Lật lại vụ án oan __________________ Bản chất của kẻ "Lợi dụng tinh thần dân tộc, trục lợi cá nhân "

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 21/11/2016.

1663 người đang online, trong đó có 665 thành viên. 17:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1629 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Trước đây từng có những pic lên án Vụ HSG Cà Ná, trong đó có cả những thành viên uy tín cả hàng chục nghìn like, rồi thì họ bịa ra đủ thứ nào là gốc hoa, vốn tàu, buôn thần bán phật...
    Nhưng rồi họ chống lại những cá nhân đã từng cảnh báo cổ phiếu của họ sẽ mất giá bằng cách trù dập, kết quả thì cổ phiếu của họ mất giá đến 1 nửa, còn HSG chuẩn bị lập đỉnh từ ngày Cà Ná bị "đánh"
    Người ta gọi họ là những kẻ
    " Lợi dụng tinh thần dân tộc, trục lợi cá nhân "
    Đúng như anh Vũ nói, HSG càng có chuyện thì lại càng thể hiện sức mạnh của một doanh nghiệp minh bạch nhất VN
    HSG - Mô hình W hoàn hảo :))

    Trong lúc thị trường giãy chết thì HSG HPG và cả họ thép nói chung tăng ào ào "lên đỉnh"
    Một doanh nghiệp làm thật ăn thật, ăn chay từ thiện mà bị nhiều đối tượng lên án ghê quá
    Chúc mừng cổ đông HSG HPG và thép nói chung
    Càng chửi thì thép lại càng tiêu thụ nhiều

    Múc
    thép + tài chính + gạch đá ... nhé các bác :))
    Last edited: 21/11/2016
  2. sieuluotsong311

    sieuluotsong311 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2016
    Đã được thích:
    978
    Ko thấy ku Sàm nhể, chắc đang ăn 100% với BCC =))=))=))
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Ku sàm do mắc tội ác chống lại loài người nên đã bị loại bỏ khỏi xã hội f319 :))
    --- Gộp bài viết, 21/11/2016, Bài cũ: 21/11/2016 ---
    nghe nói về 15 trong năm sau
    ko biết đúng ko :))
    thanhhand10 đã loan bài này
  4. sieuluotsong311

    sieuluotsong311 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2016
    Đã được thích:
    978
    về 15 gì nữa cụ, hôm bữa thủng 15 rồi, xuống cả 14.3, ko kéo ATC thì còn đi về nơi xa lắm, thằng này được cái vuốt đuôi mà cũng ko xong nữa =))
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  5. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    chắc ảnh đang nghĩ về mô hình kinh điển vai đầu vai
    đầu năm nay 15
    cuối năm 5x nên ảnh mới dự đoán năm sau lại về 15 :))
    hài nhất khoản vuốt đuôi
    nhục ko tả được
    oil đang tăng mạnh
    vuốt phát nó sập luôn =))
    sieuluotsong311 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  6. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    [Live] 2/12 chính thức chào bán và ký hợp đồng giao dịch thoái 9% vốn Vinamilk của SCIC
    [​IMG]
    Hoàng Trung

    (NDH) Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch SCIC cho biết, trong tuần tới sẽ công khai toàn bộ các thông tin liên quan đến phiên chào bán 9% vốn tại VNM.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Sáng ngày 21/11/2016, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã tổ chức buổi Roadshow Giới thiệu về cơ hội đầu tư cổ phần của SCIC tại Vinamilk.

    Theo kế hoạch thoái vốn của SCIC, tổng khối lượng cổ phần chào bán đợt này là hơn 130 triệu cổ phiếu, tương đương 9% vốn điều lệ VNM. Thời gian diễn ra phiên giao dịch và ký hợp đồng là ngày 02/12/2016.

    Giá khởi điểm chưa được công bố nhưng theo một thông tin ngoài lề, mức giá này có thể vào khoảng 145.000 đồng/cổ phiếu.

