LCG báo động đỏ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chaos8x, 12/07/2009.

5319 người đang online, trong đó có 446 thành viên. 19:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 38859 lượt đọc và 863 bài trả lời
  1. luzter

    luzter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Đã được thích:
    3
    LCG tốt những vẫn chưa muốn sờ, có thể lỡ sóng nhưng giờ này e cũng ko ham hố lắm, hy vọng các bác đều có đc sự sung sướng với em nó
  2. chaos8x

    chaos8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Đã được thích:
    0
    #

    PVFC chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục bán cổ phiếu LCG giảm tỷ lệ nắm giữ xuống còn 3,99%. Climb down

    Cái này cũ xì rùi bác ơi. Cái đống 3,99% nó cũng đẩy nốt vào ngày 08/07/09 rồi, bây giờ PVFC chẳng còn 1 cp LCG nữa đâu. Tàu bắt đầu chuyển bánh ... ... ...Wink
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?
    Ai cũng một thời trẻ trai, cũng thường nghĩ về đời mình.
    ...... Khi cần phải quyết định dứt khoát .....
    #
    cách đây 8 giờ, 30 phút
  3. chaos8x

    chaos8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng các cổ đông LCG. Chúc các bác 1 ngày tốt lành

    Hôm nay cố gắng nhập thêm hàng nếu có thể.. Tuần sau có thể ra BCTC Q2 rồi. Lợi nhuận Q2 có lẽ ko dưới 100 tỉ nhỉ.... Bác nào có tin gì mới ko?
  4. chaos8x

    chaos8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Đã được thích:
    0
    CTCK Tân Việt (TVSI) vừa cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác tài chính và ngân hàng để triển khai dịch vụ hỗ trợ thu xếp cầm cố cổ phiếu cho khách hàng giao dịch tại Công ty.
    Trước đây TVSI thực hiện dịch vụ này với Ngân hàng SCB Chi nhánh Hà Nội, nay tạm dừng do hết hạn mức.

    Theo đó, khách hàng sẽ được cầm cố cổ phiếu với Ngân hàng Đại Tín (Trustbank) Chi nhánh Hà Nội, tỷ lệ khoảng 30 - 45% thị giá cổ phiếu của phiên giao dịch gần nhất, với mức vay tối thiểu 50 triệu đồng/hợp đồng.

    Mức lãi suất vay là 1,2%/tháng, phí quản lý tài sản cầm cố 0,02%/hợp đồng (trong đó tối thiểu 100.000 đồng/hợp đồng, tối đa 500.000 đồng/hợp đồng); thời hạn hợp đồng là 3 tháng.

    Vào ngày 6/7, Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) thông báo thành lập thêm hai chi nhánh mới tại Hà Nội và Hải Phòng.

    Việc lập thêm hai chi nhánh mới nằm trong chiến lược mở rộng hoạt động của TVSI, sau kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ từ 128 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng cuối tháng 4 vừa qua.

    Tại Hà Nội, chi nhánh mới - TVSI Hoàn Kiếm - đặt tại 26C Trần Hưng Đạo; chi nhánh TVSI Hải Phòng đặt tại 19 Điện Biên Phủ, quận Ngô Quyền. Cả hai chi nhánh này cùng thực hiện nghiệp vụ kinh doanh là môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.
    Một động thái đáng chú ý trong thời gian qua trên thị trường chứng khoán là việc nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua ròng.

    Đánh giá về động thái này, ông Tô Hải - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC), nói trong cuộc trao đổi với báo giới:

    - Các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng từ cuối tháng 6 đến nay. Trong vòng 20 ngày trở lại đây, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 1.100 tỷ đồng trên sàn HOSE và khoảng 240 tỷ ở sàn HNX.

    Động thái mua ròng của các nhà đầu tư nước ngoài có thể xuất phát từ việc thị trường chứng khoán Việt Nam là một trong những thị trường chứng khoán có mức phục hồi cao nhất theo đánh giá của Bloomberg, cũng như các thông tin tốt từ kết quả kinh doanh nửa đầu năm của các công ty Việt Nam.

    Bên cạnh đó, trong đợt tăng nóng vừa qua, các nhà đầu tư cá nhân đóng vai trò chủ đạo và các nhà đầu tư tổ chức lại thận trọng hơn khi nền kinh tế trong khoảng thời gian này chưa có dấu hiệu cụ thể cho một sự phục hồi rõ nét và đã đứng ngoài thị trường. Chính vì thế, áp lực giải ngân của họ là khá cao.

