1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Liệu Mẽo và thế giới có vượt qua khủng hoảng TC một cách dễ dàng không? Nhìn lại cơn suy thoái mạnh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FPTleader, 19/09/2008.

401 người đang online, trong đó có 160 thành viên. 06:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2189 lượt đọc và 30 bài trả lời
  1. Tuanrua

    Tuanrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Đã được thích:
    0
    *** mấy thằng FPT toàn lũ ăn chuồng ở trần như vụ 20 năm, nói lung tung
  2. FPTleader

    FPTleader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Đã được thích:
    1


    ngày này năm xưa - nhắc lại để nhớ và ko lặp lại sai lầm

    Hãy nhớ lại ngày 27/8 khi tin giảm giá xăng 1000 chính thức tung ra, thị trường Bull Trap ngay trong phiên và vô số bà con nhỏ lẻ và cả nhiều đại gia, tự doanh còi dính bẫy mua vào kẹp nặng, tèo nặng

    Hãy nhớ lại phiên 3/9 mở đầu tháng 9 sau nghỉ lể, lại thêm một Bull Trap lởm để chuẩn bị TỔNG XẢ HÀNG lượng hàng T+ khủng khiếp dính Trap mua hôm 27/8 về tài khoản vào hôm sau, 04/9.

    Y như rằng, đầu phiên 04/9 hàng núi hàng bị TỔNG XẢ vào đầu vô số bà con nhỏ lẻ ham hố mua tiếp dính Trap lởm tiếp, kẹp nặng tiếp

    hãy nhớ lại các phiên cạm bẫy lởm đấy để thấy rằng phiên BULL TRAP hôm nay 19/9 chính là phiên chuẩn bị cho công cuộc TỔNG XẢ HÀNG của bọn đại gia, tự doanh còi và cả Tây vào đầu tuần sau, khi tin CPI tháng 9 đã chính thức công bố

    Hãy cảnh giác để không bị lừa hết lần này đến lần khác và ăn củ xả to tướng vào đầu và kẹp nặng, tèo nặng

    gương thị trường lao dốc tèo nặng mất thanh khoản hơn 1 tuần vừa rồi, nhoằng phát tèo ngay hơn 100 điểm trong hơn 1 tuần ngắn ngủi mà biết Sợ Hãi nhé. Ai đang kẹp, đang lỗ 40% rồi thì thấm thía bài học ăn Củ Xả đau đớn thế nào rồi đấy

    tuyệt đối không mua vào tuần sau nhé

    chỉ có bán, bán, bán và bán. Bán bằng mọi giá, kể cả giá sàn cũng phải bán. Hãy bán khi vẫn còn có người mua và thoát kẹp càng sớm càng tốt

    thị trường này chỉ như đèn sắp cạn dầu loé lên trước khi vụt tắt thôi. Lượng cung hàng ngày càng khủng khiếp, các doanh nghiệp đang tranh nhau lên sàn, thời gian tới còn nhiều khủng long như PVFC leo lên nữa cơ, cổ đông lớn, quỹ, tổ chức, cổ đông nội bộ... vẫn đang cố tháo chạy nốt. Trong khi lượng tiền ngày càng ít đi, nếu tuần sau bọn BBs còi và Tây hoàn tất xả hàng xong nữa thì thị trường chỉ còn lại toàn bà con nhỏ lẻ ôm 100% cổ cánh kẹp với nhau. Cung cầu mất cân đối trầm trọng khủng khiếp. VNI không về 250 hay 200 mới lạ đấy

    CPI tháng 9 (bình quân cả nước) ai cũng dự đoán trước là thấp dưới 1%, chẳng có gì gây bất ngờ cả. Chẳng bất ngờ về CPI thấp, cũng chẳng bất ngờ về thời điểm công bố thông tin.

