Liêu có nên cutlos mong các bác cho lời khuyên thật lòng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ntnien0402, 04/10/2010.

1700 người đang online, trong đó có 680 thành viên. 17:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3971 lượt đọc và 78 bài trả lời
  1. thieulamchoick

    thieulamchoick Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    337
    Đúng là một câu hỏi rất khó lúc này, tôi cũng giống bác lỗ là chủ đạo vui chằng thấy đâu lồi mồm chẳng thấy đâu chỉ thấy lõm mắt vào đọc tin tức và lo lắng. Tôi đã dạo qua diễn đàn trên vneconomy phần lớn ai ai cũng chán nản xin coppy, paste cho bác tham khảo, cá nhân tôi giữ quan điểm sẽ giảm cổ phiếu/tiền mặt 50-50 và tuyệt đối không dùng đòn bẩy:
    Người Quan Sát
    19:13 (GMT+7) - Thứ Hai, 4/10/2010

    VNI phục hồi cuối phiên (cuối phiên 3 điểm số cải thiện hơn phiên 2) là do nỗ lực "cứu chỉ số" của khối ngoại bằng việc mua vào các mã có vốn hóa lớn.
    PVD
    17:26 (GMT+7) - Thứ Hai, 4/10/2010

    Các thông tin KT, thị trường gần như không ảnh hưởng đến tâm lý NĐT trên TTCK VN lúc này. Nếu CS vĩ mô không có gì thay đổi thì chỉ số Idex VN còn chưa thể đi lên một khi lượng tiền bổ xung cho TT (hiện tại, chủ yếu – từ NĐT NN) chưa theo kịp khối lượng CK đang liên tục tăng và tiếp tục tăng.

    Các CP tốt, có tính thanh khoản xu hướng đi ngang. Nhưng những CP xấu sẽ còn xuống nếu các NĐT muốn thoát hàng để chuyển hướng ĐT. Như vậy, về tổng thể chỉ số IdecVN sẽ còn đi xuống (chậm, ít đột biến).

    Trên sân chơi của mình, NĐT NN vẫn mua dòng. Họ duy trì sức mua để cho giá CP không tăng – trước khi hoàn thành mục tiêu “thu gom CP giá rẻ” của họ.

    Nếu lỗ thì “đã”; các NĐT tổ chức, NĐT lớn muốn “thoát” cũng không được nữa, đã quá muộn. Họ phải đợi “một lúc nào đó”; có sự hỗ trợ của “dòng tiền mới” vào từ phía NĐT NN đến hoặc NĐT cá nhân quay trở lại (chẳng hạn).

    Không phải là “mất phương hướng”. Mà đã quá rõ, các NĐT cá nhân không thể KINH DOANH trên TTCK lúc này. Các CP tốt (có cổ tức và cổ tức đủ để “bảo toàn” vốn) có thể được găm giữ chờ cơ hội TTCK hồi phục; CP sấu trước sau cũng sẽ bị “thanh lý” rứt khoát. Còn tiền cũng sẽ không nằm trong TKCTCK quá lâu, nếu TTCK chưa hồi phục.

    (PVD: Khái niệm KINH DOANH trên tôi dành cho đa số NĐT cá nhân tham gia TTCK mục đích kiếm lời bằng cách lướt sóng: “mua thấp, bán cao”. Còn đối với các NĐT muốn ĐT tài chính thông qua TTCK theo cách: “mua một phần công ty” thì đây đúng là cơ hội thực sự. CP đang rất rẻ, nếu không nói là “quá rẻ” – đó là điều lý giải động thái mua dòng liên tục suốt 12 tháng của NĐT NN. Nếu nhiều tiền tôi sẽ đầu tư theo cách này, lúc này).

