Liệu có biến lớn ở IDV khi trang WEB IDV vừa công bố

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi congacongnghiep, 05/10/2021.

53 người đang online, trong đó có 21 thành viên. 04:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7118 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. congacongnghiep

    congacongnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Đã được thích:
    636
    https://vnexpress.net/ty-phu-an-do-muon-dau-tu-lon-vao-viet-nam-4368389.html

    Tỷ phú Ấn Độ muốn đầu tư lớn vào Việt Nam
    Tỷ phú Gautam Adani, người giàu thứ hai châu Á, bày tỏ mong muốn đầu tư khoản "cực kỳ lớn" vào Việt Nam trong cuộc gặp với Đại sứ Phạm Sanh Châu.

    Trong chuyến công tác đến thành phố Ahmedabad, bang Gujarat ngày 28/9, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu đã gặp tỷ phú Gautam Adani, chủ tịch tập đoàn Adani, với mong muốn thuyết phục người giàu thứ hai Ấn Độ và thứ 24 thế giới với khối tài sản lên tới hơn 71 tỷ USD này đầu tư vào Việt Nam.

    Con trai đầu của tỷ phú Adani, đồng thời là tổng giám đốc điều hành tập đoàn và phụ trách về lĩnh vực cảng biển, cùng với một tổng giám đốc phụ trách về năng lượng và một tổng giám đốc về sản xuất vũ khí, thiết bị không gian cũng tham gia cuộc gặp.

    [​IMG]
    Tỷ phú Gautam Adani. Ảnh: Tập đoàn Adani.

    Sau khi trao đổi với Đại sứ Sanh Châu, Chủ tịch tập đoàn Adani đã bày tỏ mong muốn đầu tư dài hạn vào Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, hải cảng và cảng hàng không.

    "Sau khi nghe tôi trình bày, tỷ phú Adani suy nghĩ rồi đưa ra một con số cực kỳ lớn", Đại sứ Phạm Sanh Châu chia sẻ với VnExpress về hứa hẹn đầu tư vào Việt Nam của tỷ phú Adani, nhưng không tiết lộ con số cụ thể.

    Đại sứ Sanh Châu nói thêm tập đoàn Adani muốn bắt đầu kế hoạch đầu tư bằng việc mua một nhà máy nhiệt điện, một cảng biển hoặc một cảng hàng không ở Việt Nam, đồng thời đã "để mắt" tới một số cảng tiềm năng.

    "Trước khi ra về, ba tổng giám đốc tập đoàn nói với tôi rằng 'Chủ tịch của chúng tôi rất ít khi hứa hẹn, nhưng nếu đã hứa thì có thể làm được ngay. Điều đó chứng tỏ ông ấy rất yêu quý Việt Nam'", Đại sứ kể.

    [​IMG]
    Đại sứ Việt Nam Phạm Sanh Châu (phải) bắt tay tỷ phú Gautam Adani trong cuộc gặp tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ ngày 28/9. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

    Chia sẻ về lý do tập đoàn Adani muốn đầu tư vào Việt Nam, Đại sứ Sanh Châu cho rằng Việt Nam thực sự là một thị trường tiềm năng và phù hợp với chiến lược phát triển của tập đoàn này.

    "Tập đoàn Adani sở hữu một mỏ than ở Australia và một ở Indonesia. Họ đang xuất khẩu than vào một số nước và dường như đang tìm cách xuất khẩu vào Việt Nam. Do đó, việc muốn mua một nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam có vẻ là mục tiêu rất phù hợp", ông nói.

    Đại sứ Sanh Châu hy vọng nếu trở thành hiện thực, kế hoạch đầu tư của tập đoàn Adani sẽ mở đường cho làn sóng đầu tư mới từ Ấn Độ vào Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, hải cảng và cảng hàng không.

