Liệu đây có phải là tín hiệu vui!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi f10, 28/07/2010.

4638 người đang online, trong đó có 358 thành viên. 10:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 2177 lượt đọc và 47 bài trả lời
  1. HDVN6868

    HDVN6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Bên bán là bên không bị kẹt đó bác !
  2. f10

    f10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Chắc ông không đi vào trung tâm tài chính mới thế thôi. Đông cũng tùy từng chỗ chứ!
  3. 663388

    663388 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Đã được thích:
    3.000

    Vậy bên đông có nhiều tổ chức tham gia quá nhỉ ? Xe máy nhỏ lẻ đek chèn lệnh được rồi....[:D]
  4. click_letter

    click_letter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    20
    hôm nay lại mưa máu thôi
  5. Macho

    Macho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    94
    Múc thoai
    Ngân hàng đồng loạt công bố lãi
    [​IMG][​IMG] Dù tăng trưởng tín dụng sáu tháng đầu năm còn khiêm tốn nhưng hầu hết ngân hàng khi công bố kết quả kinh doanh hai quý đầu năm đều hoan hỉ báo lãi lớn.

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Các ngân hàng thắng lớn nhờ hoạt động cho vay theo lãi suất thỏa thuận[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Dù tăng trưởng tín dụng sáu tháng đầu năm còn khiêm tốn nhưng hầu hết ngân hàng khi công bố kết quả kinh doanh hai quý đầu năm đều hoan hỉ báo lãi lớn. Cổ đông đặt câu hỏi mức lãi này đến từ đâu khi hoạt động kinh doanh vàng, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu… không còn là lĩnh vực chủ đạo.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Nhỏ, lớn đều lãi[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thống kê sơ bộ kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm của các ngân hàng đều cho ra thông số chung là lãi. Theo đó, mức lãi cũng trải đều tùy theo tính chất và quy mô của từng ngân hàng theo kiểu tầm nhỏ thì lãi ít, lớn thì lãi nhiều.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Điều này có thể thấy khi hai “ông lớn” trong ngành là Vietcombank và Vietinbank vừa công bố thông tin lãi lớn trên kênh chứng khoán. Như Vietcombank công bố lợi nhuận sau thuế sáu tháng đầu năm đạt 2.146 tỉ đồng. Trong đó chỉ riêng quý II đã lãi hơn 1.000 tỉ đồng. Còn Vietinbank thông báo lợi nhuận trước thuế của riêng quý II đạt hơn 1.523 tỉ đồng, lũy kế sáu tháng đạt hơn 2.662 tỉ đồng và con số này chưa tính bao gồm lợi nhuận của năm công ty con và hai công ty liên kết.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ở mức độ khác, các ngân hàng có quy mô trung bình cũng đua nhau công bố lãi như ABBank thông báo lãi 354 tỉ đồng, HDBank lãi 132 tỉ đồng, LienVietbank 350 tỉ đồng… Thậm chí ngân hàng nhỏ như Trustbank cũng thông báo lãi hơn 70 tỉ đồng trong hoạt động sáu tháng đầu năm.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thắng nhờ chính sách[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Sáu tháng đầu năm 2010 cũng chỉ là giai đoạn kinh tế thế giới và Việt Nam mới có bước phục hồi, vậy dựa vào đâu mà ngành ngân hàng kinh doanh có lãi? Đây cũng là câu hỏi mà tại nhiều hội thảo về đầu tư các đại biểu đặt ra và giới tài chính hiện nay cũng rất quan tâm.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trả lời câu hỏi này, ông Phạm Quốc Thanh, Phó Tổng Giám đốc ABBank, cho rằng hai quý đầu năm tuy có khó khăn nhưng môi trường kinh doanh tạo nhiều thuận lợi cho ngành tài chính. Khi kinh tế khôi phục, hầu hết các ngành, lĩnh vực đều đạt tốc độ tăng trưởng cao. Cụ thể, mức tăng trưởng kinh tế sáu tháng đã đạt khoảng 6,16% so với cùng kỳ năm trước là một minh chứng.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Theo ông Thanh, tốc độ tăng khá cao này cho thấy kinh tế Việt Nam đang phục hồi nhanh và còn có khả năng đạt mức tăng trưởng cao nữa. Bên cạnh đó, hai quý đầu năm Ngân hàng Nhà nước đã có các chính sách chỉ đạo thực hiện mục tiêu mở rộng tín dụng ở mức hợp lý, giảm dần mặt bằng lãi suất, đảm bảo khả năng thanh khoản cho nền kinh tế nên hoạt động ngành ngân hàng sôi nổi.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần có trụ sở ở TP.HCM thì cho rằng lãi các ngân hàng thu được chủ yếu đến từ quý II khi Ngân hàng Nhà nước áp dụng chính sách tiền tệ linh hoạt bằng việc chấp thuận áp dụng lãi suất thỏa thuận nên khiến hoạt động tín dụng khởi sắc.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Các chuyên gia tài chính tại hội nghị đầu tư 2010 do tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức mới đây cũng cho rằng lợi nhuận của nhiều ngân hàng sáu tháng đầu năm có được là nhờ chính sách khi hoạt động cho vay gia tăng trong quý II - thời điểm các ngân hàng được áp dụng lãi suất thỏa thuận.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Nhận định này có cơ sở khi soi vào các hoạt động thu về lợi nhuận cho các ngân hàng. Cụ thể như tại ABBank, tính đến hết tháng 6, dư nợ tín dụng đã đạt 15.219 tỉ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2009. Trong số 345 tỉ đồng lợi nhuận thu về thì lợi nhuận từ hoạt động tín dụng chiếm 39%. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trong bản công bố tài chính của hai ngân hàng Vietcombank và Vietinbank mới đây cũng cho thấy điều này khi hoạt động thu lợi nhuận nhiều nhất vẫn là cho vay, như Vietinbank công bố lãi thu từ dịch vụ là hơn 600 tỉ đồng.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Bùi Nhơn
    [/FONT]
  6. toi_yeudautu