    6789
    16:51 (GMT+7) - Thứ Hai, 4/10/2010

    Chừng nào mà phiên ATC còn "đóng phim" kiểu này thì chứng khoán còn "tèo", em đứng ngoài xem phim thôi, cho nó lành.
    Trần Quốc Tuấn
    16:50 (GMT+7) - Thứ Hai, 4/10/2010

    Thưa các bạn,

    Đúng là thông tin trên các kênh "truyền thông" của chúng ta về thị trường chứng khoán chủ yếu là các phân tích kỹ thuật (con số, thống kê), ít có phản hồi từ nhà đầu tư, mà nếu có, chỉ 1-2 cuộc phỏng vấn lẻ tẻ, chứ không phải một nghiên cứu của 1000 hay 2.000 nhà đầu tư đại diện cho toàn bộ nhà đầu tư trên thị trường.

    Các tổ chức phát triển, khi họ nghiên cứu, họ phải nghiên cứu trên một mẫu có tính đại diện có ý nghĩa. Còn lĩnh vực kinh doanh của ta, chỉ phỏng vấn vài cá nhân "chủ chốt", thế thì tránh làm sao đựoc cái gọi là "sự thiên lệch".

    Bản thân tôi làm trong lĩnh vực phát triển, cũng bị các nhà làm kinh doanh phê phán là "học thuật quá" khi nói đến nghiên cứu.

    Giờ thì chúng ta đã nhận ra vấn đề rồi đó. Hy vọng là trong tương lai, có các nghiên cứu kỹ càng, tỷ mỉ hơn, tránh bị lợi dụng bởi một số "nhóm lợi ích" như hiện nay.

    Chương
    16:42 (GMT+7) - Thứ Hai, 4/10/2010

    Những lúc này là lúc mua vào chứng khoán tốt nhất cho việc đầu tư, cơ hội không dễ gì có. Tôi luôn đi ngược thị trường và điều này mang lại thành công cho tôi rất nhiều trong thời gian vừa qua.
    Phạm Văn Mạnh
    16:39 (GMT+7) - Thứ Hai, 4/10/2010

    Khi nào nhà đầu tư chán nản cùng cực là lúc CK sẽ tăng. Hiện giờ các nhà đầu tư còn khí thế lắm, vẫn hào hứng bắt đáy thế này thì thị trường còn "tích luỹ" dài dài.

    16:35 (GMT+7) - Thứ Hai, 4/10/2010

    Thông tin khiến nhà đầu tư trở nên hoảng loạn bán tháo cổ phiếu có lẽ đến từ phân tích kỹ thuật của một số chuyên gia chứng khoán. Có lẽ nên dẹp bỏ những phân tích nhận định kiểu dự báo từng phiên gây hoang mang cho nhà đầu tư .
    Minh Tuấn
    16:28 (GMT+7) - Thứ Hai, 4/10/2010

    Hôm nay mới chỉ là tín hiệu đầu tiên của một đợt sell off mới. Tôi nghĩ TT sẽ sớm phá đáy cũ 421 điểm để đi tìm một điểm tựa mới - một mặt bằng giá kích thích lực cầu hơn so với mặt bằng hiện nay.
    8000
    16:09 (GMT+7) - Thứ Hai, 4/10/2010

    Chào mọi người

    Sau một thời gian chờ đợi và hy vọng giá VN-Index sẽ tăng nhưng rất khó khăn, có lẽ hôm nay là phiên báo hiệu một sự giảm giá mạnh trong thời gian tới sau nhiều lần muốn bật lên nhưng không thành.

    Tôi nghĩ trong thời gian này mọi người nên cầm tiền chờ một cơ hội mới sẽ xuất hiện trong một thời gian nữa. Hãy tập trung để bắt đầu đón một con sóng sắp đến.

    Theo nhận định của tôi thì thị trường sẽ còn tiếp tục lao dốc trong những ngày tiếp theo, cũng có thể có những phiên điều chỉnh nhưng bà con hãy chú ý kẻo mắc phải bẫy.

    Nên nhớ mọi người đừng nên đổ lỗi cho ai hết, nhà đầu tư chứng khoán là những người kiếm ăn trên những thông tin tốt xấu, ai nhanh hơn người đó sẽ thắng, người chậm chân phải thua cuộc, mình mà mất tiền ắt sẽ có kẻ chiến thắng vì thế hãy tìm cách để mình là người chiến thắng.

    Trên thị trường có hai phe rõ ràng phe thắng và phe bại, vì thế bạn đứng về phe nào là do sự lựa chọn của bạn.

