Lập topic PVX cùng chờ ngày hồi sinh của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVX

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quocdai307, 17/08/2013.

2954 người đang online, trong đó có 70 thành viên. 02:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 28641 lượt đọc và 331 bài trả lời
  1. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC – mã chứng khoánPVX) vừa công bố thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu.

    Theo đó, trong khoảng thời gian từ 10/6 đến 8/7/2016, PVX đăng ký bán ra toàn bộ 5 triệu cổ phiếu PVA (tỷ lệ 22,89%) của CTCP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An. Trước đó, PVX cũng đã từng đăng ký bán ra toàn bộ 5 triệu cổ phiếu PVA hồi cuối năm 2014 nhưng giao dịch không thành công do giá cổ phiếu PVA không đạt kỳ vọng. Lúc đó, cổ phiếu PVA đang giao dịch quanh mức 2.500 đồng/cổ phiếu.

    Hiện tại, giá cổ phiếu PVA đã xuống mức 1.000 đồng/cổ phiếu và có lúc xuống thấp hơn, ở mức 900 đồng/cp và hầu như không có giao dịch. Cổ phiếu PVA cũng đang bị đưa vào diện bị hạn chế giao dịch từ 26/5/2016 và chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần.

    Trong cùng thời gian, PVX cũng đăng ký bán toàn bộ 2 triệu cổ phiếuPID của CTCP Trang trí nội thất Dầu khí. Hiện cổ phiếu PID cũng chỉ giao dịch ở múc giá 2.000 đồng) và hầu như không có giao dịch khớp lệnh trong thời gian dài.

    PVX cũng đã trích lập dự phòng 55 tỷ đồng cho khoản đầu tư vào PVA và 20 tỷ đồng cho PID (trong đó giá trị thực tế 3,9 tỷ và giá trị dự phòng trên 16 tỷ đồng).
    [​IMG]
    thatcongphaihoangquan376 thích bài này.
    hoangquan376quocdai307 đã loan bài này
  2. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    (ĐTCK) Nhằm cải thiện bức tranh tài chính ảm đạm, những năm gần đây, Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC (mã PVX) đã chủ trương đẩy mạnh thoái vốn tại các công ty con và công ty liên kết hoạt động không hiệu quả. Tuy nhiên, tiến trình này diễn ra rất chậm chạp.
    Chiêu cũ dùng lại

    Đầu tháng 6/2016, PVX đăng ký bán hết cổ phần nắm giữ tại 4 công ty liên kết thông qua thị trường chứng khoán, bao gồm: CTCP Trang trí nội thất Dầu khí (PID), CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVA), CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PSG) và CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PXM).

    Cả 4 cái tên này đều từng xuất hiện trong danh sách thoái vốn mà PVX công bố đầu năm 2014 nhưng chưa thực hiện thành công. Điểm khác biệt là hiện tại, cổ phiếu của 4 doanh nghiệp này đã “rơi” xuống thị trường UPCoM.

    Với thanh khoản cổ phiếu èo uột, trong khi hoạt động kinh doanh của bản thân doanh nghiệp không mấy sáng sủa, nhiệm vụ thoái vốn của PVX tiếp tục bị đặt dấu hỏi lớn. Đáng nói, 3 trong 4 cổ phiếu này vừa rơi vào diện bị hạn chế giao dịch trên UPCoM (chỉ được giao dịch vào thứ 6 hàng tuần) từ 26/5/2016, do âm vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc quý I/2016.

    Theo đánh giá của ông Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc bộ phận nghiên cứu CTCK Bảo Việt, rất ít khả năng PVX thoái vốn thành công và hoạt động này có thể chỉ mang tính hình thức. Cơ hội duy nhất với PVX là tìm được một nhà đầu tư chiến lược để chuyển nhượng cổ phần, tuy nhiên, thường doanh nghiệp bị thoái vốn phải hoạt động tốt hoặc ít nhất là có tiềm năng để phát triển mới tạo nên sức hút.

    Thực tế, tháng 4 năm nay, PVX đã thực hiện thoái vốn thành công tại CTCP Địa ốc Dầu khí (PVL) nhờ tìm được đối tác chấp nhận “ôm” toàn bộ 4 triệu cổ phiếu PVL là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam. Tuy nhiên, trong đợt thoái vốn này, PVX khó tìm được một “ân nhân” như vậy.

    Một vấn đề khác đối với PVX là thoái vốn với giá nào. Nếu nhìn vào thị giá của các cổ phiếu nói trên tại sàn UPCoM, nhiều khả năng PVX sẽ phải chịu tổn thất lớn khi chênh lệnh giá thị trường của khoản đầu tư so với giá gốc không hề nhỏ.