    toi_yeudautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    0
    chungkhoan5555 viết lúc 22:36 - 25/07/2010 [​IMG]Đây là 3 kịch bản về EPS và PE năm 2010 của KSS:

    Kịch bản 1 (kịch bản rất thận trọng):
    Vốn chủ sở hữu năm 2010 của KSS là 236 tỷ (tính theo vốn CSH cuối kỳ)
    Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2010 là trên 40 tỷ. Kế hoạch lợi nhuận cả năm 2010 là 70 tỷ
    Dự kiến (theo trường phái cẩn trọng) thì lợi nhuận cả năm 2010 bằng 2 lần lợi nhuận 6 tháng đầu năm: 80 tỷ
    Như vậy EPS là 3.400 -> PE là 11.5 (tính theo giá 39 hiện tại)

    Kịch bản 2: kịch bản bình thường (tính theo EPS bình quân):

    Vốn chủ sở hữu bình quân năm 2010 của KSS là 147.5 tỷ (tính theo phương pháp bình quân, theo đúng quy định hiện hành = (118*3+236)/4))
    Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2010 là trên 40 tỷ. Kế hoạch lợi nhuận cả năm 2010 là 70 tỷ
    Dự kiến (theo trường phái cẩn trọng) thì lợi nhuận cả năm 2010 bằng 2 lần lợi nhuận 6 tháng đầu năm: 80 tỷ
    Như vậy EPS là 5.400 -> PE là 7.2 (tính theo giá 39 hiện tại)

    Kịch bản 3 (kịch bản kỳ vọng):

    Vốn chủ sở hữu bình quân năm 2010 của KSS là 147.5 tỷ (tính theo đúng quy định hiện hành)
    Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2010 là trên 40 tỷ. Kế hoạch lợi nhuận cả năm 2010 là 70 tỷ
    Dự kiến (theo kỳ vọng có thể đạt được) thì lợi nhuận cả năm 2010 là 120 tỷ đồng
    Như vậy EPS là 8.100 -> PE là 4.8 (tính theo giá 39 hiện tại)

    Vậy chúng ta sẽ quyết định mua bán KSS như thế nào
  7. f10

    f10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Ông cứ đi Du lịch đi, vào đây làm lợn làm gì!
  8. hanoi6666

    hanoi6666 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    1.422
    Tranh mua hay tranh bán =)),
  9. Macho

    Macho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    94
    Sữa lại tăng giá
    Báo Tuổi Trẻ - 28/07/2010 7:30:00 SA

    (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
    [​IMG] In tin | [​IMG] Lưu vào sổ tay | [​IMG] Gửi email | [​IMG] RSS


    [​IMG] Theo văn bản thông báo của một số hãng sữa gửi đến các đại lý, nhiều mặt hàng sữa đã tăng giá. Đáng lưu ý, lần này không chỉ sữa bột mà nhiều loại sữa thông dụng như sữa nước, sữa chua cũng tăng giá.
    Theo Hãng sữa Dumex, hãng này vừa tăng giá 17 loại sản phẩm với mức tăng khá mạnh: sữa Dulac Gold 1 loại 800g tăng 30.000 đồng từ 304.000 đồng/hộp lên 334.000 đồng/hộp, Dugro Gold 3 loại 800g tăng từ 265.000 lên 293.000 đồng /hộp, Dulac 1 loại 400g tăng từ 107.000 lên 118.000 đồng/hộp...

    Nhãn hiệu Cô Gái Hà Lan đổi bao bì và tăng giá khoảng 6%. Cụ thể, giá sữa nước, sữa chua uống của Cô Gái Hà Lan sẽ tăng 250.000 đồng/hộp 180ml.

    Hãng Dumex cho biết tỉ giá và giá nguyên liệu sữa vẫn tiếp tục tăng buộc hãng này phải tăng giá.
  10. marlborovn

    marlborovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Đã được thích:
    0
    ko quan tâm nhưng vẫn phải xem bảng ....:D

Chia sẻ trang này