Liệu đã đến lúc quay về với cổ phiếu Phả Lại ?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hoathuong_thich_du_thu, Oct 10, 2006.

1888 người đang online, trong đó có 755 thành viên. 17:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hoathuong_thich_du_thu

    hoathuong_thich_du_thu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Liệu đã đến lúc quay về với cổ phiếu Phả Lại ?

    Vài thông tin về Phả Lại cho các bác tham khảo (tất cả đều là những thông tin đã được công bố chính thức):

    - Quy mô lớn: Vốn điều lệ 3.071 tỷ VNĐ, bằng già nửa tổng vốn điều lệ của tất cả các công ty trên sàn Sài Gòn cộng lại (trong khi ấy vốn điều lệ VSH là 1250 tỷ)

    - Công suất 1040 MW, gấp 8 lần công suất VSH (130MW). Gồm 2 phần là Phả Lại 1 và Phả Lại 2: Phả Lại 1 có 4 tổ máy tổng công suất 440 MW do Liên Xô giúp xây dựng, đưa vào vận hành 1983, 1984, 1985, 1986, mỗi tổ máy đều đã được đại tu 5 lần và đã khấu hao gần hết, còn Phả Lại 2 có 2 tổ máy tổng công suất 600 MW mới đầu tư, máy móc thiết bị của Mỹ và Anh.

    - Sản lượng điện mỗi năm 6 tỷ Kwh, gấp 10 lần sản lượng điện hàng năm của VSH (trong khi vốn điều lệ chỉ gấp 2 lần rưỡi VSH). Sản lượng điện hàng năm của Phả Lại chiếm 40% sản lượng điện toàn miền Bắc, tức là Phả Lại sẽ rất có sức nặng trong đàm phán giá bán điện cho EVN (thích chưa?)

    - Hợp đồng giá bán điện của Phả Lại cho EVN đã được ký cho 3 năm 2006-2008 là 581.9 đồng/kwh = 3.65cent đắt hơn giá bán điện của VSH (3.5 cent). Hợp đồng này có điều khoản là khi giá than tăng thì giá bán điện sẽ tăng tương ứng để bù vào khoản than tăng giá (thế mới thích).

    - Phả Lại bắt đầu hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ 26/1/2006. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm là 508 tỷ (17% vốn điều lệ). Nếu duy trì được mức lãi này đến hết năm thì năm nay Phả Lại lãi hơn nghìn tỷ - tức là lợi nhuận 30%. Số tiền lãi này đủ để Phả Lại đầu tư xây mới một nhà máy thuỷ điện gần gần cỡ Vĩnh Sơn Sông Hinh (choáng chưa?). Với 1 công ty có quy mô khổng lồ như Phả Lại thì đạt tỷ suất lợi nhuận 20% đã là khủng khiếp rồi, thế mà nó lại đạt trên 30%.

    - Trong thành phần HĐQT của Phả Lại có 2 bác tài chính gộc là bác Sơn - Phó TGĐ cty tài chính dầu khí và bác Hiếu- Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc tế VIBank. Tham gia đầu tư cổ phiếu Phả Lại ngoài Cty tài chính dầu khí và Ngân hàng Quốc tế còn có Cty ck Ngân hàng Công thương (4tr cổ phiếu), Ngân hàng Sacombank, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Công ty chứng khoán SSI, Bảo Việt... Như vậy Phả Lại có được sự hẫu thuẫn mạnh mẽ của giới tài chính gộc. Và HĐQT của Phả Lại (có 2 bác dân tài chính) rõ ràng là biết cách sử dụng khoản tài chính khổng lồ của Phả Lại như thế nào cho có hiệu quả (đầu tư vào dự án điện mới hoặc đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá chẳng hạn).

    - Cuối cùng, xin bổ sung một suy diễn cá nhân nữa: Phả Lại và VSH là 2 doanh nghiệp đầu tiên của ngành điện cổ phần hoá. Việt Nam đang rất thiếu điện và ngành điện VN đang rất thiếu vốn để phát triển, cần cổ phần hoá bán thêm nhiều doanh nghiệp để có vốn. Như vậy EVN sẽ hỗ trợ tối đa cho những doanh nghiệp đầu tiên cổ phần hoá về nhiều mặt (chẳng hạn thúc đẩy những doanh nghiệp này lên sàn sớm...), tạo tính hấp dẫn cho cổ phiếu ngành điện để còn bán tiếp lấy tiền phát triển ngành điện. Nếu thế thì đầu tư vào 2 doanh nghiệp đầu tiên cổ phần hoá có thể có nghĩa là đầu tư vào 2 doanh nghiệp ngon nhất, và EVN và UBCK sẽ còn tiếp tục suport cho cổ phiếu 2 doanh nghiệp này lên giá để tạo tính hấp dẫn cho cổ phiếu điện.