    Theo quy định của SCIC, giá đặt mua của nhà đầu tư không được thấp hơn giá khởi điểm và mức giá sàn mà SCIC đưa ra của ngày chào bán (được xác định từ kết quả giao dịch của phiên đóng cửa, lúc 14h45 ngày T-1).

    Do vậy, mức giá sàn trở thành một nhân tố trong quan trọng quyết định đến sự thành công của đợt chào bán lần này của SCIC.

    Về diễn biến giao dịch của cổ phiếu VNM trên sàn HOSE, trong vòng 1 tháng qua, giá cổ phiếu VNM đã liên tục sụt giảm giá. Từ mức giá 145.000 đồng xuống mức giá 138.000 đồng/cổ phiếu vào đầu phiên giao dịch sáng ngày 21/11/2016.

    “Cổ phiếu VNM chủ yếu suy giảm do ETF rút ròng trong thời gian qua. Có thể chu kỳ giảm giá đã kết thúc, thậm chí có thể tăng trở lại để đạt được mức giá sàn mong muốn của SCIC”, một chuyên gia phân tích trao đổi bên lề hội thảo.

    Ngoài ra, SCIC cũng quy định đối với trường hợp mức giá sàn được định giá cao hơn giá khởi điểm và không phù hợp với khoảng giá mà nhà đầu tư chấp nhận thì nhà đầu tư có thể lựa chọn hủy đăng ký tham dự chào bán cho đến 16h00 ngày T-1.

    Q&A

    Trả lời câu hỏi về biến động nguyên liệu sữa đầu vào ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của VNM, bà Mai Kiều Liên cho biết trong vòng 5 năm tới giá sữa nguyên liêu sẽ không bao giờ tăng trở lại như giai đoạn 2014 nữa. Giá sữa tăng khoảng 25-30% trong đầu năm nay chủ yếu do chính sách trợ giá của Châu Âu. Đồng thời, mức giá sữa hiện nay là khá hợp lý sau khi giá đã ở vùng đáy khá lâu.

    “VNM không chịu nhiều áp lực bởi giá nguyên liệu tăng giá đó”, bà Liên khẳng định.

    Đối với quan ngại về sức cạnh tranh từ ảnh hưởng của các hiệp định thương mại tự do như TPP, bà Liên cho biết TPP sẽ không tác động lớn lắm đến VNM bởi hiện nay, các nước xuất khẩu lớn như Úc và New Zealand đã về 0% rồi.

    “Về kế hoạch trong vòng 3 năm tới đối với người nông dân, nếu có TPP thì năng suất phải tăng thêm để giảm giá thành so với mức chung của thế giới”, bà Liên cho biết.

    Về tiềm năng tăng trưởng của VNM trong vòng 5 năm tới, bà Liên cho rằng nhu cầu sữa của VN vẫn đăng tăng do tiêu chuẩn trên đầu người vẫn ở mức thấp, chưa đến điểm bảo hòa. Một điều rất quan trọng đối với tiềm năng của VNM là tốc độ tăng dân số của VN rất cao, mỗi năm 1,2 triệu trẻ em ra đời.

    Theo kế hoạch của VNM, tốc độ tăng trưởng bình quân tăng khoảng 7%, xấu nhất tăng 5%, tích cực là 10%. Thế nhưng, bà Liên cho rằng phải lấy được thị phần, tức là phải tăng trưởng trên 7%/năm đó là mục tiêu của VNM trong vòng 5 năm tới.

    Tính đến nay, tổng mức đầu tư cho 5 năm vừa qua khoảng 13.000 tỷ đồng. Bà Liên cho biết, trong vòng 5 năm tới, VNM sẽ đầu tư thêm khoảng tương đương con số đó.

    Ngoài ra, vấn đề về giá trị uy tín của lãnh đạo đến giá trị của doanh nghiệp cũng là một vấn đề nhà đầu tư cũng quan ngại nếu một ngày bà Liên rút lui khỏi ban điều hành.

    “Trong 2 năm vừa qua VNM đang chuẩn bị lực lượng kế thừa, còn việc tôi có còn tiếp tục làm việc hay không thì điều đó còn phải do đại hội đồng cổ đông và ban điều hành đưa ra trong cuộc họp vào tháng 4 năm sau”, bà Liên cho biết.