    Thế mà hôm nay 19/9 bất chấp thị trường toàn thế giới tăng, Tây vẫn tháo hàng như tháo cống trên HOSE với hơn 5.3 triệu cổ. Bởi Tây biết là thị trường sẽ còn xấu, Tây còn nhiều hàng chưa thể tháo ngay hết một lúc, nên bán mới khiêm tốn hơn 5.3 triệu cổ hôm nay thôi, còn lại bán nốt vào đầu tuần sau khi dân nhỏ lẻ tiếp tục lao vào tranh mua trần vì tin CPI tháng 9
  3. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    Khá khen cho bác FPT - chẳng cần bác giải thích thì ai cũng biết TTCK là thị trường của lòng tin. Người ta vẫn nói " mất niềm tin là mất tất cả" . Không phải bây giờ mọi người mới biết kinh tế Mỹ nguy cấp, nhưng không phải ai cũng tin rằng US sẽ sụp đổ. Bài học về bơm hút của BBs cũng chẳng ai lạ gì. Nhiều bác trên diễn đàn này từng tuyên bố có CP giá vốn = 0, điều đó ai cũng có thể tin được. Vậy để thúc đẩy niềm tin của thị trường thì các bác có CP giá vốn = ) có sẵn lòng bán ra không nhỉ ? Hay là các bác này cứ ôm chặt để tạo khủng hoảng thiếu ? Chỉ những người vốn ít thì mới bị thiệt thôi trong cả tình huống giá lên và giá xuống.
    Nếu không có ĐTNN làm đối trọng thì TTCK VN quay lại thời khởi thủy à.
  4. asicsaigon

    asicsaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Đã được thích:
    0
    vothuong đã trở lại, cám ơn bác, khi nào bác hô hào mạnh TT up, khi nào bác biến mất TT tèo.
    Bác là trader số 1, chỉ có điều chuyên nói ngược
  5. FPTleader

    FPTleader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Đã được thích:
    1
    hãy nhận định một cách khách quan tử bây giờ, chứ đừng nên vuốt đuôi thị trường như các chiên gia và báo chí vẫn làm nhé. hôm nay thì ra sức tán dương sự đảo chiều "kỳ diệu", nhưng ngay tuần sau lại có thể liệt kê hàng lô lốc nguyên nhân khiến thị trường lại tụt dốc trở lại.

    Ngày 17-09-2008, 09:26

    Sự khác thường của thị trường chứng khoán Việt Nam

    Lên giá, xuống giá là điều bình thường của thị trường - có như vậy mới gọi là thị trường! Nhưng lên, xuống của giá chứng khoán ở Việt Nam trong thời gian qua lại rất khác thường. Chính sự khác thường này mà các nhà tài chính quốc tế đã xếp thị trường chứng khoán Việt Nam vào nhóm "thị trường cận biên" mà chưa thuộc loại "thị trường đang lên".

    Sự khác thường của thị trường chứng khoán Việt Nam được biểu hiện ở nhiều mặt, với nhiều ví dụ chứng minh.

    Khi thị trường tăng thì bất kỳ cổ phiếu nào cũng tăng; mà đâu phải công ty niêm yết nào cũng có kết quả kinh doanh tốt, thậm chí có công ty lỗ lớn đang trong diện chưa biết xử lý thế nào cũng tăng, có công ty lỗ lớn nhưng giá cổ phiếu lại tăng cao, tăng liên tục? Khi thị trường giảm thì bất kỳ cổ phiếu nào cũng giảm; mà đâu phải công ty niêm yết nào cũng có kết quả kinh doanh xấu, thậm chí có công ty lãi lớn nhưng giá cổ phiếu lại giảm lớn, giảm liên tục.

    Khi thị trường tăng thì chỉ có người mua mà không có người bán - bên bán trống trơn và không có dư bán; khi thị trường giảm thì chỉ có người bán mà không có người mua.

    Gần đây lại xuất hiện các "bẫy" tăng, giảm điểm trên các sàn giao dịch - một công cụ được các nhà đầu tư tổ chức, các "đại gia" dùng mỗi khi cần xả hàng chốt lãi hoặc mua tích lũy. Khi xả hàng chốt lãi, kịch bản của thị trường tăng điểm ở phiên 1, rồi giảm ở phiên 2 và phiên 3. Khi cần mua tích lũy, kịch bản của thị trường ngược lại, tức là giảm điểm ở phiên 1, rồi tăng điểm ở phiên 2 và 3.

