LAS - Có duyên với dòng phân bón

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by trungken18, Jan 22, 2024.

1226 người đang online, trong đó có 490 thành viên. 16:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. trungken18

    trungken18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 22, 2020
    Likes Received:
    13,251
    0% hay 5% đều được khấu trừ vat đầu vào chứ không như hiện nay vat khấu trừ vất đi không được khấu trừ hay được hoàn.
    0% được hoàn toàn bộ phần vat đầu vào, nhà nước phải bỏ tiền ra hoàn thuế cho doanh nghiệp sản xuất trong nước, như này là ko ổn nhất là những năm giá phân tăng cao như năm 21/22 doanh nghiệp sx lợi nhuận lớn lại được ngân sách hoàn thêm phần vat đầu vào, nên phương án này là dở
    5% giả định giá phân ko tăng thì doanh nghiệp sản xuất trong nước chưa chắc đã phải đóng thuế đầu ra do đuợc khấu trừ đầu vào, thậm chí có trường hợp khấu trừ không hết được hoàn thuế, cái lợi là lúc này doanh nghiệp nhập khẩu phải đóng 5% vat đầu ra, đây là cái lợi lớn nhất trong cạnh tranh.
    Với lại cũng chục năm mong mỏi, gần như năm nào có cơ hội cũng đều kiến nghị sửa cái bất hợp lý hiện hành mà H, nên bảo không có lợi là ko đúng.
    Nếu nhìn lại lịch sử, cũng vat 5% năm 2010-2014 las lợi nhuận khiếp thế nào và cổ tức thế nào, từ năm 2015 áp dụng không chịu thuế lao dốc lợi nhuận ngay, cái này sâu xa là cần nhìn vào sự cạnh tranh giữa phân sx trong nước và phân nhập khẩu.
    Last edited: Apr 23, 2024
    bluesea258 and tapchoick10 like this.
  2. hoangdau221

    hoangdau221 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 7, 2017
    Likes Received:
    3,383
    Nói chung cũng phải xem giá bán có tăng bù dc k, ví đơn giản như Doanh thu 2023 của LAS là 3k6 tỷ, nếu như giá bán k tăng thì VAT phải nộp là 180 tỷ còn VAT khấu trừ tầm 140 tỷ (140 tỷ này thực chất mình từng bóc chi tiết thì k đến) tức trường hợp này xấu. Nên LAS chỉ lợi khi giá bán tăng để bù tối thiểu 40 tỷ (tức giá bán tăng trên 1.2% mới có lợi). Vụ VAT thì tăng tính cạnh tranh cho phân bón nội, nhưng cũng phải đánh giá chuẩn đúng
    tapchoick10 likes this.
  3. hoangdau221

    hoangdau221 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 7, 2017
    Likes Received:
    3,383
    Bản chất sửa thì nên sửa từ không chịu thuế thành chịu thuế suất 0%, còn 5% thì vẫn phải đưa vào công thức để tính toán mức lợi. Cái vụ kiến nghị k dc hoàn là bên KTNN ngày xưa kiến nghị chứ đâu
    tapchoick10 likes this.
  4. gaotimmauhoaca

    gaotimmauhoaca Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 21, 2011
    Likes Received:
    4,009
    100% doanh nghiệp phân bón có lãi, chi phí tiền lương không khấu trừ thuế, 1 số chi phí khác cũng không khấu trừ thuế nên VAT đầu ra luôn cao đầu vào.

    Chỉ có xuất khẩu thì xem như không nộp VAT đầu ra, bán ra khỏi VN nên doanh nghiệp sẽ hưởng 100% tiền thuế đầu vào. Chả có dn sx nào VAT đầu vào cao hơn đầu ra cả nên khỏi bàn điều này, xuât khẩu như đã nói rồi nên cũng không cần bàn.