    Tôi cho rằng các nhà đầu tư nước ngoài, chủ yếu là các quỹ đầu tư đã cơ cấu danh mục của mình: bán trong những phiên thị trường tăng nóng và sử dụng nguồn tiền này để mua vào cổ phiếu với giá rẻ hơn.

    Các cổ phiếu thanh khoản cao và có kết quả kinh doanh khả quan như STB, PVF, HPG, HAG, NTP,?được các nhà đầu tư nước ngoài tập trung mua nhiều nhất, ngược lại họ cũng bán ra các cổ phiếu mà họ cho rằng sẽ gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh năm nay như GMD, VHG,?

    Về nguồn tiền, luôn luôn có sự vào và ra, nên cũng khó đánh giá chính xác. Gần đây, tôi cũng nhận thấy có một dòng tiền mới từ các tổ chức ủy thác đầu tư của nước ngoài đổ vào thị trường Việt Nam.

    Đây là những dòng tiền ?onóng? tìm kiếm cơ hội đầu tư sinh lợi cao ở các thị trường mới nổi. Và Việt Nam cũng là một trong những thị trường thu hút được sự quan tâm của nhiều tổ chức đầu tư quốc tế.

    Tuy nhiên, nguồn tiền từ nước ngoài vào cũng chưa nhiều, do vậy, lượng tiền đổ vào thị trường chứng khoán trong thời gian qua của các nhà đầu tư nước ngoài vẫn chủ yếu là nguồn tiền "cũ" trong nước.
    ĐỪNG TƯỞNG XUÂN TÀN HOA RỤNG HẾT, ĐÊM QUA SÂN TRƯỚC MỘT NHÀNH MAI
  5. chaos8x

    chaos8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác, nếu DJ mà tiếp tục up lên 8800 thì cả TG không cưỡng lại được đâu nhé ! Cool

    Đang lúc tín dụng tăng trưởng nóng thì cần có sự tỉnh táo về chính sách tiền tệ như vậy là quá chuẫn rồi ... Tránh sự vung tiền thái quá dẫn đến nghuy cơ lạm phát ... NHư vậy chính phủ đang chèo lái con tàu kinh tế rất đúng hướng ... Giảm thiểu nghuy cơ bong bóng ...

    Quyết định vẫn CUNG tiền cho đầu tư sản xuất, xây dựng, cho xuất khẩu ...v v ... Hứa hẹn một mùa bội thu cho các DN thuộc các lĩnh vực trên trong 6 tháng cuối năm ...

    Chung qui những chính sách của chính phủ cũng là để cho nên Kt thoát khỏi khủng hoảng và đi vào ổn định phát triển ...

    Vậy có điều gì mà các bác cứ đao to búa lớn thế nhỉ Cool

    .........................................

    Túm lại : Tuần sau UP mạnh theo xu thế chung của Thế giới ! Yes
  6. chaos8x

    chaos8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tài chính, cụ thể công ty đã tích lũy từ nguồn thu kinh doanh bất động sản rất hiệu quả trong năm 2007 và 2008 với tổng doanh thu 250 tỷ đồng; thặng dư vốn từ đợt IPO thành công vào đầu năm 2008 khoảng 150 tỷ đồng. Thuận lợi hơn, chúng tôi còn được tổ chức nước ngoài cho vay một lượng vốn tương đối lớn để phục vụ sản xuất kinh doanh từ đầu năm 2008. Những nhân tố này đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của LCG trong năm 2008, năm 2009 và các năm tiếp theo. Đối với dự án Thiết bị bê tông đầm lăn tại Thủy điện Bản Chát sẽ mang về giá trị doanh thu và lợi nhuận rất cao trong các năm 2009, 2010, 2011; Dự án Khu dân cư Long Tân - Nhơn Trạch sẽ mang lại doanh thu và lợi nhuận khoảng 170 tỷ đồng trong năm 2009. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang xúc tiến các bước đầu tư dự án Khu nhà hỗn hợp, trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng ? với quy mô khoảng 10.000 m2 tại khu đô thị mới Cầu Giấy Hà Nội, dự án khu chung cư tại Thịnh Liệt- Hà Nội, dự án hạ tầng khu công nghiệp luyện kim Nghi Sơn- Thanh Hóa,? các dự án này sẽ mang lại lợi nhuận trong dài hạn sau năm 2010 theo như công bố trong Báo cáo thường niên năm 2008."

    theo ông Bùi Dương Hùng - Chủ tịch HDQT của LCG

    link tham khảo tại: http://www.licogi16.com.vn/licogi16/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=31