    Các thông tin còn lại liên quan đến đợt chào bán, ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch SCIC cho biết, trong tuần tới sẽ công khai toàn bộ các thông tin liên quan đến phiên chào bán 9% vốn tại VNM.

    Về kế hoạch thoái vốn của SCIC tiếp theo, ông Chi cho biết, năm 2016 SCIC chỉ bán 9% sau đó sẽ đánh giá lại tình hình rồi mới tiếp tục công khai kế hoạch sớm nhất đến nhà đầu tư và công chúng.
  7. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Bộ Tài chính yêu cầu sắp xếp lại nhà, đất của Tổng công ty Thép
    Theo Vân Hà - Thoibaotaichinhvietnam.vn

    Bộ Tài chính vừa có ý kiến về phương pháp, nguyên tắc xác định giá trị quyền phát triển dự án liên quan đến Tổng công ty Thép Việt Nam- CTCP.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết, cơ sở tại khu đất số 19/20 Tự Quyết, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh có diện tích đất 16.303 m2, diện tích sàn 1000 m2 là 1 trong 3 cơ sở nhà, đất đã được Bộ Tài chính phê duyệt phương án sắp xếp.

    Theo đó, Bộ Tài chính thống nhất việc Tổng công ty Thép chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng chung cư, cao ốc văn phòng kết hợp các dịch vụ thương mại và thể thao văn hóa theo quy định của thành phố đối với cơ sở nhà đất nói trên. Nếu trong vòng 12 tháng kể từ ngày được phê duyệt phương án mà chưa triển khai xây dựng thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi.

    [​IMG]

    Bộ Tài chính cũng đề nghị Tổng công ty Thép liên hệ với các cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh để làm các thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

    Tuy nhiên, theo báo cáo từ Bộ Công thương, mặc dù dự án đầu tư xây dựng chung cư kết hợp thương mại tại địa chỉ 19/20 Tự Quyết, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú đã được UBND thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận địa điểm, Sở Tài chính thành phố đã có thông báo về việc nộp tiền sử dụng đất, nhưng chủ đầu tư dự án đã không thực hiện. Trên thực tế, UBND thành phố đã có văn bản chấm dứt việc chấp thuận với Tổng công ty Thép và yêu cầu đơn vị tiếp tục quản lý, sử dụng đất theo hiện trạng.

    Như vậy, theo Bộ Tài chính, đến thời điểm hiện tại, dự án đầu tư xây dựng chung cư kết hợp thương mại tại số 19/20 Tự Quyết đã hết hiệu lực. Do đó việc đặt vấn đề về quyền phát triển dự án cũng như chuyển nhượng quyền phát triển dự án là không phù hợp và không có cơ sở pháp lý để thực hiện.

    Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Tổng công ty Thép khẩn trương rà soát, báo cáo Bộ Công thương để bộ này có ý kiến chính thức bằng văn bản đối với phương án sắp xếp lại, xử lý 3 cơ sở nhà đất (gồm cơ sở nhà đất nói trên cùng với cơ sở nhà đất số 41, tổ 7, khu phố 3 phường Phước Long B, quận 9 với diện tích đất 8.096 m2, dích tích sàn 1.107 m2 và cơ sở nhà đất số 736N Ngô Quang Huy, ấp An Điền, phường Thảo Điền, quận 2 (nay là số 45) thuộc thành phố Hồ Chí Minh với diện tích đất 1.362 m2, diện tích sàn 76,5 m2).

    Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công thương, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với UBND thành phố Hồ Chí Minh xem xét phê duyệt lại phương án sắp xếp đối với 3 cơ sở nhà, đất này./.
  8. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Hết lỗ lũy kế, TLH chuẩn bị chi 83 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016
    [​IMG]
    Hoàng Trung

    (NDH) Số tiền mà TLH dự kiến chi trả cổ tức lần này cũng xấp xỉ con số 83 tỷ đồng, bằng với khoản tiền và tương đương tiền của Công ty vào cuối quý III/2016.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (HOSE: TLH) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị Công ty về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016.

