Liệu có phải mấy anh Tây đang tạo TRAP usd để chuẩn bị VND càn quét VNI trong tháng 6 và 7

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi futureprecedor, 05/06/2008.

680 người đang online, trong đó có 272 thành viên. 06:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3177 lượt đọc và 44 bài trả lời
  1. viettrader102

    viettrader102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam có 20,7 tỷ USD dự trữ ngoại hối ròng

    Lãnh đạo Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước khẳng định, với dự trữ ngoại hối ròng 20,7 tỷ USD, Việt Nam có đủ khả năng can thiệp thị trường ngoại hối, và tới đây Chính phủ sẽ áp dụng thêm một số giải pháp tích cực hơn.
    > Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh xuất khẩu gạo

    Chiều 19/6, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh đã chủ trì Diễn đàn truyền hình trực tiếp với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tại các đầu cầu Hà Nội, Hong Kong, Singapore và TP HCM. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu, đại diện các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương đã đối thoại trực tiếp với các nhà đầu tư. Đại diện của Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Credit Suisse cũng tham dự trực tuyến.

    Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh đề cập hai vấn đề nổi cộm trong nền kinh tế hiện nay là lạm phát và nhập siêu gia tăng. Ông Ninh tái khẳng định, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

    Theo Bộ trưởng Tài chính, sau những biến động từ cuối năm 2007 tới nay, Chính phủ đã thừa nhận một số khiếm khuyết trong đối phó với lạm phát, song ông cho rằng, hiện tình hình vẫn trong tầm kiểm soát.
    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu và Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh (thứ 2 và 3 từ trái sang) tại buổi trực tuyến.
    Ảnh: TTXVN.

    Vấn đề được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất là tỷ giá của tiền đồng với đôla. Mở đầu buổi trực tuyến, chủ tịch một doanh nghiệp tại TP HCM nêu câu hỏi về việc giá đôla trên thị trường tự do lên cao. "Chính phủ có khả năng hỗ trợ đồng tiền Việt Nam và kiểm soát như thế nào về tỷ giá để giúp các nhà nhập khẩu, các công ty?". Một số nhà đầu tư tại Singapore và Hong Kong cũng đặt câu hỏi với mối quan tâm tương tự.

    Trả lời các câu hỏi này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu nhắc lại chủ trương của Việt Nam không phá giá đồng nội tệ, đã được Thủ tướng *************** công bố mới đây. "Chính phủ Việt Nam không tuyên bố phá giá tiền đồng", ông Giàu nói.

    Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng công bố thông tin được nhiều nhà đầu tư quan tâm là dự trữ ngoại hối của Việt Nam. "Về dự trữ ngoại tệ, theo pháp luật của Việt Nam hiện nay, chúng tôi chưa được phép công bố. Nhưng lần này theo gợi ý của Ngân hàng Thế giới (WB), và Thủ tướng cũng đã cho phép, tôi xin công bố dự trữ ngoại hối ròng của Việt Nam hiện là 20,7 tỷ USD, đảm bảo đủ để can thiệp thị trường", ông Nguyễn Văn Giàu nói.

    Trước câu hỏi của một nhà đầu tư nước ngoài về việc liệu có phải các giải pháp của Chính phủ chưa đủ mạnh để can thiệp tỷ giá, ông Nguyễn Văn Giàu cho rằng, trong tháng 5 và qua, sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lên tới 3,91%, vượt quá kỳ vọng của các nhà đầu tư cũng như dự báo của Chính phủ, cùng với việc giá gạo tăng ngoài mong muốn, nên tỷ giá có nhiều dao động.

    "Chúng tôi đã đưa ra một số giải pháp, và đang cùng các ngân hàng thương mại bàn giải pháp thực hiện đúng theo pháp luật, và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Chúng tôi có thể can thiệp để thị trường ổn định trong thời gian tới", ông Giàu nói.

    Về việc điều hành tỷ giá, ông Nguyễn Văn Giàu cho hay, Ngân hàng Nhà nước điều hành một cách linh hoạt và có kiểm soát. Theo ông, biên độ cả năm nay dự kiến là 2%. Thống đốc cũng thừa nhận, việc điều hành tỷ giá cần có những điều chỉnh. "Việt Nam chưa nắm chắc kỹ thuật trong điều hành tỷ giá, nên đúng là cần rút kinh nghiệm", ông Giàu nói.