    Cũng nói luôn, ngân sách đang thâm hụt nhiều, nên khả năng đưa ra thuế suất 0% là không khả thi, có thể áp 5% rồi chục năm sau mới đổi thành 0% như mong muốn

  5. trungken18

    trungken18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 22, 2020
    Likes Received:
    13,251
    Mục đích sâu xa nhất là tạo công bằng giữa phân sx trong nước và phân nhập khẩu, khi phân nhập khẩu họ dc khấu trừ ở nước họ và ko phải đóng vat ở việt nam, còn phân trong nước thì ko dc khấu trừ tức bất công chỗ này.
    Còn mức 0% thì mấy ông như dcm/dpm ko bao giờ mong muốn và ngân sách nhà nước phải bỏ tiền ra hoàn thuế, lấy ví dụ năm 21/22 ln khủng lại được thêm hoàn thuế như trò hề, đi nhận tiền hoàn cũng ngại.
    Nên mức 5% là hợp lý và thực tế giai đoạn 2010-2014 vẫn áp dụng 5% las ln thế nào, năm 2015 không chịu thuế tụt dốc thế nào.
    Thực ra cái này ko cần quá bàn nhiều, nó rõ như ban ngày, ko có lợi thì ko bao giờ có chuyện năm nào chẳng kiến nghị, hết hiệp hội này hiệp hội khác.
  6. lockland

    lockland Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Dec 4, 2005
    Likes Received:
    1,907
    Thuế VAT 5% tác động lớn tới nghành Phân Bón. Đảm bảo hơn cho 1 CƠN SÓNG tăng trưởng của CP nghành phân..
    4 CP DCM DPM LAS DDV thì còn 2 ông DDV LAS giá CP ok nhất.
    VAT Nó là 1 CƠN SÓNG LỚN.. Các DN phân bón áp dụng VAT vào thì doanh thu , doanh số bán hàng, LN sẽ tăng tương ứng..Phân nội địa cạnh tranh tốt, Xuất Khẩu càng nhiều hơn.
    1 CHÍNH SÁCH VAT THAY ĐỔI CẢ 1 CUỘC CHƠI TẠI NGHÀNH PHÂN BÓN.. Nó sẽ là nguồn thu Ngoại Tệ, đảm bảo lương thực trong nước. Nghanh Phân Bón Nhà Nước nắm Cổ Phần gần như toàn bộ.
    --- Gộp bài viết, Apr 24, 2024, Bài cũ: Apr 24, 2024 ---
    Cấu trúc SÓNG III lớn..
    QUAN TRỌNG LÀ CHỮ NHẪN, NHẪN ĐỂ MUA GIÁ TỐT.


    [​IMG]

    [​IMG]
    bluesea258 and tapchoick10 like this.
  7. gaotimmauhoaca

    gaotimmauhoaca Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 21, 2011
    Likes Received:
    4,009
    Hôm nay Las tiếp tục giảm bù không các thím ơi:o):o):o)
  8. lockland

    lockland Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Dec 4, 2005
    Likes Received:
    1,907
    Tích lũy thôi bác//
    gaotimmauhoaca and maingocsp like this.
  9. bo2000us

    bo2000us Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 25, 2017
    Likes Received:
    622
    Về áp thuế VAT, các Bác hiểu thế này cho đơn giản:
    1. Chỉ cần đưa vào danh mục chịu thuế là đã công bằng cho doanh nghiệp sản xuất trong nước, do được khấu trừ phần VAT đầu vào (máy móc, nguyên vật liệu...), tăng sức cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu;
    2. Áp dụng mức chịu thuế là 0%, 5% hay 10%... đối với doanh nghiệp thì là thu hộ nhà nước (nếu là 5% hay 10%), còn doanh nghiệp không có hưởng lợi trực tiếp gì về việc này.
    Tuy nhiên, nếu áp mức thuế VAT là 5% hay 10% hoặc cao hơn thì sẽ gây ra gánh nặng cho người nông dân (làm tăng chi phí sản xuất cho hàng nông sản), và làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất trong nước khi mang sản phẩm đi xuất khẩu.