    Thông tin dự báo là một kênh tham khảo quan trọng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Trong một thời gian dài, thông tin "trời ơi đất hỡi" cũng có thể làm cho các nhà đầu tư mua vào hay bán ra tháo chạy. Gần đây, sự phản ứng của các nhà đầu tư đối với các thông tin, dự báo lại khác hẳn trước. Tất nhiên, thông tin dự báo giờ có quá nhiều, làm cho nhà đầu tư "trúng lớn" cũng như "thua" cũng không nhỏ.

    Nhưng mới đây nhất, trước quá nhiều thông tin tốt thì thị trường lại giảm giá sâu. Một vài ví dụ: Ngày 25/8, có thông tin giá tiêu dùng tháng 8 chỉ tăng 1,56%, thấp hơn nhiều so với dự đoán trước đó. Sau đó, nhiều chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tháng 8 và 8 tháng được công bố với chiều hướng tích cực, như nông nghiệp được mùa, công nghiệp tăng trưởng khá, nhập siêu giảm, lượng ngoại tệ vào nước ta tăng khá từ nhiều nguồn, nhất là đầu tư trực tiếp thực hiện, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức giải ngân, lượng kiều hối? Ngày 27/8, giá xăng giảm. Nhưng giá chứng khoán không những không tăng mà còn quay đầu giảm giá và sau đó giảm liên tục tới 6 phiên với tổng số điểm lên tới 82 điểm, với mức bình quân 13,7 điểm/phiên- một mức điểm giảm hiếm thấy.

    Khi thị trường tăng điểm, nhưng cũng còn trong giai đoạn "ì ạch leo dốc", còn cách rất xa đỉnh dốc đã từng vượt qua, thì lượng cổ phiếu lại được ào ạt đưa vào chợ, trong khi người mua cũ đang có xu hướng ra khỏi chợ, còn người mua mới lại chưa vào. Đáng lưu ý, cung chứng khoán tăng mạnh lại chính là các nhà đầu tư đặc biệt (công ty niêm yết phát hành bổ sung, cổ đông nội bộ), nhà đầu tư nước ngoài, và có một phần lỗi "bán tháo" của các nhà đầu tư khác trên thị trường.

    Tính trông chờ, ỷ lại vào động thái can thiệp của Nhà nước cũng còn rất nặng, biểu hiện rõ nhất là trông chờ việc mở room cho nhà đầu tư nước ngoài; tăng giảm biên độ giao dịch, việc mua vào của công ty quản lý vốn nhà nước, việc cầm cố hay giải chấp cầm cố? Đầu tư không phải bằng vốn của mình, đầu tư theo phong trào hơn là quyết định của bản thân.

    Từ những sự khác biệt trên, có thể khái quát thành một đặc điểm lớn nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam là tâm lý đám đông còn chi phối mạnh, làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam có tính rủi ro cao, tính thanh khoản thấp.

    Theo TN

    bài này còn nhiều phiến diện quá, đọc cho vui thôi, nhưng để thấy là phong trào vuốt đuôi kinh quá. nếu nói trước khi thị trường giảm thì đáng khen hơn
  6. FPTleader

    FPTleader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Đã được thích:
    1
    hôm qua 19/9 lại thêm 1 Ngân hàng Mẽo ra đi

    Vàng vẫn đứng ở mức giá cao 865 mãi mà không thể xuống thêm được dù bị bán chốt lời nhiều, chứng tỏ đa số nhà đầu tư thế giới vẫn hoài nghi về nỗ lực chống đỡ khủng hoảng tài chính của chính phủ Mẽo và thế giới

    giá Dầu lại đang có dấu hiệu tăng trở lại (hiện đã là 104.5$) là một bất lợi nữa với CK thế giới (càng làm hy vọng giảm giá xăng của bà con Kẹp chứng trở nên xa vời hơn)

    nên nhớ là Vàng tăng từ đáy 740 lên đỉnh 920 (>20%) rồi mới đứng ở 865 như hiện tại (>15%) mãi mà không thể xuống thêm được vì dân tình đầu từ hoài nghi khủng hoảng tài chính sớm muộn cũng xảy ra và khi ấy Vàng sẽ là nơi trú ẩn an toàn nhất.

