Lên diễn đàn toàn thấy hô hào này nọ, mệt quá, Bác nào có thông tin về LSCB hạ bao nhiều, thời gian

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vcbhanoi, 17/11/2008.

3907 người đang online, trong đó có 255 thành viên. 07:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1580 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. vcbhanoi

    vcbhanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Đã được thích:
    176
    Vn mình ko có gì là không thể. Tin vào đâu đây, kể cả lãi 1000TỶ cũng có thể chỉ có điều các bác ấy có muốn làm hay không thôi.
  2. hellohihi

    hellohihi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Đã được thích:
    35
    Nick tôi với nick bác là cùng một người mà! Giả bộ đóng kịch à?
  3. tvl1981

    tvl1981 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Đã được thích:
    812
    Hí hí, lộ tẩy rùi http://kinhdoanhgioi.com/Smileys/default/hamarneh.gif
  4. vcbhanoi

    vcbhanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Đã được thích:
    176
    Các bác vào đây để chia sẻ thông tin chứ nói với nhau chuyện này chẳng ra sao cả.
  5. tvl1981

    tvl1981 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Đã được thích:
    812
    Lập nhiều nick vào diễn đàn lừa người ta chứ chia sẻ cái giề

    Mấy ông chim lợn toàn nhiều nick, làm newbie em tưởng là tâm lý thị trường xấu ---> bị lừa

    Hèn...
  6. vcbhanoi

    vcbhanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Đã được thích:
    176
    Xin lỗi bạn, đừng có nói giọng kiểu đó, khó nghe lắm, từ đầu đến giờ tôi chỉ dùng mỗi 1 nic này thôi. Còn nếu bạn ko thích thì đi topic khác.
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Lên diễn đàn toàn thấy hô hào này nọ, mệt quá, Bác nào có thông tin về LSCB hạ bao nhiều, thời gian nào đưa lên cho a e? THế có phải bổ ích hơn ko? ---------> thế này anh 3D cũng còn chẳng biết chắc nữa là ACE trên 4R tuy nhiên về lý thuyết thì hạ LSCB là không thể tránh khỏi. Lý do :

    1. Hiện tượng : việc VCB hạ LS trước xuống chỉ còn 13.5% là báo hiệu đón đầu tin SBV hạ LSCB.
    2. Theo lý thuyết KT vĩ mô khi có suy thoái kinh tế thì việc giảm LSCB là việc làm đầu tiên để thay đổi tình hình. Cả TG giảm LSCB thậm trí có nước giảm gần về 0 thì VN đang ở mức 12 -13% là phi lý.
  8. hellohihi

    hellohihi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Đã được thích:
    35
    Bác nào được VCB cho vay với lãi suất 13,5% lên đây để anh em chia vui nha! Em tình nguyện xin vay lại với lãi suất 14%
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Bác bình tĩnh, trong tháng 11 này nếu LSCB không giảm em đi đầu xuống đất. Bác sẽ có cơ hội vay với LS thấp hơn nữa chỉ có điều không lẽ bác khan vốn đến mức không chịu nổi đến cuối tháng?
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Đây là AFP đưa tin :

    Việt Nam cũng giống như nhiều nước khác trên thế giới đang cố gắng vực dậy nền kinh tế giữa những ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhưng theo các nhà phân tích, nước ta đang đứng trong thời điểm vô cùng khó khăn vì trở ngại lớn nhất là kiềm chế lạm phát đang ở mức cực cao không để tăng thêm nữa.
    Với lĩnh vực ngân hàng được bảo vệ tương đối tốt và còn khá nhỏ, Việt Nam chưa bị ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc khủng hoảng thế chấp nhen nhóm từ phố Wall, cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu và những rối loạn của thị trường tài chính toàn cầu. Thế nhưng, những ?odư âm? của cái được gọi là khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ cuộc Đại suy thoái từ năm 1930 cũng ?odội? lên đất nước ta, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu.

    Trong lúc nhu cầu của thế giới đang giảm mạnh, xuất khẩu hàng tháng của Việt Nam giảm đều đặn từ 6,5 tỷ USD tháng 7, xuống 6 tỷ USD tháng 8, xuống 5,3 tỷ USD tháng 9 và còn 5,1 tỷ USD tháng 10.

    Lạm phát nước ta đứng 2 con số ở mức 26,7% tháng 10 - giảm nhẹ khi giá hàng hóa và năng lượng thế giới giảm. Để đối phó với lạm phát, năm nay, chính phủ VN nhiều lần đã tăng tỷ lệ lãi suất và yêu cầu các ngân hàng dự trữ tiền. Từ cuối tháng 10, Ngân hàng nhà nước đã 2 lần hạ mức lãi suất chuẩn. Hiện mức lãi suất chuẩn đứng ở 12% và Thủ tướng *************** tuần trước cho biết dự tính sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất để giải phóng tín dụng vào năm 2009.

    Sebastien Barbe, nhà kinh tế học của tập đoàn Calyon of Credit Agricole có trụ sở tại Hong Kong nhận định: ?oTrong bối cảnh có những thay đổi hoàn toàn chỉ trong vòng 3-4 tháng, thì hạ mức lãi suất là cách làm đi đúng hướng?.

    Mục tiêu của Chính phủ nước ta là cố gắng kiềm chế lạm phát xuống còn 23-24% vào cuối năm và gần 15% vào năm 2009 nhằm giảm bớt nỗi bức xúc của người dân và làn sóng lao động bãi công.

    Các nhà lãnh đạo nước ta cũng cắt giảm dự đoán cho tăng trưởng kinh tế từ 8,5% năm ngoái xuống còn 6,5% năm nay và năm sau. Tăng trưởng xuất khẩu giảm xuống khoảng 13% vào năm tới so với mục tiêu 33% năm nay đề ra.

    Phạm Đỗ Chi - Nhà kinh tế học của Tập đoàn VinaCapital Group phát biểu: ?oThử thách chính đối với Việt Nam hiện nay là làm thế nào để quản lý nền kinh tế vĩ mô trong bối cảnh vừa có thể đối phó với suy thoái kinh tế toàn cầu?mà không làm tăng áp lực lạm phát như trong thời gian vừa qua?.

    Giám đốc nghiên cứu của Viện quản lý kinh tế trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Võ Trí Thanh cho biết: ?oĐã đến lúc chúng ta lới lỏng chính sách kinh tế vĩ mô, nhưng phải làm một cách cẩn trọng. Lới lỏng là vô cùng cần thiết, nhưng phải chú ý đến các vấn đề xã hội?; đặc biệt ông nhấn mạnh đến tình trạng bãi công và thất nghiệp ngày càng cao?.

    Nguyễn Liên (AFP)

Chia sẻ trang này