Lệnh vẫn khủng do CPI cả nước sẽ rất bất ngờ.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Speculate, 21/09/2010.

2653 người đang online, trong đó có 1061 thành viên. 10:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1883 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. aitc

    aitc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    CPI tăng cuối năm quý 4 doanh nghiệp thu lợi nhuận lớn ko phải xoắn .. múc cật lực.mòi các bác.....[r2)]
  2. TLH

    TLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    18
    Bất ngờ do CPI tháng 9 tăng đột biến so với nhận định :
    Trích :
    "Từ năm 1999 đến 2009, CPI chưa bao giờ tăng đến 1%

    CPI tháng 9 trong vòng 10 năm qua chưa bao giờ lên đến 1%. Năm 1999, 2000 CPI tháng 9 tăng trưởng âm (-0,6%; -0,2%). Từ 2001 đến nay CPI tháng 9 tăng từ 0,1% đến 0,8% (năm 2005).

    Nhìn ngược lại từ lịch sử giá từ 1995 đến nay, năm 1998 CPI tháng 9 tăng 1%. Trong năm 1998, 2 tháng liên tiếp, tháng 8/1998 CPI tăng 1,1%; tháng 9/1998 CPI tăng 1%. Năm 1998, CPI cả năm tăng tới 9,2%.

    [​IMG]
    Như vậy, nếu CPI tháng 9/2010 nếu tăng đến 1% sẽ là đột biến. Và khả năng này là khó xảy ra.

    Trong Nghị quyết Chính Phủ tháng 8 kết luận các mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát đang được thực hiện có kết quả. Giá cả thị trường về cơ bản được giữ ổn định, lạm phát kiềm chế trong tầm kiểm soát.

    Cục trưởng cục quản lý giá Nguyễn Tiến Thoả từng cho biết chỉ số giá cả năm đạt mức khoảng 7% là tương đối khả thi.

    Trên thực tế với những diễn biến thị trường trong thời gian qua tuy có những yếu tố khiến thị trường tăng nhưng những yếu tố tăng hoàn toàn trong khả năng lường trước. Cùng với đó là nỗ lực cao trong kiểm soát lạm phát của Chính phủ, có thể thấy tháng 9 khó có khả năng tăng đột biến, lên đến sát 1% như một vài nhận định và ước tính (không chính thức) mới xuất hiện gần đây trên thị trường.
    Theo CafeF

    Và thực tế đây:
    CPI tháng 9 tại hai thành phố lớn tăng gần 1%
    9:46 AM, 21/09/2010
    (Chinhphu.vn) - Cục Thống kê TP Hà Nội và TP.HCM vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9, với mức tăng cao nhất thuộc về nhóm giáo dục.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa

    Theo Cục Thống kê TP Hà Nội, CPI tháng 9 của TP tăng 0,96% so với tháng 8, mức tăng cao nhất kể từ tháng 3/2010.
    Như vậy, CPI tháng 9 của Hà Nội tăng 8,29% so với cùng kỳ và tăng 6,56% so với tháng 12/2009.
    Tất cả 11 nhóm trong rổ hàng hóa tính CPI đều tăng, trong đó 9 nhóm tăng dưới 1%.
    Trong khi nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao hơn không đáng kể 9 nhóm hàng nói trên (1,01%), thì nhóm giáo dục tăng tới 7,17%. Nguyên nhân chủ yếu là việc tăng học phí các trường dân lập và tăng học phí bậc cao đẳng, đại học công lập.
    Một nhóm hàng đáng chú ý khác là hàng ăn và dịch vụ ăn uống cũng đã tăng 0,93%. Giá vàng tăng 3,57% và giá USD tăng 1,35% so với tháng 8.
    Còn theo Cục Thống kê TP.HCM, trong tháng 9/2010, CPI cũng đã tăng trở lại ở mức 0,97% so với tháng 8, sau thời gian giảm trước đó.
    CPI tháng 9 của TP so với cùng kỳ năm 2009 tăng 7,59%, còn so với tháng 12/2009 đã tăng 5,54%.
    11 nhóm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu đều tăng so với tháng trước, với mức tăng cao nhất 5,57% thuộc về nhóm giáo dục.
    Hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm hàng chiếm tỷ lệ cao nhất trong rổ hàng hóa tính CPI, trong tháng này tăng 0,93%.
    Do ngày lễ 2/9, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,51%. Nhóm hàng may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,36%, trong khi nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng tăng 0,51%.
    Huy Thắng
  3. vetnangcuoitroi

    vetnangcuoitroi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)] Múc nhanh thôi!

Chia sẻ trang này