LCG, GEX,PC1 ... khả năng cao điện gió được hoãn sau 31/10

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi connick, 22/10/2021.

801 người đang online, trong đó có 320 thành viên. 21:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1093 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. connick

    connick Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2011
    Đã được thích:
    1.363
    Chính sách với ngành điện gió: Trông người lại ngẫm đến ta
    20/10/2021 10:30 GMT+7
    Ngành điện gió thế giới bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch Covid-19, Chính phủ các nước đã và đang có các giải pháp để hỗ trợ vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, các dự án điện gió tại Việt Nam lại rơi vào ngõ cụt.

    Nghịch lý: Thừa tiền làm điện gió, khó vốn cho điện than
    Mất cân đối nguồn điện: Bắc thiếu, Nam thừa
    Điện gió, điện mặt trời: Cuộc đua khai thác tài nguyên vô tận

    Linh hoạt chính sách

    Chuỗi cung ứng của ngành điện gió Vương quốc Anh đã gặp phải những thách thức rất lớn từ các biện pháp phong tỏa do đại dịch Covid-19. Một “đại gia” ngành điện gió là Siemens Gamesa phải tạm thời dừng các hoạt động sản xuất tuabin. Để giải quyết khó khăn trên, ngày 30/3/2020, Chính phủ Anh đã ban hành Chỉ thị về cơ chế giá FIT sửa đổi, qua đó cho phép những dự án năng lượng tái tạo quy mô nhỏ với công suất dưới 5MW có thêm 6 tháng để nộp đơn xin hưởng cơ chế giá FIT.

    Đến tháng 9/2020, Chỉ thị số 2 về cơ chế giá FIT sửa đổi được ban hành. Theo đó, Chính phủ Anh kéo dài từ 6 tháng thành 12 tháng đối với tất cả các dự án đang lắp đặt có thời hạn COD ban đầu từ 1/3 tới 30/9/2020. Những dự án điện gió đang lắp đặt có quy mô lớn sẽ được gia hạn thêm 24 tháng để hoàn thành, trong trường hợp hạn chót của các dự án này rơi vào ngày 31/3/2021 hoặc trước đó.

    [​IMG]
    Điện gió đang ngóng đợi những chính sách tiếp theo.
    Tại Đức, giữa tháng 5/2020, Chính phủ Đức đã ban hành các biện pháp pháp lý nhằm hỗ trợ ngành năng lượng tái tạo. Ngày 15/5/2020, Quốc hội Đức đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Quy hoạch, theo đó các dự án NLTT có hạn COD trước hoặc vào ngày 30/6/2020 được hưởng ân hạn thêm 6 tháng.

    Bên cạnh việc giãn hạn, đạo luật trên còn quy định các thủ tục về quy hoạch và cấp phép, cũng như các thủ tục trong vấn đề ra quyết định có liên quan đến khu vực công, sẽ được triển khai trực tuyến.

    Tại Mỹ, Chính phủ đã kịp thời điều chỉnh ưu đãi thuế để tháo gỡ những vướng mắc của ngành điện gió và làm giảm tác động tới với sự phát triển kinh tế của địa phương. Đầu tháng 5/2020, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành hướng dẫn kéo dài thời hạn hưởng tín dụng thuế cho các dự án điện gió trên bờ và điện mặt trời. Những dự án điện gió trên bờ khởi công năm 2016 và 2017 sẽ có 5 năm, thay vì 4 năm như trước, để hoàn thành dự án và nhận ưu đãi từ chính sách tín dụng thuế sản xuất (PTC).

    Trong khi đó, tại Ấn Độ, Bộ Năng lượng mới và tái tạo (MNRE) đã đưa ra Chỉ thị áp dụng giãn hạn COD đối với tất cả các dự án NLTT. Theo đó, các dự án có thời hạn mới bằng thời gian phong tỏa cộng thêm 30 ngày để hoàn thành dự án. Đến giữa tháng 8/2020, MNRE tiếp tục ban hành một chỉ thị khác, quy định rằng tất cả các dự án đang trong giai đoạn thi công tính tại thời điểm phong tỏa, tức ngày 25/3/2020, sẽ được hưởng thêm 5 tháng để hoàn thiện và đi vào vận hành thương mại.