    Tóm lại, cái sai đã hơn 10 năm rồi, giờ là lúc cần sửa sai, còn áp mức 0% hay 5% thì đợi các chuyên gia trong ngành thảo luận và quốc hội xem xét.
  10. gaotimmauhoaca

    gaotimmauhoaca Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 21, 2011
    Likes Received:
    4,009
    Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế
    06:35 | 24/04/2024

    (PetroTimes) - Có thể thấy, sau khi Luật thuế 71 có hiệu lực đã khiến cho các Doanh nghiệp sản xuất phân bón buộc phải tăng giá thành để bù chi phí đầu vào. Cũng vì thế mà phân bón nội khó cạnh tranh với phân bón ngoại, doanh nghiệp nội lâm vào nguy cơ “thua ngay trên sân nhà”.

    Theo dõi PetroTimes trên [​IMG]
    [​IMG]
    Nhiều năm qua Đạm Hà Bắc kinh doanh thua lỗ, một phần do chịu tác động của Luật thuế 71.
    Doanh nghiệp than trời

    Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình là một trong những doanh nghiệp sản xuất phân urê lớn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, với sản lượng cung ứng ra thị trường hàng năm khoảng trên 300 nghìn tấn.

    Theo lãnh đạo công ty kể từ khi thực hiện Luật thuế 71 đến nay doanh nghiệp không được khấu trừ gần 1000 tỷ đồng tiền thuế nguyên vật liệu dùng cho sản xuất. Hệ quả là giá thành sản phẩm của doanh nghiệp tăng lên từ 500.000 đến 700.000 đồng mỗi tấn. Điều này khiến doanh nghiệp khó thu được lợi nhuận nên ảnh hưởng đến vấn đề đầu tư công nghệ sản xuất.

    “Nếu muốn có công nghệ sản xuất hiện đại thì mức đầu tư sẽ phải tăng lên. Nhưng cũng theo đó mà giá thành cao hơn, khiến cho đầu ra khó khăn. Điều này khiến cho gần như tất cả các doanh nghiệp hầu như không mặn mà với việc đầu tư công nghệ mới” - Lãnh đạo công ty Đạm Ninh Bình bày tỏ.

    Ông Vũ Xuân Hồng - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cho biết: Luật thuế số 71 được áp dụng từ năm 2015, sau khi áp dụng chúng ta nghĩ rằng sẽ hỗ trợ cho bà con nông dân. Nhưng thực tế thì ngược lại! Đơn cử như Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, vì không được khấu trừ thuế đầu vào, Công ty bị thiệt hại trung bình trên dưới 100 tỷ đồng/năm. Con số này đã lên đến hơn 1.000 tỷ đồng trong gần 10 năm qua. Điều này làm cho giá thành sản phẩm tăng lên 6-7% và bắt buộc phải tính vào giá bán, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của bà con nông dân.

    Chung quan điểm ông Vũ Việt Tiến, Tổng giám đốc Công ty DAP2 - Tập đoàn Hoá chất Việt Nam chia sẻ: “Tôi ước tính là nhà máy sản xuất từ khi đi vào sản xuất đến nay được khoảng 1,4 triệu tấn ure. Số tiền mà giả thiết là chúng tôi được hoàn thuế - nếu như không áp dụng luật 71 (hoặc là sửa đổi) là khoảng 820 tỷ đồng”.

    [​IMG]
    Việc không được khấu trừ gần 2000 tỷ đồng tiền thuế trong nhiều năm đã tạo áp lực lớn lên giá bán sản phẩm của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
    Đại diện Công ty CP Phân bón Bình Điền cho hay, hàng năm Công ty đều phải nhập khẩu những thiết bị và công nghệ mới để đảm bảo hoạt động. Chi phí đầu tư cho các thiết bị này rất lớn. Song các máy móc, nhà xưởng đang chịu thuế khoảng 10%, nếu đầu tư vài ngàn tỷ thì mất vài trăm tỷ do không được khấu trừ thuế. Điều này khiến doanh nghiệp mất đi năng lực cạnh tranh.

