Lãnh đạo Tổng cục Thống kê: "Brexit sẽ không tác động mạnh tới kinh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Burschi1977, 24/06/2016.

1041 người đang online, trong đó có 416 thành viên. 23:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 441 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. Burschi1977

    Burschi1977 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2016
    Đã được thích:
    1.409
    (NDH) Đó là khẳng định của lãnh đạo Tổng cục Thống kê tại buổi họp báo công bố CPI 6 tháng đầu năm 2016.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Sáng 24/6, trả lời câu hỏi của báo chí về việc Anh quyết định rời khỏi EU tác động thế nào tới kinh tế Việt Nam, bà Đỗ Thị Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ thống kê, Tổng cục Thống kê cho biết: Quyết định Anh sẽ ra đi hay ở lại EU - gần như không tác động nhiều đến nền kinh tế của Việt Nam.

    Như vậy Brexit không tác động mạnh đến kinh tế Việt Nam

    Theo bà Ngọc,nếu có ảnh hưởng thì các nước Châu Âu và Mỹ chịu nhiều hơn hoặc ở Châu Á, chỉ có các quốc gia phát triển như Hồng Kông, Nhật Bản, Singapore.

    Việt Nam mặc dù tham gia ký kết hàng loạt Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như TPP, EVFTA nhưng hiện các hiệp định chưa có hiệu lực, hội nhập chưa hẳn sâu rộng nên mức độ chịu ảnh hưởng của Brexit không nhiều.

    Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê giá khẳng định trước báo giới rằng: "Chắc chắn khi xảy ra sẽ có đánh giá nhưng Brexit không ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế của chúng ta và vẫn phải chờ đợi".

    [​IMG]

    Giá các mặt hàng từ nay đến cuối năm có thể tăng trở lại kéo theo lạm phát

    Theo bà Vũ Thị Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ giá Thống kê cho biết mức CPI 6 tháng đầu năm 2016 tăng 1,72% là mức khá an toàn, là mức khuyến khích được sự phát triển của các ngành sản xuất từ nay tới cuối năm.

    Tuy nhiên, không thể lường trước các yếu tố gây tăng giá từ nay tới cuối năm bởi sẽ có những yếu tố tác động mạnh từ bên ngoài.

    Dự báo từ nay đến cuối năm các mặt hàng trong lĩnh vực y tế, giáo dục, xăng dầu sẽ tăng trở lại, áp lực lạm phát sẽ dồn vào 6 tháng cuối năm.

    "Điều hành lạm phát đã được đưa ra cảnh báo. Nhà nước đã chuyển từ chống lạm phát sang chủ động với lạm phát. Áp lực mà chúng tôi đưa ra vẫn là những cảnh báo cần thiết".lãnh đạo Tổng cục Thống kê cho hay.

Chia sẻ trang này