    Cụ thể, TLH dự kiến trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện chi trả dự kiến trong tháng 01/2017.

    Với hơn 83 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền mà TLH dự kiến chi trả cổ tức lần này xấp xỉ con số 83 tỷ đồng, bằng với khoản tiền và tương đương tiền của Công ty vào cuối quý III/2016. Chốt sổ báo cáo tài chính quý III/2016, TLH đang có 83 tỷ đồng tiền và tương đương tiền và khoảng 11 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh.

    Kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu TLH tăng trưởng mạnh đạt 2.865 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế hơn 339,4 tỷ đồng, tức gấp 25 lần cùng kỳ năm 2015 đồng thời vượt 13% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

    Với kết quả kinh doanh hết sức tích cực trong 9 tháng đầu năm 2016, TLH đã xóa hết lỗ lũy kế và ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 249 tỷ đồng.




    Giá nào cho Sabeco?
    Theo Viết Nguyên - Nhipcaudautu

    Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng của Sabeco đạt 4.510 tỉ đồng, trong đó mảng bia góp 86%.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Nếu không có gì thay đổi, ngày 12.12 tới đây, Tổng công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)sẽ chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn TP.HCM (HSX). Đây là thông tin được đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters mới đây của ông Phan Đăng Tuất, Vụ trưởng - Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp Bộ Công Thương. Như vậy, sau 8 năm trì hoãn, những mong chờ của giới đầu tư cuối cùng cũng đã được đáp ứng. Cơ hội để thị trường tiếp cận cổ phiếu số 1 ngành bia đã rộng mở.

    Theo thông tin công bố, Sabeco có quy mô vốn điều lệ 6.413 tỉ đồng, tương ứng với 641,3 triệu cổ phiếu. Trong đó, Bộ Công Thương nắm 89,59% vốn, còn Heineken sở hữu 5%. Sau khi lên sàn, Bộ Công Thương sẽ thoái vốn khỏi Sabeco theo 2 đợt: đợt 1 thoái 53,59% vốn ngay năm 2016; đợt 2 sẽ bán tiếp 36% còn lại trong năm 2017.

    Lộ trình thoái toàn bộ vốn nhà nước khỏi Sabeco đã làm giới đầu tư hoan hỉ. Hàng loạt các tên tuổi trong ngành bia thế giới như Kirin Holdings, Asahi (Nhật), Heineken (Hà Lan), Singha, ThaiBev (Thái Lan), AB InBev, SABMiller (Mỹ)… đang xếp hàng chờ mua cổ phiếu Sabeco. Mục tiêu của những nhà đầu tư chiến lược này là muốn nắm quyền chi phối ở Sabeco, để làm bàn đạp tấn công mạnh mẽ vào thị trường bia Việt Nam.

    Việt Nam hiện đứng đầu Đông Nam Á, đứng thứ 3 châu Á và trong top 11 quốc gia uống bia nhiều nhất thế giới, theo báo cáo của Kirin Beer University. Nghiên cứu của Nielsen cũng chỉ ra, tốc độ tiêu thụ bia của Việt Nam luôn duy trì ở mức 2 con số suốt nhiều quý và vẫn tăng 9,2% tính đến cuối quý III/2016. Dự báo đến năm 2025, tiêu thụ bia rượu ở Việt Nam sẽ đạt tới 7 lít/người/năm. Ngoài ra, cơ cấu dân số trẻ, gần 62% dân số trong độ tuổi 15-54 và tầng lớp trung lưu giàu có ước tăng gấp đôi vào năm 2020, đạt 33 triệu người (theo Trung tâm Nghiên cứu Người Tiêu dùng và Khách hàng của hãng tư vấn Mỹ BCG) cũng là những yếu tố thúc đẩy ngành bia phát triển.