    Chán Nản
    16:07 (GMT+7) - Thứ Hai, 4/10/2010

    Khi thông tư 13 chưa được sửa đổi thì cứ đổ lỗi cho thông tư, vậy mà khi thông tư đã được sửa đổi theo hướng tích cực thì thị trường chỉ xanh được có một phiên rồi chết.

    Đó chẳng qua chỉ là cái cớ để các nhóm cá mập thao túng thị trường, làm thị trường méo mó. Không ở đâu trên thế giới này mà nạn cá mập hoành hành dữ dội đến thế.

    Songgia
    16:04 (GMT+7) - Thứ Hai, 4/10/2010

    Bán tháo và bán tháo, có lẽ tình trạng này còn kéo dài đến năm sau...!!!
    Lan Phương
    16:03 (GMT+7) - Thứ Hai, 4/10/2010

    Rất mong có một phiên bán tháo vào ngày mai 5/10 để chúng ta có cơ hội vơ vét giá đáy chuẩn bị cho thời điểm sóng cuối năm sắp đến gần.

    Một số cổ phiếu khuyến nghị mua với giá sàn hoặc cận sàn: ITA, VCG, ITC, VIP, KBC.

    Xin trân trọng các nhà đầu tư đã dũng cảm bán tháo tạo điều kiện cho Khối ngoại, các Tổ chức và cá nhân thu gom được cổ phiếu giá rẻ.

    Vafi
    15:53 (GMT+7) - Thứ Hai, 4/10/2010

    Theo tôi, TTCK hôm nay giảm mạnh một phần là do NĐT bất an về nợ công của VN hiện lên đến 52% cao hơn nhiều so với mức 43% theo như thông tin trước đó.

    Bên cạnh đó, vấn đề về lạm phát và lãi suất là 2 yếu tố quan trọng tại thời điểm này. Lạm phát cả năm dự kiến 7% thì hết tháng 9 đã là 6,4%. 3 tháng còn lại khó giữ mốc 7% khi dự báo CPI tháng 10 khoảng +0,5% còn nhìn lại năm 2009 thì CPI của tháng 12/2009 là 1,38%.

    Vừa muốn giảm lãi suất vừa muốn kiềm chế lạm phát là bài toán không hề dễ trong lúc này. Lãi suất trong thời gian tới khó giảm mạnh trong các lĩnh vực tiêu dùng, bất động sản, đầu tư CK... có thể chỉ giảm ở các DN và dự án thuộc danh mục ưu tiên mà thôi.

    Người Do Thái
    15:51 (GMT+7) - Thứ Hai, 4/10/2010

    Những ai hôm nay thực sự bất ngờ bởi cách “hành xử” của VNI hôm nay, hay kỳ vọng ngược chắc chắn sẽ “lỗ” lớn nhất trong năm nay.

    Trong các bài viết trước đây tôi luôn giữ quan điểm về giá trị VNI sẽ hợp lý nhất ở ngưỡng 380 – 400 điểm. Lý do ư?

    Thứ nhất: Vẫn là điệp khúc quen thuộc là CPI tháng 10 chắc chắn sẽ tăng, các chuyên gia dự đoán tăng 0,5 % so với tháng 9 tôi lại nghĩ khác mức tăng thì ít nhất 1,41 % so với tháng 9.

    Bởi đơn giản mức bội chi ngân sách tháng 9 rất lớn (ai cũng biết), trong khi đó nợ chính phủ/GDP ở mức cao (năm nay cao hơn do đồng JPY tăng giá) buộc chính phủ các tháng còn lại phải phát hành trái phiếu chuyển đổi hậu quả tất yếu là lãi suất cơ bản không thể giảm được đương nhiên cung tiền cho sản xuất với lãi xuất thấp không có và hậu quả trực tiếp ảnh hưởng đến doanh nghiệp sản xuất tác động ngược trở lại thị trường chứng khoán.

    Thứ 2: Đồng USD mất giá các đồng trên thế giới định giá tăng thì ngược lại VNĐ lại liên tục được định giá giảm với hy vọng kích thích xuất khẩu, nhưng ngược lại vẫn nhập siêu do người hàng xóm Trung Quốc luôn cung ứng “hàng giá rẻ” tràn lan và một lý do là lạm phát hiện tại và dự đoán các tháng còn lại ở mức rất cao.