    "Đây có thể trở thành bước ngoặt rất lớn, giúp tăng cả chục lần mức đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam", Đại sứ nhận định. "Việt Nam cũng sẽ có cơ hội kêu gọi thêm các nhà đầu tư khác từ Ấn Độ".

    Tổng đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam hiện ước tính đạt khoảng 1 tỷ USD, theo thông tin từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam. Tính đến tháng 4, Ấn Độ có 299 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Việt Nam, với tổng số vốn lên tới gần 910 triệu USD, đứng thứ 26 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, theo Cục Đầu tư Nước ngoài. Các lĩnh vực đầu tư chính gồm năng lượng, thăm dò khoáng sản, chế biến nông sản, sản xuất chè, cà phê, công nghệ thông tin và linh kiện ôtô.

    "Nếu thành công, việc tập đoàn Adani đầu tư vào Việt Nam sẽ là một đóng góp thiết thực, cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, vốn phát triển rất tốt về lĩnh vực quốc phòng và chính trị", Đại sứ đánh giá. "Thương mại song phương thời gian qua cũng gia tăng và Ấn Độ đã hỗ trợ Việt Nam rất nhiều trong đại dịch Covid-19".

    Cuối tháng 8, Ấn Độ điều tàu hải quân INS Airavat chở theo 100 tấn oxy y tế hóa lỏng và 300 máy tạo oxy tới Việt Nam, nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống Covid-19. Trước đó, Ấn Độ cũng cam kết cung cấp một triệu liều thuốc điều trị Covid-19 Remdesivir cho Việt Nam.

    Từ mức 200 triệu USD năm 2000, kim ngạch thương mại song phương giữa Ấn Độ và Việt Nam đã tăng trưởng ổn định và đạt 11,12 tỷ USD trong năm tài khóa 2021.

    Với Ấn Độ, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 15 toàn cầu và thứ 4 trong ASEAN, sau Singapore, Indonesia và Malaysia. Ấn Độ cũng là đối tác thương mại lớn thứ 10 toàn cầu của Việt Nam.

    Ấn tượng với sự giản dị và thân thiện của ông Adani, Đại sứ Phạm Sanh Châu hy vọng sẽ có thêm những cuộc trao đổi tiếp theo với tỷ phú Ấn Độ trong thời gian tới và dự định thuyết phục ông tổ chức đám cưới cho con trai thứ hai tại Việt Nam, trong nỗ lực quảng bá hình ảnh du lịch của đất nước với bạn bè quốc tế.

    Vào đầu năm 2019, Đại sứ Phạm Sanh Châu từng kết nối tổ chức đám cưới cho con trai của Nitin Shah, một đại gia ở Mumbai, Ấn Độ tại đảo Phú Quốc. Hôn lễ của chú rể Rushang Shah và cô dâu Kaabia Grewal kéo dài 7 ngày, là một trong những đám cưới Ấn Độ đình đám nhất năm 2019. Sau sự kiện, Việt Nam đã lọt vào danh sách địa điểm tổ chức đám cưới tiềm năng của giới đại gia Ấn Độ.

    Đại sứ Sanh Châu cho rằng các nhà đầu tư lớn vào Việt Nam hiện nay chủ yếu đến từ các nền kinh tế trong khu vực như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Nhật Bản, nên cơ hội hợp tác với tập đoàn Adani của Ấn Độ sẽ mở ra cơ hội mới. "Chúng ta cần mở rộng thêm cánh cửa đầu tư với các khu vực khác như Mỹ, châu Âu, Trung Đông cũng như Nam Á", Đại sứ nhấn mạnh.
  2. gachaac

    gachaac Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/03/2020
    Đã được thích:
    230
    Đúng bác L18 ai cũng đang thấy chỉ là góc rất nhỏ về mặt đầu tư tài chính vào doanh nghiệp thôi. Cái mảng chính cốt lõi của IDV mới là chuyện đáng nói
    congacongnghiep thích bài này.
  3. congacongnghiep

    congacongnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Đã được thích:
    636
    Thì nói cái nho nhỏ e nó đã thế, huống chi mảng cốt lõi của IDV thì khủng rồi
  4. Hanh_Wolf

