Liên tục rung lắc, VN-Index liệu đã rơi vào trạng thái sideway down?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TTD96, 20/09/2023.

666 người đang online, trong đó có 266 thành viên. 07:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1076 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. TTD96

    TTD96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2023
    Đã được thích:
    0
    Theo chuyên gia, thị trường vẫn đang được nâng đỡ bởi các yếu tố thuận lợi như môi trường lãi suất giảm thấp, các chính sách tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ nền kinh tế tiếp tục được triển khai,...


    Sau những nỗ lực vượt đỉnh ngắn hạn bất thành, VN-Index liên tục rung lắc trong biên độ rộng. Xu hướng giảm áp đảo, chỉ số có thời điểm “nhúng” về vùng 1.200 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện khi về vùng hỗ trợ tâm lý, song những nhịp giằng co kéo dài khiến nhiều nhà đầu tư vẫn lo ngại về xu hướng thị trường.

    [​IMG]
    Nhiều lực cản nhưng khó có cú giảm sâu

    Theo ông Nguyễn Anh Khoa - Trưởng phòng Phân tích và Nghiên cứu Chứng khoán Agriseco, những nhịp rung lắc xuất hiện cho thấy tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước những thách thức thị trường có thể đối diện trong các tháng cuối năm. Trong đó, khó khăn có thể đến từ các yếu tố trên thị trường quốc tế, tỷ giá áp lực tăng và mặt bằng định giá một số nhóm ngành đã không còn rẻ.

    Tình hình vĩ mô quốc tế đang diễn biến khá phức tạp, FED duy trì mặt bằng lãi suất cao, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, an ninh lương thực, năng lượng toàn cầu bị đe dọa, áp lực suy thoái tại nhiều quốc gia. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu nói chung và TTCK nói riêng.

    Thị trường trong nước cũng có những áp lực nhất định từ tỷ giá khi gần đây cặp tỷ giá USD/VND đang tăng tương đối mạnh. Một trong những nguyên nhân đến từ chênh lệch lãi suất giữa VND – USD đang nới rộng khi chính sách tiền tệ ở Việt Nam và Mỹ là trái chiều nhau, tạo áp lực tăng giá đối với đồng USD.

    Mặc dù vậy, chuyên gia nhìn nhận áp lực tỷ giá có thể chỉ mang tính cục bộ trong ngắn hạn và không nghiêm trọng như giai đoạn cuối năm 2022. Dự trữ ngoại hối của Việt Nam từ đầu năm tiếp tục tăng và hiện đạt khoảng gần 100 tỷ USD, tương đương gần 14 tuần nhập khẩu, là mức an toàn theo tiêu chuẩn của IMF (12-14 tuần). Ngoài ra, Việt Nam vẫn đang có thặng dư thương mại tốt (xuất siêu hơn 20 tỷ USD 8 tháng đầu năm), FDI và kiều hối ổn định có thể giúp đảm bảo nguồn cung USD.

    Mặt khác, định giá thị trường không còn rẻ sau khi phục hồi khá mạnh từ đầu năm ảnh hưởng đến quá trình đi lên của chỉ số. VN-Index đang được giao dịch ở mức P/E 14,5 lần (tương đương mức trung bình trong giai đoạn 2015-2023) và P/B 1,8 lần (thấp hơn so với trung bình giai đoạn 2015-2023).

    Tuy nhiên cần lưu ý, hiện nay nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong vốn hóa thị trường (~30%) và qua đó kéo mức định giá P/B của toàn thị trường thấp hơn. Với quan điểm mặt bằng định giá của thị trường chung và một số nhóm ngành không còn rẻ, chuyên gia cho rằng thị trường sẽ khó tăng điểm một cách mạnh mẽ như giai đoạn trước.
    [​IMG]
    Thứ hai, các nhóm ngành được hưởng lợi từ việc thúc đẩy giải ngân đầu tư công có thể kể đến như xây dựng hạ tầng, vật liệu xây dựng bao gồm sắt thép, nhựa đường, đá xây dựng. Dự kiến các tháng cuối năm, đầu tư công sẽ là trụ cột quan trọng trong tăng trưởng kinh tế và tiếp tục được đẩy mạnh giải ngân.

    Thứ ba, một số nhóm ngành được hưởng lợi từ diễn biến giá cả hàng hóa như nhóm chăn nuôi, lương thực-gạo, mía.

    Và cuối cùng, nhà đầu tư có thể quan tâm tới một số nhóm vốn hóa lớn và có câu chuyện để hút dòng tiền như nhóm ngân hàng, chứng khoán, BĐS.

    Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất giảm thấp, Chính phủ liên tục ban hàng các chính sách nhằm khơi thông tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS cũng như hỗ trợ nền kinh tế, các nhóm kể trên có thể là điểm đến thu hút dòng tiền.

Chia sẻ trang này