    Một nguyên nhân nữa là đầu năm các doanh nghiệp ngậm đắng vay USD để đổ vào sản xuất mức lãi xuất thấp đầu năm, sắp đến giai đoạn cuối năm phải trả nợ đương nhiên lượng cầu nhiều về cuối năm đương nhiên tác động trực tiếp đến tỷ giá.

    Thứ 3: Cách điều hành thị trường chứng khoán còn mang nặng tính xây dựng và vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu hay học hỏi,… thị trường trải qua thời gian dài 10 năm vẫn chưa có sản phẩm mới nào phù hợp, chưa có cơ chế bảo vệ được nhà đầu tư, trong khi các luật dự thảo đưa ra lại không kích thích được nhà đầu tư mới tham gia thị trường, các giao dịch từ 200tr với nhà đầu tư nhỏ lẻ bị theo dõi, điều này sẽ tạo ra sự ức chế trong các giao dịch của các nhà đầu tư.

    Thứ 4: Nhà đầu tư đã hết chịu được cảnh mỗi ngày tài khoản của mình vơi đi một ít sói mòn, sói mòn dần. Trong khi các điểm sáng vĩ mô chỉ là hyvọng và kỳ vọng, khi kỳ vọng hết áp lực bán là bắt đầu. Các kênh đầu tư khác vàng liên tục tạo đột biến, USD cũng luôn thay đổi theo chiều hướng tăng. Vì vậy các nhà đầu tư sẽ tính thiệt hơn.

    Vậy đóng bảng điện tử hôm nay sang năm hãy mở hoặc cut-loss là một quyết định không tồi so với thực tế kinh tế vĩ mô Việt Nam.

    Có người hy vọng “khoai tây” tiếp tục múc ròng sẽ tạo ra động lực cho VNI xin thưa “khoai tây” theo chiến lược mua đầu tư dài hạn, chu kỳ kinh doanh trên thị trường của họ thường rất dài 9,2 năm/chu kỳ, vậy họ có mua nhiều cũng không ảnh hưởng đến thị trường.

    Trở lại với thị trường sáng nay trận tuyến trên mốc 450 đã chính thức đầu hàng về mặt kỹ thuật nhà đầu tư sẽ mạnh tay bán ra, bởi xu hướng giảm từ đây là hoàn toàn có cơ sở đã có ý kiến trên các sàn giao dịch sáng nay cho rằng phần lớn là nhà đầu tư nhỏ lẻ để mất hàng nhưng nhìn lệnh bán khủng trên OGC, PVX, KLS, VCG đủ thấy nhà đầu tư nào bán ra sáng nay.

    Như vậy thị trường sẽ lại chịu nhiều áp lực hơn trong thời gian tới áp lực giải chấp sẽ tăng mạnh trong các phiên giữa tuần do một phần nhà đầu tư đã hy vọng một kỳ uptrend trong giai đoạn diễn ra Đại Lễ và kỳ vọng thông tư 13 sửa đổi theo chiều hướng tích cực trước đó nhưng đã không diễn ra.

    Chúc các nhà đầu tư sáng suốt trong các quyết định đầu tư!

    Thắng VNDS
    15:44 (GMT+7) - Thứ Hai, 4/10/2010

    Tôi đã mất niềm tin vào thị trường, cả cơ quan quản lý và nhà đầu tư. Cơ quan quản lý thì yếu kém, nhà đầu tư thì thiếu kinh nghiệm tạo điều kiện cho các tổ chức làm giá, đè giá.

    Hôm nay tôi đã ra toàn bộ số hàng mình có. Mang tiền về đi gửi tiết kiệm còn hơn là mang đầu tư vào thị trường cá cược này. Thất vọng.

    114111
    15:41 (GMT+7) - Thứ Hai, 4/10/2010

    Rõ ràng CKVN ngày càng tồi tệ. Hầu hết NĐT chán nản và mất phương hướng.