    Hanh_Wolf Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2016
    Đã được thích:
    524
    IDV theo kỹ thuật vượt 65 thì hướng tới 9x sớm
    Hanh_Wolf đã loan bài này
  5. Bunbunkk

    Bunbunkk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/06/2016
    Đã được thích:
    3.066
    Ko phải 3,8 triệu. mà là 4,4 triệu cụ ạ
    congacongnghiep thích bài này.
  6. congacongnghiep

    congacongnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Đã được thích:
    636
    suy cho cùng khủng hoảng thiếu điện trung quốc lại tốt cho Việt Nam, các doanh nghiệp ở TQ lại có động lực dịch chuyển sản xuất sang quốc gia khác để giảm thiểu sự phụ thuộc vào 1 quốc gia, thì đó lại là thế của Việt Nam, 1 trong những lĩnh vực hưởng lợi là KCN

    https://cafef.vn/khung-hoang-dien-o...-gian-doan-nghiem-trong-20211008100512411.chn

    Khủng hoảng điện ở Trung Quốc tàn phá chuỗi cung ứng từ Á sang Âu: Hoạt động sản xuất từ iPhone, ô tô cho đến hộp các tông gián đoạn nghiêm trọng
    08-10-2021 - 12:28 PM | Tài chính quốc tế

    BÁO NÓI - 5:55

    [​IMG]
    Tác động từ cuộc khủng hoảng điện ở Trung Quốc đang bắt đầu lan rộng trên toàn cầu, gây tổn thất cho mọi hoạt động từ sản xuất ô tô của Toyota cho đến người chăn nuôi cừu ở Úc và các nhà cung cấp hộp các tông.


    [​IMG]
    Từng đìu hiu như bị bỏ hoang và mất kế sinh nhai, đây là cách một thành phố ở Trung Quốc tái sinh sau 2 năm Samsung chuyển đến Việt Nam

    Tình trạng thiếu điện nghiêm trọng ở quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới không chỉ ảnh hưởng đến đà tăng trưởng của chính họ. Ngoài ra, điều này còn tác động trực tiếp lên chuỗi cung ứng, có thể cản bước nền kinh tế toàn cầu vốn đang chật vật để hồi phục sau đại dịch.

    Có thể nói, cuộc khủng hoảng diễn ra ở thời điểm không thể tồi tệ hơn, khi các ngành vận chuyển vốn đã phải đối mặt với chuỗi cung ứng bị tắc nghẽn trong dịp lễ cuối năm. Hơn nữa, nó còn đến ngay khi bắt đầu mùa thu hoạch ở Trung Quốc đã bắt đầu, làm dấy lên mối lo ngại về giá các loại hàng hóa sẽ tăng cao hơn.

    Louis Kujis - nhà kinh tế cấp cao khu vực châu Á tại Oxford Economics, cho biết: "Nếu tình trạng thiếu điện và cắt giảm sản lượng tiếp tục diễn ra, điều này có thể trở thành một yếu tố khác gây áp lực cho nguồn cung toàn cầu, đặc biết là nếu bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất các sản phẩm xuất khẩu."

    Tăng trưởng giảm tốc

    Các nhà kinh tế đã cảnh báo về tình trạng tăng trưởng chậm hơn ở Trung Quốc. Một chỉ số của Citigroup cho thấy các nhà xuất khẩu hàng hóa và sản phẩm chế tạo đặc biệt có nguy cơ đối diện nhiều rủi ro khi nền kinh tế Trung Quốc có nguy cơ đang suy yếu.

    Các quốc gia và khu vực láng giềng như Hàn Quốc và Đài Loan cũng rất nhạy cảm, những nhà xuất khẩu kim loại như Australia và Chile cũng vậy. Ngoài ra, các đối tác thương mại quan trọng như Đức cũng chịu ảnh hưởng phần nào.