    Thời gian 1 tuần trở lại đây, giá vàng đã tăng mạnh hơn rất nhiều và đang chứng tỏ sự ổn định vững chắc. Còn chứng khoán thì sau khi tuột dốc mạnh đã phục hồi mạnh mẽ nhưng vẫn còn chưa đạt đến điểm hoà vốn tuần trước cơ mà. So ra thì lúc này Vàng tăng và ổn định, hấp dẫn hơn chứng khoán nhiều. Chứng tỏ lúc này Vàng đang được đặt niềm tin mạnh mẽ vượt trội so với chứng khoán

    Thêm vào đó, giá dầu đang tăng trở lại sẽ là thách thức và trở ngại lớn với chứng khoán [/size=3]

    7, 20/09/2008, 08:00

    Ngân hàng thứ 12 của Mỹ ra đi

    (CafeF) - Ngân hàng Americanbank Inc vừa bị đóng cửa hôm qua (19/09) bởi Cơ quan giám sát tiết kiệm (Office of the Thrift Supervision). Đây là ngân hàng thứ 12 tại Mỹ phá sản trong năm 2008.

    > Toàn cảnh vụ sụp đổ ngân hàng lớn nhất Mỹ / Con đường sụp đổ của ngân hàng lớn nhất Mỹ


    Theo Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Mỹ, ngân hàng này có trụ sở tại West Virginia, tổng tài sản 115 triệu USD, tổng lượng tiền gửi 102 triệu USD.

    Ameribank có 5 chi nhánh tại West Virginia và 3 chi nhánh tại Ohio. Những chi nhánh tại West Virginia sẽ tiếp tục mở cửa vào ngày thứ Hai (22/09) và chi nhánh ngân hàng tại Ohio sẽ mở cửa vào ngày thứ Bảy (ngày 20/09).

    Tất cả tài khoản của khách hàng sẽ được tự động chuyển sang hai ngân hàng mới và được đảm bảo.

    Theo Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi, khách hàng sẽ vẫn có thể tiếp cận được với tiền gửi của họ thông qua việc sử dụng thẻ ATM hay thẻ ghi nợ.

    Cho đến nay, 12 ngân hàng đã phải ra đi. Tháng 7, ngân hàng IndyMac bị đóng cửa. Đây là vụ sụp đổ ngân hàng lớn nhất mà Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Mỹ phải tiếp quản từ năm 1984.

    Khi ngân hàng IndyMac bị đóng cửa, ngân hàng này có tổng tài sản 32 tỷ USD và tổng lượng tiền gửi 19 tỷ USD. Trong khi Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi bảo đảm phần lớn tài sản của khách hàng tại ngân hàng IndyMac, một số khách hàng vẫn phải chấp nhận mất tiền gửi.

    Ngọc Diệp

    Theo CNN

    http://cafef.vn/2008092010193449CA32/ngan-hang-thu-12-cua-my-ra-di.chn
  7. FPTleader

    FPTleader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi ám ảnh bà con đang kẹp hoặc ham hố mới mua cổ mấy phiên cuối tuần

    TĂNG - NHƯNG LIỆU CÓ BỀN KHÔNG?

    Hay chỉ là Bull Trap để chuẩn bị cho phiên TỔNG XẢ thứ Hai tuần sau 22/9 nhân cơ hội tin CPI đẹp đã tung ra?

