LAS, CP hưởng lợi nhiều nhất từ chính sách thuế GTGT nếu được thông qua!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanvataichinh3979, 23/10/2020.

1145 người đang online, trong đó có 458 thành viên. 18:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 14586 lượt đọc và 70 bài trả lời
  1. tungnkfpt

    tungnkfpt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2014
    Đã được thích:
    54
    Nói chung là các bác ở trên cao đã thảo luận rồi .sang tuần mà ko có bỏ phiếu thì chắc kì họp tháng 6 sang năm
    Cần ban hành Nghị quyết của Quốc hội về chính sách thuế GTGT với mặt hàng phân bón
    Thất thu ngân sách nhà nước do định giá đất không sát với giá thị trường[/paste:font]
    Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm rõ nhiều nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm
    Chính phủ thông qua hồ sơ trình Quốc hội thuế suất GTGT đối với phân bón
    Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thuế GTGT không phân biệt ngành nghề kinh doanh

    Trong phiên chất vấn chiều ngày 9/11, đại biểu Cao Văn Trọng (đoàn Bến Tre) đã đặt vấn đề về việc Chính phủ đề xuất điều chỉnh thuế suất thuế GTGT mặt hàng phân bón từ 0% lên 5% để giúp cho các nhà máy sản xuất phân bón khôi phục sản xuất, giảm lỗ vì được khấu trừ chi phí đầu vào.

    Tuy nhiên, đại biểu đoàn Bến Tre cũng băn khoăn khi tại thời điểm hiện nay, người nông dân đang gặp khó khăn về hạn hán và bão lũ thì việc tăng thuế đối với mặt hàng phân bón có phù hợp hay không?

    Làm rõ vấn đề mà đại biểu Cao Văn Trọng nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Bộ Tài chính đã báo cáo và Chính phủ thông qua hồ sơ dự thảo nghị quyết trình Quốc hội về chuyển phân bón từ đối tượng không chịu thuế GTGT sang áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

    Bộ trưởng khẳng định, vấn đề này đã nhận được ý kiến nhất trí của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội sản xuất phân bón cũng như Hội Nông dân Việt Nam, là những cơ quan, tổ chức trực tiếp liên quan đến ngành sản xuất phân bón nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

    Để làm rõ thêm vấn đề, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, trước ngày 1/1/2015, theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để tháo gỡ khó khăn cho nông dân, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Quốc hội điều chỉnh phân bón từ đối tượng chịu thuế suất GTGT là 5% về đối tượng không chịu thuế suất GTGT. Các hàng hóa mua vào hoặc nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư sản xuất phân bón cũng được khấu trừ hoặc khoản thuế GTGT đầu vào.

    Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không nhất trí với đề xuất trên với lý do không phù hợp với nguyên tắc của thuế GTGT. Thay vào đó, Quốc hội đã thông qua Luật số 71/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế có hiệu lực từ ngày 1/1/2015, quy định là phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

    Sau một thời gian áp dụng Luật số 71/2014, quy định nêu trên đã hỗ trợ giá đầu vào cho nông dân. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng nhận được kiến nghị của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hiệp hội Phân bón Việt Nam, các doanh nghiệp sản xuất phân bón cho rằng quy định trên khiến các doanh nghiệp sản xuất phân bón gặp khó khăn do không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản cố định) phục vụ cho hoạt động sản xuất phân bón.

    Doanh nghiệp phải tính vào chi phí sản phẩm, khiến giá thành tăng và lợi nhuận giảm, làm bất lợi trong cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu cùng loại, khi phân bón nhập khẩu không chịu thuế GTGT.




    Để hỗ trợ ngành sản xuất phân bón trong nước vượt qua khó khăn hiện nay, góp phần tăng sức cạnh tranh của mặt hàng phân bón, đồng thời theo đề nghị nhiều lần từ năm 2015 đến nay (kể từ khi Luật số 71 có hiệu lực) của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Phân bón Việt Nam về việc là đưa phân bón vào đối tượng chịu thuế GTGT, Chính phủ nhận thấy cần thiết phải ban hành Nghị quyết của Quốc hội về chính sách thuế GTGT để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước.

    Theo Bộ trưởng, hiện nay nếu chuyển phân bón từ đối tượng không chịu thuế GTGT sang đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%, trong khi số thuế GTGT đầu vào hằng năm của mặt hàng phân bón khoảng 1.200 tỷ đồng/năm thì doanh nghiệp sẽ được khấu trừ và không phải tính vào chi phí sản xuất, cũng như giá thành sản phẩm của phân bón.

    Đặc biệt, khi Nghị quyết được thông qua, Chính phủ sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước giảm giá bán tương ứng với giá thành để người nông dân không bị ảnh hưởng bởi điều chỉnh mức thuế GTGT này.

