn điều lệ cũng được chú ý.

    Nếu xem lại nghị quyết ĐHCĐ của nhiều công ty niêm yết thì đa phần không đưa ra việc chia thưởng cổ phiếu. Có thể dễ hiểu, bởi ĐHCĐ họp và thông qua nghị quyết chủ yếu vào tháng 3 và tháng 4. Đây là thời điểm TTCK mới khởi sắc trở lại, nên không công ty nào muốn cổ phiếu bị pha loãng. Kế hoạch chia thưởng gần như bị tạm dừng.

    Tuy nhiên, việc chia thưởng cổ phiếu cũng như trả cổ tức bằng cổ phiếu bắt đầu được một số công ty niêm yết khởi động, bởi thị trường đang khá thuận lợi cho việc thưởng cổ phiếu cũng như trả cổ tức bằng cổ phiếu. Điều này sẽ là thông tin tốt với nhà đầu tư, góp phần đẩy giá cổ phiếu lên. Một số tin đồn về việc chia thưởng cổ phiếu đã xuất hiện với các công ty như SSI, VSH...

    Vậy tại sao nhiều công ty có thể lựa chọn thời điểm chia thưởng từ bây giờ? Theo ý kiến của tôi, có thể, việc chia thưởng hiện tại sẽ giúp cho cổ đông tránh bị đánh thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sau khi Luật thuế TNCN có hiệu lực từ đầu năm 2009. Theo Luật thuế TNCN, cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu hay nhận cổ phiếu thưởng sẽ không phải nộp thuế TNCN. Thuế TNCN chỉ phát sinh khi các đối tượng chuyển nhượng cổ phần. Nếu nhà đầu tư chuyển nhượng lại cổ phần cao hơn mệnh giá thì phải nộp thuế chuyển nhượng theo mức thuế suất 0,1% trên giá thực chuyển nhượng hoặc theo mức thuế suất 20% trên chênh lệch giữa giá trị thực tế chuyển nhượng hoặc giá trị cổ tức ghi trên sổ sách. Như vậy, nếu nhận cổ phiếu thưởng hay cổ tức bằng cổ phiếu vào sang năm, nhà đầu tư sẽ bị đánh thuế và tất nhiên, điều này sẽ làm giảm tính hấp dẫn của việc trả cổ tức bằng cổ phiếu hay chia thưởng cổ phiếu.
    Từ nay đến hết năm chỉ còn hơn 4 tháng, nhưng khoảng thời gian này vẫn đủ để các công ty hoàn thành việc chia thưởng cổ phiếu đột xuất. Thông báo bằng văn bản xin ý kiến về việc chia thưởng cổ phiếu sẽ được gửi cho cổ đông lựa chọn, ý kiến được tập hợp và ủy nhiệm cho HĐQT đưa ra phương án chia thưởng. Nếu được thông qua, hồ sơ sẽ được làm và gửi lên UBCK xin ý kiến về việc chia thưởng. Khi được chấp nhận thì các công ty này có thể thực hiện ngay. Nhiều khả năng, quá trình này chỉ kéo dài nhất từ 2 - 3 tháng, hoàn toàn có thể thực hiện được.

    Do vậy, tin đồn xuất hiện xung quanh việc một số công ty có thể chia thưởng không phải là không có cơ sở. "Mua khi có tin đồn, bán khi có tin ra" vẫn đang là một trong những phương thức đầu tư của nhà đầu tư ngắn hạn. Cổ phiếu có giá trị sổ sách lớn sẽ là cổ phiếu lọt vào tầm ngắm của các nhà đầu tư này.

Share This Page