Liệu có làn sóng bán tháo CP trước khi PVFC và gần 200 triệu cổ ACB về tuần sau ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 29/10/2008.

1133 người đang online, trong đó có 453 thành viên. 20:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2576 lượt đọc và 44 bài trả lời
  1. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Liệu có làn sóng bán tháo CP trước khi PVFC và gần 200 triệu cổ ACB về tuần sau ?

    Hôm nay tại thời điểm này mẽo lên nhẹ nhàng! có thể ngày mai là cơ hội cuối cùng cho ai mua - ai bán!
    Mai cu Tây lại lăm le lệnh bán!
    Chứng khoán VN liệu có bền! Hãy nhớ lượng hàng hôm này T + 4 về TK đúng ngày pVFC chào sàn !

    Mong rằng TT ổn định !
  2. happiness7983

    happiness7983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Đã được thích:
    0
    hôm nay giao dịch đáng bao nhiêu đâu mà phải nhớ, bác nói nghe nản bỏ bu
  3. songoku13

    songoku13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    9
    lên được đến thứ 6 thì cứ sút đã cho lành; tuần sau rình giá thấp
  4. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Nợ xấu năm 2008 có thể đến 30.000 tỷ
    18:11'' 28/10/2008 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Một trong các khoản nợ lớn rơi vào bất động sản, phần còn lại là do có những doanh nghiệp né tránh việc trả nợ, gây khó khăn cho ngân hàng.


    Muốn giải quyết nợ xấu, ngân hàng rất cần sự hợp tác chặt chẽ của doanh nghiệp

    Tại cuộc hội thảo ?oKhủng hoảng tài chính quốc tế và phản ứng của ngành ngân hàng, tài chính, xuất nhập khẩu và doanh nghiệp Việt Nam? tổ chức ngày 28/10, tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng, cho biết theo con số từ ngân hàng trung ương đưa ra, nợ xấu của các tổ chức tín dụng trong nước năm 2008 dự báo khoảng 30.000 tỷ đồng.

    Các khoản nợ xấu này do nhiều nguyên nhân, trong đó phần lớn là nợ của các doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả và từ lĩnh vực bất động sản.


    Một con số Ngân hàng Nhà nước đưa ra hồi cuối tháng 7 cho biết, dựa vào khả năng trả nợ đúng hạn của các doanh nghiệp hiện đang có quan hệ tín dụng với các NHTM, có 23% số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả; 73,2% hoạt động trung bình và 3,8% doanh nghiệp gặp khó khăn, trong đó có 1,42% doanh nghiệp có khả năng mất vốn.

    Cuối năm 2007 đầu 2008 là thời điểm bùng nổ của thị trường bất động sản. Một lượng lớn vốn của ngân hàng đã đổ vào lĩnh vực này. Đến thời điểm hiện tại bất động sản giảm 30 - 40% và thị trường đóng băng nên doanh nghiệp khó trả nợ vay ngân hàng .

    Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng cho rằng, con số nợ vẫn có thể xử lý được, với yêu cầu cần thiết là hai bên phải hợp tác chặt chẽ với nhau, trao đổi thông tin, ngân hàng mới có thể giúp doanh nghiệp giải quyết.

    Theo ông Nghĩa, hiện nay vướng mắc đang ở chỗ các doanh nghiệp và ngân hàng chưa ngồi lại được với nhau để trao đổi thông tin. Nhiều doanh nghỉệp còn né tránh khiến ngân hàng không khỏi lo lắng và khó tìm được biện pháp hỗ trợ.

    Một điều đáng quan tâm nữa là, nợ xấu chỉ tập trung ở một số ngân hàng. Vì vậy, nếu không xử lý được, vào cuối năm nay sẽ có một số ngân hàng rơi vào tình cảnh khó khăn lớn.


    Ghê quá các pác !
  5. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    VNI mà lên thì vẫn đóng thuế CK
    BBS vẫn đang dìm đó CK mỹ lên mạnh vì chuẩn bị bầu cử tổng thống !
    Nhưng sau đó thì alê lại tèo !

