Liệu có làn sóng bán tháo bất động sản hậu Covid

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 28/08/2021.

1746 người đang online, trong đó có 698 thành viên. 17:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 99916 lượt đọc và 689 bài trả lời
  1. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Bây giờ chúng ta cùng phân tích sắp tới nên đầu tư BĐS như thế nào cho hợp lý nha các Bác. Đợt đại dịch kéo dài thời gian dài lần này chỉ có 1 số ít doanh nghiệp được hưởng lợi, còn lại đa số doanh nghiệp đều te tua hết rồi. Bây giờ có cho họ vay lãi suất thấp thì họ cũng không còn tài sản thế chấp vay tiếp nữa, mà có giảm thuế cho họ thì đa số doanh nghiệp có lãi đâu mà hưởng giảm thuế chứ. Về ngân hàng thì hiện giờ đang giử cực kỳ nhiều tài sản thế chấp của các đại gia BĐS, còn các Đại gia BĐS thì đang nợ ngân hàng cực kỳ nhiều cộng thêm phát hành 1 đống trái phiếu lãi suất cao rồi cộng thêm hàng tồn kho cực kỳ nhiều. Sắp tới bài toán của các ngân hàng là phải tìm cách thoát đống nợ xấu đó, còn các đại gia BĐS thì phải tìm cách thoát hàng để trả nợ ngân hàng. Bây giờ các Bác muốn mua BĐS không cần nóng vội vì giá BĐS hiện giờ không còn rẻ như vài năm trước nữa, quan trọng bây giờ là phải theo dõi sát cung cầu gặp nhau ở đoạn giá nào mạnh nhất, lúc đó mới chọn giá nào phù hợp cho mình mua. Mua BĐS phải tính sau này còn sinh lời không hay có bị mất giá không mới quan trọng các Bác ạ.Còn Fed nếu sắp tới có tăng lãi suất thì cũng phải có lộ trình tăng từ từ, lãi suất đầu vào của VN rất quan trọng các Bác ạ, nếu đầu vào còn mạnh thì lãi suất đầu vào còn giử được giá thấp, nếu đầu vào ít là lãi suất đầu vào sẽ tăng lên đấy các Bác ạ, lãi suất đầu vào mà tăng mạnh là lãi suất đầu ra cũng tăng mạnh theo các Bác ạ.
    --- Gộp bài viết, 03/10/2021, Bài cũ: 03/10/2021 ---
    Đúng rồi Bác!
    Last edited: 03/10/2021
  2. PanDad

    PanDad Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2019
    Đã được thích:
    1.760
    BĐS cũng khó giảm nhưng đừng kỳ vọng sẽ tăng mạnh. TP. HCM vs các tỉnh miền Nam thất bại toàn diện trong việc chống dịch đến nỗi giờ 4k ca 1 ngày vẫn phải mở vì cách ly phong tỏa cái kiểu gì mà 4-5 tháng, tiêm vaccin hết ko dâp nổi. Đừng nghĩ dỡ mà lượng cao vẫn nhiễm thế người ta chạy loăng quăng cho các ông môi giới kiếm. Hơn nữa, giá đc đẩy cao sẵn trước đó rùi, giờ cũng là níu kéo hy vọng hết dịch tăng lại, đất bò ăn cỏ, vay bank thì đừng mơ:D
    Goverment thích bài này.
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.264
    Chứng minh thì sao chúng nó rửa tiền được, toàn tiền bẩn.
  4. he_ro