    Đối với người tiêu dùng, câu hỏi đặt ra là liệu các nhà sản xuất có sẵn sàng chịu mức phí cao hơn hay sẽ chuyển cho khách hàng?

    [​IMG]
    Craig Botham - nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Pantheon Macoreconomics, cho hay: "Tình trạng này giống như một cú sốc lạm phát kèm suy thoái khác cho hoạt động sản xuất, không chỉ là ở Trung Quốc mà còn cả thế giới. Việc tăng giá đang diễn ra ở quy mô khá rộng. Đây là hệ quả của việc vai trò của Trung Quốc là trọng yếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu."

    Bắc Kinh đã nỗ lực tìm nguồn cung diện khi tìm cách ổn định tình hình. Ảnh hưởng đối với nền kinh tế toàn cầu sẽ phụ thuộc vào việc những nỗ lực đó sẽ có hiệu quả sớm như thế nào. Hiện tại, nhiều nhà máy Trung Quốc đã giảm sản lượng trước kỳ nghỉ "Tuần lễ vàng" trong tuần vừa qua. Các nhà kinh tế đang theo dõi chặt chẽ liệu tình trạng thiếu điện có quay trở lại sau kì nghỉ hay không.

    Tuy nhiên, một số ngành đã và đang chịu áp lực lớn, điều này cũng có thể nhanh chóng lan sang các lĩnh vực khác.

    Giấy

    Hoạt động sản xuất thùng các tông và vật liệu đóng gói vốn đã gặp nhiều khó khăn do nhu cầu tăng vọt trong thời kỳ đại dịch. Hiện tại, việc hoạt động sản xuất tạm ngừng ở Trung Quốc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng.

    Do đó, theo Rabobank, nguồn cung có thể giảm từ 10-15% trong tháng 9 và tháng 10. Điều này sẽ gây thêm căng thẳng cho các doanh nghiệp vốn đã phải gánh chịu tình trạng thiếu hụt giấy trên toàn cầu.

    Thực phẩm

    Chuỗi cung ứng thực phẩm cũng gặp rủi ro khi cuộc khủng hoảng năng lượng khiến nhà sản xuất nông nghiệp lớn nhất thế giới gặp khó khăn trong mùa thu hoạch. Giá lương thực toàn cầu đã tăng lên mức cao nhất trong thập kỷ và làm trầm trọng thêm mối lo ngại rằng tình hình còn tồi tệ hơn, khi Trung Quốc gặp gián đoạn trong việc xử lý các loại cây trồng từ ngô, đậu tương cho đến lạc và bông.


    Trong những tuần gần đây, một số nhà máy đã buộc phải đóng cửa hoặc giảm sản lượng để tiết kiệm điện, chẳng hạn như các nhà máy chế biến đậu tương - được dùng để sản xuất bộ cho thức ăn gia súc hay dầu để nấu ăn.

    Trong khi đó, giá phân bón - một trong những nguyên liệu quan trọng nhất của ngành nông nghiệp, đang tăng chóng mặt. Nông dân càng gặp khó khi đang phải chống chọi với áp lực vì chi phí gia tăng.

    Các nhà phân tích của Rabobank cho biết, ngành công nghiệp chế biến sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn so với lĩnh vực sản xuất hàng chủ lực như thịt và lúa, gạo. Trong lĩnh vực đồ làm từ sữa, tình trạng cắt điện luân phiên có thể làm gián đoạn hoạt động của các máy vắt sữa. Các nhà cung cấp thịt lợn sẽ phải đối mặt với áp lực từ việc số lượng kho lạnh bị thiếu hụt.

    Vải

    [​IMG]
    Bên ngoài Trung Quốc, những người chăn nuôi cừu ở Australia đang chuẩn bị tinh thần cho kịch bản nhu cầu sụt giảm. Họ tìm cách bán vải ở các cuộc đấu giá. Ngành này chịu ảnh hưởng lớn khi các nhà máy ở Trung Quốc giảm sản lượng tới 40% do cắt điện luân phiên vào tuần trước.