    Hiện tại chỉ cần nhìn phong trào Uptrend rầm rộ trên diễn đàn mà thấy lo lắng quá

    Ai cũng rình, cũng ngóng ngày thứ Hai để chạy thế này thì không biết liệu thị trường có tăng nổi 1 phiên trọn vẹn không đây?
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.630
    Đọc tiêu đề tưởng biết về lịch sử khủng hoảng TC Mẽo thật nhưng đọc xong kết luận thế này cho ngắn:: éo biết gì cả !!!
  9. FPTleader

    FPTleader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Đã được thích:
    1
    Cứu thị trường tài chính: Vẫn chưa có giải pháp

    14:44'' 19/09/2008 (GMT+7)

    Sự sụp đổ dây chuyền đã khiến Chính phủ Mỹ buộc phải cùng với Thượng viện và Hạ viện cấp tốc bàn thảo một kế hoạch tổng thể để ổn định thị trường tài chính. Cuộc họp đã kéo dài tới nửa đêm (thứ năm giờ Mỹ, tức trưa thứ sáu giờ Việt Nam) nhưng vẫn chưa thống nhất được một kế hoạch giải cứu nào.

    >>> Toàn cảnh khủng hoảng tài chính Mỹ 2008

    Kế hoạch giải cứu một đợt đổ vỡ được cho là lớn nhất trong lịch sử Mỹ đã được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt các đại gia tài chính lừng danh tại nước này đã bị phá sản, xoá sổ, bị mua lại, mất tính thanh khoản hoặc đang nằm trong tính thế khó khăn tột độ.

    Cuộc khủng hoảng tài chính lần này có dấu hiệu sắp vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chính phủ nước này và đã buộc những quan chức cũng như cơ quan cao cấp nhất tại Mỹ phải ngồi lại với nhau nhưng giải pháp thì các nhà đầu tư trên khắp thế giới có thể còn phải chờ vài ngày nữa.

    Còn để có thể khẳng định cuộc khủng hoảng này sẽ được kiểm soát thì cần phải đợi thêm nhiều tháng nữa.

    Báo giới chờ bên ngoài đến nửa đêm để được thông báo về kết quả cuộc họp. Từ phải sang trái là Thống đốc Ngân hàng Trung ương, Chủ tịch Hạ viện, và người đang nói là Bộ trưởng Tài chính (ảnh: AP)


    Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng

    Cuộc khủng hoảng tín dụng cho vay bất động sản dưới chuẩn tại Mỹ đã bắt đầu từ năm 2007 và nhen nhóm trở thành một cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ vụ sụp đổ của Ngân hàng Bear Stearns hồi tháng 3/2008. Khi đó, giới tài chính đã đặt câu hỏi khủng hoảng phố Wall đã kết thúc chưa và đại gia nào là nạn nhân kế tiếp?

    Nạn nhân lớn kế tiếp là 2 đại gia ngân hàng Fannie Mae và Freddie Mac.

    Fannie và Freddie là 2 tập đoàn chuyên cho vay thế chấp bất động sản. Đây là lý do khiến Chính phủ Mỹ thông qua Fed đêm 7/9 buộc lòng phải ra tay cứu 2 ngân hàng này với hy vọng ?oquyết định này là sự khởi đầu cho một sự kết thúc của một điều tồi tệ?, ám chỉ tới cuộc khủng hoảng nhà đất và tín dụng đã kéo dài gần 2 năm qua và vẫn chưa có dấu hiệu thôi tác động xấu tới nền kinh tế Mỹ nói chung và thị trường tài chính nói riêng.

    Tuy nhiên, mọi điều tồi tệ chưa chấm dứt ở đó. Chỉ một tuần sau đó, phố Wall - trung tâm tài chính của Mỹ - đã chứng kiến sự xoá sổ vĩnh viễn một tên tuổi lừng danh trong ngành tài chính Mỹ với lịch sử hoạt động lên tới 158 năm là ngân hàng đầu tư lớn thứ tư nước Mỹ - Lehman Brothers. Ngày 15/9, ngân hàng này đã chính thức nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

    Đây là vụ xin phá sản lớn nhất trong lịch sử Mỹ, vượt qua vụ phá sản WorldCom Inc. năm 2002 và Burnham Lambert năm 1990.