    Tương tự do không được khấu trừ đầu vào nên mỗi năm Công ty Cổ phần DAP 1 – Vinachem thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng. Với Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc con số này cũng dao động khoảng trên 140 tỷ đồng mỗi năm; Công ty CP Lân Ninh Bình, Công ty CP Phân lân Nung chảy Văn Điển, Công ty CP Phân bón miền Nam cũng dao động từ 3 đến 50 tỷ đồng.

    Tình cảnh các công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng không khác là bao. Đại diện Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau cho biết, mỗi năm Phân bón Cà Mau không được khấu trừ gần 350 tỉ đồng tiền thuế, buộc phải đưa vào giá bán.

    Với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phân bón Phú Mỹ) cũng vậy, từ năm 2015 đến nay, khi phân bón không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, Phân bón Phú Mỹ không được khấu trừ lên đến gần 2000 tỉ đồng tiền thuế, buộc phải tăng giá bán, khiến khách hàng - người nông dân chịu thiệt.

    [​IMG]
    Doanh nghiệp phân bón nội lâm vào nguy cơ "thua ngay trên sân nhà" do Luật thuế 71.
    Doanh nghiệp ngoại “mở cờ"

    Theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương, ước tính khi thực hiện Luật 71 thì giá thành phân đạm tăng 7,2-7,6%; phân DAP tăng 7,3-7,8%; phân supe lân tăng 6,5-6,8%; phân NPK và hữu cơ tăng từ 5,2-6,1%.

    Cũng ngay sau khi Luật 71 có hiệu lực thì năm 2015 sản lượng phân bón tồn kho cuối tăng mạnh so với cùng kỳ, tồn kho phân đạm ure tăng 2,4 lần, tồn kho phân DAP tăng xấp xỉ 2 lần (trong đó tồn kho của hai doanh nghiệp sản xuất trong nước tăng 23 lần).

    Được biết, phân bón nhập khẩu từ các nước như Indonesia, Malaysia, Philipines, Nga, Trung Đông và đặc biệt là Trung Quốc phần lớn có thuế nhập khẩu bằng 0% và hầu hết các nước này có chi phí nguyên liệu sản xuất phân bón rất thấp. Do đó mà phân bón ngoại được dịp “tung hoành" khắp mọi nơi, ép giá khiến phân bón nội “ngộp thở".

    Còn theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, lượng phân bón các loại nhập khẩu vào Việt Nam, nhất là urê, đã tăng khoảng 3-5 lần và liên tục tăng trong những năm qua. Một phần nguyên nhân là do phân bón ngoại nhập được hưởng lợi từ việc cắt giảm thuế nhập khẩu ở Việt Nam theo cam kết của các hiệp định thương mại tự do (FTA). Doanh nghiệp nước ngoài có điều kiện hạ giá bán phân bón để cạnh tranh với phân bón nội địa. Thực tế thời gian qua cho thấy, các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong khu vực, kể cả các doanh nghiệp sử dụng công nghệ lạc hậu, đều được hậu thuẫn để chen chân vào thị trường Việt Nam, khiến doanh nghiệp trong nước lao đao vì sức ép cạnh tranh...

    Bên cạnh đó kể từ tháng 9/2022, thuế tự vệ đối với DAP nhập khẩu không còn hiệu lực. Theo thống kê, chỉ trong 4 tháng sau đó, lượng phân bón DAP nhập khẩu vào nước ta đã gấp đôi so với 8 tháng đầu năm 2022. Điều này cũng tạo nên áp lực cạnh tranh rất lớn đối với ngành phân bón trong nước, khiến phân bón DAP tồn kho tăng lên rất nhiều. Do đó, các doanh nghiệp đã kiến nghị với Chính phủ, Bộ Công Thương tiếp tục áp dụng thuế tự vệ đối với DAP nhập khẩu.

    Và trên hết, các doanh nghiệp đều có mong muốn mặt hàng phân bón được đưa trở lại danh sách chịu thuế GTGT. Có như vậy thì doanh nghiệp mới có thể hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, có thể đầu tư dây chuyền công nghệ mới, giúp nhà nông tăng năng suất cây trồng…

    Minh Khang
    bluesea258 and lockland like this.

Share This Page