Lạnh lùng nhìn thị trường rung-lắc rồi thư thả nhìn thị trường bật lên trở lại ngay sau đó

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 08/06/2012.

937 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 15:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 12395 lượt đọc và 154 bài trả lời
  1. hailua1975

    hailua1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2011
    Đã được thích:
    11.574
    -Những tin xấu thổi phồng từ trong nước nào là tăng giá điện, giải chấp
    và cộng hưởng xấu từ CK thế giới chỉ làm HNX về 72.
    -Vậy tin xấu gì nữa đủ làm HNX thủng 72 nhỉ, chỉ có Hy Lạp rời eurozone
    nhưng thực tế CK Mỹ,TBN vẫn tăng mạnh sau khi Dowjones điều chỉnh về 12000
    liệu Hy Lạp cò rời eurozne kho khi "Thần thái các cầu thủ quá tốt" BHL chuẩn bị quá tốt, Chứng tỏ người dân Hy Lạp vẫn kho lo gì cả
    chỉ có người dân xa sôi Việt Nam lo thôi.^:)^
  2. meochinmong

    meochinmong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Đã được thích:
    35
    Kệ mịa nó. Nói chung là thứ 2 bán 1/2 khoáng thứ 3 cho đi tất. VNi thủng 390 là cái chắc. khi đó khoáng có mạnh mấy cũng phải lau sàn thôi. kakakaka. Trước mắt khoáng lết được tới thứ 3:)>-:)>-:)>- bảo trọng nhá.
  3. Truevalue

    Truevalue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    48
    Khi thị trường quá sợ lợi thế T
    Thì câu trả lời đã rõ
    Nhể
    Khà khà

    Tìm xem có cái tin tốt nào nữa không đã, mấy ông bạn chủ DN NY cũng méo hết cả miệng, chỉ 10% ông còn cười gượng

    Mệt nhể
    [r37)][r37)][r37)]
  4. Stock2012

    Stock2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    0
    Cụ này nói có vẻ chuẩn đới... thứ 2 tớ kiểm chứng thêm
  5. tiengiay

    tiengiay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Đã được thích:
    0
    phục pác hòa ở cách nhìn nhận kiên định,không vuốt đuôi,phân tích vĩ mô:-bd:-bd:-bd:-bd.
  6. Stock2012

    Stock2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    0
    Anh Hưng nhùn bìm bịp nè:

    Vận động phía trên vùng hỗ trợ 424-430 điểm

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – SSI)

    “VN-Index sau 3 phiên tăng điểm lại hiệu chỉnh giảm nhẹ. Chốt phiên chỉ số giảm 1,51 điểm (-0,35%) xuống mốc 432,9 điểm với 97 mã tăng giá, 84 mã giữ tham chiếu và 131 mã giảm giá.

    Một lần nữa VN-Index thử thách với ngưỡng kháng cự 435 điểm và chưa chính thức vượt được mức này, lượng bán chốt lời giao dịch lướt sóng bắt đáy ngày 4/6 khiến chỉ số mất điểm. Tuy vậy, chỉ số vẫn vận động phía trên Fibonacci Retracement 38,2%. Cây nến ngày là một Black Candle giảm điểm nhẹ. Thanh khoản ở mức hơn 80 triệu đơn vị, tăng 26,14% so với phiên giao dịch trước đó.

    MACD tiệm cận đường tín hiệu, tuy vậy chưa bứt phá mạnh lên trên và phải cần ít nhất một đến hai phiên giao dịch tăng điểm nữa để cho tín hiệu này. Chúng tôi cho rằng, những phiên đầu tuần tới trường hợp chỉ số vẫn vận động phía trên vùng hỗ trợ 424-430 điểm, nhiều khả năng đà hồi phục hiện tại vẫn được giữ vững”.
  7. Stock2012

    Stock2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    0
    mấy cụ mua bán chứng ảo mà la cũng lớn ghê
  8. trongvcbs

    trongvcbs Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    70
    Chú chửi xéo là anh ấy ngu mà lỳ chứ gì[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-Xko qua mặt được anh đâu nhá[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X
  9. Stock2012

    Stock2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ thấy cụ TrongVCB đang ghen tị trẻ con và hơi bẩn đới? he he... chả biết cụ tiengiay khen cụ Hòa đúng hay sai nhưng tớ thấy cụ ý (tiengiay) nói thật còn cụ TrongVCB thì quá trẻ con... mà cứ tưởng hay đới [-X[-X[-X[-X... ka ka ka


    .............................

    vào F319 chém gió là dui nhất
  10. Stock2012

    Stock2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    0
    “Không đáng lo” việc Việt Nam hạ lãi suất
    AN HUY

    09/06/2012 03:21 (GMT+7)
    picture Trong quý 1 năm nay, GDP của Việt Nam chỉ tăng 4%, mức thấp nhất kể từ năm 2009. Lạm phát trong tháng 5 giảm xuống 8,34%, thấp nhất trong gần 2 năm.
    E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
    Ý kiến (1)
    Nhiều chuyên gia quốc tế đều chung nhận định rằng, động thái hạ lãi suất mới nhất của Ngân hàng Nhà nước xuất phát từ chuyển biến vĩ mô tích cực thời gian gần đây. Có ý kiến còn cho rằng, không nên lo việc Việt Nam hạ lãi suất quá nhanh, vì lạm phát và tăng trưởng cùng đang suy giảm.