    Đơn cử, trường hợp cổ phiếu PID của CTCP Trang trí nội thất Dầu khí, cổ phiếu duy nhất không rơi vào diện hạn chế giao dịch trong 4 cái tên kể trên, đồng nghĩa với việc PVX có cơ hội thoái vốn lớn nhất tại doanh nghiệp này. Hiện tại, cổ phiếu PID đang giao dịch với mức giá 2.000 đồng/CP, như vậy 2 triệu cổ phiếu, tương đương 50% vốn PID mà PVX đang sở hữu chỉ có giá trị khoảng 4 tỷ đồng, bằng 1/5 giá gốc của khối tài sản này là 20 tỷ đồng.

    Khoản chênh lệch trên là không đáng kể khi so với sự rớt giá của các khoản đầu tư tại PXM, PSG và PVA, bởi hiện tại 3 cổ phiếu này đang giao dịch tại UPCoM với thị giá chưa tới 1.000 đồng/CP. Mặc dù vậy, PVX đã trích lập dự phòng 100% cho các khoản đầu tư này, bao gồm 73,5 tỷ đồng cho PXM; 83,8 tỷ đồng cho PSG và 55 tỷ đồng cho PVA nên dù bán với giá nào, PVX cũng sẽ thu lợi nhuận.

    Khó có sóng cổ phiếu

    Còn nhớ năm 2014, PVX đã công bố chủ trương thoái toàn bộ vốn góp tại 13 công ty niêm yết trên hai sở giao dịch chứng khoán thông qua phương thức khớp lệnh. PVX cho biết, giá chuyển nhượng sẽ theo giá thị trường nhưng không chịu bán lỗ các khoản đầu tư này.

    Thực tế, kế hoạch thoái vốn của PVX đã không đạt được kỳ vọng. Trong năm 2015, PVX chỉ thực hiện thoái vốn toàn bộ tại 5 đơn vị với tổng giá trị thu về là 121,44 tỷ đồng, so với 147,12 tỷ đồng giá trị đầu tư. Tính đến 31/12/2015, PVX vẫn tham gia đầu tư tại 34 doanh nghiệp với tổng giá trị đầu tư 3.228,92 tỷ đồng. Trong đó có 9 công ty con, 12 công ty liên doanh liên kết và 13 đơn vị tài chính khác.

    Mặc dù hoạt động thoái vốn không thực hiện thành công, tuy nhiên, thông tin thoái vốn của PVX tại thời điểm đầu năm 2014 đã tạo tác động tích cực, giúp cổ phiếu PVX liên tục được săn mua và tăng trần nhiều phiên sau đó.

    Đánh giá về khả năng có sóng cổ phiếu PVX lần này, ông Nguyễn Xuân Bình cho rằng, để thị trường phản ứng với thông tin thoái vốn thì sanh sách thoái vốn phải đặc biệt. Ở thời điểm hiện tại, PVX đã có tiếng kinh doanh thua lỗ nên đơn thuần hoạt động thoái vốn rất khó tạo sóng như năm 2014.
    Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2016 của PVX, tính đến 31/3/2016, Công ty lỗ lũy kế 2.896 tỷ đồng. Trước đó, tại báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, với khoản lỗ lũy kế lên tới hơn 3.000 tỷ đồng, kiểm toán viên đã đưa ra lưu ý ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của PVX.
    Một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự tụt dốc không phanh của doanh nghiệp xây lắp dầu khí hàng đầu tại Việt Nam từ giai đoạn năm 2012 đến nay là sự thất bại của hoạt động đầu tư tại các công ty con. Cụ thể, việc hầu hết các công ty con kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ nặng nề khiến PVX bị mất vốn trong các khoản đầu tư. Ngoài ra, PVX bảo lãnh vay vốn cho các công ty con nhưng không có khả năng thanh toán dẫn đến Tổng công ty phải trả nợ thay và trích lập dự phòng vào chi phí của Tổng công ty mẹ.
    Quý I/2016, PVX cho biết, tình hình sản xuất kinh doanh của các công ty con, công ty liên doanh liên kết trong kỳ đa số gặp khó khăn, chỉ duy nhất 4 doanh nghiệp có lãi.
    Anh Quốc

    (ĐTCK) Tổng CTCP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVX-HNX) vừa đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu CTCP Tổng công Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVA-UPCoM) và 2 triệu cổ phiếu CTCP Trang trí Nội thất Dầu khí (PID-UPCoM).
    Cụ thể, nhằm tái cơ cấu lại các khoản mục đầu tư, PVX đăng ký bán toàn bộ lượng cổ phiếu trên theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Số cổ phiếu mày tương đương 22,89% vốn điều lệ PVA và 50% vốn PID. Thời gian giao dịch dự kiến từ 10/6 đến 8/7.

    Hiện tại, trên UPCoM, 2 cổ phiếu PID và PVA đều được giao dịch tại giá “bèo”, lần lượt 2.000 đồng/CP và 1.000 đồng/CP.