    Công nghệ

    Lĩnh vực công nghệ cũng có thể chịu cú sốc lớn, vì Trung Quốc là cơ sở sản xuất lớn nhất thế giới đối với các thiết bị từ iPhone cho đến máy chơi game và là trung tâm chính của hoạt động đóng gói chất bán dẫn, được sử dụng trong ô tô và các thiết bị.

    Cơ sở tại Trung Quốc của một số công ty đã phải tạm ngừng hoạt động để tuân thủ quy định hạn chế sử dụng điện của địa phương. Petragon - đối tác quan trọng của Apple, hồi tháng trước cho biết họ bắt đầu áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng. Trong khi đó, ASE Technology - công ty cung cấp dịch vụ đóng gói và kiểm tra chip lớn nhất thế giới, đã tạm dừng sản xuất trong vài ngày.

    Tác động lĩnh vực công nghệ cho đến nay vẫn chưa quá rộng lớn bởi hiện tại là thời gian Trung Quốc đang ở trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 1 tuần. Nếu cuộc khủng hoảng năng lượng trở nên tồi tệ hơn, sản lượng trước mùa mua sắm cuối năm sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng.

    Các gã khổng lồ trong ngành gồm Dell Technologies và Sony đều không thể chịu thêm một cú sốc về nguồn cung khác, sau khi đại dịch gây ra tình trạng thiếu chip trên toàn cầu.

    Các nhà sản xuất ô tô

    Bất kỳ một thông tin tiêu cực nào đối với thị trường bán dẫn được đưa ra tiếp theo cũng sẽ khiến các nhà sản xuất ô tô phải đau đầu. Phần lớn, ngành này cho đến nay vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng điện.

    Tuy nhiên, một số nhà sản xuất vẫn gặp gián đoạn đáng kể. Toyota - sản xuất hơn 1 triệu xe mỗi năm tại Trung Quốc, có các nhà máy ở Thiên Tân và Quảng Châu, cho biết một số hoạt động của họ đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu điện.

  7. congacongnghiep

    congacongnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Đã được thích:
    636
    Anh em thấy luận điểm này thế nào?
    suy cho cùng khủng hoảng thiếu điện trung quốc lại tốt cho Việt Nam, các doanh nghiệp ở TQ lại có động lực dịch chuyển sản xuất sang quốc gia khác để giảm thiểu sự phụ thuộc vào 1 quốc gia, thì đó lại là thế của Việt Nam, 1 trong những lĩnh vực hưởng lợi là KCN
    TungLam36 thích bài này.
  8. Hanh_Wolf

    Hanh_Wolf Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2016
    Đã được thích:
    524
    IDV t6/2022 KCN VĨnh PHúc bắt đầu có doanh thu rồi, khủng khiếp, vốn hoá lúc đó 2k tỷ là ít nhỉ
    congacongnghiepQuyetdaica thích bài này.
  9. congacongnghiep

    congacongnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Đã được thích:
    636
    Việt Nam có thể đánh bại Trung Quốc để trở thành "công xưởng sản xuất của thế giới"?
    12-10-2021 - 08:38 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

    BÁO NÓI - 7:08

    Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, ấn tượng nhất trong số các nền kinh tế mới nổi ở châu Á. Vậy cơ hội nào cho Việt Nam thay thế Trung Quốc để trở thành "công xưởng sản xuất mới toàn cầu"?


    Điều gì giúp Việt Nam trở thành cường quốc xuất khẩu trong khu vực

    Nhóm các nhà kinh tế của AXA Investment Managers Asia có trụ sở ở Singapore đã đưa ra phân tích và lý giải nguyên nhân Việt Nam có thể trở thành cường quốc xuất khẩu trong khu vực, đồng thời đánh giá triển vọng trở thành "công xưởng thế giới thứ hai" sau Trung Quốc của nền kinh tế Đông Nam Á này.