    Bên cạnh đó, phân bón sản xuất trong nước sẽ có thêm điều kiện để cạnh tranh với mặt hàng nhập khẩu cùng loại khi phân bón nhập khẩu cũng phải chịu thuế GTGT là 5%. Từ đó, phân bón sản xuất trong nước có thêm cơ hội để hạ giá bán so với phân bón nhập khẩu theo cơ chế thị trường.

    Bộ trưởng Tài chính thông tin, theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, hiện nay phân bón sản xuất trong nước đang chiếm thị phần khoảng 70%, còn lại 30% là nhập khẩu. “Việc điều chỉnh thuế suất thuế GTGT đối với phân bón sẽ tạo cơ hội để các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước có dư địa để tăng công suất, tăng sản lượng và thị phần để cạnh tranh với phân bón nhập khẩu” – Bộ trưởng khẳng định.

    Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng cho rằng, bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất trong nước bằng chính sách thuế, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước cũng cần phải tăng cường quản trị, rà soát, tiết giảm tối đa chi phí, giảm giá thành và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhằm cạnh tranh bình đẳng với hàng hóa nhập khẩu cùng loại.
    CPAVN đã loan bài này
  2. 39nguyenhienle

    39nguyenhienle Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2015
    Đã được thích:
    3.259
    las sao bán tháo vậy các bác nhỉ, tin xấu gì chăng
  3. 39nguyenhienle

    39nguyenhienle Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2015
    Đã được thích:
    3.259
    lái las đang làm trò ma quỷ gì thế nhỉ, các bác chạy hết rồi à
  4. chungkhoanvataichinh3979

    chungkhoanvataichinh3979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2020
    Đã được thích:
    380
    theo thông tin e đc biết năm nay QH chưa thông qua, chuyển sang năm sau.
    39nguyenhienle thích bài này.
  5. 39nguyenhienle

    39nguyenhienle Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2015
    Đã được thích:
    3.259
    las kể ra lao dốc quá đà, ko nhẽ chính sách ảnh hưởng nhiều dn vậy , cp lao dốc quá
    --- Gộp bài viết, 18/11/2020, Bài cũ: 18/11/2020 ---
    trong khi dn phân bón khac dpm,dcm,bfc ko lao dốc, las chăc kỳ vọng quá
  6. hailua63

    hailua63 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2020
    Đã được thích:
    395
    không biết tình hình sản xuất của lân nung chảy hiện giờ thế nào, và thị trường tiêu thụ có còn chuộng không. chứ cách đây độ 10 năm, hằng năm tôi đều dùng hơn 10 tấn, giờ đất đã hết phèn, và DAP, giá thành hợp lý+ giảm được công rải, nên hầu như không dùng bao lân nung chảy nào nữa. công rải phân 1 bao là khoảng 50 ngàn. 1 ha dùng tầm 3 bao DAP, còn nếu dùng lân cần đến 7bao, và phải tăng phân URE. cho nên nếu công ty không có kế hoạch chuyển đổi sản phẩm thì e là không hợp thời. tôi đang sống ở khu vực ĐBSCL thuộc long An
    chungkhoanvataichinh3979 thích bài này.
  7. tungnkfpt

    tungnkfpt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2014
    Đã được thích:
    54
    Kì họp sau lại bàn tiếp giờ chỉ gom hàng chờ thôi các bác .Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau là hình mẫu của Petrovietnam
    23:15 | 25/11/2020

    Ngày 25/11/2020, trong khuôn khổ chương trình công tác tại tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau.

    Tham gia Đoàn có Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Trưởng ban Dân nguyện thuộc UBTV Quốc hội Dương Thanh Bình; các đồng chí Lãnh đạo thuộc Văn phòng Quốc hội. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cùng tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải.

    Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn. Về phía các đơn vị thành viên Petrovietnam có lãnh đạo các đơn vị PV GAS, PV Power, PVCFC, lãnh đạo Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau.

    Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đã nghe Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tập đoàn nói chung và các đơn vị tại Cụm Khí - Điệm - Đạm Cà Mau nói riêng trong 10 tháng đầu năm 2020.

    [​IMG]
    Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng báo cáo đoàn công tác Quốc hội
    Theo đó, trong bối cảnh cực kỳ khó khăn do “khủng hoảng kép” của dịch bệnh và giá dầu suy giảm, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, hỗ trợ của các cấp Lãnh đạo, cùng sự nỗ lực, kiên trì triển khai đồng bộ các gói giải pháp ứng phó trong toàn Tập đoàn, hoạt động SXKD của toàn Tập đoàn trong 10 tháng năm 2020 tiếp tục được duy trì ổn định, tối ưu hiệu quả trong các mặt hoạt động.

    Đối với Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau, đây là một trong những công trình trọng điểm quốc gia, cũng là cụm công nghiệp điển hình của Petrovietnam. Thời gian qua, nguồn khí khai thác được tối ưu giá trị, không chỉ phục vụ sản xuất điện, sản phẩm phân bón chất lượng cao, cung cấp rộng rãi thị trường nội địa và phục vụ xuất khẩu.

