Liệu có phải mấy anh Tây đang tạo TRAP usd để chuẩn bị VND càn quét VNI trong tháng 6 và 7

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi futureprecedor, 05/06/2008.

680 người đang online, trong đó có 272 thành viên. 06:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3177 lượt đọc và 44 bài trả lời
  1. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    NEW YORK, July 1 (Reuters) - Russell Investments said on Tuesday that Vietnam and six other countries have been added to its Global Index in the annual reconstitution.

    In addition to Vietnam, Latvia, Kazakhstan, Qatar, Slovakia, Tunisia and Ukraine were added.

    Among the nine Vietnamese companies in the index are PetroVietnam Drilling & Well Services PVD.HM.

    Of the 29 companies from Qatar joining the index, 17 are financial services firms. (Reporting by Cal Mankowski; Editing by Dan Grebler)


    Đến giờ này future có thể khẳng định 100% là các siêu BBs Tay lông đang ủn thị trường.
    Còn các BBs vịt ngan cỡ PVFC, SSI, BVS, SBSC, VCBS sau khi
    nhận được mật lệnh trên cũng đã ồ ạt lâm trận.

    Nhiều khả năng các chú tay lông đã ép được bác 3D mở room 5% cho STB và ACB.

    Như vậy con sóng này tạm thời chưa biết điểm dừng.
    Surfing is safe now is recommended.
  2. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    ặc, đừng doạ anh em thế. Mở room ACB và STB giờ thì nó ủn lên 100 hết.
  3. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Đó cũng là cách CP cứu rỗi các cổ đông VCB



    Được futureprecedor sửa chữa / chuyển vào 06:35 ngày 03/07/2008
  4. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    tây tạo bultrap để thu hồi USD, rút quân về nước.
    đó là 1 sự thật đang diễn ra trên các mặt trận Châu á
  5. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Sụt giảm của kinh tế VN là cơ hội với DN nước ngoài
    Thứ Năm, 03/07/2008, 09:48Theo Tiền Phong


    Dù lạm phát tăng cao, nhưng giá đất cho thuê tại các khu công nghiệp ở Việt Nam vẫn hợp lý và lương trung bình của lao động vào khoảng 60 USD/tháng vẫn là mức cạnh tranh so với các nước khác trong khu vĐại diện các tập đoàn khổng lồ của nước ngoài tuyên bố không có kế hoạch rút khỏi Việt Nam bất chấp mối quan ngại về lạm phát và rủi ro tín dụng.


    Không ít doanh nghiệp (DN) Việt Nam và cả nước ngoài đang than phiền tỷ lệ lãi suất cho vay quá cao từ hệ thống ngân hàng khiến DN lao đao.

    ?oKhó khăn lớn nhất đối với các nhà đầu tư trực tiếp là tỷ lệ lãi suất tăng cao khi nhiều công ty cần đến nguồn vốn đầu tư?- Sohn Seung Ho, Giám đốc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Kexim) khu vực châu Á, phát biểu.

    Tuy nhiên, ông Tharabodee Adichaiwit- Phó Chủ tịch và là Tổng giám đốc chi nhánh Ngân hàng Bangkok (Thái Lan) tại TP HCM, vừa đưa ra tuyên bố rằng đây lại chính là cơ hội cho các Cty Thái Lan và nước ngoài khác đầu tư vào lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam để xuất khẩu.

    Các DN nước ngoài rót vốn vào phát triển cơ sở hạ tầng hoạc xây bệnh viện, khách sạn... tại Việt Nam cũng được đánh giá đang gặp thuận lợi.

    Trong hơn 20 năm qua (tính đến giữa năm 2008), Việt Nam đã thu hút gần 130 tỷ USD nguồn vốn cam kết đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), dẫn đầu là Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan...

    Con số 31,6 tỷ USD vốn FDI cam kết đổ vào Việt Nam chỉ trong nửa đầu năm 2008 khiến nhiều người ngạc nhiên.

    Chuyên gia tài chính Thái Lan Tharabodee khẳng định, dù lạm phát tăng cao, nhưng giá đất cho thuê tại các khu công nghiệp ở Việt Nam vẫn hợp lý và lương trung bình của lao động vào khoảng 60 USD/tháng vẫn là mức cạnh tranh so với các nước khác trong khu vực.

    Đại diện các tập đoàn khổng lồ của nước ngoài tuyên bố không có kế hoạch rút khỏi Việt Nam bất chấp mối quan ngại về lạm phát và rủi ro tín dụng.

    Sự ổn định về chính trị, xã hội và các chi phí kinh doanh khác vẫn ở mức thấp tiếp tục tạo ra lực hút với nhà đầu tư nước ngoài. Một lãnh đạo của tập đoàn Posco (Hàn Quốc) nói: ?oChúng tôi xem khó khăn hiện nay (của Việt Nam) chỉ là tạm thời và sẽ được loại bỏ?.

    Để hạ nhiệt nền kinh tế tăng trưởng quá nóng và kiềm chế lạm phát, tỷ lệ lãi suất cơ bản trong hệ thống ngân hàng Việt Nam được nâng lên 14% từ mức 8,25% khiến các DN gồng mình với vấn đề tài chính.

    Chuyên gia tài chính Tharabodee giải thích rằng, trong tình hình này, các Cty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có thể tận dụng khoản vay đầu tư từ nước khác để cắt giảm gánh nặng tài chính, ví như ở Thái Lan tỷ lệ lãi suất hiện ở mức 4-5%.

    Theo ông Tharabodee, khi tiền Việt Nam đã mất giá khoảng 10% trong năm nay và Chính phủ nỗ lực trong việc hành động nhanh để ổn định tỷ giá, rủi ro về tỷ giá được giảm thiểu nên các DN nước ngoài có hàng xuất khẩu sẽ thu lợi không nhỏ.

    T.Đ

Chia sẻ trang này