    Theo hai nhà kinh tế Aidan Yao và Shirley Shen, Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, ấn tượng nhất trong số các nền kinh tế mới nổi ở châu Á (không tính Trung Quốc), hội nhập sâu rộng vào thương mại toàn cầu nhiều thập kỷ gần đây.

    Các chuyên gia nghiên cứu kinh tế vĩ mô của AXA Investment Managers Asia khẳng định: “Việt Nam ngày càng tăng khả năng cạnh tranh thương mại và trở thành một trung tâm sản xuất hấp dẫn trên thế giới”.

    Theo đánh giá của AXA Investment Managers Asia, việc Việt Nam hội nhập thành công trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), chính là "chìa khóa" để hoạt động thương mại tăng trưởng mạnh mẽ.

    Trong khu vực, Việt Nam được xếp hạng cao về hiệu quả kinh tế, được thúc đẩy nhờ lợi nhuận mạnh mẽ của phát triển sản xuất và tiềm năng xuất khẩu.

    Ngoài ra, Việt Nam cũng đã ký nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) với các khu vực, nền kinh tế lớn khác nhau trên thế giới như Nhật Bản (VJEPA), Liên minh châu Âu EU (EVFTA), Anh (UKVFTA), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)…, điều này đã tạo môi trường thuận lợi để quan hệ thương mại phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

    Các nghiên cứu trước của AXA Investment Managers Asia đều có chung nhận định rằng, Việt Nam là bên chiến thắng nổi bật về thị phần xuất khẩu toàn cầu trong những năm gần đây.

    Đặc biệt là khi Trung Quốc vươn lên thành công khẳng định giá trị trong chuỗi cung ứng thương mại toàn cầu, bỏ qua những khoảng trống tăng trưởng giá trị thấp hơn, thâm dụng lao động giá rẻ, khiến nước này mất đi khả năng cạnh tranh so với quốc gia láng giềng đang bứt phá mạnh mẽ như Việt Nam.

    Nhóm nghiên cứu của AXA Investment Managers Asia cho biết: “Việt Nam đạt giá trị xuất khẩu tăng gấp 5 lần trong thập kỷ qua, vượt trội hơn hẳn so với phần còn lại của khu vực châu Á”.

    Bên cạnh đó, trong thời gian qua Việt Nam được xem là một trong những nước được hưởng lợi nhiều nhất từ xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng với khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất tăng nhanh cũng góp phần đưa Việt Nam vươn lên trở thành một cường quốc xuất khẩu trong khu vực ASEAN nói riêng và châu Á nói chung.

    Số liệu cho thấy xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng 29% trong năm 2019. Vào cuối năm ngoái, Việt Nam đã trở thành nhà nhập khẩu lớn thứ 6 vào thị trường Mỹ, tăng từ vị trí thứ 12 trong năm 2017.

    Về vấn đề thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đặc biệt thành công nhờ các chính sách ưu đãi của chính phủ suốt thời gian qua. Đặc biệt, dòng vốn FDI của Việt Nam tăng nhanh nhất trong khu vực.

    Đến năm 2020, Việt Nam có 369 khu công nghiệp, tăng 180% so với năm 2005. Việt Nam cũng đã thăng hạng trong xếp hạng chỉ số “thuận lợi kinh doanh” của Ngân hàng Thế giới (WB), tăng 23 bậc lên hạng 70 so với 10 năm trước.


    Bên cạnh đó, về các điểm đánh giá năng lực cạnh tranh dựa trên mức độ thuận lợi kinh doanh, chất lượng hậu cần, chi phí tiền lương, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cũng như những thay đổi trong tỷ trọng xuất khẩu và FDI, Việt Nam được đánh giá là nước có khả năng cạnh tranh cao nhất trong khu vực. Điều này giúp gia tăng thị phần xuất khẩu ấn tượng trong những năm gần đây.