    Trong bối cảnh đó, Việt Nam trở thành mảnh đất màu mỡ cho bất cứ công ty bia thế giới nào muốn đặt chân đến. Và Sabeco, với vị thế dẫn đầu, chiếm khoảng 40% thị phần ngành bia, giữ cách biệt so với các đối thủ như Habeco, Carlsberg đã trở nên cực kỳ hấp dẫn trong mắt giới đầu tư.

    Bằng chứng là sau khi có thông tin Sabeco sắp lên sàn, cổ phiếu của Công ty giao dịch trên sàn OTC đã đạt 150.000 đồng/cổ phiếu, tăng gấp đôi so với khi chưa có thông tin niêm yết. Đáng chú ý, dù giá cổ phiếu của Sabeco đã tăng cao chót vót, người mua vẫn không sao tìm được lệnh bán để giao dịch. Điều này cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư rằng giá cổ phiếu sẽ còn tăng cao hơn nữa.

    [​IMG]
    Trong khi đó, giá tham chiếu của Sabeco khi niêm yết, theo thông tin chưa chính thức, có thể sẽ ở mức 110.000 đồng/cổ phiếu. Nếu theo mức giá này, quy mô vốn hóa của Sabeco ước đạt 3,15 tỉ USD.Tính toán sơ bộ cho thấy, mức giá 110.000 đồng/cổ phiếu tương ứng với P/E khoảng 18,7 lần, không cao so với các doanh nghiệp trong top đầu về vốn hóa thị trường như Vinamilk, Vingroup… Báo cáo của Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) cũng chỉ ra, so với P/E của Heineken, ThaiBev, Carlsberg, Asahi, San Miguel, Sapporo…thì P/E của Sabeco vẫn thấp hơn và đang ở mức hấp dẫn.

    So sánh các chỉ số tài chính khác như ROE (lợi nhuận/vốn chủ sở hữu), ROA (lợi nhuận/tài sản), Sabeco cũng nổi bật. Chẳng hạn, ROA 2015 của Sabeco là 16,7%, ROE là 25,6%, cao hơn Habeco cũng như ThaiBev, Asahi..

    Xét về kinh doanh, Sabeco tiếp tục ghi nhận doanh thu lũy kế 9 tháng đạt hơn 21.800 tỉ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế tăng tới 21%, đạt 4.510 tỉ đồng, vượt kế hoạch đề ra cho cả năm 2016. Trong đó, đóng góp từ mảng bia chiếm tới 86%. Đáng chú ý, Sabeco đã tạo bức tranh kinh doanh tăng trưởng khả quan như thế suốt nhiều năm qua và chính thức trở thành doanh nghiệp tỉ đô từ năm 2012. Với tiềm năng của ngành bia, thị phần hiện đứng đầu, hoạt động kinh doanh của Sabeco dự báo sẽ còn tăng trưởng.

    Rõ ràng, so với Habeco đang sa sút cả về kinh doanh lẫn thị phần, Sabeco đã vượt trội hơn hẳn. Vì thế, nếu như cổ phiếu của Habeco có thể tăng kỷ lục 100-200% chỉ trong một số phiên giao dịch sau khi lên sàn thì diễn biến ở Sabeco được giới phân tích dự đoán sẽ không hề thua kém. Đó là lý do vì sao thị trường kỳ vọng kịch bản tăng trần liên tục ở Habeco sẽ được lập lại tại Sabeco. Nói cách khác, mức giá của Sabeco sau khi lên sàn có thể sẽ còn vượt xa hơn con số 110.000 đồng/cổ phiếu.

    Về mặt tâm lý, giới đầu tư yêu thích cổ phiếu Sabeco hơn vì mức cổ tức hằng năm mà công ty này chi trả đều ở mức khá cao. Điển hình, Sabeco đã chia cổ tức năm 2014 bằng tiền tỉ lệ 30% vốn điều lệ cho cổ đông và dự kiến sẽ duy trì mức này cho các năm tiếp theo.