    Đã sang quý 4 rồi mà không một chút hy vọng cho NĐT, vì vậy việc NĐT gọi nhau rời bỏ CK là hiện hữu.

    Chẳng có phép màu nào cứu vãn CKVN năm nay với dòng tiền èo uột trong khi các kênh ĐT khác đang nhảy múa hút dòng tiền.
  2. longthamvanoisohai

    longthamvanoisohai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ nếu bạn thật sự thấy mệt mỏi mà không dùng margin thì có thể để hàng đó! Đừng quan tâm đến thị trường nữa!
    Đợi khi nào có lãi thì bán, có thế là một tháng, hai tháng hoặc cũng có thể là một năm, hai năm!

    Nếu tiền nhàn rỗi mà không phải dùng thì cứ coi như đó là một quyển sổ tiết kiệm đi! Nghĩ nhiều chi cho đau đầu!
    Cuộc đời ngắn ngủi, sao cứ phải đau đầu vì tiền, điên đầu vì tình rồi đến lúc cộng hưởng cả hai thứ rồi lại đâm đầu vào tường mất!
  3. thongminhdautu

    thongminhdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hãy so sánh Rẻ quá không thể rẻ nữa - có xuống nữa thì mất thêm tí ti , nó lên thì mất gấp nhiều lần cái mất khi xuống
    ( Ví dụ KSD đang 18 xuống nữa thì 16 xấu nữa thì 12 chẳng hạn, nhưng lên thì 25, 30, 35...)
  4. xoaness

    xoaness Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
    nếu CP bạn nằm ở sàn HOS thì hãy cắt nhanh vào ngày mai-Phiên 1/ đúng ra thì vni đã về 442 vào hôm nay rồi, nếu khôgn có lực đỡ từ khối Ngoại của BVH & VIC + VCB. vì vậy, nếu vẫn cứ giảm, sơm muộn gì thì vni vẫn phải về đúng giá trị của nó.

    bạn có 2 lưạ chọn:
    1, bán và chờ vni hồi lại 1 cách chắc chắn, vào lại vẫn không muộn. kể cả bạn ứng tiền mất phí
    2, hãy giữ, và mua thêm ròng rã, giống như khối ngoại, nếu bạn còn gấp 10 lần số tiền mà bạn đã mua CP. => ko phai rlo nghĩ gì hết!

    tôi nghĩ vậy,
  5. daian

    daian Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    1.343
    nhiều bác cắt xong nhẩy vào lại cắt, rồi nhẩy vào lại cắt

    đến nay đi 80-90% là bình thường
  6. Giachuong_MHBS

    Giachuong_MHBS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    1.593
    không nên cắt lỗ lúc này, có tiền thì múc vào để bình quân giá thui bac. Tui hôm nay vẫn múc VCR giá 20.7
  7. accuz

    accuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    0
    bác nên nhớ câu này : 'chưa bán là chưa lỗ', còn bán lúc này là đã lỗ thật sự. ckvn đã 10 năm rồi , có lúc ktvn còn khó khăn gấp vạn lần mà ttck vẫn có thể đi lên được, hãy là một người bãn lĩnh biết nhìn xa , đừng bầy đàn theo tụi khỉ .
  8. cuoingua

    cuoingua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    0
    nen cut, TT con 2 phien do lua nua, thu 5 bac ung money muc manh vao nhe. OK
  9. matmadavinci

    matmadavinci Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Đã được thích:
    0
    :))
  10. xoaness

    xoaness Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác nói vậy không hợp lý!

    "chưa bán là chưa lỗ" câu này khôgn hợp lý. giả sử hôm nay Bác giữ DBC giá 36, lúc Bác mua 39. nếu Bác bán hôm nay, Bác được 36, và DBC đi xuống tiếp, còn 32, Bác mua lại, Bác đã lời 3,5 đồng/32 đồng so với Bác giữ nguyên. và khi DBC lên lại 36, Bác bán ra, Bác đã lời. còn nếu Bác giữ, biết khi nào DBC lên được 39?

    đừng bao giờ biện luận kiểu chưa bán là chưa lỗ! làm vậy chỉ là lừa dối bản thân thôi

Chia sẻ trang này