    Theo các chuyên gia của Hội đồng năng lượng gió toàn cầu, những điều chỉnh kịp thời từ phía Chính phủ các nước đối với thời hạn nộp hồ sơ hưởng cơ chế giá FIT không chỉ làm giảm áp lực về tiến độ dự án của ngành điện gió trong bối cảnh dịch bệnh, mà còn mang đến sự chắc chắn cho quá trình lên kế hoạch và ra quyết định của doanh nghiệp.

    Trông người lại ngẫm đến ta

    Cùng “chịu trận” Covid-19 như các nhà đầu tư khác trên toàn thế giới, thế nhưng các nhà đầu tư điện gió Việt Nam lại chưa nhận được sự hỗ trợ nào từ Chính phủ. Theo cập nhật của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ 1-15/10/2021, chỉ có thêm 5 nhà máy điện gió với tổng công suất 170MW được công nhận vận hành thương mại (COD).

    Như vậy, trong số 106 nhà máy điện gió với tổng công suất hơn 5.655 MW đăng ký thử nghiệm COD thì đến 15/10, mới có 11 nhà máy điện gió với tổng công suất 443 MW được công nhận vận hành thương mại COD.

    Trông người lại ngẫm đến ta

    Cùng “chịu trận” Covid-19 như các nhà đầu tư khác trên toàn thế giới, thế nhưng các nhà đầu tư điện gió Việt Nam lại chưa nhận được sự hỗ trợ nào từ Chính phủ. Theo cập nhật của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ 1-15/10/2021, chỉ có thêm 5 nhà máy điện gió với tổng công suất 170MW được công nhận vận hành thương mại (COD).

    Như vậy, trong số 106 nhà máy điện gió với tổng công suất hơn 5.655 MW đăng ký thử nghiệm COD thì đến 15/10, mới có 11 nhà máy điện gió với tổng công suất 443 MW được công nhận vận hành thương mại COD.

    [​IMG]
    Sau khi giá FIT hết hạn vào ngày 31/10/2021, điện gió sẽ ra sao là câu hỏi lớn.
    Đây là con số rất thấp so với số dự án đăng ký, trong khi đó chỉ còn hơn 10 ngày nữa là sẽ hết hạn giá ưu đãi cho điện gió theo thời hạn (trước 1/11/2021) theo Quyết định 39 của Thủ tướng Chính phủ. Covid-19 đã làm tê liệt nhiều khâu trong quá trình triển khai các dự án điện gió trên toàn Việt Nam, nơi thì vướng khâu nhập khẩu thiết bị, nơi thì vướng khâu vận chuyển, nơi thì thiếu chuyên gia do không thể nhập cảnh...

    Các nhà đầu tư điện gió đã không ngồi yên mà tìm cách tự cứu mình. Họ chủ động đề xuất với Chính phủ và Bộ Công Thương về hướng xử lý khó khăn trước mắt, tập trung vào việc xin lùi thời hạn áp dụng giá FIT từ 3 tháng đến 1 năm. Lần lượt các tỉnh thành, nơi có các dự án điện gió đang triển khai, cũng gửi công văn lên Chính phủ và Bộ Công Thương với nội dung tương tự.

    Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo cho biết, thời gian qua, Bộ Công Thương đã nhận được văn bản của nhiều địa phương, tổ chức và doanh nghiệp kiến nghị lùi thời hạn áp dụng giá mua bán điện gió. Tổng hợp lại, các địa phương và tổ chức tập trung kiến nghị kéo dài thời hạn áp dụng giá mua bán điện gió tại Quyết định 39, với thời hạn đề xuất từ 2 tháng đến 2 năm cho đối tượng là các dự án điện gió đang thi công, bị chậm trễ tiến độ sau thời hạn 31/10/2021 do dịch bệnh Covid-19.