    Về lâu dài, mạng lưới phân phối rộng khắp của Sabeco, với 23 công ty con, 17 công ty liên kết và 5 liên doanh là đích nhắm tới của các nhà sản xuất bia lớn trên thế giới. Đó là chưa kể, thương hiệu bia Sài Gòn, bia 333 của Sabeco rất có giá trị. Thương hiệu ưa chuộng, lịch sử kinh doanh lâu đời, cùng những lợi thế của một công ty nhà nước chuyển sang được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo lực đẩy cho Sabeco.

    Sabeco cũng là doanh nghiệp có tài chính vững mạnh. Theo báo cáo hợp nhất mới đây, Sabeco có tiền và tương đương tiền hơn 6.800 tỉ đồng. Đó là chưa kể còn gần 3.300 tỉ đồng tiền gửi có kỳ hạn. Số tiền này sẽ giúp Sabeco dễ dàng triển khai các chiến lược đầu tư của mình. Một điểm tích cực là Công ty đang tìm cách giảm các khoản đầu tư tài chính, đã khấu hao hơn 50% giá trị tài sản cố định hữu hình.

    Tuy nhiên, cũng như Habeco, Sabeco đối mặt với những khó khăn từ tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, buộc Sabeco phải trích dự phòng gần 2.500 tỉ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt các năm trước cũng như bị áp lực cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ ngoại. So với con số thị phần 43% mà Sabeco công bố tại thời điểm Đại hội cổ đông thường niên đầu năm 2016, thị phần hiện nay của Sabeco đã giảm, theo nghiên cứu của Nielsen.

    Mặt khác, so với các đối thủ ngoại, các dòng bia mà Sabeco đang tập trung lại ở phân khúc cấp thấp và trung bình, cho tỉ suất lợi nhuận/doanh thu không cao, khoảng 17%, trong khi của Heineken Malaysia là 19,1%, Carlsberg 17,5%, theo Bloomberg.
  9. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Thị trường Đồng đang vào giai đoạn kỳ vọng tăng giá
    Thùy Dương - Reuters



    TIN ĐỌC NHIỀU
    Các quỹ đầu cơ và các nhà quản lý đầu tư một lần nữa lại đưa ra lập trường về sự tăng giá của Đồng (copper) thông qua kết quả giao dịch trên thị trường COMEX (New York Commodities Exchange).

    Kết quả giao dịch các hợp đồng Đồng COMEX đạt mức kỷ lục trong tuần tính đến hết ngày 15/11 vừa qua trong khi các nhà đầu tư chủ động giảm trạng thái mua ròng của các kim loại quý khác.
    [​IMG]

    Giá đồng từ đầu năm đến nay

    Dữ liệu của Commodity Futures Trading Commission cho biết thêm, nhà đầu tư đã tăng thêm 11.283 hợp đồng vào trạng thái mua ròng về Đồng tương lai và quyền chọn, nâng trạng thái ròng lên 70.546 hợp đồng, lớn nhất kể từ khi dữ liệu giao dịch được công khai năm 2006.

    Kỳ vọng tăng giá xuất phát từ việc các hợp đồng tương lai Đồng được xây dựng trên mức tăng trưởng hai con số của các tuần trước sau khi nhu cầu tiêu thu các kim loại hàng đầu của Trung Quốc cho các cơ sở hạ tầng chạm đến mức kỳ vọng.

    Tuy nhiên, với vàng, nhà đầu tư cắt giảm vị thế mua ròng của họ lần đầu tiên trong bốn tuần khi giá giảm xuống mức thấp nhất trong ½ tháng qua (xuống 1211 Đô la/OZ) do đồng đô la Mỹ và lợi tức trái phiếu tăng sau cuộc bầu cử Mỹ khi D.Trump giành chiến thắng.
    [​IMG]

    Giá vàng từ đầu năm đến nay

    Nhà đầu tư giảm trạng thái mua của vàng qua 44.310 hợp đồng xuống còn 132.064 hợp đồng, mức thấp nhất kể từ cuối tháng Hai.
    [​IMG]