    "Dự án Khu dân cư Long Tân - Nhơn Trạch sẽ mang lại doanh thu và lợi nhuận khoảng 170 tỷ đồng trong năm 2009" -----> Chưa kể các dự án khác.... với vốn điều lệ là 130 tỉ thì LCG năm nay lợi nhuận tầm 180-300 tỉ ---> EPS tầm khoản 13.8k -> 23k. Đầu tư vào LCG hay ko thì tùy các bác.

    theo ông Hùng thì lợi nhuận sau thuế là 85 tỉ đồng sau 6 tháng đầu năm (Ko biết đã hoạch toán các cty con chưa hay chỉ cty mẹ). Vậy các bác nghĩ cuối năm có đạt đc ít nhất 100 tỉ nữa ko khi mà đặc thù ngành BDS thường đột biến vào Q3 và Q4

    Chúc các bác đầu tư may mắn

    Licogi 16 vững tin sẽ vượt kế hoạch

    CTCP Licogi 16 (LCG) đã công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2009 ( tính riêng của công ty mẹ) với doanh thu 221 tỷ đồng, bằng 32,33% kế hoạch năm 2009 và lợi nhuận sau thuế là 68,6 tỷ đồng, bằng 42,88% kế hoạch năm.

    Ông Phạm Xuân Diện, Trưởng Phòng Đầu Tư LCG cho biết, ước thực hiện doanh thu và lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm nay lần lượt là 301 tỳ đồng và 82,5 tỷ đồng, bằng 44,03% và 51,56% kế hoạch năm.

    Cũng theo ông Diện, Công ty hiện đang thực hiện đúng tiến độ đề ra hai công trình trọng điểm là Dự án khu dân cư Long Tân -Nhơn Trạch- Đồng Nai và Dự án dây chuyền thiết bị bê tông đầm lăn Thủy điện Bản Chát. Với tình hình kinh doanh hiện nay, ông cho biết, Công ty có khả năng sẽ đạt và vượt kế hoạch cả năm 2009 với doang thu là 683,4 tỷ đồng, tăng 120,8% và lợi nhuận là 160 tỷ đồng, tăng 120% so với thực hiện năm 2008; đảm bào chia cổ tức 25% bằng tiền mặt.

    Với thông tin này (Công bố hôm 22/6) thì có thể ông Hùng đưa ra lợi nhuận 85 tỉ sau thuế có thể chỉ là tính riêng cty mẹ. Nếu thêm các cty liên kết và cty con thì có thể sẽ trên 100 tỉ... Bác nào thạo tin và tính toán kế toán thì vào giải thích hộ xem em nói thế đúng ko
    Thank you
    LCG
    VDL : 136 tỉ
    LNST năm 2008 : 133,4 tỉ
    LNST năm 2009 : 198 tỉ (dự kiến)
    LNST 5 tháng đầu 2009: 68,6 tỉ (chỉ tính riêng công ty mẹ)

    Tiến độ thực hiện dự án hiện có và kế hoạch đầu tư năm 2009
    1) Dự án Khu dân cư Long Tân 210 ha xã Long Tân và Phú Hợi, Nhơn Trạch, Đồng Nai
    2) Dự án dâu tư xây dựng khu nhà phố chợ Ngãi Giao (gôm ba lô B1, B4, D1 với 90 căn nhà)
    3) Dự án văn phòng 24A Phan Đăng Lưu - P.6 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM
    4) Dự án đầu tư xây dựng khu hổn hợp tại ví trí D25 đường Nguyễn Phong Sắc nối dài quận Cầu Giấy - Hà Nội với quy mô 9.256m2
    5) Dự án đầu tư thiết bị bê tông đầm lăn - thủy điện Bản Chát - Tỉnh Lai Châu
    6) Dự án đầu tư khu dân cư 20ha tại Bảo Lộc - Lâm Đồng
    7) Dự án chung cư CT7 Khu đô thị mới Thịnh Liệt - Q. Hoàng Mai - Hà Nội
    8) Dự án trường cao đẳng nghề khoa học công nghệ LICOGI
    9) Dự án Khu Công Nghiệp luyện kim Nghi Sơn

    Chi tiết download tại
    http://www.licogi16.com//index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=56

    Tham khảo thêm
    http://www.licogi16.com

    http://www.fpts.com.vn/FileStore/File/2009/06/18/LCG_Baocaotomtat_FPTS.pdf
  7. chaos8x

    chaos8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Licogi 16 vững tin sẽ vượt kế hoạch

    CTCP Licogi 16 (LCG) đã công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2009 ( tính riêng của công ty mẹ) với doanh thu 221 tỷ đồng, bằng 32,33% kế hoạch năm 2009 và lợi nhuận sau thuế là 68,6 tỷ đồng, bằng 42,88% kế hoạch năm.