    TS. Mai Duy Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam, cho rằng, việc kiến nghị xem xét lùi thời hạn áp dụng giá FIT điện gió thêm một thời gian là rất cần thiết.

    “Nếu không được lùi thời hạn, sẽ có rất nhiều dự án gặp khó khăn. Trước hết là vấn đề vốn, bởi suất đầu tư dự án điện gió khá cao, các dự án sẽ gặp rất nhiều khó khăn về tài chính cũng như giá bán điện sau khi hết hạn giá FIT. Trong khi đó, phương án giá điện gió cho những dự án không kịp tiến độ đó vẫn chưa có”, TS Mai Duy Thiện chia sẻ.

    Cộng đồng DN vẫn đang mong chờ Chính phủ sẽ có quyết sách phù hợp về vấn đề này để giúp họ vượt qua đại dịch, nhưng chỉ hơn một tuần nữa sẽ hết hạn áp dụng giá FIT. Mặt khác, trong bối cảnh năng lực sản xuất điện của Việt Nam đang được EVN đánh giá là thừa thì mong mỏi của các DN sẽ nhận được quan tâm ở mức độ nào từ phía các cơ quan có thẩm quyền?
  2. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.211
    PC1: Cả 3 trang trại điện gió đều đi vào hoạt động trước thời hạn nộp thuế - Báo cáo KQKD

    * CTCP Xây lắp Điện I (PC1) công bố KQKD quý 3/2021 với LNST sau lợi ích CĐTS giảm 10% YoY còn 144 tỷ đồng khi doanh thu từ hợp đồng EPC (trong mảng xây lắp điện) tăng mạnh và lợi nhuận được chia từ 1 nhà sản xuất thép liên kết cao hơn (do giá thép và sản lượng bán tăng) không đủ bù đắp cho mức giảm trong lợi nhuận từ mảng thủy điện và không bàn giao bất động sản.

    * LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng đầu năm 2021 của PC1 tăng 48% YoY lên 550 tỷ đồng và hoàn thành 76% dự báo cả năm của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không tính khoản lãi phi tiền mặt từ việc đánh giá lại tài sản được ghi nhận trong quý 2/2021, LNST sau lợi ích CĐTS điều chỉnh của PC1 chỉ hoàn thành 67% dự báo tương ứng của chúng tôi.

    * Tỷ lệ hoàn thành thấp chủ yếu do (1) PC1 chỉ có thể ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ các hoạt động thu mua trong mảng hợp đồng EPC điện gió - khiến biên lợi nhuận gộp của mảng xây lắp điện giảm 4,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước còn 6,7% trong quý 3/2021 - và (2) sản lượng thủy điện thương phẩm thấp.

    * Trong khi chúng tôi tiếp tục kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 4/2021 nhờ ghi nhận nhiều hoạt động có giá trị gia tăng và có biên lợi nhuận cao hơn từ hợp đồng EPC khi các trang trại điện gió của khách hàng chính thức đi vào hoạt động bên cạnh khoản đóng góp trong 2 tháng từ 3 trang trại điện gió của PC1 , chúng tôi nhận thấy rủi ro giảm đối với dự báo LNST năm 2021 của chúng tôi cho công ty, vốn chủ yếu đến từ mảng thủy điện do điều kiện thời tiết ở miền Bắc không thuận lợi như kỳ vọng.

    * Theo EVN, cả 3 trang trại gió Liên Lập, Phong Huy và Phong Nguyên của PC1 đã thành công đi vào hoạt động vào ngày 29/10/2021, chúng tôi tin rằng điều này sẽ là động lực chính cho tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi của PC1 trong năm 2022.
    Tổng hợp




    Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
    Zalô: 097.522.8813

Chia sẻ trang này