    Cùng trao đổi với các nhà đầu tư về việc cân đối ngoại tệ, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, Chính phủ chủ trương thắt chặt chi tiêu công, giảm đầu tư công từ ngân sách, giảm 25% đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng từ 8,5 xuống 7%. Ông Ninh cho rằng, với những biện pháp này, Chính phủ sẽ đảm bảo kiểm soát được nhập siêu và lạm phát, cũng như tỷ giá.

    Một số nhà đầu tư cũng đặt câu hỏi về việc lãi suất ngân hàng của Việt Nam ở mức cao. Theo ông Vũ Văn Ninh, trước mắt Việt Nam phải chống lạm phát nên lãi suất ngân hàng cao, và có sẽ khó khăn cho doanh nghiệp. Dù lãi suất ngân hàng ở mức cao, song Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cũng xác nhận, hiện lãi suất chưa thực dương. "Lạm phát phải giảm dần, để lãi suất thực dương, thì mới bền vững", ông Giàu nói.

    Ông Ninh cũng cho rằng, lãi suất Chính phủ kém hấp dẫn trong bối cảnh lãi suất ngân hàng cao như hiện nay. "Sắp tới chúng tôi sẽ xem xét thêm vấn đề lãi suất trái phiếu để huy động vốn tốt hơn cho nền kinh tế", ông Ninh nói. Bộ trưởng Tài chính cũng cho hay, Việt Nam sẽ tạm thời dừng phát hành trái phiếu, nếu kinh tế thuận lợi hơn sẽ tiếp tục hoạt động này.

    Về tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp Việt Nam, ông Vũ Văn Ninh cho hay, tỷ lệ 49% tại các doanh nghiệp đã niêm yết trước mắt sẽ không mở thêm. Với các doanh nghiệp đại chúng chưa niêm yết, hiện tỷ lệ là 40%. "Sắp tới chúng tôi sẽ có phân loại và mở rộng hơn. Với một số ngành như ngân hàng, sẽ có những quy định riêng của pháp luật", ông Ninh nói.

    Kết thúc cuộc trao đổi trực tuyến kéo dài một giờ với các nhà đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Văn Ninh khẳng định, các khó khăn của kinh tế Việt Nam là ngắn hạn. Chính phủ kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước cân nhắc và đánh giá một cách chính xác và khách quan về triển vọng kinh tế Việt Nam trong dài hạn, để từ đó đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp.
  2. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467

    MÚC
  3. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Mỗi mình Mẽo có xèng sao
  4. quattranck

    quattranck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Bị kẹp nặng lắm hở mà hô múc
  5. quattranck

    quattranck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Trên sàn dư bán sàn đầy đấy. Bác đi múc hộ em cái để em còn chạy
  6. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    344
    June 20 (Bloomberg) -- Vietnam, the world''s second-biggest shipper of rice, will allow more exports as the country expects a bigger crop, helping to ease a global food shortage.

    The country raised this year''s export target to 4.5 million metric tons from 4 million tons as prices were high enough for farmers to make a profit
    Increased Vietnamese rice shipments may help the nation to boost export earnings and narrow a trade deficit that tripled in the first five months of the year to $14.42 billion.

    To contact the reporters on this story: Skeletonnn in Quang Ninh at president@bloomberg.net
  7. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Chuyện tất yếu không phải bàn cãi.
  8. deep_mind28

    deep_mind28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Đã được thích:
    68
    Da xuong gan day roi, chuan bi sung ong de ban thoi co gi phai lo nghi chu
  9. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Nhập siêu giảm mạnh
    (Cập nhật lúc 13:8'''''''' 20/6/2008)


    Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tốc độ tăng nhập khẩu hàng hóa đang giảm. Nhập khẩu tháng 5 là 7,66 tỷ đồng, giảm mạnh so với tháng trước (tương ứng 580 triệu USD) và có xu hướng giảm trong các tháng tiếp theo.

