Liệu THAGRICO có thâu tóm HVG trong thời TP hữu cơ xuất EU lên ngôi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi HopBio, 15/01/2021.

2177 người đang online, trong đó có 871 thành viên. 10:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 322105 lượt đọc và 1498 bài trả lời
  1. flyupsky

    flyupsky Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    71.343
    HVG về 0.x cho máu nào
    Chip2020 thích bài này.
  2. Chip2020

    Chip2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2020
    Đã được thích:
    1.051
    Em xin phục sẵn 3.2 mà mấy tuần rồi ko có! Nếu xuống 3.0 em đây rất biết ơn anh lái!
  3. HopBio

    HopBio Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2017
    Đã được thích:
    5.166
    Anh em muốn rẽ thì chờ đi nhé; còn 2 phiên cuối năm CE và CE :) :drm
  4. Chip2020

    Chip2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2020
    Đã được thích:
    1.051
    Lạy bác! sàn, sàn 2 phiên cuối năm cho nó đẹp! hồi xưa giờ chưa khi nào mong cp mình nắm nó sàn như con này! Cầu được ước thấy không đây!
  5. HopBio

    HopBio Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2017
    Đã được thích:
    5.166
    Giờ chỉ có trần và trần nhé :))
  6. loidragon2002

    loidragon2002 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2014
    Đã được thích:
    2.759
    HVG: Chi 1.300 tỷ đầu tư kho lạnh 60.000 tấn, dự thu hồi vốn sau 4 năm
    Tạp chí Doanh nghiệp & Tiếp thị | 31/12 lúc 16:44
    Chia sẻĐăng lạiBình luận (1)
    Với giá thuê kho trung bình khoảng 20.000 đồng/tấn/ngày, Thuỷ sản Hùng Vương (HVG) kỳ vọng trong vòng 4 năm có thể thu hồi vốn. Công ty còn đang chuẩn bị kế hoạch đầu tư tiếp một kho khác ở cảng Hiệp Phước.

    Từ đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát gây nhiều khó khăn, đặc biệt cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Hàng xuất bị ngưng, hàng nhập về khó tiêu thụ dẫn đến câu chuyện "thiếu kho chứa" trầm trọng. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), công suất kho lạnh tại Việt Nam thực tế vẫn còn chưa theo kịp được nhu cầu của ngành. Trong khi đó, kho lạnh không chỉ là điều kiện cần để doanh nghiệp thu mua hết nguyên liệu tôm, cá nông dân sản xuất ra mà còn là mắt xích chính để giúp doanh nghiệp tạo ra được nguồn hàng lớn, đáp ứng các hợp đồng xuất khẩu khi nhu cầu thị trường tăng trở lại.

    Chủ động tháo gỡ khó khăn, nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống kho trữ lạnh để cho thuê hoặc để tăng khả năng thu mua nguyên liệu cho nông dân, chủ động nguồn hàng cung cấp ra thị trường.

    [​IMG]

    Mới đây, CTCP Hùng Vương (HVG) đã đưa vào vận hành kho lạnh tại khu công nghiệp Tân Tạo (Bình Tân, TP HCM). Được xây dựng trên diện tích gần 4ha, tổng vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng, kho được lắp đặt 60.000 pallet, sức chứa từ 60.000 - 70.000 tấn hàng hóa. Tính đến hiện tại, theo HVG đây là kho lạnh lớn nhất Việt Nam và Đông Nam á, đứng thứ 2 trên thế giới về công suất thiết kế (chỉ sau kho lạnh ở Tây Ban Nha – công suất 65.800 pallet).

    Kho lạnh được chia làm 4 hệ thống kho (từ 1 đến 4), vận hành hoàn toàn tự động, do 14 robot và hệ thống xe nâng nhận và xếp hàng trực tiếp từ containe vào kho và ngược lại. Một con robot bốc, xếp trong một giờ được 1 containe 40 fits. Kho đạt tiêu chuẩn bảo quản hàng ở nhiệt độ ổn định (+ - âm2 độ C), giao động từ âm 18 - 22 độ C.

    Ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch HVG cho biết: "Hiện nay nhu cầu kho lạnh ở Việt Nam hiện nay rất lớn, nhiều tập đoàn lớn đã đầu tư kho lạnh tại Việt Nam. Từ 2017, Công ty đã có kế hoạch xây dựng và đã chuẩn bị nguồn vốn, nhân lực, chọn nhà cung cấp thiết bị cũng như đơn vị thi công. Đến nay, mọi thứ đã hoàn thành và HVG chính thức đưa kho vào vận hành".

    Với giá thuê kho trung bình khoảng 20.000 đồng/tấn/ngày, HVG kỳ vọng trong vòng 4 năm có thể thu hồi vốn. Đồng thời, Công ty còn đang chuẩn bị kế hoạch đầu tư tiếp một kho khác ở cảng Hiệp Phước.

    Chia sẻ thêm về việc đầu tư kho lạnh, ông Minh nhấn mạnh rào cản lớn nhất để đầu tư kho lạnh ở Việt Nam hiện nay là chính sách, hiện chúng ta chưa có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Trong khi, vốn trung và dài hạn ở Việt Nam rất cao so với nước ngoài nên việc cạnh tranh trong tương lai gần rất khó với nước ngoài. Ghi nhận, doanh nghiệp nước ngoài chiếm tỷ lệ thấp, nhưng trong 3 năm tới họ sẽ nắm giữ hơn 50% kho lạnh tại Việt Nam.

    Liên quan đến lĩnh vực chính hiện nay của HVG, năm 2020 Công ty dự kiến doanh thu 11.562 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng. Với sự hỗ trợ từ THACO, HVG lên kế hoạch giải quyết những khó khăn về dòng tiền, thoái vốn tại các mảng không còn hiệu quả.
    --- Gộp bài viết, 24/01/2021, Bài cũ: 24/01/2021 ---
    mảng logich tích đáng phát triển, lại được Trường hải chống lưng, sợ cho mô
    --- Gộp bài viết, 24/01/2021 ---
    hai tuần trước tết sẽ tái chiếm mốc 5
    luckycen12HopBio thích bài này.
  7. luckycen12

    luckycen12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2014
    Đã được thích:
    1.162
    Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
  8. thanhTJ

    thanhTJ Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2015
    Đã được thích:
    330
    Hng gom được nhiều chưa bác?
  9. Miracle153

    Miracle153 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2019
    Đã được thích:
    249

    clip bên trong kho lạnh HVG đi vào hoạt động
    HopBio thích bài này.
  10. HopBio

    HopBio Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2017
    Đã được thích:
    5.166
    Hệ thống máy nén lạnh là trục vít; thấy logo Guner là công ty hàng đầu thế giới về nhiệt lạnh :))

Chia sẻ trang này