    Mai pác nào mua có hàng đấy T + về lúc đó ACB 200 t cổ về tuần sau và PVFC chào sàn . Nhiều cái vui mừng đây !
  6. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    23 triệu cổ sàn HO và hơnư 10 t cổ sàn Ha thứ 3 lụt sàn . Thứ 2 PVFC chào sàn và cuối tuần ACB CP về TK mời các pác hứng !
  7. prp

    prp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Sao mà phải bán tháo. 200tr ACB và 12% vốn điều lệ PVFC giá 30k đâu có quá đáng lo để toàn thị trường bán tháo mua hai ông này.

    PVFC chỉ được giao dịch 12% vốn điều lệ với giá 30K -> Link đây http://bsi.com.vn/NewsDetails.aspx?idnews=17223
  8. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Trong phiên giao dịch sáng nay, sức cầu tăng rõ rệt trên sàn GDCK Tp Hồ Chí Minh, áp đảo hoàn toàn so với lượng cung ra thị trường.



    Sàn HO:
    Như vậy, trong toàn phiên hôm nay, khối ngoại mua vào tổng cộng 1.416.070 chứng khoán, giá trị là hơn 46,9 tỷ đồng. Giảm 34,46% về khối lượng và giảm 32,11% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó.


    Và họ bán ra tổng cộng 4.081.150 chứng khoán với giá trị đạt 177,158 tỷ đồng. Giảm 14,81% về khối lượng nhưng lại tăng 9,02% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua do một số mã BLue-chips vẫn bị bán ra khá nhiều.


    Sàn HA

    Còn trên sàn GDCK Hà Nội, phiên này khối ngoại cũng giảm nhẹ giao dịch so với phiên trước đó và họ vẫn tiếp tục bán ra nhiều hơn là mua vào trong phiên.

    Cụ thể, khối này mua vào 16 mã với tổng khối lượng đạt 82.300 cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 1,84 tỷ đồng. Giảm 18,03% về khối lượng và giảm 30,49% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó.


    Các mã cổ phiếu được khối ngoại mua vào nhiều nhất bao gồm: VCG (30.600 cp), PVS (10.100 cp), KLS (7.500 cp), PVI (5.900 cp), BCC (5.500 cp), PAN (5.300 cp), L43 (3.000 cp), PVC (3.000 cp)...


    Và họ bán ra 15 mã với tổng khối lượng đạt 515.200 cổ phiếu, giá trị đạt 13,456 tỷ đồng.Giảm 15,69% về khối lượng nhưng tăng 3,09% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó.


    Còn các mã cổ phiếu được họ bán ra nhiều nhất bao gồm: PVS (172.100 cp), BVS (135.900 cp), CTN (63.000 cp), VCG (35.000 cp), PPG (7.500 cp), VTL (2.400 cp)...
  9. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Ngân hàng có vốn nhưng chưa tin doanh nghiệp
    09:52'' 29/10/2008 (GMT+7)


    - Lãi suất cơ bản đã giảm còn 13%, các ngân hàng đồng loạt giảm lãi xuống 16%. Song, thực tế các DN vẫn tiếp tục chịu lãi suất 19-21%. DN ngắc ngoải vì thiếu vốn trong khi các ngân hàng đang còn thừa 50 nghìn tỷ tín dụng khả dụng chưa giải ngân.

    Ngân hàng có vốn nhưng chưa tin DN



    Có thể nói, sự nới lỏng tín dụng được coi là một bước đi thận trọng trong kiềm chế lạm phát của Chính phủ. Thế nhưng, với lãi suất thực tế còn đang chót vót ở 19-21%/năm, vẫn còn nhiều DN ngắc ngoải.



    Tại Hội thảo: ?oKhủng hoảng tài chính quốc tế và ứng xử của ngành ngân hàng, tài chính, xuất nhập khẩu và doanh nghiệp Việt Nam? tổ chức ngày 28/10, ông Bùi Kiến Thành ?" chuyên gia tài chính độc lập khẳng định, với kinh nghiệm 50 năm hoạt động của mình, ông chưa từng thấy nền kinh tế nào có thể phát triển ổn định với lãi suất từ 21% trở lên.



    Theo ông Thành, mức lãi suất đang áp dụng hiện nay là lãi suất nhằm? ?ocắt nguồn tín dụng?. DN không thể hoạt động với lãi suất như vậy.
  10. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    TT sẽ có câu trả lời xác đáng . cK tháng 11 lên ở niềm tin sao ?

Chia sẻ trang này