    Trong 4 tháng đầu năm, lượng ngoại tệ nhiều và giá rẻ so với đồng Việt Nam nên nhập khẩu diễn ra ồ ạt. Bên cạnh đó, các họat động kinh tế trong nước chậm lại, những khó khăn về tiền tệ làm cho việc tiêu thụ hàng hóa nhập khẩu giảm mạnh, dẫn đến dưa thừa và tồn đọng một lượng hàng hóa lớn. Vì vậy, trong tháng 5, một số hàng hóa giảm mạnh nhập khẩu thậm chí phải tái xuất như sắt, thép, phân bón,? làm cho kim ngạch nhập khẩu giảm nhiều so với những dự báo trước đó.

    Nhập siêu giảm mạnh

    Tính đến tháng 5, cả nước nhập khẩu 37,67 tỷ USD, tăng 66,3% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm nhiều so với mức tăng kỷ lục của 4 tháng đầu năm.

    Một số mặt hàng nhập khẩu mạnh các tháng trước đã có dấu hiệu giảm như: ôtô nguyên chiếc giảm 38,2% về kim ngạch, phôi thép giảm 49,6% về số lượng và 39,6% giá trị, phân đạm urê giảm 39% về lượng và kim ngạch.

    Tuy nhiên, nhập khẩu các mặt hàng này hiện vẫn đứng ở mức cao cả về số lượng và giá trị. Tổng kim ngạch nhập khẩu 5 tháng đã lên đến 37,8 tỷ USD. Nhập siêu 5 tháng là 14,4 tỷ USD bằng 61,6% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 3,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

    Như vậy, nhờ có xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm nên nhập siêu tháng 5 là 2,05 tỷ USD, thấp nhất nhất trong 5 tháng qua và giảm mạnh (1,2 tỷ USD) so với tháng 4.

    Mặc dù đã giảm mạnh trong tháng này nhưng mức nhập siêu 5 tháng vẫn là 13,6 tỷ USD, bằng 57% xuất khẩu. Trong đó, có tới 8 thị trường Việt Nam nhập siêu trên 1 tỷ USD.

    Nguyên nhân

    Nhập siêu giảm là do các biện pháp nhằm cải thiện cán cân thương mại đã có những kết quả nhất định và được thể hiện rõ nét trong tháng 5.

    Một nguyên nhân cần phải kể đến chính là sự thay đổi tỷ giá USD. USD tăng mạnh gây nhiều trở ngại lớn cho doanh nghiệp nhập khẩu. Thêm vào đó, việc ngân hàng thắt chặt cho vay ngoại tệ làm cho các nhà nhập khẩu sẽ hạn chế nhập khẩu nên xu hướng nhập khẩu sẽ tiếp tục giảm.

    Ngoài ra chính phủ cũng phân loại những mặt hàng nhập khẩu. Những mặt hàng thiết yếu, phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng cần thiết phục vụ cho mục tiêu kiềm chế lạm phát thì được ưu tiên, các mặt hàng thuộc diện không khuyến khích nhập khẩu sẽ không được cho vay ngoại tệ.

    Mặc dù có được những tín hiệu khả quan nhưng Chính phủ vẫn tiếp tục tìm biện pháp giảm nhập siêu. Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Bùi Xuân Khu, Chính phủ cần tiếp tục có các biện pháp để kìm chế nhập siêu như: các biện pháp tăng thuế nhập khẩu đối với ôtô, vàng, điện thoại..., áp dụng các biện pháp kỹ thuật và thậm chí là biện pháp hành chính có thể để giảm nhập siêu.

    Cả Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công thương đang cố tìm ra biện pháp cắt giảm nhập siêu, sẽ cắt giảm ở những chỗ nào, mặt hàng nào. Sau đó có thể công bố công khai thông tin này để các DN nắm rõ và thực hiện theo mục tiêu của Chính phủ.

    Dự báo

    Theo tính toán sơ bộ, nhập khẩu những tháng tới có thể giảm khoảng 1 tỷ USD so với tháng 5, trong đó bình quân mỗi tháng giảm:

    - Khoảng gần 550 triệu USD do tạm thời không nhập khẩu vàng nguyên liệu.

    - Khoảng 250 triệu USD nếu lượng sắt thép nhập khẩu năm 2008 tương đương với lượng năm 2007 là 8 triệu tấn (lượng nhập khẩu 5 tháng qua gần 70% cả năm 2007).

    - Các nhóm hàng khác như ô tô, phân bón, thức ăn gia súc và nguyên liệu,? giảm trên 200 triệu USD.
  10. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    "CASH IS KING" age is die in middle term

Chia sẻ trang này