    Ông Phạm Xuân Diện, Trưởng Phòng Đầu Tư LCG cho biết, ước thực hiện doanh thu và lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm nay lần lượt là 301 tỳ đồng và 82,5 tỷ đồng, bằng 44,03% và 51,56% kế hoạch năm.

    Cũng theo ông Diện, Công ty hiện đang thực hiện đúng tiến độ đề ra hai công trình trọng điểm là Dự án khu dân cư Long Tân -Nhơn Trạch- Đồng Nai và Dự án dây chuyền thiết bị bê tông đầm lăn Thủy điện Bản Chát. Với tình hình kinh doanh hiện nay, ông cho biết, Công ty có khả năng sẽ đạt và vượt kế hoạch cả năm 2009 với doang thu là 683,4 tỷ đồng, tăng 120,8% và lợi nhuận là 160 tỷ đồng, tăng 120% so với thực hiện năm 2008; đảm bào chia cổ tức 25% bằng tiền mặt.

    Với thông tin này (Công bố hôm 22/6) thì có thể ông Hùng đưa ra lợi nhuận 85 tỉ sau thuế có thể chỉ là tính riêng cty mẹ. Nếu thêm các cty liên kết và cty con thì có thể sẽ trên 100 tỉ... Bác nào thạo tin và tính toán kế toán thì vào giải thích hộ xem em nói thế đúng ko

    Thank you



    Theo kế hoạch thì các công ty con đóng góp 15 tỷ lợi nhuận 2009. Như vậy dự kiến lợi nhuận 6 tháng min là: 93 tỷ / 204 tỷ vốn điều lệ. Tùy theo kỳ vọng và so sánh với các em BĐS khác các bác chọn thời điểm nhập hàng nhé.
  8. nocash

    nocash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    1
    Cứ kế hoạch đề ra là làm bác chủ pịc à, 7x vẫy gọi
  9. cutifight

    cutifight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cổ đông Li cồ, 10x thẳng tiến.
  10. chaos8x

    chaos8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Việc làm giá có ba giai đoạn. Thứ nhất là ?ođánh xuống? để gom hàng giá rẻ. Thứ hai là đẩy giá lên. Và cuối cùng là xả hàng để thu lợi.



    Việc làm giá không chỉ diễn ra ở thị trường mới như Việt Nam, mà cả khắp nơi trên thế giới. Do vậy, việc nhận biết các thủ thuật ?olàm giá? cũng giống như chuẩn bị ?oáo giáp? nhằm hạn chế các tổn thất.

    Để có thể thao túng giá của một cổ phiếu thì phải là các nhà đầu tư lớn. Đó có thể là tổ chức tài chính có năng lực tài chính hùng hậu, các quỹ đầu tư, các công ty chứng khoán, các tổ chức tín dụng tư nhân, các đại gia hoặc nhóm đại gia liên kết với nhau.

    Họ chuẩn bị thế nào?

    Thường thì nhà đầu tư lớn nghiên cứu và chọn lựa khá kỹ trước khi tiến hành làm giá một cổ phiếu nào đó.

    Thông thường đối tượng được nhắm tới là các cổ phiếu có tổng số cổ phiếu lưu hành thấp, khối lượng giao dịch bình quân không quá lớn, có các chỉ số cơ bản tốt như P/E và P/B thấp, EPS khá cao, có thông tin nội gián về tăng trưởng lợi nhuận đột biến, chia cổ phiếu thưởng và cổ tức cao,? hoặc các cổ phiếu có thông tin ngành hỗ trợ.

    Các cổ phiếu bluechips có giao dịch lớn cũng đôi khi được đẩy giá nhưng phải dựa vào xu thế của thị trường hoặc thông tin hỗ trợ nổi bật. Nhưng việc làm giá bluechips sẽ khó hơn nhiều, vì khối lượng giao dịch rất lớn, có khi người làm giá sẽ bị thiệt hại do không thắng được các nhóm lợi ích khác.

    Một số bước nghiên cứu và tìm hiểu về cổ phiếu trước khi thao túng có thể là: thứ nhất, tìm kiếm các cổ phiếu dưới giá trị nội tại tương đối nhiều do thị trường sụt giảm quá mức, giao dịch ảm đạm.