    he_ro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Đã được thích:
    7.973
    Dịch dã nhưng dân đi xem đất vẫn rất đông
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.264
    Tuỳ khu vực thôi bro ơi.
  6. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    16.238
    Với tốc độ tháo chạy của dân tỉnh lẻ khỏi SG 3 tháng nay
    Thì chắc chắn số tháo chạy này phải 2 năm nữa mới hoàn hồn trở lại, dám mò vào SG kiếm ăn
    Số lao động như thế chiếm khoảng 10 - 20% dân số SG
    Như vậy chắc chắc nguồn cầu sẽ giảm bằng đó
    Còn giá giảm hay tăng thì chưa biết, vì tôi định giá đất SG đỉnh phải tỷ/m cơ
    Huynhdaklak thích bài này.
  7. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.264
    Chủ yếu là dân thuê trọ thì chủ trọ ảnh hưởng đầu tiên.
    Goverment thích bài này.
  8. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.264
    Giá nhà đất khó tăng khi mở cửa lại nền kinh tế
    Theo chuyên gia, bất động sản sẽ khó tăng giá ngay lập tức khi dỡ phong tỏa, cần 6 tháng đến một vài năm sau thị trường mới tăng trưởng trở lại.

    Đầu tháng 10, TP HCM và một số tỉnh thành bắt đầu dỡ phong tỏa, có lộ trình mở cửa trở lại để phục hồi, phát triển kinh tế. Nhìn sang kinh tế Mỹ và châu Âu đang có sự phục hồi tốt, thúc đẩy giá nhà tăng mạnh sau khi cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, giới đầu tư đang kỳ vọng giá bất động sản tại các thành phố lớn của Việt Nam sẽ nhanh chóng tăng trưởng mạnh mẽ khi mở cửa lại.

    Tuy nhiên, theo các chuyên gia, rất khó để kỳ vọng vào kịch bản màu hồng trong 3 tháng tới, dù đợt mở cửa trở lại trùng vào mùa cao điểm bán hàng cuối năm của thị trường bất động sản TP HCM.

    Tiến sĩ Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế dự báo: "Thị trường nhà đất sẽ không có đà tăng trưởng ngay lập tức khi kịch bản sống chung với dịch được kích hoạt. Nhanh phải hết quý I đầu quý II/2022 và chậm phải chờ đến cuối năm 2022, thậm chí đầu năm 2023 mới tăng trưởng lại".

    Ông Hiển phân tích, không thể có một thị trường nào tăng giá mãi mãi. Nhìn vào thực tế, giá bất động sản đã tăng mạnh từ năm 2016 đến năm 2019 là chu kỳ khá dài. Năm 2020 và hai quý đầu năm 2021, giá nhà vẫn leo thang bất chấp 3 đợt dịch lần lượt diễn ra. Thế nhưng, đợt dịch lần thứ tư đang tác động nặng nề đến thanh khoản của thị trường bất động sản. Vì vậy, kịch bản tăng trưởng giá nhà đất có thể không còn tươi sáng như trước.

    Chuyên gia này dự báo, nhiều khả năng từ tháng 11 năm nay, khi thị trường bất động sản được mở cửa trở lại sau 3-4 tháng đóng băng chống dịch, một số dự án vị trí tốt có thể có sự tăng giá trên thị trường sơ cấp (chủ đầu tư chào bán lần đầu) nhưng đây sẽ không phải là cục diện phổ biến đại diện cho toàn thị trường.

    Khó khăn lớn nhất của thị trường bất động sản hiện nay là thanh khoản kém kỷ lục. 4 tháng qua, nhà đầu tư đang vật lộn với việc dòng tiền yếu, thu nhập sụt giảm. Hiện nay cơ hội lướt sóng không cao, thanh khoản lao dốc nên nhà đầu tư đều có tâm lý thận trọng.

    [​IMG]
    Thị trường bất động sản khu đông TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

    Theo ông Hiển, trong 3-6 tháng tới là thời điểm vàng để nhóm nhà đầu tư có tiền mặt nắm lợi thế trong việc thâu tóm tài sản với giá hợp lý hơn so với trước dịch bùng phát. Một ví dụ điển hình nhất là nhóm bất động sản có vị trí đắc địa hoặc nhà phố mặt tiền trước đây khai thác kinh doanh tốt đến mức không ai bán thì 3-6 tháng tới có thể xảy ra hiện tượng chủ nhà cần thanh lý tài sản để giải quyết việc đứt gãy dòng tiền sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng bởi đại dịch.

    Ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc Công ty Việt An Hòa cũng cho rằng, khi thị trường mở cửa trở lại sau 4 tháng dài phong tỏa, khó có kịch bản giá nhà đất tăng vọt ngay lập tức như kỳ vọng của giới đầu tư do giai đoạn này các bên nắm giữ tài sản có nhu cầu xả hàng nhiều hơn bên mua vào.

    "Trong 3-6 tháng tới, thị trường cần bước đệm để thử thách các ngưỡng tăng – giảm giá và đà phục hồi trong năm 2022 phụ thuộc rất lớn vào việc kiểm soát dịch khi lộ trình mở cửa sống chung với dịch diễn ra thành công", ông Quang cho hay.

    Theo CEO Việt An Hòa, dù giá chào bán bất động sản có thể tăng, nhưng các giao dịch và quá trình thương lượng sẽ diễn ra theo chiều ngược lại. Nếu bên mua có sẵn dòng tiền và mức thương lượng hợp lý, có thể mua vào tài sản với mức giảm giá 5-10%.

    Trong khi đó, theo Công ty Propzy, dù giá bán nhà tại TP HCM tăng trên dưới 10% tùy vào vị trí từng quận, huyện, chỉ số mức độ chấp nhận thương lượng (giá giao dịch thực tế thấp hơn giá chào bán) trong quá trình mua bán nhà phố ghi nhận bình quân 4,2%. Riêng quận 7 và huyện Nhà Bè, thuộc khu Nam Sài Gòn là hai địa bàn có mức chấp nhận thương lượng cao nhất, giá thuận mua vừa bán thấp hơn giá niêm yết lần lượt giảm 7,1-7,2%.

    Mức độ chấp nhận thương lượng cho thấy giá thuận mua vừa bán bất động sản có thể điều chỉnh theo hướng giảm nhiệt so với giá niêm yết do tác động từ việc chủ tài sản bị đứt gãy dòng tiền trong đại dịch.

    Khảo sát của VnExpress cho thấy, trong quý III, thanh khoản của thị trường bất động sản nhà ở tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và các thủ phủ công nghiệp Bình Dương, Đồng Nai, Long An đều lao dốc theo các đợt phong tỏa, nhu cầu đầu tư cũng xuống thấp nhất hơn nửa thập kỷ qua.

    Ngoại trừ chỉ số giá nhà ở trên thị trường sơ cấp (các chủ đầu tư chào bán lần đầu) vẫn tiếp tục xu hướng tăng, bất động sản trên thị trường thứ cấp (nhà đầu tư mua đi bán lại) đều chịu sức ép giảm giá trên dưới 10% do dòng tiền của thị trường bị đứt gãy. Các chỉ số cơ bản của thị trường nhà ở như nguồn cung, nguồn cầu (thanh khoản) đều sụt giảm mạnh nhất kể từ giai đoạn hoàng kim năm 2016.

    Ông Huỳnh Phước Nghĩa, chuyên gia tư vấn cấp cao Công ty Tư vấn kinh doanh hội nhập Toàn Cầu (GIBC) nhìn nhận, khó có thể kỳ vọng sự chuyển biến nhanh của thị trường bất động sản chỉ trong 1-2 tháng tới vì dư chấn của đợt dịch lần thứ tư có thể đảo lộn các kế hoạch kinh doanh bất động sản trong ít nhất 6 tháng nữa. Điều này đồng nghĩa với các tháng cuối năm 2021 và quý đầu tiên của năm 2022 thị trường bất động sản vẫn đứng trước phép thử khó khăn và nhiều thách thức hơn.
    Goverment thích bài này.
  9. yellowtea

    yellowtea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Đã được thích:
    227
    Vừa rồi các cc cao cấp của SG rất ít dính covid đấy bác, bạn em ở cc cao cấp thấy an toàn cả.
    Ở nhà đất khu bt, hay khu dân trí cao, thì mới an toàn, còn lại...
    Goverment thích bài này.
  10. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.264
    Đúng rồi bro, phân khúc đó là phân khúc riêng rồi.
    Govermentyellowtea thích bài này.

Chia sẻ trang này