    Giá bạc từ đầu năm đến nay

    Đối với bạc, các quỹ đầu cơ và nhà quản lý đầu tư cắt giảm trạng thái mua ròng tương đương 8,907 lots xuống còn 48.607 lots, lần giảm đầu tiên trong ba tuần.
  10. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    9 NĐT lớn nhất TTCK Việt Nam sở hữu lượng cổ phiếu giá trị trên 1 tỷ USD
    Theo Minh Châu - Trí thức trẻ

    Ngày hôm nay, 21/11/2016, gần 2,17 tỷ cổ phiếu ACV chính thức chào sàn UPCoM với giá tham chiếu 25.000 đồng/cp. Ngay lập tức, Bộ Giao thông vận tải – cơ quan nắm 95,4% vốn cổ phần của ACV đã gia nhập danh sách những nhà đầu tư giàu nhất sàn chứng khoán.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    09 nhà đầu tư lớn nhất TTCK Việt Nam, nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá hơn 1 tỷ USD

    Tháng 8/2016, theo thống kê của CafeF, trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 8 tổ chức và cá nhân đang sở hữu lượng cổ phiếu niêm yết trị giá từ 1 tỷ USD trở lên. Nhóm này bao gồm 1 cá nhân, 2 Bộ ngành, 2 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và 3 nhà đầu tư nước ngoài.

    Đó là Ngân hàng Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Bộ Tài chính, nhóm Dragon Capital, F&N Dairy Investment, Mizuho Bank và một cá nhân duy nhất là ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Vingroup.

    Từ đó đến nay, với sự quyết liệt của Chính phủ trong việc đưa các doanh nghiệp lớn lên sàn chứng khoán, câu lạc bộ những nhà đầu tư tỷ đô đã tăng thêm 2 Bộ. Không những thế, câu lạc bộ cũng xuất hiện thêm một cá nhân đang được nhắc đến gần đây với tên gọi “Tỷ phú đô la mới của Việt Nam.”

    Cụ thể, với việc Tổng công ty cảng Hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) lên giao dịch trên UPCoM, các Bộ chủ quản là Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công thương đã ghi tên trên bảng danh sách nói trên.

    Còn cá nhân tỷ đô mới xuất hiện không ai khác chính là ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT của CTCP FLC (mã FLC), cổ đông lớn của CTCP Xây dựng Faros (ROS).

    Trong khi đó, Mizuho Bank và F&N Dairy Investments rời khỏi danh sách do sự giảm giá của cổ phiếu VCB và VNM.

    [​IMG]

    Bộ Giao thông vận tải: 30.800 tỷ đồng (1,4 tỷ USD)

    Ngày hôm nay, 21/11/2016, gần 2,17 tỷ cổ phiếu ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chính thức chào sàn UPCoM với giá tham chiếu 25.000 đồng/cp. Ngay lập tức, Bộ Giao thông vận tải – cơ quan nắm 95,4% vốn cổ phần của ACV đã gia nhập danh sách những nhà đầu tư giàu nhất sàn chứng khoán với lượng cổ phiếu trị giá 30.800 tỷ đồng (tương đương 1,4 tỷ USD).

    Trong phiên giao dịch đầu tiên, hiện ACV đang tăng trần lên giá 35.000 đồng – nâng giá trị sở hữu của Bộ Giao thông vận tải lên con số 3,2 tỷ USD.

    Bộ Công thương: 24.200 tỷ đồng (1,1 tỷ USD)

    Trước đó, ngày 28/10/2016, cổ phiếu BHN của Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) lên giao dịch trên UPCoM với giá tham chiếu 39.000 đồng. Nhanh chóng, BHN trở thành hiện tượng của sàn chứng khoán khi tăng trần 8 phiên liên tục lên mức giá đỉnh 144.000 đồng/cp bất chấp biến động của thị trường.

    Tuy nhiên sau 7 phiên giảm gần đây, BHN đã trở về mức giá hơn 100.000 đồng/cp.

    Mặc dù vậy, với việc sở hữu gần 82% vốn cổ phần của Habeco, Bộ Công thương cũng đã gia nhập CLB nhà đầu tư tỷ đô. Sắp tới đây, khi Sabeco lên sàn, với việc sở hữu 89,6% vốn, Bộ Công thương chắc chắn sẽ thay đổi vị trí của mình trong danh sách này lên một nấc cao hơn.