    Cho dù không gặp vấn đề về thanh khoản tồi tệ như Ngân hàng Bear Stearns và không bị dính khủng hoảng thị trường cho vay thứ cấp như Fannie Mae hay Freddie Mac nhưng Lehman rơi vào khó khăn trong bối cảnh mà Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và Bộ Tài chính Mỹ dường như đã mường tượng ra một kịch bản rất xấu tại thị trường tài chính nước này. Và Fed không thể dang tay cứu giúp tất cả các công ty tài chính và ngân hàng gặp khó khăn.

    Trong ngày 15/9, cả thế giới cũng đã phải chứng kiến sự xoá sổ của một ngân hàng huyền thoại nữa là Merrill Lynch và sự mất thanh khoản của tập đoàn bảo hiểm lớn nhất Mỹ là American International Group (AIG). Tập đoàn Merrill đã được Ngân hàng Bank of America Corp. mua lại với giá 50 tỷ USD, còn AIG thì đứng trước mép phá sản do Fed từ chối cho vay 40 tỷ USD.

    Tuy nhiên, do lo sợ về khả năng đổ vỡ dây chuyền sẽ xảy ra, chỉ 2 ngày sau đó Chính phủ Mỹ đã quyết định ra tay cứu AIG với việc bơm 85 tỷ USD vốn của Fed vào tập đoàn tài chính đang có nguy cơ phá sản này.

    Ngoài những cái tên đã sụp đổ, thế giới tài chính đang lo lắng cho rất nhiều số phận khác trong Ngân hàng Morgan Stanley và hàng loạt các ngân hàng khác tại Anh, Pháp, Nga?

    Tìm kiếm một giải pháp tổng thể

    Bên cạnh sự sụp đổ của các tên tuổi lớn, hàng loạt các tổ chức tài chính khác cũng đang lao đao với các khoản nợ có liên quan tới các vụ sụp đổ nói trên và sự chao đảo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

    Hôm qua, Fed và một loạt các ngân hàng trung ương châu Âu, Anh, Thuỵ Sĩ, Nhật Bản và Canada đã phối hợp bơm 180 tỷ USD làm giảm sức ép lên các thị trường tài chính nhằm tránh một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

    Tuy nhiên, dường như động thái đó cũng chưa đủ.

    Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson và Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ Ben S. Bernanke ngay lập tức sau đó đã phải cam kết sẽ làm việc cả trong 2 ngày cuối tuần để đưa ra một biện pháp tổng thể để làm hồi sinh thị trường tài chính.

    Tổng thống Mỹ Bush cũng khẳng định chính quyền của ông sẵn sàng gia tăng "những biện pháp đặc biệt" đã được thực thi nhằm củng cố và ổn định các thị trường tài chính.

    Tất cả các biện pháp đã được đặt lên bàn và đang được thảo luận. Tuy nhiên, giải pháp sẽ là như thế nào và tác động có nó có được như mong muốn không thì tất cả vẫn còn đang ở phía trước.

    Theo một số nguồn tin, kế hoạch đang được bàn thảo có thể sẽ là những biện pháp cho phép Chính phủ Mỹ bơm tiền để mua lại một số tài sản và các khoản nợ xấu từ các ngân hàng và tổ chức tài chính. Chưa có một con số nào được công bố nhưng đây có thể là một đợt trợ cứu lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

    Đề xuất của Chính phủ Mỹ có thể là các khoản hỗ trợ một cách trực tiếp nhất từ trước tới nay từ các khoản tiền đóng thuế của người dân đối với cuộc khủng hoảng mà Fed và Bộ Tài chính Mỹ khẳng định là tồi tệ nhất.

    Một số phụ tá cao cấp và các luật sư cho biết mục tiêu của chính phủ là kế hoạch sẽ được thông qua vào cuối tuần tới khi mà quốc hội nước này sẽ họp trở lại.

    Kế hoạch hỗ trợ này được đưa ra thảo luận khi mà Fed đã rót gần 300 tỷ USD vào thị trường tín dụng toàn cầu.

    Hà Linh (Theo IHT, Bloomberg, AFP, CNN)

    http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/09/804503/

    Tình hình rối ren loạn lạc sống chết chưa rõ thế nào thì cứ CẦM TIỀN LÀ VUA thôi
  10. star8x

    star8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này