    Ngày 7/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình tuyên bố hạ trần lãi suất huy động thêm 2%, về mức 9%. Tiếp đó, vào ngày hôm nay (8/6), Ngân hàng Nhà nước tuyên bố hạ 1% các lãi suất điều hành khác. Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn xuống 11%/năm, lãi suất tái chiết khấu xuống 9%/năm, và lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng xuống 12%/năm.

    Theo nhận định của tờ Financial Times, động thái hạ lãi suất của Ngân hàng Nhà nước diễn ra sau khi thống kê kinh tế vĩ mô của Việt Nam có những chuyển biến theo hướng tích cực. Trong đó, hãng đánh giá tín nhiệm Standard & Poor’s hôm thứ Tư vừa rồi đã nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam lên ‘ổn định’ từ ‘tiêu cực’ trước đó, với lý do Việt Nam đã thành công trong việc kiểm soát lạm phát.

    Việc Standard & Poor’s nâng triển vọng tín nhiệm cho Việt Nam “là một phần thưởng kịp thời cho cuộc chiến chống lạm phát leo thang”, báo này viết.

    Bên cạnh đó, việc Việt Nam hạ lãi suất cũng được cho là nằm trong xu hướng chung nhằm chặn đà suy giảm tăng trưởng kinh tế hiện nay của nhiều nước châu Á. Hôm qua (7/6), Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã bất ngờ hạ lãi suất cơ bản đồng Nhân dân tệ sau 3 năm rưỡi.

    Trong quý 1 năm nay, GDP của Việt Nam chỉ tăng 4%, mức thấp nhất kể từ năm 2009. Lạm phát trong tháng 5 giảm xuống 8,34%, thấp nhất trong gần 2 năm.

    “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang nỗ lực cắt giảm chi phí vốn cho các ngân hàng, với hy vọng các ngân hàng sẽ chuyển tiếp lợi ích này đến cho người tiêu dùng cuối cùng. Động thái này cũng có thể khuyến khích thêm hoạt động sáp nhập ngân hàng, phù hợp với mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước, vì các ngân hàng yếu có thể sẽ gặp khó khăn trong việc huy động vốn”, ông Prakriti Sofat, chuyên gia kinh tế của Barclays Plc tại Singapore, nhận xét.

    Trước những đợt giảm lãi suất gần đây của Việt Nam, một số nhà quan sát quốc tế đã bày tỏ lo ngại Việt Nam giảm lãi suất quá nhanh. Chẳng hạn, người đại diện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam cách đây ít ngày khuyến nghị, Việt Nam nên chú trọng nhiều hơn tới vấn đề ổn định giá cả, thay vì hạ lãi suất, cho dù cách làm này đồng nghĩa với việc chấp nhận tốc độ tăng trưởng thấp hơn.

    Tuy nhiên, theo một báo cáo của ngân hàng JPMorgan Chase, không nên lo về các đợt cắt giảm lãi suất của Việt Nam. “Trong bối cảnh lạm phát giảm nhanh và tăng trưởng tín dụng ở mức thấp, chúng tôi không quan ngại về ảnh hưởng của việc điều chỉnh giảm các lãi suất điều hành đối với ổn định kinh tế ở thời điểm này”, báo cáo viết.

    Theo số liệu mà báo cáo này đưa ra, lãi suất thực tế ở Việt Nam hiện đã là dương 2,5%, sau khi ở trạng thái thực âm trong suốt 2 năm từ tháng 2/2010-3/2012. Thêm vào đó, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tăng lên mức khoảng 18 tỷ USD từ mức 14 tỷ USD vào cuối năm ngoái.

    JPMorgan Chase cũng dự báo, lạm phát của Việt Nam sẽ giảm xuống mức 6,8% trong tháng 6 này và xuống ngưỡng 5% vào quý 3 năm nay. Theo dự báo mới nhất của ngân hàng này, lạm phát cả năm nay của Việt Nam sẽ chỉ là 8,3%, so với mức 18,7% vào năm ngoái.

Chia sẻ trang này