    Thứ hai, thu thập dữ liệu tài chính, yêu cầu các chuyên viên tài chính phân tích nghiên cứu về cơ bản. Thứ ba, cử người tiếp xúc với công ty nhằm tìm hiểu kỹ về bộ máy lãnh đạo, chiến lược phát triển và định hướng dài hạn của công ty?

    Tuy nhiên các bước này không phải lúc nào cũng xảy ra mà đôi khi chỉ đơn thuần là các nhà đầu tư lớn làm giá theo thị trường, theo tin đồn, làm giá để giải cứu số cổ phiếu đã lỡ mua ở mức giá cao.

    Kỹ thuật ra sao?

    Việc làm giá xuống để thu gom nhiều cổ phiếu trước khi đẩy giá tăng mạnh, yêu cầu là phải chuẩn bị sẵn một lượng cổ phiếu nhất định. Nhằm mục tiêu mua được giá thấp, nhà đầu tư lớn có thể bán cổ phiếu giá sàn để tạo tâm lý hoảng loạn.

    Họ chủ động bán cổ phiếu giá sàn ào ạt ở tài khoản A, các nhà đầu tư nhỏ hoảng sợ vì áp lực bán quá lớn nên cũng đặt bán giá sàn hoặc giá thấp. Khi thấy số lượng cổ phiếu chào bán giá thấp đủ nhiều, nhà đầu tư lớn sẽ huỷ lệnh bán và dùng tài khoản B của mình để mua gom hàng hoặc không cần huỷ lệnh bán mà đặt mua lại luôn số cổ phiếu vừa đặt bán và thu mua thêm cổ phiếu của các nhà đầu tư khác bán ra ở giá thấp.

    Tình trạng này có thể diễn ra trong ngày hoặc liên tiếp vài ngày cho đến khi nhà đầu tư lớn đã mua đủ số cổ phiếu mong muốn, cách thức này rất hiệu quả khi toàn thị trường đang trong xu hướng điều chỉnh giảm.

    Cách khác là bán chặn giá trên, nhà đầu tư lớn sẽ bán ra số lượng cổ phiếu rất lớn ở tài khoản A ngay từ đầu giờ ở các mức giá cao. Nhà đầu tư lớn này ở các tài khoản khác chỉ đặt mua cổ phiếu với lượng vừa phải ở các mức giá thấp. Vì vậy các nhà đầu tư khác muốn bán phải tranh bán giá thấp (nếu không sẽ không khớp) và ?osập bẫy?.

    Kỹ xảo ?orải đinh? cũng có thể được nhà đầu tư lớn áp dụng, họ che giá mua thật để mua được giá tốt nhất. Bởi vì bảng điện tử chỉ thể hiện ba mức giá mua cao nhất nên nhà đầu tư lớn đặt ba lệnh mua ở ba mức giá cao nhưng mỗi lệnh chỉ mua số lượng không lớn. Khi đó toàn bộ các lệnh mua khác bị che khuất.

    Ở đằng sau các mức giá hiện ra trên bảng điện là cuộc đấu trí giữa các nhà đầu tư và mức giá dự kiến khớp sẽ dao động thay đổi cho đến cuối phiên khớp lệnh.

    ?oGậy ông đập lưng ông?

    Tổng kết, sau khi mua được một số lượng cổ phiếu nhất định với mức giá thấp, nhà đầu tư lớn sẽ chờ đợi cơ hội tốt khi thị trường khởi sắc tăng mạnh hoặc cổ phiếu nắm giữ có các thông tin tốt hỗ trợ sẽ tiến hành việc đẩy giá để thu hoạch siêu lợi nhuận.

    Các nhà đầu tư có tìm hiểu kỹ về công ty mình đang đầu tư, có phán đoán tốt về xu thế thị trường, có kế hoạch và chiến lược đầu tư hợp lý, rõ ràng sẽ không bị tác động bởi hình thức làm giá xuống này. Ngược lại, các nhà đầu tư có thể tận dụng các cơ hội như vậy để mua được các cổ phiếu nhiều tiềm năng với giá thấp.

    ?oTrong đợt thị trường điều chỉnh vừa rồi, có nhà đầu tư lớn đã đè cục bán sàn to tướng nửa triệu cổ phiếu, trong khi bình quân giao dịch 10 ngày của cổ phiếu này chỉ khoảng 200 ?" 300 ngàn. Bất ngờ, một nhóm lợi ích khác nhảy vào mua sàn. Nhà đầu tư này huỷ lệnh không kịp và bị mất một ít hàng giá rẻ?, một nhà đầu tư thạo tin kể.

    Làm giá nhé, chỉ đích danh LCG luôn

Chia sẻ trang này