    Chỉ riêng phân bón, đến ngày 11/11 vừa qua, Nhà máy Đạm Cà Mau đã chính thức cán mốc sản lượng sản xuất hơn 800 nghìn tấn Urê quy đổi, về đích sớm 51 ngày so với kế hoạch. Thành tích trên tiếp nối chuỗi 8 năm liên tục hoàn thành kế hoạch sản xuất trước thời hạn. Với đà sản xuất trên, Đạm Cà Mau dự kiến sẽ đạt kỷ lục sản xuất hơn 895 nghìn tấn urea quy đổi vào ngày 17/12 tới đây, nâng tổng sản lượng cả năm lên 922 nghìn tấn, tự hào ghi tên vào Top 10 nhà máy có hiệu quả hoạt động tốt nhất thế giới (Theo đánh giá từ Nhà bản quyền Haldor Topsoe).

    Hàng năm, Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau đóng góp vào ngân sách tỉnh khoảng 1.400 tỷ đồng. Và tính đến nay, các doanh nghiệp dầu khí trong Cụm đã đóng góp hơn 200 tỷ cho hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

    [​IMG]
    Lãnh đạo Nhà máy Đạm Cà Mau báo cáo tình hình hoạt động của nhà máy với Chủ tịch Quốc hội
    Cũng tại buổi làm việc, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã nêu rõ các kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác Quốc hội liên quan đến vấn đề điều chỉnh Luật thuế 71, đưa phân bón vào diện chịu thuế giá trị gia tăng 5%; về việc sửa đổi Luật Dầu khí; tiến độ các dự án khí Lô B Ô Môn; quy hoạch Nhà máy Điện Cà Mau 3, 4 trong Cụm; về cảng nước sâu,…

    Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao Petrovietnam, từ đầu năm 2020 đến nay phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng đã nỗ lực vượt qua, duy trì sản xuất, kinh doanh hiệu quả, mục tiêu nộp ngân sách Nhà nước năm 2020 trên 70 nghìn tỷ đồng.

    Đối với Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau, Chủ tịch Quốc hội khẳng định đây là thành công, là “hình mẫu” của Petrovietnam. Ngoài đóng góp lớn vào ngân sách và hoạt động an sinh xã hội của tỉnh hàng năm, Cụm còn góp phần quan trọng nâng cao tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của Cà Mau.

    [​IMG]
    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, kết luận tại buổi làm việc
    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông tin, sắp tới ngoài việc xem xét, cho ý kiến đưa vào chương trình sửa đổi Luật Dầu khí, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp tới sẽ bàn đến và trình ra Kỳ họp thứ 11 về chính sách thuế đối với các nhà máy sản xuất phân bón nói chung, trong đó có phân bón của Dầu khí. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Petrovietnam, Phân bón Cà Mau báo cáo giải trình cụ thể về việc thay đổi chính sách thuế, theo nguyên tắc phải đảm bảo người nông dân mua phân bón chất lượng cao, giá cả hợp lý hơn. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Petrovietnam báo cáo, tham mưu cho Quốc hội về dự án LNG gắn với cảng nước sâu sao cho phù hợp.

    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đánh giá, nhiệm vụ của ngành Dầu khí không chỉ đơn thuần làm kinh tế mà là một hoạt động kinh tế rất khó khăn, phức tạp trên thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đây là một nhiệm vụ rất đặc biệt, không đơn thuần là việc khai thác dầu, khí. Nhiệm vụ này gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền về mặt kinh tế, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của quốc gia.

    [​IMG]
    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân động viên và tặng quà cho CBCNV tại Nhà máy Đạm Cà Mau
    Với việc Petrovietnam vừa kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐTV trong bộ máy lãnh đạo, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng ngành Dầu khí sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu của mình - thương hiệu về một ngành Dầu khí mạnh mẽ, an toàn, hiệu quả cả về mặt kinh tế, chính trị, về quốc phòng an ninh, để luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhà nước. Petrovietnam tiếp tục tạo nên các đột phá mới trong năm 2021 và những năm tiếp theo, góp phần giúp Chính phủ và cả nước hoàn thành “mục tiêu kép”, đóng góp tích cực vào sự phát triển, đi lên của đất nước trong chặng đường mới.
    damson2021 thích bài này.
  8. BuonchuyenCK

    BuonchuyenCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Đã được thích:
    1.431
    Mua LAS được rồi
    --- Gộp bài viết, 02/12/2020, Bài cũ: 02/12/2020 ---
    Mua đi anh em, chiều đẩy CE
  9. Giangcoi1986

    Giangcoi1986 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2020
    Đã được thích:
    798
    Có tin gì vậy bác em đang đu đỉnh không xuống được mong cho em ấy lên để thoát hàng, ôm 30k cổ buồn ko dám xem bảng điện.
  10. Giangcoi1986

    Giangcoi1986 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2020
    Đã được thích:
    798

Chia sẻ trang này