    Ngân hàng nhà nước: 187.500 tỷ đồng (8,4 tỷ USD)

    Sở hữu 77% cổ phần tại Vietcombank, 95% cổ phần tại BIDV và 64,5% cổ phần Vietinbank, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) vẫn là nhà đầu tư lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam với lượng cổ phiếu có trị giá 187.500 tỷ đồng (tính theo giá đóng cửa ngày 18/11/2016).

    Nếu so với thời điểm 21/08, giá trị lượng cổ phiếu sở hữu của SBV đã giảm đi nhiều do VCB, CTG và BID đều giảm giá mạnh.

    Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: 146.600 tỷ đồng (6,5 tỷ USD)

    PetroVietnam đang trực tiếp nắm giữ cổ phần của 11 doanh nghiệp thành viên đang niêm yết; hầu hết số này là những doanh nghiệp thành viên chủ chốt như PV GAS (PVD), PV Drilling (PVD), Đạm Phú Mỹ (DPM), Đạm Cà Mau (DCM), PTSC (PVS)…

    Đáng kể nhất là 95,7% cổ phần của PV GAS, trị giá hơn 123.000 tỷ đồng.

    SCIC: 117.800 tỷ đồng (5,3 tỷ USD)

    SCIC sở hữu danh mục vài chục cổ phiếu niêm yết nhưng phần lớn giá trị tập trung vào một khoản đầu tư đó là Vinamilk (hơn 89.000 tỷ đồng). Bên cạnh đó, SCIC cũng sở hữu cổ phần tại nhiều doanh nghiệp lớn khác như Dược Hậu Giang, Vinaconex, Nhựa Bình Minh, Nhựa Tiền Phong, FPT…

    Trong kế hoạch thời gian tới, SCIC sẽ thoái vốn khỏi các doanh nghiệp nói trên. Riêng tại Vinamilk, SCIC sẽ thoái 9% ngay trong tháng 12/2016. Tuy nhiên, chưa có thêm thông tin cụ thể nào về hoạt động này.

    Ông Trịnh Văn Quyết: 35.400 tỷ đồng (1,6 tỷ USD)

    Sở hữu gần 109 triệu cổ phiếu FLC và gần 280 triệu cổ phiếu ROS, ông Trịnh Văn Quyết nhanh chóng trở thành tỷ phú đô la của Việt Nam.

    FLC chỉ có giá gần 7.000 đồng nhưng ROS (vừa niêm yết trên HOSE ngày 1/9/2016) thì đã vươn đến mức giá 124.000 đồng và trở thành một trong những cổ phiếu có thị giá lớn nhất sàn chứng khoán . Theo đó, giá trị tài sản của ông Quyết lên tới 1,6 tỷ USD.

    Ông Phạm Nhật Vượng: 30.800 tỷ đồng (1,4 tỷ USD)

    Nắm trong tay 724 triệu cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng hiện là tỷ phú đô la duy nhất của Việt Nam được Forbes xướng tên trên bản đồ các tỷ phú thế giới.

    Vợ ông, bà Phạm Thu Hương cũng đang nắm giữ gần 125 triệu cổ phiếu VIC.

    Bộ Tài chính: 29.700 tỷ đồng (1,3 tỷ USD)

    Bộ Tài chính chỉ sở hữu duy nhất 1 khoản đầu tư đó là 70,9% cổ phần của Tập đoàn Bảo Việt (BVH).

    Các quỹ Dragon Capital: 22.800 tỷ đồng (1 tỷ USD)

    Bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ cách đây 21 năm, hiện Dragon Capital đang quản lý một số quỹ như Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL), Vietnam Property Fund (VPF), Vietnam Equity (UCITS) Fund… với tổng giá trị tài sản ròng đạt trên 1 tỷ USD. Riêng quỹ VEIL – quỹ vừa được Bill Gates đầu tư – có quy mô hơn 950 triệu USD.

Chia sẻ trang này