    Với ngần ấy những ưu điểm và nhiều ưu điểm khác nữa mà nhiều người đã biết, giá của Phả Lại sẽ còn tăng, chậm nhưng chắc. Và đầu tư vào cổ phiếu Phả Lại là một khoản đầu tư an toàn và hiệu quả
  2. thauhieu

    thauhieu Thành viên mới

    Joined:
    Sep 2, 2006
    Likes Received:
    0
    Tôi bổ sung thêm nhé, xỉ than của Phả lại có thể làm tro bay cho các công trình thuỷ điện vì đập làm bằng bê tông đầm lăn rất cần tro bay, giá tro bay đắt hơn giá xi măng, nguyên liệu xỉ than của Phả lại bán cũng ra tiền rùi, hehe
  3. S_Fone2006

    S_Fone2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 16, 2006
    Likes Received:
    0
    Sáng nay thấy nhân viên VCBS và Bảo Việt rủ mua PPC. Không biết có tin gì chưa nhỉ?
  4. hoathuong_thich_du_thu

    hoathuong_thich_du_thu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Bà con hôm nay thấy sàn Hà Nội xảy ra chuyện gì không?
    Khối lượng giao dịch khớp lệnh là 128.500 cp, trong khi ấy khối lượng giao dịch toàn thị trường là 857.100 cp. Như vậy là có 728.600 cp giao dịch thoả thuận. Liệu có phải đó là giao dịch thoả thuận của PPC? Phải chăng quá trình thu gom PPC đã đến hồi nước rút?
  5. VSH

    VSH Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 6, 2006
    Likes Received:
    0
    Gần 900.000 cổ phiếu PPC giao dịch trong ngày hôm qua - con số khủng khiếp nhất từ xưa đến nay ở sàn Hà Nội. Chỉ số P/E dưới 10, khoai tây đang gom mạnh PPC. Sắp đến ngày công bố kết quả kinh doanh quý 3, chiến dịch gom đã đến hồi nước rút.
  6. vietnam_quehuongtoi

    vietnam_quehuongtoi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 28, 2006
    Likes Received:
    0
    Chiêu hôm nay là của cao thủ đang gom hàng. Sáng nay lượng cung PPC khá thấp, nếu cao thủ không can thiệp đẩy giá xuống thì PPC sẽ tăng giá, vì thế tung ra 1 ít bán giá sàn để gây tâm lý hoang mang nhằm tiếp tục mua ở mức giá xung quanh 29. Tiếc là hôm nay không ngồi ngoài sàn để mà vồ quả giá rẻ này.
  7. hoathuong_thich_du_thu

    hoathuong_thich_du_thu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Có lẽ là nhập lệnh nhầm thôi chứ bố ai dám liều lĩnh bán sàn để làm giá kiểu này. Chỉ khổ thân chú nào hôm nay gõ nhầm lệnh, chắc là mất ăn mất ngủ cả tháng.
    Nhiều chú hôm nay vớ bẫm chộp được quả giá rẻ đến thế.
  8. vietnam_quehuongtoi

    vietnam_quehuongtoi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 28, 2006
    Likes Received:
    0
    Nếu không phải là nhập lệnh nhầm thì đây chắc hẳn là chiêu làm giá của đại gia. Chiêu bán sàn này trên sàn Sài Gòn cũng hay diễn ra khi các đại gia gom hàng.
  9. thauhieu

    thauhieu Thành viên mới

    Joined:
    Sep 2, 2006
    Likes Received:
    0
    Tôi nghĩ không phải nhập lệnh nhầm, phân tích cách khớp lệnh của sàn Hà nội ta thấy nếu nhầm thì bên cầu được nhập trước sẽ khớp và giá là giá bên cầu cao nhất tại thời điểm ấy, do vậy giá khớp phải là khoảng 29, không thể thấp đến 26.2 được. Ở đây phải có sự phối hợp cả bên mua bên bán cùng lúc. Lúc ấy giá khớp chỉ có 500 cp thôi, khối lượng ko đáng kể nhưng lại hiện mức giá sàn, sau đó hàng loạt giá xấp xỉ giá sàn được tung lên. Nếu nhìn bảng điện tử để đặt giá thì ko thể nào nhanh thế được. Tôi thấy đây là hiện tượng ko bình thường
  10. thauhieu

    thauhieu Thành viên mới

    Joined:
    Sep 2, 2006
    Likes Received:
    0
    Các Pác cho ý kiến xem, chắc có ai cố dìm giá xuống để mua, hiện nay nếu ai giữ cp Phả lại thì ko bao giờ sợ down hơn đâu, nó chỉ có lên thôi, nếu dưới 35 thì đừng bán. Đây là cp hết sức ấn tượng, nếu tro của nhà máy mà làm tro bay thì ....he he, lãi phải biết...

Share This Page