    Về ngành sản xuất của Việt Nam trong thập kỷ qua, loạt thống kê cho thấy giá trị của ngành tăng cao nhất, gấp đôi mức tăng của Ấn Độ.

    Theo AXA Investment Managers Asia, một trong những nguyên nhân quan trọng để Việt Nam vươn lên như một cường quốc sản xuất, lắp ráp thương mại là khả năng thu hút doanh nghiệp tái định cư, tái thiết lập cứ điểm sản xuất.

    Hai chuyên gia kinh tế Shirley Shen và Aidan Yao cho hay, ngoài làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng từ những nước phát triển sang cộng đồng các quốc gia đang phát triển, nghiên cứu trước đây của AXA cũng chỉ ra rằng lợi nhuận sản xuất thấp khiến các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới bắt đầu di cư ra khỏi Trung Quốc trong những năm gần đây.

    Nguyên do được chỉ ra rằng Trung Quốc có nền kinh tế phát triển quá nhanh, chi phí lao động ngày càng tăng, các khoản chi phí vận hành sản xuất cũng tăng chóng mặt hay gần đây là căng thẳng thương mại đối với Mỹ, cùng với tác động của đại dịch COVID-19 khiến làn sóng dịch chuyển sản xuất ngày càng được đẩy nhanh hơn.

    Cuối năm 2018 và 2019, Samsung cũng lần lượt đóng cửa hai nhà máy lắp ráp điện thoại lớn ở Trung Quốc, chuyển sang Việt Nam, để rồi một nửa số thiết bị cầm tay hàng đầu tập đoàn điện tử Hàn Quốc này được lắp ráp tại Bắc Ninh và Thái Nguyên.

    Các chuỗi cung ứng về sản phẩm thời trang, may mặc, giày dép hàng đầu gần đây như Nike và Adidas, quyết định chuyển cơ sở sản xuất của họ khỏi Trung Quốc cũng đã lựa chọn Việt Nam như một cứ điểm an toàn.

    Ngoài ra, nhiều ông lớn công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Microsoft, và Intel, cũng đã chuyển dịch hoặc đang trong quá trình chuyển đổi các bộ phận trong dây chuyền sản xuất của mình sang Việt Nam.

    Việt Nam có thể trở thành "công xưởng thế giới" thay thế Trung Quốc?

    Theo ông Aidan Yao và bà Shirley Shen, mặc dù Việt Nam là điểm đến được ưa chuộng về tái định cư chuỗi cung ứng toàn cầu, tuy nhiên, khả năng để quốc gia Đông Nam Á này trở thành "nhà máy mới của thế giới" hay "công xưởng sản xuất mới toàn cầu" là ít khả năng.

    Nhóm nghiên cứu chỉ rõ: “Quy mô nền kinh tế là vấn đề quan trọng khi nói đến dự báo Việt Nam có khả năng thay thế vị trí của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu hay không. So với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, thực tế kinh tế Việt Nam nhỏ hơn nhiều – chỉ bằng 1/5 GDP và 1/5 dân số Trung Quốc cũng như tổng lực lượng lao động sản xuất hiện có”.

    Ngoài ra, sản lượng sản xuất của Việt Nam chỉ chiếm 0,3% tổng sản lượng toàn cầu, trong khi Trung Quốc lên tới 28%.

    Các so sánh khác, bao gồm cả nghiên cứu và chi tiêu cho phát triển (R&D), xây dựng cơ sở hạ tầng, các tuyến vận tải đường sắt, giá trị cổ phiếu, công suất phát điện đều cách biệt đáng kể tạo khoảng cách lớn về quy mô giữa Việt Nam và nước láng giềng khổng lồ.
    Authentic thích bài này.
  10. dainti

    dainti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Đã được thích:
    51
    t266 thích bài này.

Chia sẻ trang này