    Đáng chú ý, cổ phiếu PVA vừa bị HNX đưa vào danh sách hạn chế giao dịch (chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần) do vốn chủ sở hữu không dương tại ngày 31/12/2015.

    Được biết, tháng 4 năm nay, PVX đã thực hiện thoái vốn thành công khỏi CTCP Địa ốc Dầu khí (PVL-HNX) sau khi chuyển quyền sở hữu toàn bộ 4 triệu cổ phiếu PVL sang cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam.

    Năm 2016, PVX đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 11.000 tỷ đồng, giảm 8,1% so với kết quả đạt được năm 2015, lợi nhuận trước thuế 125 tỷ đồng, tăng 41,21% năm trước; lợi nhuận sau thuế 75 tỷ đồng, gấp 3,4 lần năm trước.
    Anh Quốc

    Từng là doanh nghiệp đầu ngành ngành xây lắp dầu khí, PVX đã đầu tư vào rất nhiều đơn vị trong ngành. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của PVX cho thấy, danh sách công ty con của PVX lên đến con số 15 còn danh mục đầu tư vào liên doanh, liên kết và các khoản đầu tư dài hạn khác cũng khá nhiều. Nhiều doanh nghiệp được PVX đầu tư vào từ những ngày đầu và rồi niêm yết cổ phiếu.

    Là công ty mẹ, là cổ đông lớn (thậm chí là cổ đông nắm quyền chi phối), giá cổ phiếu những doanh nghiệp mà PVX nắm vốn thường là bằng mệnh giá do góp vốn từ đầu.

    Hồi đầu năm 2014, PVX đã đăng ký thoái vốn khỏi 13 doanh nghiệp ngành dầu khí bằng phương thức khớp lệnh. Lúc đó, chúng tôi đã có bài viết thống kê giá vốn đầu tư và thị giá của các cổ phiếu PVX thoái vốn và thấy rằng nếu thoái được, PVX vẫn có lãi ở một số cổ phiếu. Một số cổ phiếu khác do các doanh nghiệp dầu khí thời điểm đó kinh doanh khá bết bát nên dù giá đã ở mức trà đá thì cũng khó có thể kỳ vọng tương lai một vài năm tăng giá được.

    Và thực tế cũng đã chứng minh, 2 năm qua, ngành dầu khí liên tục gặp khó khăn, cổ phiếu dầu khí đã giảm sâu hơn rất nhiều so với thời điểm PVX dự kiến thoái vốn.

    Nhưng PVX đã không kịp (không muốn?) thoái như đã đăng ký. Vậy nên, gần 2 năm ròng rã, trong số 13 doanh nghiệp mà PVX đăng ký bán vốn dạo nọ vẫn còn đến quá nửa là chưa thoái được.



    quocdai307 đã loan bài này
  3. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    (ĐTCK) Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX – sàn HNX) công bố các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm nay trong Báo cáo thường niên năm 2016.
    Cụ thể, PVX đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 11.000 tỷ đồng, giảm 8,1% so với kết quả đạt được năm 2015, lợi nhuận trước thuế 125 tỷ đồng, tăng 41,21% năm trước; lợi nhuận sau thuế 75 tỷ đồng, gấp 3,4 lần năm trước. Trong đó, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ năm nay giảm 39,27%, xuống 83 tỷ đồng.

    Giá trị đầu tư trong năm nay cũng tăng mạnh lên 603,87 tỷ đồng, tương ứng gấp gần 5 lần so với năm trước.

    Theo báo cáo đã kiểm toán năm 2015 của PVX, doanh thu thuần đạt 11.836 tỷ đồng, giảm 1,8% so với báo cáo tự lập; lợi nhuận sau thuế giảm hơn 29 tỷ đồng, tương ứng giảm 56% từ 51,7 tỷ đồng xuống còn 22,7 tỷ đồng.

    Cũng theo BCTC năm 2015 đã kiểm toán, lỗ lũy kế của PVX tại ngày 31/12/2015 là 3.026 tỷ đồng và kiểm toán viên đưa ra lưu ý ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của Tổng công ty.

    Cũng thông tin từ PVX, Tổng công ty vừa có thông báo lịch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016. Theo đó, Đại hội sẽ được tổ chức vào 8h ngày 28/4, tại Tầng 27, Tòa CEO, Lô HH2-1, Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Danh sách cổ đông tham dự đại hội đã được chốt ngày 6/4 vừa qua.

    T.T
  4. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    Lại có thêm một bài viết về PVX nữa , lần này thì trang tinhanhchungkhoan.vn

    http://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-...hua-phan-phoi-am-gan-2900-ty-dong-160718.html

    [​IMG]
    (ĐTCK) Tổng CTCP Xây lắp dầu khí Việt Nam - PVC (mã PVX – sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2016.
    Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ của PVX đạt 2.621,59 tỷ đồng, giảm 7,55% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế 21,74 tỷ đồng, gấp gần 5,5 lần cùng kỳ.

    Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất đạt 4.901,47 tỷ đồng, giảm 9,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 44,56% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế 32,43 tỷ đồng, gấp gần 3,3 lần cùng kỳ và hoàn thành 43,24% kế hoạch năm.

    Theo giải trình từ phía PVX, nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng là do công ty đã nỗ lực đẩy mạnh tiến độ thi công công trình nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, công trình khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu, công trình Viện Dầu khí phía Nam và các công trình trọng điểm khác.

    Bên cạnh đó, PVX cũng đã thực hiện quyết liệt thu hồi công nợ, tiết giảm chi phí để tăng nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

    Theo bảng cân đối kế toán tính đến ngày 30/6/2016, tổng tài sản của PVX tăng 121 tỷ đồng so với đầu năm, lên hơn 14.984 tỷ đồng, trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 14,9% lên gần 4.048 tỷ đồng và chiếm 43% tổng tài sản ngắn hạn; hàng tồn kho giảm 13,9%, ở mức 4.028,6 tỷ đồng.

    Trong khi đó, nợ phải trả không có nhiều biến động, đạt xấp xỉ đầu năm gần 11.997 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn giảm nhẹ gần 1%, ở mức 9.916 tỷ đồng, trong đó, phải trả người bán ngắn hạn đã tăng hơn 16%, lên 4.498 tỷ đồng, chiếm 45,36% trong tổng nợ ngắn hạn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm này âm hơn 2.896 tỷ đồng.

    Hiện PVX có vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng, trong đó, nhà nước (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) nắm giữ 54,47% vốn và vốn góp cổ đông chiếm 45,53%.

    Được biết, trong gần nửa năm nay, diễn biến giá cổ phiếu PVX chỉ giao động quanh vùng 2.000 đồng/CP.

    T.T
    quocdai307 đã loan bài này
  5. greatnamexyz

    greatnamexyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Đã được thích:
    1.538
    5 ngày nữa là topic tròn 3 tuổi... :)
    quocdai307 thích bài này.
  6. ck797979

    ck797979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2014
    Đã được thích:
    3.293
    đã hơn 3 năm từ ngày bác lập pic, pvx vẫn đời sống thực vật, chẳng khá hơn
    quocdai307 thích bài này.
  7. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    1000 ngày đợi mong
    36 tháng đóng cửa luyện công
    Pvx hồi sinh mang lại niềm vui lớn cho cổ đông
    trunglphGoverment thích bài này.
  8. violetviolet8x

    violetviolet8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2016
    Đã được thích:
    3.042
    Chắc phải kỷ niệm 5 năm cụ ạ
    quocdai307 thích bài này.
  9. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    Tại kỳ họp lần thứ 46 của Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro vừa qua, hai bên đã cụ thể hoá chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2016.
    Theo đó, sản lượng khai thác của liên doanh này trong năm 2016 vào khoảng 5.040 nghìn tấn dầu. Với giá dầu trung bình 45 USD/thùng, doanh thu bán dầu cả năm dự kiến ở mức 1,7 tỷ USD, kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước Việt Nam dự kiến trên 700 triệu USD, lợi nhuận phía Việt Nam gần 129 triệu USD và lợi nhuận phía Nga là 124 triệu USD.
    Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2016, Vietsovpetro đã khai thác được 2.539,9 nghìn tấn dầu, bằng 100,03% kế hoạch khai thác.
    Cùng với dầu thô, Vietsovpetro đã cung cấp vào bờ 906 triệu mét khối khí, đạt 143,3% kế hoạch.
    Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro được thành lập cách đây 35 năm (1981) và đến nay đã hoàn thành thi công 91 giếng khoan tìm kiếm thăm dò và 452 giếng khai thác với tổng cộng hơn 2.180 nghìn mét khoan.
    Tính chung 35 năm, Vietsovpetro đã khai thác trên 220 triệu tấn dầu thô, chiếm tỷ trọng 62% sản lượng khai thác toàn ngành dầu khí Việt Nam.
    Tổng doanh thu bán dầu thô đạt trên 74 tỷ USD, nộp ngân sách Nhà nước và lợi nhuận của phía Việt Nam gần 47 tỷ USD, lợi nhuận phía Nga đạt 11 tỷ USD.
    Ngoài ra, từ khi thành lập đến nay, Vietsovpetro cũng đã cung cấp vào bờ trên 30 tỷ mét khối khí.

    http://vneconomy.vn/thoi-su/47-ty-u...etsovpetro-trong-35-nam-20160813094824790.htm
    quocdai307 đã loan bài này
  10. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035

Chia sẻ trang này